Chương 17: QUỸ ĐẠO CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Mười lăm phút sau, chiếc xe limousine bọc thép đen bóng loáng sang trọng xé toạc màn sương mù, lao thẳng về phía trung tâm thành phố. Bên trong khoang xe rộng rãi, biệt lập, Tuệ An ngồi siết chặt tay con trai bên góc ghế, cõi lòng ngập tràn một nỗi dằn vặt khôn cùng. Lâm Hàn Phong ngồi đối diện, anh thản nhiên mở máy tính bảng xử lý các số liệu kinh tế, thi thoảng ánh mắt phượng sắc lạnh như dao cạo lại quét qua gương mặt cô một cách thâm trầm.
Anh mang cô theo không phải vì thô lỗ chiếm hữu mù quáng, mà muốn đặt người con gái ấy vào vị trí trung tâm nhất trong quỹ đạo của mình, ép cô phải thích nghi với thế giới hào môn của anh một lần nữa. Sự chu đáo pha lẫn độc tài tột đỉnh này khiến Tuệ An đứng ngồi không yên. Cô khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cá Nhỏ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Dưới những tòa nhà cao ốc chọc trời đang lùi lại phía sau, cô hiểu rằng, chiếc lồng giam lần này của Lâm Hàn Phong không còn là căn biệt thự ngoại ô nữa, mà là cả thành phố này.
Két——!
Chiếc xe chầm chậm trờ tới, phanh gấp ngay trước thềm sảnh chính của tòa cao ốc tập đoàn họ Lâm. Hai hàng vệ sĩ mật mặc âu phục đen đã đứng dàn hàng ngang từ trước, nhanh chóng tạo thành một lối đi biệt lập, phong tỏa hoàn toàn sự tiếp cận của truyền thông và người ngoài.
Vệ sĩ cung kính tiến lên mở cánh cửa sau bọc kính mờ.
Lâm Hàn Phong sải bước chân dài bước xuống xe đầu tiên. Giữa tiết trời đông hanh hao, bộ âu phục ba mảnh chỉnh tề, phẳng phiu ôm trọn lấy thân hình cao lớn, bờ vai vững chãi của anh, toát lên phong thái ngạo nghễ bẩm sinh của kẻ đứng đầu gia tộc. Nhưng điều khiến toàn bộ đội ngũ an ninh có mặt tại sảnh phải đông cứng người, chính là hành động tiếp theo của tổng tài.
Hàn Phong không quay lưng bước đi lạnh lùng như mọi khi. Anh thong thả đứng bên cửa xe, vươn một bàn tay to lớn, vững chãi ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cá Nhỏ, dìu dắt cậu bé bước xuống bậc thềm. Ngay sau đó, cánh tay còn lại của anh dứt khoát vòng qua, ôm chặt lấy vòng eo mảnh dẻ của Lâm Tuệ An, kéo mạnh cơ thể gầy gò của cô áp sát vào mạn sườn mình trong một tư thế che chở đầy tính tuyên cáo chủ quyền.
"Lâm... Lâm Hàn Phong, anh buông ra... Tất cả mọi người đang nhìn kìa!" Tuệ An hoảng loạn đẩy nhẹ vào lồng ngực anh, giọng lí nhí thẹn thùng xen lẫn sợ hãi. Cô cố sức giãy giụa, muốn lách khỏi cái ôm của anh để tránh đi những ánh mắt như thiêu như rụi xung quanh.
"Ngoan nào, đi thẳng."
Hàn Phong thản nhiên buông một câu, lực tay quanh eo không những không buông lỏng mà ngược lại càng siết chặt hơn, ép cô phải nương theo sải bước dài, điềm tĩnh của mình.
Cứ như thế, người đứng đầu gia tộc họ Lâm một tay dắt đứa trẻ tám tuổi, tay kia khóa chặt eo người phụ nữ của mình, hiên ngang sải bước thẳng vào đại sảnh tập đoàn.
Uỳnh——!
Một làn sóng kinh ngạc, rúng động dữ dội lập tức càn quét qua đại sảnh rộng lớn cao vút của tòa nhà chọc trời. Hàng trăm nhân viên cấp cao, thư ký cùng dàn cổ đông hào môn đang đứng đợi để chuẩn bị bước vào cuộc họp cổ đông khẩn cấp đồng loạt trố mắt nhìn, đại não trống rỗng trong chớp mắt.
Một gã tổng tài Lâm Hàn Phong vốn mang biệt danh là bạo chúa lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường, suốt tám năm qua không một bóng hồng nào có thể đến gần, bấy giờ lại thản nhiên công khai dắt theo một đứa trẻ mang khuôn mặt hệt như bản sao thu nhỏ của mình, và ôm chặt một người phụ nữ có vết thương trên mặt bước vào đại bản doanh của tập đoàn!
"Trời đất ơi... người phụ nữ đó là ai vậy? Đứa bé kia... có phải là thiếu gia nhỏ không? Diện mạo đó... không thể sai lệch đi đâu được!"
Những tiếng xầm xì, bàn tán run rẩy vang lên xôn xao khắp các góc sảnh nhưng lập tức bị bóp nghẹt bởi luồng hàn khí bức người tỏa ra từ ánh mắt phượng sắc lạnh như dao cạo của Hàn Phong.
Anh không thèm liếc nhìn dàn cổ đông đang đứng chết trân hai bên, cũng chẳng bận tâm đến những lời xì xầm của thuộc hạ. Phong thái ấy khác xa những gã đàn ông chỉ biết dùng quyền lực để trốn tránh dư luận. Lâm Hàn Phong công khai đặt hai mẹ con cô vào quỹ đạo của mình ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, biến sự nghi ngại của mọi người thành áp lực bóp nghẹt mọi ý định phản kháng của Tuệ An. Muốn tất cả thế giới này biết, bất kể bí mật đằng sau dòng máu của Cá Nhỏ là gì, thì hai mẹ con cô cũng là báu vật tối thượng nằm dưới sự bảo hộ độc tôn của anh.
Cá Nhỏ đi bên cạnh chú, đôi mắt phượng nhỏ xíu chớp chớp nhìn quanh kiến trúc pha lê lộng lẫy đầy đắt đỏ của tập đoàn. Tuy có chút rụt rè trước trận thế đáng sợ này, nhưng khi cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của Hàn Phong đang bao bọc lấy tay mình, và cánh tay vững chãi của chú đang che chở cho mẹ, đứa trẻ tám tuổi bỗng chốc dâng lên một cảm giác an toàn lạ lùng. Thằng bé ngẩng cao đầu, sải bước rành rọt từng bước hệt như phong thái ngạo nghễ của người đàn ông bên cạnh.
Đoàn người tiến thẳng vào thang máy VIP dành riêng cho Chủ tịch, chặt đứt mọi ánh mắt tò mò phía sau bằng tiếng cửa kính mờ đóng khép lại ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuệ An đứng nép trong góc thang máy, hơi thở dồn dập, trái tim thắt lại vì nỗi mặc cảm và lo sợ tột cùng.