Chương 14: GIAO KÈO ĐÊM MUỘN
Lâm Hàn Phong chấn động. Lồng ngực anh thắt lại trước lời tuyên bố và sự thấu hiểu đầy đau lòng của đứa trẻ tám tuổi. Anh nhìn chằm chằm vào Cá Nhỏ. Sự dũng cảm, ánh mắt bướng bỉnh và bản năng bảo vệ mẹ của đứa trẻ này mạnh mẽ đến mức khiến anh nhìn thấy chính mình năm mười tám tuổi — cái tuổi sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ Tuệ An. Hơn hết, tình mẫu tử sâu sắc và lòng hiếu thảo của đứa trẻ đối với người phụ nữ đang kiệt sức trên lầu khiến một kẻ sắt đá như anh cũng phải lay động.
Hàn Phong từ từ ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với đứa trẻ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nó, giọng nói đã bớt đi vài phần gắt gao nhưng vẫn đầy áp lực:
"Con nghĩ một đứa trẻ tay không tấc sắt, lấy gì để đảm bảo sẽ thực hiện được lời hứa? Nếu chú cứ nhốt mẹ con, cứ làm cô ấy khóc thì con làm gì được chú?"
Cá Nhỏ cắn chặt răng, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, trong lòng bàn tay là một chiếc kẹp tăm nhọn mà cậu bé đã nhặt được trên thảm lúc nãy:
"Nếu chú thất hứa, con sẽ không ăn cơm, hoặc con sẽ tự làm đau mình. Con biết chú muốn có con, nếu con có mệnh hệ gì, chú sẽ không bao giờ có được sự tha thứ của mẹ, cả đời này chú cũng sẽ không bao giờ có được đứa con trai này!"
Căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến đông đặc. Lâm Hàn Phong nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tăm nhọn hoắt trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Cá Nhỏ. Sự kiên định, tàn nhẫn với chính bản thân mình của đứa trẻ để đổi lấy bình yên cho mẹ khiến lồng ngực anh thắt lại một trận đau đớn. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, vươn bàn tay to lớn, vững chãi của mình nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp tăm ra khỏi những ngón tay đang siết chặt của cậu bé, thản nhiên thu lại vào túi quần.
"Được. Điều kiện của con, chú chấp nhận."
Hàn Phong trầm giọng, thanh âm đã dịu đi rất nhiều, không còn nét gắt gao áp bức của một gã tổng tài độc đoán: "Chú sẽ không nhốt mẹ con nữa, cũng hứa từ giờ sẽ không làm cô ấy khóc. Đổi lại, con phải ngoan ngoãn ở lại đây, làm một đứa trẻ nghe lời. Hai người đàn ông chúng ta... quân tử nhất ngôn."
Cá Nhỏ thấy anh chịu thỏa hiệp, đôi vai nhỏ nhắn bấy lâu nay gồng lên phòng bị bỗng chốc khẽ chùng xuống. Cậu bé mím môi, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng nhìn anh, rồi dứt khoát dời tầm mắt về phía cửa phòng, dõng dạc nói:
"Nếu chú đã hứa thì bây giờ con muốn gặp mẹ. Con muốn lên phòng ngủ với mẹ!"
Nói rồi, Cá Nhỏ định lách qua người Lâm Hàn Phong để chạy thẳng ra phía dãy hành lang tầng lầu.
"Đứng lại."
Một bàn tay to lớn của Lâm Hàn Phong đột ngột vươn ra, tóm chặt lấy bả vai nhỏ của cậu bé giữ lại. Lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt phượng thâm trầm chợt lóe lên một tia bối rối gượng gạo. Anh chợt nhớ đến tình cảnh bên trong căn phòng ngủ chính lúc này.
Sau trận hoan ái cuồng bạo kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ của anh., Tuệ An hiện tại vẫn đang nằm mềm nhũn, kiệt sức trên chiếc giường king-size rộng lớn. Toàn bộ quần áo trên người cô đều bị anh thô bạo giật phăng vứt ngổn ngang dưới sàn đất lạnh ngắt, trên cơ thể tuyết trắng ấy chỉ bọc độc một chiếc chăn lụa rách nát để che đi những vệt hoen đỏ rực rỡ đan xen chồng chất. Nếu để một đứa trẻ tám tuổi xông vào nhìn thấy cảnh tượng ái muội và tàn nhẫn ấy, làm sao anh có thể đối mặt? Sự kiêu hãnh của anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
"Không được lên." Hàn Phong gằn giọng, cố giữ cho tông giọng mình bình tĩnh, thản nhiên như thường: "Mẹ con dạo này vất vả, đêm qua lại thức trắng nên giờ đang ngủ rất say, cần yên tĩnh tuyệt đối. Con không được vào làm phiền cô ấy."
Cá Nhỏ ngước nhìn khuôn mặt u ám, lạnh lùng của anh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi và giận dỗi: "Chú gạt con! Chú vừa hứa không nhốt mẹ, sao giờ lại không cho con gặp mẹ?"
"Chú không gạt con." Hàn Phong đứng thẳng dậy, chiều cao áp đảo của anh một lần nữa bao phủ lấy đứa trẻ, thanh âm mang theo một sự ra lệnh không thể bàn cãi: "Đêm nay con ngủ lại phòng phụ này. Sáng mai khi cô ấy thức dậy, hai mẹ con sẽ được chơi với nhau thoải mái. Bác Vương!"
Nghe tiếng gọi của cậu chủ, bác Vương vốn đang run rẩy đứng đợi ngoài cửa liền vội vã đẩy cửa bước vào, kính cẩn cúi đầu: "Cậu chủ gọi tôi ạ?"
"Chăm sóc thiếu gia nhỏ cho tốt. Đắp chăn cẩn thận, tuyệt đối không được để thằng bé bước ra khỏi căn phòng này một bước."
"Vâng, tôi đã rõ thưa cậu chủ." Bác Vương run giọng nhận lệnh, nhanh chóng tiến lại gần dỗ dành Cá Nhỏ.
Lâm Hàn Phong không quay đầu lại, anh sải bước chân dài chậm rãi bước ra khỏi phòng phụ, cánh cửa gỗ đóng sầm lại không một tiếng động. Đi dọc dãy hành lang tối tăm của biệt thự ngoại ô, anh khẽ đưa tay lên xoa xoa thái dương, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trận cân não với "bản sao thu nhỏ" của mình lúc nãy khiến một kẻ đứng trên đỉnh cao thương trường như anh cũng phải đổ mồ hôi hột.
Anh chầm chậm đẩy cửa bước trở lại căn phòng ngủ chính, khóa trái cửa lại từ bên trong.