Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: TÌM CHO CÁ NHỎ MỘT ĐỨA EM

Lâm Hàn Phong bước về phía chiếc giường lớn, rũ bỏ chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, khẽ nghiêng mình, vươn cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, dịu dàng kéo thân hình gầy gò, nhẹ bẫng của Tuệ An vào lòng.

Áp lồng ngực vững chãi của mình sát vào tấm lưng mảnh dẻ, bao bọc lấy cô bằng một cái ôm thật chặt nhưng đầy nâng niu, như thể đang che chở cho một báu vật dễ vỡ. Chưa dừng lại ở đó, như một bản năng không thể cưỡng lại trước người con gái mình hằng khao khát, Hàn Phong vùi mặt vào mái tóc, thon nhẹ bờ vai rồi cúi xuống, mút nhẹ đôi môi mềm mại, hơi sưng mọng còn vương vệt máu của Tuệ An. Cái chạm môi không còn sự thô bạo càn quét, mà dịu dàng, nồng nàn như muốn xoa dịu đi mọi đớn đau mà chính anh đã gây ra cho cô.

Hành động của anh tuy cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng đối với một người đang sống trong trạng thái cảnh giác và hoảng sợ tột độ như Tuệ An, một chút động chạm nhỏ cùng hơi ấm gắt gao nơi làn môi cũng đủ để đánh thức mọi giác quan. Đôi mi cong dài còn đọng vệt nước mắt của cô khẽ run lên, rồi chầm chậm mở mắt.

Bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng hơi ấm nóng rực và mùi hương tuyết tùng gắt gao tỏa ra từ cơ thể người đàn ông phía sau khiến Tuệ An lập tức nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của Lâm Hàn Phong. Nỗi hoảng loạn lập tức đánh chiếm tâm trí, cô nín thở, cơ thể cứng đờ lại vì sợ hãi. Trận hoan ái trừng phạt mang tính chất cuồng bạo lúc chiều bỗng chốc ập về như một cơn ác mộng, khiến cô vô thức cựa quậy, cố dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại để đẩy cánh tay như gọng kìm sắt của anh ra nhằm trốn chạy.

"Ngoan nào, đừng nhúc nhích."

Giọng nói trầm thấp, khàn đặc của Lâm Hàn Phong đột ngột vang lên ngay bên tai. Cánh tay đang siết quanh eo Tuệ An không những không buông lỏng, ngược lại còn dùng lực giữ chặt lại, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự thô bạo. Anh cúi xuống, dịu dàng áp sát gương mặt góc cạnh vào hõm cổ cô, nhỏ giọng hỏi han bằng tất cả sự dung túng và xót xa giấu kín:

"Em có muốn ăn nhẹ hay uống sữa ấm không?"

Lời nói dịu dàng, trầm ấm bất ngờ của anh lọt vào tai khiến Tuệ An hoàn toàn sững sờ, động tác giãy giụa bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Cô không hiểu vì sao sau trận lôi đình cuồng nộ và độc đoán trên bàn ăn trưa, người đàn ông này bỗng nhiên lại thu hồi hết gai nhọn, trở nên chu đáo đến lạ lùng như vậy. Đầu óc cô rối bời, nhưng sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần sau một ngày dài bão giông đã không cho phép cô mở miệng đáp lời, cũng không còn sức để phản kháng thêm nữa. Cô nhắm nghiền đôi mắt, im lặng chịu đựng cái ôm khóa chặt đầy chiếm hữu của anh cho đến khi chìm vào giấc ngủ mê mệt, để mặc cho những giọt nước mắt tủi hờn âm thầm trào ra rồi chảy ngược vào chân tóc. ... Tia nắng ban mai lạnh lẽo của buổi sớm mùa đông lọt qua khe rèm lụa mỏng, rọi những vệt sáng mờ nhạt lên căn phòng ngủ chính. Khi ý thức chậm rãi quay trở lại, Lâm Tuệ An khẽ cựa mình. Nhưng ngay trong giây tiếp theo, toàn thân cô đột ngột đông cứng, lồng ngực thắt chặt lại vì hoảng sợ.

Mùi hương gỗ tuyết tùng quen violent vây hãm lấy cánh mũi. Trên eo cô, một cánh tay rắn chắc như gọng kìm sắt đang siết chặt, kéo tấm lưng gầy gò của cô ép sát vào vòm ngực vững chãi, nóng rực của người đàn ông phía sau. Kinh hoàng hơn cả là khi Tuệ An nhận ra dưới lớp chăn bông dày, bản thân cô hoàn toàn trống không, chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Những dấu vết hoan ái hoen đỏ rực rỡ từ trận cuồng phong đêm qua cọ xát vào lớp vải nệm, mang theo cảm giác bỏng rát đầy nhục nhã.

Nỗi xấu hổ xộc lên đại não, Tuệ An hoảng loạn muốn bật dậy để thoát khỏi lồng ngực anh. Thế nhưng cô vừa mới động đậy, Lâm Hàn Phong đã nhanh như cắt xoay người, dứt khoát đè chặt cô xuống giường.

Thân hình cao lớn, vững chãi của người đàn ông đổ ập xuống, khóa chặt cô hoàn toàn dưới bóng đen của anh. Tuệ An hốt hoảng chống hai tay lên lồng ngực trần nóng rực của anh, đôi mắt đỏ hoe ngước lên đầy vẻ phòng bị. Hàn Phong cúi xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Ánh mắt phượng bấy giờ không còn sự cuồng bạo của ngày hôm qua, chỉ còn lại một tia lười biếng, thâm trầm đầy tà mị. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa thẹn của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, chuyển sang chất giọng trêu chọc trầm khàn đầy quyến rũ:

"Mới sáng sớm em đã muốn chạy? Với bộ dạng quyến rũ này của em, tôi đã phải nhịn cả đêm rồi... Hay là, chúng ta tìm cho Cá Nhỏ một đứa em đi?"