Chương 18: SỰ DIU DÀNG TRONG CHIẾC LỒNG CÔNG NGHỆ
Đinh!
Tiếng chuông điện tử vang lên dứt khoát, hai cánh cửa pha lê mờ của thang máy VIP chậm rãi trượt mở. Tầng cao nhất của tòa tháp chọc trời hiện ra với sự yên tĩnh tuyệt đối, biệt lập hoàn toàn với bầu không khí náo loạn dưới đại sảnh. Đây là khu vực làm việc bất khả xâm phạm của Chủ tịch, nơi mọi mệnh lệnh thay đổi cả một huyết mạch kinh tế được ban hành.
Lâm Hàn Phong không buông tay, anh vẫn giữ chặt eo Tuệ An, dẫn cô và Cá Nhỏ sải bước thẳng vào văn phòng thênh thang của mình. Không gian bên trong được bao bọc bởi những tấm kính cường lực chống đạn từ sàn đến trần, phóng tầm mắt ra toàn cảnh trung tâm thành phố hoa lệ ngập trong sương mù.
"Chủ tịch, dàn cổ đông và các bên kiểm toán đã tập trung đông đủ ở phòng hội nghị số 1. Cuộc họp khẩn cấp sẽ bắt đầu sau mười phút nữa ạ." Thư ký trưởng cung kính đứng đợi từ trước, đưa tay chỉnh lại tập hồ sơ trên tay, nhưng ánh mắt lén lút vẫn không kiềm được mà liếc nhìn hai mẹ con Tuệ An.
Hàn Phong chỉ khẽ gật đầu, khí chất lạnh lùng bức người. Anh không vội vã đến phòng họp, mà dứt khoát dắt Cá Nhỏ đi về phía cánh cửa ẩn bằng gỗ mun ở góc phòng – nơi dẫn vào khu vực nghỉ ngơi mật của anh.
Cánh cửa ẩn mở ra, lộ ra một phòng giải trí công nghệ cao được trang bị đầy đủ từ hệ thống máy chơi game giả lập, màn hình vòm cho đến những khối Lego thông minh phiên bản giới hạn mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mơ ước. Nhìn thấy thiên đường nhỏ này, đôi mắt phượng của Cá Nhỏ khẽ sáng lên, sự rụt rè ban nãy hoàn toàn bị thay thế bởi sự tò mò của một đứa trẻ lên tám.
Hàn Phong từ từ quỳ một chân xuống trước mặt thằng bé. Đôi bàn tay to lớn, từng ký kết những bản hợp đồng nghìn tỷ đồng, lúc này lại vô cùng dịu dàng chỉnh lại chiếc cổ áo khoác bị lệch cho đứa trẻ. Anh xoa nhẹ đầu Cá Nhỏ, giọng trầm ấm:
"Hôm nay chú có một trận chiến phải đánh ở bên ngoài. Con ở trong này chơi, không có sự cho phép của chú, không ai được bước vào đây làm phiền con. Ngoan ngoãn đợi chú và mẹ, được không?"
Cá Nhỏ chớp chớp mắt nhìn người đàn ông uy nghiêm nhưng lại chu đáo đến lạ lùng này, thằng bé khẽ gật đầu, lý nhí: "Dạ... Cá Nhỏ biết rồi ạ. Chú... chú nhớ giữ lời hứa không làm mẹ khóc nhé."
Khóe môi Hàn Phong khẽ nhếch lên một độ cong nhu hòa, anh đứng dậy, khép hờ cánh cửa cách âm lại để không gian bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh cho đứa nhỏ.
Xử lý xong việc của đứa trẻ, người đứng đầu gia tộc họ Lâm mới xoay người bước lại phía Tuệ An. Cô vẫn đứng chết trân ở giữa phòng làm việc, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt đầy phòng bị nhìn anh như nhìn một con thú dữ.
Hàn Phong không nói lời nào, thong thả tiến lại gần chiếc ghế chủ tọa bọc da cá sấu cao cấp của mình. Anh đưa tay nhấn vào bảng điều khiển thông minh cảm ứng bên mạn ghế. Hệ thống trục cơ học khẽ chuyển động, chiếc ghế được hạ thấp xuống đúng ba phân, phần đệm lưng hơi ngả về phía sau – một góc độ hoàn hảo thích nghi với chứng đau cột sống do di chứng tai nạn năm xưa của Tuệ An. Tám năm trôi qua, thói quen nhỏ nhặt nhất của cô, anh chưa từng quên một giây nào.
Tiếp đó, anh với tay lấy chiếc điều khiển trung tâm, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ chế độ sưởi khô sang chế độ cân bằng độ ẩm, cố định ở mức 26 độ C, mức nhiệt mà cơ thể gầy gò, sợ lạnh của cô cảm thấy dễ chịu nhất.
"Lâm Hàn Phong, anh..." Tuệ An nhìn từng hành động chăm sóc tỉ mỉ của anh mà sống mũi cay cay, cõi lòng dâng lên một cảm giác chua chát ngập tràn. Anh càng chu đáo, anh càng thâm tình, cô lại càng dằn vặt đến mức nghẹt thở. Sự ngộ nhận về dòng máu của Cá Nhỏ giống như một quả bom hẹn giờ, anh đối xử tốt với hai mẹ con cô bao nhiêu, thì khi sự thật tàn khốc vỡ lở, sự hủy diệt sẽ tàn bạo bấy nhiêu.
Hàn Phong đi tới trước mặt Tuệ An, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm lên, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự độc chiếm điên cuồng của mình. Anh không dùng lực mạnh, nhưng áp lực từ khoảng cách quá gần khiến nhịp tim cô lỡ một nhịp.
"Ngồi ở đây đợi tôi. Chiếc ghế đã chỉnh vừa theo em rồi." Giọng anh khàn đặc, đầy bá đạo.
Dứt lời, anh thản nhiên buông tay khỏi cằm cô, lười biếng đút một tay vào túi quần tây. Không thèm quay đầu lại, anh hướng thẳng mắt về phía cửa sảnh, buông một câu lệnh sắc lẹm cho Thư ký trưởng đang đứng đợi:
"Đúng 9 giờ, mang lên một phần súp bào ngư nóng và bánh ngọt matcha ít đường. Nhớ kỹ, không được có một chút hành hay tiêu nào."
"Dạ, tôi đã rõ thưa Chủ tịch." Thư ký trưởng cung kính ghi nhận, trong lòng không khỏi kinh hãi trước sự tỉ mỉ đến mức cực đoan của sếp mình đối với người phụ nữ này.
Hàn Phong thong thả đưa tay lên, chỉnh lại chiếc măng sét bằng đá sapphire lấp lánh trên cổ tay áo sơ mi. Trước khi sải bước chân dài rời khỏi văn phòng để bước vào cuộc họp cổ đông sinh tử, anh còn quay đầu lại nhìn cô một cái sâu hoắm, để lại một câu nói bóp nghẹt chút hy vọng trốn chạy cuối cùng của cô:
"Lần này, tôi đã khóa chặt cả thành phố. Cho nên An An, em tốt nhất đừng nghĩ đến việc biến mất một lần nữa. Hậu quả đó, em gánh không nổi đâu."