Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: CHIẾC LỒNG VÀNG DỊCH CHUYỂN

"Anh... đồ lưu manh! Buông tôi ra!" Tuệ An xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, cô vừa hoảng sợ trước lời trêu chọc quá mức táo bạo, vừa ra sức đẩy khuôn ngực săn chắc của anh ra xa.

Hàn Phong khẽ bật cười thấp, nụ cười mang theo sự cưng chiều vô hạn. Anh không thực sự ép buộc cô, nhưng cánh tay rắn chắc vẫn khóa chặt eo, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm rồi thì thầm đe dọa: "Em còn cựa quậy, tôi không bảo đảm hôm nay em có thể bước xuống chiếc giường này để ăn sáng với con trai em đâu."

Lời đe dọa đầy ẩn ý của anh lập tức có hiệu quả. Tuệ An sợ hãi cứng đờ người, cắn chặt môi ngoan ngoãn nằm im bất động, không dám cử động thêm một cái nào nữa. Thế nhưng, Lâm Hàn Phong đâu có dễ dàng buông tha cho cô như thế.

Nhìn bộ dạng thỏa hiệp đầy cam chịu của cô dưới thân mình, đôi mắt phượng của anh tối sầm lại đầy ý vị sâu xa. Bàn tay to lớn dang rộng, dứt khoát luồn xuống dưới lưng gối lụa, gạt phăng lớp chăn bông dày rồi nhấc bổng thân hình trần trụi, gầy gò của Tuệ An lên. Anh bế người đi một mạch vào nhà tắm, mặc cho cô hoảng hốt bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi vì sợ ngã. Hàn Phong thản nhiên bật hệ thống nước ấm của bồn tắm sục, ôm cô cùng chìm vào làn nước nóng, tự tay gột rửa những dấu vết hoan ái của đêm qua, dỗ dành cô trước khi bắt đầu một ngày mới.

Một tiếng sau, không gian phòng ăn của căn biệt thự ngoại ô ngập tràn ánh nắng ấm áp hiếm hoi. Trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch, ba người ngồi quây quần bên nhau. Khác với bữa trưa gượng gạo hôm qua, không khí buổi sáng nay có một sự chuyển biến kỳ lạ. Lâm Hàn Phong đã thay một bộ âu phục chỉnh tề, phẳng phiu, khí chất uy nghiêm thường ngày dường như đã mềm mại đi rất nhiều khi anh tỉ mỉ gạt bớt rìa bánh mì cho Cá Nhỏ.

Cá Nhỏ ngồi bên cạnh Tuệ An, thằng bé chớp chớp mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn sang chú Hàn Phong. Thấy chú thực hiện đúng lời hứa đêm qua, không làm mẹ khóc, cũng không nhốt mẹ nữa, đứa trẻ tám tuổi mới ngầm thở phào, ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết phần bữa sáng của mình. Tuệ An lặng lẽ ăn, cõi lòng cô ngập tràn một nỗi chua chát và dằn vặt.

Ăn sáng xong, xe đã đỗ sẵn ngoài sảnh lớn để đón tổng tài đến tập đoàn chủ trì cuộc họp cổ đông. Trước khi đi, anh còn ôm chặt cô, hôn nhẹ lên má cô như thể khoảnh khắc bình yên, ngọt ngào này là điều anh đã khao khát và chờ đợi suốt bấy nhiêu năm ròng rã qua.

Lâm Hàn Phong vừa buông cô ra, xoay người dứt khoát sải bước chân dài hướng về phía cửa sảnh chính. Thế nhưng, chỉ mới đi được đúng hai bước, đế giày da bóng loáng đột ngột khựng lại trên nền đá cẩm thạch.

Một luồng suy nghĩ sắc bén chạy dọc đại não của người đứng đầu gia tộc họ Lâm. Sự điềm tĩnh và lý trí tối thượng của một kẻ thao túng thương trường bắt đầu hoạt động. Anh biết rõ bản tính kiên cường bướng bỉnh của Tuệ An; chiếc lồng vàng an ninh thông minh tại biệt thự này dẫu có tinh vi đến đâu thì cũng không thể ngăn được việc cô sẽ phát điên tìm cách trốn chạy khi anh vắng nhà. Mà một khi người đàn bà này đã liều mạng, anh vĩnh viễn không muốn đánh cược thêm một giây phút nào nữa. Tám năm mất dấu cô đã là giới hạn chịu đựng lớn nhất của cuộc đời anh.

Hàn Phong khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ngạo nghễ và độc chiếm hiện rõ nơi khóe miệng. Anh dứt khoát quay người lại, sải bước dài áp sát hai mẹ con trong chớp mắt.

"Thay quần áo đi. Cả hai mẹ con cùng đến tập đoàn với tôi."

Lời ra lệnh thản nhiên, dứt khoát của anh khiến Tuệ An hoàn toàn ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy phòng bị: "Lâm Hàn Phong, anh đi làm, bắt mẹ con tôi theo làm gì? Tôi không đi!"

Hàn Phong không thèm nổi giận, đưa tay sửa lại chiếc măng sét bằng đá sapphire, từ trên cao nhìn xuống cô, thong thả buông một câu bóp nghẹt mọi ý định phản kháng:

"Tôi không có thói quen để lại báu vật của mình ở nơi khuất tầm mắt. Em muốn tự mình thay đồ, hay muốn tôi bế vào phòng thay đồ riêng lần nữa? Còn Cá Nhỏ," Anh dời ánh mắt phượng thâm trầm sang đứa trẻ, khí chất uy nghiêm bao phủ: "Đến phòng làm việc của chú, chú đã chuẩn bị sẵn một phòng giải trí công nghệ cao cho con."

Cá Nhỏ chớp mắt nhìn chú Hàn Phong, tuy có chút rụt rè trước áp lực bức người của người đàn ông này nhưng thằng bé thừa thông minh để hiểu rằng: Ở đây, lời của chú ấy chính là luật pháp tối cao. Nhóc tì khẽ giật vạt áo Tuệ An, lí nhí: "Mẹ ơi, chúng ta đi chung với chú đi..."