Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: CƠN CUỒNG NỘ VÀ SỰ SỤP ĐỔ CẢM XÚC

Cơn cuồng nộ hung bạo cuối cùng cũng bão hòa, lùi lại phía sau để nhường chỗ cho sự mệt nhoài và một khoảng lặng run rẩy. Khi đỉnh điểm của khoái cảm tàn nhẫn qua đi, lý trí của Lâm Hàn Phong mới như từ cõi chết trở về.

Anh nằm nghiêng bên cạnh, lồng ngực phập phồng thở dốc. Trong ánh hoàng hôn nhem nhuốc của căn phòng ngủ rộng lớn, Hàn Phong nhìn người phụ nữ bên cạnh. Tuệ An nằm đó, hoàn toàn mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền nhạt nhòa nước mắt, hơi thở mỏng manh như một chiếc lá sắp lìa cành. Trên làn da trắng ngần của cô, những dấu vết do anh để lại chằng chịt, đỏ tấy — minh chứng cho một cuộc chiếm đoạt mang danh nghĩa trừng phạt nhưng thực chất là sự bất lực đến tột cùng của anh.

Nhìn những vệt lằn đỏ trên cổ tay cô nơi sợi cà vạt vừa được tháo bỏ, trái tim Lâm Hàn Phong như bị một bàn tay bóp nát. Sự kiêu hãnh và độc đoán của người đứng đầu gia tộc họ Lâm hoàn toàn sụp đổ. Anh run rẩy vươn tay, kéo cô sát vào lòng mình, ôm chặt đến mức tưởng như muốn khảm cô vào da thịt.

Giọt nước mắt kìm nén suốt tám năm qua, giọt nước mắt của sự sợ hãi bị bỏ rơi, của nỗi hận thù đan xen tình yêu điên cuồng, cuối cùng cũng rơi xuống, nóng hổi, thấm đẫm vào bờ vai gầy của Tuệ An. Anh áp mặt vào mái tóc cô, thì thầm trong nghẹn ngào: "Tuệ An... đừng đi... xin em." ...

Mấy tiếng sau, khi bóng đêm đã bao trùm toàn bộ biệt thự, Lâm Hàn Phong tỉnh dậy. Anh nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ say vì kiệt sức bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cô rồi bước vào phòng tắm.

Dưới làn nước lạnh, sự tỉnh táo và vẻ băng lãnh thường ngày của anh quay trở lại. Anh mặc vào chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, chậm rãi bước xuống lầu. Gương mặt tuấn tú đã lấy lại vẻ u ám, uy nghiêm như chưa từng có cuộc sụp đổ cảm xúc nào vừa diễn ra. Vừa xuống đến chân cầu thang, bác Vương quản gia đã kính cẩn đứng đợi, nét mặt đầy do dự:

"Cậu chủ, thiếu gia nhỏ ở phòng phụ... thằng bé ăn hết bánh, không khóc quấy. Nhưng thằng bé nói, muốn gặp cậu để đàm phán với tư cách hai người đàn ông."

Lâm Hàn Phong khựng lại, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Một đứa trẻ tám tuổi đòi đàm phán với anh? Sự kiêu ngạo của dòng máu họ Lâm trong anh bỗng dâng lên một tia hứng thú lạnh lùng.

"Được, tôi đi gặp nó."

Cạch.

Cánh cửa phòng phụ mở ra. Lâm Hàn Phong sải bước vào, bóng đen cao lớn lập tức phủ xuống căn phòng. Cá Nhỏ đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh vào liền dứt khoát tụt xuống, đứng thẳng dậy. Đứa nhỏ không hề né tránh, mà ngước đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào người đàn ông đang tỏa ra áp lực bức người trước mặt.

Hàn Phong không tiến lại gần, anh đứng khoanh tay ở lưng chừng phòng, từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ mang họ Lâm trước mặt, thanh âm trầm thấp không chút độ ấm:

"Nghe quản gia nói con muốn đàm phán với chú? Một đứa con nít như con thì có tư cách gì để đàm phán?"

Cá Nhỏ không hề sợ hãi trước giọng điệu dọa người đó. Cậu bé mím môi, chỉ tay về hướng phòng ngủ chính:

"Con có tư cách là con trai của mẹ con. Chú vừa làm mẹ khóc đúng không? Chú nhốt mẹ, nhốt con, vì chú có tiền và có cái hệ thống cửa sắt đóng sầm ngoài kia."

Hàn Phong nhếch môi cười lạnh, một nụ cười đầy ngạo nghễ: "Đúng vậy. Ở đây, lời của chú là luật. Mẹ con nợ chú, nên cô ấy phải ở lại đây chuộc tội. Cả con cũng vậy."

"Mẹ con không nợ chú!" Cá Nhỏ đột ngột lớn tiếng, đôi mắt phượng nhỏ xíu đỏ lên nhưng chứa đầy sự kiên định. "Mẹ nuôi con rất vất vả, mẹ chưa từng làm việc xấu. Con biết chú là người rất quyền lực, bác Vương gọi chú là cậu chủ, ai ở đây cũng sợ chú. Nhưng con không sợ chú."

Cậu bé tiến lên hai bước, đứng đối diện với đôi giày da bóng loáng của Hàn Phong, dõng dạc nói:

"Con biết chú muốn giữ mẹ con ở lại. Con sẽ ra điều kiện với chú. Con sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, làm một đứa con ngoan, chú bảo học cái gì con sẽ học cái đó, không bao giờ đòi trốn đi nữa. Đổi lại, chú không được làm mẹ khóc, không được nhốt mẹ trong phòng, và không được ép mẹ làm những chuyện mẹ không thích trên chiếc giường đó nữa!"

Giọng Cá Nhỏ bỗng nhiên nghẹn ngào, thằng bé hít một hơi thật sâu để giữ cho nước mắt không rơi, nghẹn ngào nói tiếp:

"Nếu chú thực sự thương mẹ, chú đừng làm mẹ khóc, đừng làm mẹ buồn có được không? Giống như Cá Nhỏ vậy... Mẹ của con đã phải rất vất vả, chịu đựng rất nhiều tổn thương để nuôi con khôn lớn rồi. Vì mẹ đã khổ sở như thế, nên con rất thương mẹ, con không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ phải khóc hay buồn bã vì bất cứ ai nữa. Chú to lớn như vậy, chú có quyền lực như vậy, sao chú lại cứ bắt nạt một mình mẹ con?"