Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: CƠN THỊNH NỘ TRÊN CHIẾC GIƯỜNG KING-SIZE

Nụ hôn trừng phạt thô bạo kéo dài đến mức hút cạn dưỡng khí trong lồng ngực Tuệ An. Khi Lâm Hàn Phong dời môi ra, một vệt máu đỏ tươi rỉ ra nơi khóe môi cô, bị anh tàn nhẫn dùng ngón tay cái lau đi. Ánh mắt anh không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại ngọn lửa chiếm hữu hừng hực muốn thiêu rụi mọi ý định trốn chạy của người phụ nữ dưới thân.

"Buông... buông tôi ra... Lâm Hàn Phong, anh là đồ điên!" Tuệ An thở dốc, giọng nói đã khản đặc vì khóc và sợ hãi. Cô dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại, cố lách người để bò về phía thành giường, muốn thoát khỏi bóng đen áp đảo của anh.

Nhìn bờ môi rỉ máu vẫn kiên quyết cự tuyệt mình, lý trí của Hàn Phong hoàn toàn bốc cháy. Một bàn tay rắn chắc như gọng kìm sắt chộp lấy cổ chân gầy guộc của cô, thô bạo kéo giật cô trở lại giữa giường.

"Trốn? Em còn muốn trốn đi đâu?!"

Hàn Phong gầm lên. Lập tức áp chế toàn bộ cơ thể mình lên người cô một lần nữa. Lần này, anh cởi phăng chiếc cà vạt đã nới lỏng trên cổ, dứt khoát trói chặt hai tay cô vào thành giường gỗ mun đồ sộ. Mặc cho Tuệ An giãy giụa điên cuồng, tiếng kim loại từ đầu khóa cà vạt va đập vào thành giường phát ra âm thanh chát chúa, lạnh lẽo đầy áp lực.

"Lâm Hàn Phong! Anh không được làm thế này! Buông tôi ra!" Tuệ An kinh hoàng hét lớn. Sự hoảng sợ tột độ hiện rõ trong đôi mắt đỏ hoe. Cô không sợ anh dày vò thân xác cô, cô chỉ sợ bản thân bị giam lỏng ở đây, không thể bảo vệ bí mật tàn khốc đằng sau dòng máu của Cá Nhỏ.

"Tôi đã cho em cơ hội, nhưng chính em đã tự tay vứt bỏ sự dịu dàng của tôi." Hàn Phong nhìn cô từ trên cao, gương mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh bóp nghẹt không gian. Anh cúi xuống, ghé sát tai cô, từng chữ thốt ra đều mang theo sự độc đoán tối thượng: "Từ bây giờ, em không được phép rời khỏi chiếc giường này khi chưa có sự cho phép của tôi. Em muốn tự do? Để tôi xem, đôi chân bị trói buộc này của em làm sao bước ra khỏi cánh cửa kia!"

Nói rồi, anh lạnh lùng chiếm lấy cô, bỏ qua mọi lời cầu xin và những giọt nước mắt đắng ngắt của người phụ nữ. Anh muốn dùng cách cực đoan nhất để khảm sâu thân ảnh cô vào thế giới của mình, để cô hiểu rằng, tám năm trước cô có thể biến mất, nhưng tám năm sau, chiếc giường này, căn phòng này chính là cái lồng giam vĩnh viễn khóa chặt cuộc đời cô. ...

Trái ngược với giông bão ngột ngạt ở phòng ngủ chính, căn phòng phụ ở cuối hành lang lúc chiều muộn lại tĩnh mịch đến đáng sợ. Tiếng còi báo động rên trời lúc trưa đã tắt từ lâu, nhưng dư chấn của nó vẫn khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Nữ quản gia trung niên – bác Vương – bưng một khay sữa ấm và bánh ngọt bước vào. Nhìn thấy đứa trẻ tám tuổi đang ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa lớn, đôi chân ngắn buông thõng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa ra vào, lòng bà bỗng nhói lên một nhịp. Đứa trẻ này có đôi mắt phượng và cái nhướng mày bướng bỉnh giống hệt cậu chủ Lâm Hàn Phong lúc nhỏ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự trưởng thành quá sớm.

Bác Vương nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, cố nặn ra một nụ cười hiền hậu: "Thiếu gia nhỏ, con ăn chút bánh nhé? Đều là những món ngọt con thích cả đấy."

Cá Nhỏ không nhìn khay bánh, thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe, thông minh nhưng lạnh nhạt nhìn bác Vương, hỏi thẳng: "Bác Vương, chú Hàn Phong đang đánh mẹ con đúng không?"

Bác Vương giật mình, vội vàng xua tay giấu giếm: "Không... không có đâu. Cậu chủ và cô Tuệ An chỉ đang nói chuyện người lớn một chút thôi. Con đừng lo lắng."

Cá Nhỏ bật cười một tiếng nhỏ, nụ cười mang nét tự giễu đầy kiên cường. Thằng bé lắc đầu, giọng nói non nớt nhưng rành rọt từng chữ: "Bác không cần gạt con. Lúc ở dưới bếp, chú ấy nhìn mẹ con giống như muốn nuốt chửng mẹ vậy. Vừa rồi tiếng còi kêu to như thế, cửa sắt lại đóng sầm lại, đó là chú ấy dùng cách của người giàu để bắt mẹ con ở lại, đúng không ạ?"

Bác Vương lặng người, hoàn toàn kinh ngạc trước sự nhạy bén và trí thông minh vượt tuổi của đứa trẻ. Bà thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, ánh mắt đầy xót xa: "Thiếu gia nhỏ, cậu chủ... thực ra cậu chủ rất yêu mẹ con. Chỉ là cách yêu của cậu ấy có chút... cực đoan. Cậu ấy đợi mẹ con tám năm rồi."

"Yêu mẹ sao lại làm mẹ khóc?" Cá Nhỏ hỏi vặn lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành nắm đấm. "Mẹ con đã rất vất vả để nuôi con. Đêm qua mẹ khóc rất nhiều, con biết mẹ đang chịu đựng vì con. Chú Hàn Phong nghĩ chú ấy dùng tiền, dùng cái nhà to này là có thể ép mẹ con phục tùng sao?"

Thằng bé đột ngột đứng dậy, tiến đến trước mặt bác Vương, nghiêm túc nói: "Bác Vương, con biết bác là người tốt. Con sẽ không khóc, không quấy phá để chú Hàn Phong không có cớ trút giận lên mẹ. Con cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết chỗ bánh này. Nhưng bác có thể giúp con một việc được không?"

"Con nói đi, bác nghe đây." Bác Vương xúc động trước sự hiểu chuyện của đứa trẻ.

"Bác hãy nói với chú Hàn Phong là con muốn gặp chú ấy. Con có chuyện muốn đàm phán với chú ấy với tư cách là một người đàn ông."

Câu nói của đứa trẻ tám tuổi khiến một người trải qua nửa đời người như bác Vương cũng phải run lên vì chấn động. Đứa bé này không hề sợ hãi quyền lực của Lâm Hàn Phong, ngược lại, nó đang tìm cách dùng chính bản thân mình làm lá chắn để bảo vệ mẹ.

Bác Vương nhìn Cá Nhỏ, trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt: Lâm Hàn Phong tưởng mình đã làm chủ cuộc chơi, nhưng anh hoàn toàn không biết đứa trẻ mang họ Lâm này lại là một "đối thủ" thông minh và đáng gờm đến thế.