Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Nụ hôn đầu

Vừa nói anh vừa xoay người lại nhìn cô. “Gì chứ, anh ta trẻ vậy sao, khác xa những gì mình tưởng tượng”, Hà Linh hơi bất ngờ. Phải nói ban đầu cô cứ nghĩ đây chắc hẳn là một người lớn tuổi nhưng trước mặt cô là một chàng trai trẻ chắc anh khoảng 21, 22 tuổi. Nói về ngoại hình thì anh có gương mặt đẹp trai, ngũ quan tinh tú, cùng với một đôi mắt lạnh lùng pha chút u uất; dáng người nhìn thì cô đoán anh ta chắc có tập thể hình… “Ừm ừm, đây đâu phải là lúc đánh giá về anh ta đâu chứ, mình phải thật bình tĩnh mới được.” “Chào anh. Tôi đến đây là để xin anh cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả hết số tiền mà ba tôi đã nợ anh. Mong anh hãy…” “Phụt… Ahaha…” Anh không kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng. “Em bất lịch sự thật đấy. Gặp nhau thì phải giới thiệu đã chứ, chưa gì đã đi thẳng vào vấn đề rồi.” “Ừm… là tôi đã quá vội vàng, xin lỗi anh. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Hà Linh, 17 tuổi. Về gia đình tôi chắc anh cũng biết rõ rồi.” “Hết!” Anh ngạc nhiên nhìn cô, không phải là cô chỉ định giới thiệu như vậy thôi đấy chứ. “Vâng hết rồi.” Nhìn cô gái trước mặt, anh không thể không tỏ ra bất ngờ trước hành động và lời nói của cô, nhưng sao lại cảm thấy thích thú thế nhỉ. Anh không kiềm được lòng mà từng bước tiến lại gần cô. Hà Linh không hiểu hành động của anh nhưng cô chẳng chút sợ hãi. Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Ha… Em giới thiệu ngắn gọn ghê. Không phải em phải nói thêm về sở thích, tính cách, ước mơ, hay thậm chí là… hình mẫu bạn trai của mình chứ!” “Gì chứ…” Hà Linh ngơ ngác “Anh ta đang nói cái quái gì vậy, gì mà hình mẫu bạn trai…” Cô tỏ ra không hiểu: “Thật xin lỗi, những điều đó không thích hợp để nói cho một người lần đầu gặp mặt.” “Được thôi, em không thích tôi cũng không ép. Vậy giờ đến tôi giới thiệu nhỉ. Tôi tên Trần Hữu Tịch, em có thể gọi tôi là Trần Tịch. Sở thích của tôi à… Tôi thích những gì em thích, mẫu hình bạn gái của tôi là em và ước mơ của tôi là có được em…” Gì chứ? Tên này điên rồi sao? Không được đấm anh ta, không được đấm anh ta, không được đấm anh ta, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Trong đầu cô không ngừng hiện lên dòng suy nghĩ khó hiểu về người đàn ông trước mặt. “Ừm! Còn về việc ban đầu em nói thì… tôi không chấp nhận.” “Sao chứ? À không, xin anh hãy cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả lại tiền đầy đủ, vả lại bây giờ anh bắt giữ tôi thì cũng không có lợi ích gì cho anh đâu vì…” mắt cô trùng xuống. “Vì… ba mẹ tôi chắc chắn họ sẽ không đến chuộc tôi đâu.” Vừa nói Hà Linh vừa thấy cay đắng cho bản thân, sao bọn họ lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ, sẵn sàng vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình. Cô tự hỏi không lẽ mình vô dụng đến vậy sao, hoàn toàn không có một chút giá trị nào trong mắt của người khác, ai rồi cũng từ từ bỏ rơi cô. “Tôi sẽ nuôi em!” Anh nhìn cô kiên quyết, ánh mắt hiện lên nỗi khao khát chiếm hữu – sự khao khát điên cuồng như muốn nuốt chửng lấy cô. Còn cô giờ chỉ thấy anh giống loại đàn ông mặt dày, vô liêm sỉ. “Tôi từ chối!” Trần Tịch nghe được lời cô nói lại tỏ ra khó chịu, anh ngày càng tiến tới gần cô hơn. Lúc này Hà Linh không còn giữ được bình tĩnh, cô lùi lại phía sau tránh né anh. “Em nói sẽ trả tiền cho tôi ư? Không thể… Thứ nhất, số tiền hai mươi tỷ đó em có làm cả đời cũng không trả nổi, chưa kể bây giờ em còn đang đi học. Thứ hai, tôi không có thời gian để chờ đợi. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, thứ tôi cần là…Em!” Lúc này, Hà Linh đã bị anh dồn đến chân tường, chân cô không thể lùi tiếp được nữa nhưng Trần Tịch không vì thế mà dừng lại, anh ngày càng ép sát cô hơn. Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì đột nhiên cảm thấy như có gì đó đang chạm nhẹ vào môi mình. Đến lúc cô nhận ra mình đang bị cưỡng hôn thì Trần Tịch đang không ngừng chiếm lấy bờ môi mềm mại kia. “Ưm… Ha… Bỏ ra…” Hà Linh không ngừng vũng vẫy, cô cố sức đẩy Trần Tịch ra nhưng cô càng đẩy ra thì càng bị anh giữ lại chặt hơn. Anh từ từ chiếm trọn đôi môi cô giống như con mãnh thú vồ lấy con mồi. “Ưm… Ưm… Ch.ết tiệt! Tên đ.iên này… Mình không thể thở được.” Cảm nhận hơi thở cô yếu dần, Trần Tịch mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi cô. Chát! Cô thẳng tay tát vào mặt anh. Anh không mấy bất ngờ về cái tát vừa rồi chỉ đưa tay lên sờ nhẹ lên mặt. “Người đâu.” Hai người đàn ông cao to từ cửa bước vào, cung kính cúi đầu. “Cậu chủ cho gọi chúng tôi.” “Mau đưa tiểu thư đây về phòng, canh chừng cẩn thận, không có lệnh của tôi thì không được ai cho cô ấy ra ngoài.” “Vâng!” Nói rồi bọn họ đến dẫn cô đi. Hà Linh tức giận, cô cố gắng thoát ra nhưng không được. “Bỏ tôi ra. Các người làm gì vậy.” Trong căn phòng chỉ còn lại Trần Tịch, anh liếm nhẹ qua môi rồi nở một nụ cười nham hiểm: “Ha, ngọt thật đó…”.