Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Bán thân trả nợ

Chiều hôm đó về nhà, cô bắt gặp một nhóm người mặc áo đen đang đứng trước nhà mình. Nghi có chuyện chẳng lành, cô vội vã vào nhà, thì thấy ba mẹ cô đang quỳ xuống xin xỏ. “Xin cậu hãy gia hạn cho chúng tôi vài ngày nữa, tôi hứa sẽ đem tiền trả đầy đủ cho ông chủ của các cậu mà…” Cô chạy lại, đỡ ba mẹ mình đứng dậy, lo lắng hỏi. “Ba mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy?” “A! Hà Linh con về rồi, giúp ba mẹ với con.” “Gì chứ! Công ty ba phá sản và ba nợ tiền của bọn họ sao?” “Đúng rồi con.” Mẹ cô sướt mướt kể lại mọi chuyện. “Vậy ba nợ bọn họ bao nhiêu?” “20 tỷ!!! Sao chứ là “20 tỷ” số tiền lớn như vậy mình lấy ở đâu ra đây. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Nghe vậy, một người đàn ông – chắc anh ta là người đứng đầu của bọn người áo đen đứng ngoài cổng, lên tiếng: “Nếu ông bà đây không đủ tiền trả thì không phải là không có cách giải quyết, chỉ cần bán con gái ông bà cho ông chủ của chúng tôi thì xem như nợ nần được xóa hết.” “Gì chứ…” Hà Linh ngạc nhiên trước đề nghị của anh ta. “Cậu nói thật chứ?” Ba cô gặng hỏi, gương mặt hiện lên tia hy vọng. “Ba hỏi vậy là sao chứ. Sao có thể bán người được này là phạm tội đó vả lại…” “Hà Linh à, xin con hãy cứu lấy ba mẹ đi… Ba cầu xin con đó.” “Đúng đó con, mẹ cầu xin con.” Mẹ cô vừa nói vừa quỳ xuống ôm lấy chân cô. “Chuyện này, ba mẹ muốn bán con sao…” Không hiểu vì sao nước mắt cô tuôn rơi. “Tại sao chứ? Tại sao phải là con? Con không phải con của ba mẹ hả?” Hà Linh gào thét trong hoảng loạn. “Hà Linh à, em con còn nhỏ lắm nó không chịu nổi chuyện này đâu.” “Vậy còn con thì sao chứ? Con là gì của ba mẹ?” “Hừm, hai ông bà quyết định sao đây nếu không thì chúng tôi buộc phải lấy mạng đổi tiền rồi.” Người đàn ông khó chịu lên tiếng, anh ta dần mất kiên nhẫn. “Không cậu cứ dẫn con gái của tôi đi đi, xin hãy tha cho tôi…” “Hahaha thật nực cười mà…” Hà Linh không chịu nổi cảnh tượng trước mặt mà lớn tiếng cười. Cô chưa bao giờ nghĩ mình bị chính ba mẹ ruột của mình bán đi. “Được tôi sẽ đi theo ý nguyện của hai người cứ xem như là tôi trả công hai người đã sinh ra tôi. Kể từ bây giờ tôi và cái gia đình này không còn bất kì một mối quan hệ gì nữa.” Nói rồi Hà Linh quay đi cùng với người đàn ông kia cùng với tâm trạng đầy phẫn uất. “Cô Hà Linh, mời cô!” Người đàn ông tử tế mở cửa xe cho cô. “Rốt cuộc mấy người đưa tôi đi đâu?” “Đương nhiên là đến gặp ông chủ của bọn tôi rồi.” “Được thôi, tôi sẽ gặp và đàm phán với người đó.” Hà Linh mong rằng mình có thể thuyết phục được người kia cho mình thời gian để trả nợ. Chiếc xe đi một lát thì dừng trước một biệt thự lớn. Hà Linh bước xuống xe với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, trước mắt cô là một biệt thự sang trọng thiết kế theo phong cách Châu Âu, nếu để định giá thì không biết bao nhiêu tiền là đủ. Mặt dù Hà Linh lên sống ở thành phố cũng đã lâu, gia đình cô cũng thuộc dạng giàu có nên việc trông thấy những dinh thự sang trọng là bình thường, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy được một dinh thự sa hoa như vậy. Tại đây cô được tiếp đón chu đáo, cảm giác dường như họ biết trước sự có mặt của cô ở đây. Khi cô bước vào biệt thự thì có một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề đợi ở ngay cửa, thấy cô ông kính cẩn chào. “Chào tiểu thư! Xin tự giới thiệu tôi là quản gia ở đây, vinh hạnh được tiếp đón cô.” “À, cháu chào ông. Cháu đến đây là để gặp ông chủ của ông.” “Vâng tôi biết rồi. Mời tiểu thư đi theo tôi.” Nói rồi, quản gia dẫn Hà Linh đi lên tầng trên. Nhìn nội thất trong nhà thật không thể phủ nhận độ giàu có của ông chủ ngôi biệt thự này, tất cả toàn là những đồ đắt tiền, được trang hoàng lộng lẫy. Quá tò mò, Hà Linh quay lại nói với quản gia. “Ông chủ của ông chắc là một người rất có mắt thẩm mỹ.” Quản gia không trả lời trực tiếp, cô chỉ nhìn thoáng thấy ông ấy nở một nụ cười bí ẩn. “Lát nữa gặp rồi tiểu thư sẽ biết thôi… Đã đến nơi rồi! Mời tiểu thư vào trong…” Mãi không để ý mà Hà Linh đã đứng trước cửa phòng lúc nào không hay, cô có một cảm giác bất an khó tả, chợt ngập ngừng khi bước vào căn phòng này. “Mời tiểu thư!” Quản gia lên tiếng nhắc nhở. Hà Linh ngay lập từ định hình, cô từ từ bước vào căn phòng. Cạch! Phải rồi! Chính là cảm giác này – một cảm giác lạnh lẽo ngập tràn trong căn phòng. Nó làm Hà Linh cảm thấy bất an. Phía bàn làm việc cô nhìn thấy một người đàn ông đang quay mặt về phía sau. Cô còn chưa biết lên tiếng như thế nào, thì một giọng nói trầm trầm truyền đến. “Cuối cùng em cũng đến, tôi đã đợi em lâu lắm đấy.”