Chương 2: Lời hứa không thể thực hiện
Tưởng chừng lần đó là lần gặp cuối cùng nhưng không ngờ lại một lần nữa Hà Linh gặp lại cái tên đáng ghét đó mà còn trong một hoàn cảnh trớ trêu nữa chứ. “Này! Con nhỏ kia thấy đại ca mà không biết cúi chào hả?” Trước mặt cô là một bọn con gái, tụi nó là những đứa hay đi chung với Nhật Hạ - em gái ruột của cô cũng chính là người mà cô ghét nhất. “Tránh đường đi bọn đáng ghét.” “Nếu bọn tao không tránh ra thì sao?” Cô không để tâm lời nói của bọn họ mà đi lướt qua, tên cầm đầu tỏ ra khó chịu. “Này! Đứng lại.” “Là Nhật Hạ sai bọn mày gây sự với tao hả?” “Haha nếu đúng như thế thì sao. Trong trường này mày đừng quên tao và em mày chơi thân với nhau như thế nào. Mày chọc phải nó thì mày hiểu thế nào rồi chứ.” Nói rồi bọn chúng xông vào xô xát với cô, cũng may cô đã từng học võ nên việc đánh trả bọn chúng cũng không quá khó. “Một, hai, ba, bốn… Ch.ết tiệt, bọn chúng đông quá cứ đà này thì cô không trụ được bao lâu nữa.” “Mấy người kia làm gì vậy?” Một giọng nói quen thuộc… Hà Linh ngay lập tức nhận ra người đang đi đến kia không ai khác là cái tên hôm bữa cô gặp ở công viên. Và cậu cũng ngay lập tức nhận ra cô. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ cô, ghé sát vào tai nói nhỏ. “Thật không ngờ là có thể gặp lại được cậu đó.” “Thằng kia, mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao. Hay mày quen con nhỏ này.” “Mấy người không thấy xấu hổ khi một đám ăn hiếp một người hả? Tôi không thích đánh nhau với con gái nhưng mà…” “Này cậu đừng có xen vào chuyện của tôi.” Hà Linh khó chịu lên tiếng. “Tôi là đang giúp cậu đó. Có vẻ bọn người kia không chịu khoan tay rồi, vậy đi tôi giúp cậu lần này với điều kiện cậu phải làm bạn với tôi được chứ?” Cậu vừa nói vừa cười làm cô không thích một chút nào nhưng bây giờ cô đang trong tình thế bất lợi nên đành đồng ý. “Được tôi đồng ý.” “Vậy đi…” Nói rồi hai người cùng nhau đánh bại hết bọn gây sự mặc dù tốn khá nhiều thời gian. Sau khi kết thúc, cả hai mệt mỏi nằm gục xuống đất thở dốc, Hà Linh quay mặt ra nhìn cậu nói. “Cậu đánh cũng khá lắm đó.” Nhận được lời khen của cô, cậu vội ngồi bật dậy. “Cậu là đang khen tôi sao? Hạnh phúc quá…” Ánh mắt cậu nhìn cô đầy thích thú. Cô không quan tâm lời trêu ghẹo của cậu, chỉ là lần này là lần đầu tiên cô khen một ai đó. Thấy cô im lặng, cậu lên tiếng. “Mà này tôi tên Tuấn Anh đó, còn cậu tên gì?” “Tôi tên Hà Linh.” Cô nói với vẻ đầy miễn cưỡng. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mắt cô. “Từ giờ chúng ta là bạn." Tuấn Anh nhìn cô với gương mặt rạng rỡ đầy mong đợi. Nhìn vào ánh mắt của cậu cô không nỡ từ chối, vội đưa tay ra bắt lại. “Có một người bạn cũng tốt…” “Cậu nói như vẻ bị ép buộc ấy nhỉ.” “Này không phải ép buộc thì là gì.” Cô không biết là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, sao lại bất chấp kết bạn với người như cô nhưng cô mặc kệ vì bây giờ cậu cũng chỉ là một quân cờ để cô lợi dụng khi cần mà thôi. “Haha cậu dễ thương thật đó. Nhà cậu ở đâu vậy? Là bạn thì phải biết nhà nhau chứ, nhà tôi ở…” Cứ như thế bọn họ trở nên thân thiết đến nỗi người khác nhìn vào cứ tưởng họ là người yêu của nhau. “Cậu đang nghĩ gì thế.” Tuấn Anh đưa tay vỗ nhẹ lên trán cô. “Không có gì, mà cậu bỏ tay ra đi sao lại ôm tôi chứ, người ta hiểu lầm bây giờ.” “Mặc kệ bọn họ. Mà chủ nhật tuần này cậu rảnh không đi xem phim với tôi đi. Tôi mua vé rồi này. Đi mà… Năn nỉ đó…” Nhìn ánh mắt đầy mong đợi đó, cô thật lòng không thể từ chối, đứng trước cậu cô luôn mềm lòng như vậy, đành trút một hơi thở dài. “Được rồi, tôi đi. Giờ thì vào lớp thôi.” Hà Linh không ngờ lời hứa lần này của cô không thể nào thực hiện được.