Chương 19: GIÔNG BÃO TRÊN NGHỊ TRƯỜNG VÀ NỖI LO NƠI CÕI LÒNG
Cạch.
Cánh cửa gỗ mun dày nặng của phòng hội nghị số 1 mở ra. Luồng khí áp lạnh buốt từ người đàn ông quyền lực lập tức tràn vào bên trong, bóp nghẹt toàn bộ bầu không khí xôn xao, nhốn nháo trước đó. Hàng chục vị cổ đông lão làng, các giám đốc điều hành cùng dàn kiểm toán viên cấp cao đang ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ gụ đồng loạt im bặt, sống lưng vô thức thẳng đứng.
Lâm Hàn Phong sải bước chân dài tiến vào. Khí chất dịu dàng, ấm áp xoa dịu hai mẹ con ở văn phòng Chủ tịch mười phút trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một Lâm Hàn Phong nguyên bản – tàn nhẫn, sắc sảo và mang tính áp chế tuyệt đối của một kẻ đứng đầu gia tộc.
Anh thong thả bước đến vị trí chủ tọa, dứt khoát ngồi xuống ghế. Thư ký cung kính đứng đợi từ trước, tiến lên nửa bước, hai tay dâng lên tập tài liệu mật vừa được niêm phong kỹ lưỡng:
"Chủ tịch, đây là báo cáo tài chính toàn diện và chứng cứ về việc thất thoát dòng vốn của dự án cảng biển quốc tế phía Nam."
Lâm Hàn Phong khẽ gật đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhìn thấu suốt những âm mưu đang ẩn giấu phía dưới. Cuộc họp khẩn cấp hôm nay là một cuộc thanh trừng nội bộ cấp cao – nơi anh sẽ nhổ tận gốc những chiếc gai đã âm thầm cắn rỉa tài sản của tập đoàn suốt nhiều năm qua.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài quyết đoán, lạnh lùng đáng sợ đang thể hiện trên nghị trường, trong lòng anh lúc này như có một tảng đá đè nặng. Ánh mắt anh thi thoảng lại vô thức lướt qua chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, cõi lòng cuộn trào một nỗi sốt ruột và lo lắng không thôi. Sự bướng bỉnh và bản tính kiên cường của Tuệ An giống như một chú chim hoang dã dẫu có bị nhốt vào lồng vàng vẫn tìm cách tự bứt lông bứt cánh để trốn chạy. Nghĩ đến cảnh cô và đứa trẻ phải ở lại trong văn phòng Chủ tịch xa lạ, anh lo sợ cô sẽ phát điên, sợ cô sẽ thừa dịp anh vắng mặt mà đưa con tìm cách biến mất khỏi tầm mắt mình một lần nữa. Tám năm mất dấu cô đã là giới hạn chịu đựng lớn nhất của cuộc đời anh.
Dù tâm trí bị dằn vặt dữ dội, Lâm Hàn Phong vẫn giữ vững phong thái để đối đầu trực diện với phe cánh đối lập. Anh thong thả đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt phượng sắc lạnh như lưỡi dao cạo quét qua một lượt những gương mặt đang biến sắc ngồi phía dưới.
"Tám năm trước, khi tôi vừa tiếp quản ghế Chủ tịch, tôi đã nói gì?" Giọng Hàn Phong trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ buông ra đều nặng tựa ngàn cân. "Tôi nói, họ Lâm có thể nuôi kẻ vô dụng, nhưng tuyệt đối không dung túng cho kẻ phản bội."
Rầm!
Tập tài liệu dày cộp vừa dâng lên bị anh thẳng tay ném xuống giữa bàn, tạo ra một tiếng động chói tai khiến vài vị cổ đông già giật nảy mình.
"Lâm Chấn Hùng." Hàn Phong đột ngột gọi tên vị trưởng bối đang ngồi ở vị trí đối diện, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nửa chính nửa tà đầy nguy hiểm. "Dự án cảng biển thất thoát bảy nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng. Thật trùng hợp, công ty vỏ bọc nhận số tiền này lại do con trai ông đứng tên đăng ký tại đảo Cayman. Ông giải thích thế nào về sự 'trùng hợp' này đây?"
Sắc mặt Lâm Chấn Hùng lập tức tái mét, nhưng với tư thế là một con cáo già đã lăn lộn nhiều năm trong gia tộc, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng át đi sự hoảng loạn:
"Hàn Phong! Cậu đừng có ngậm máu phun người! Hôm nay cậu đột ngột triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp, không bàn chuyện kinh doanh, lại dùng quyền lực để vu khống trưởng bối sao?!"