Chương 11: NỤ HÔN VỊ MÁU
Vừa bước ra bãi cỏ ngập nắng, nhìn thấy Cá Nhỏ đang đứng bồn chồn chờ đợi, Tuệ An lập tức lao đến. Cô siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con trai, dứt khoát dắt cậu bé đi một mạch hướng về phía cổng chính của biệt thự. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải đưa con rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Thế nhưng, Lâm Hàn Phong chưa từng cho phép cô đi, và hệ thống an ninh tối tân của căn biệt thự hào môn cũng vậy.
Ngay khi hai mẹ con vừa tiến gần đến dãy tường bao quanh cổng chính, toàn bộ khuôn viên đột ngột rúng động.
Rú——! Rú——! Rú——!
Hệ thống cảnh báo tự động kích hoạt. Tiếng còi báo động công suất lớn bùng nổ vang rên trời, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của khu ngoại ô. Đèn cảm ứng đỏ rực từ các góc tường chớp nháy liên hồi, quét qua gương mặt tái nhợt của Tuệ An.
Rầm! Rầm!
Hệ thống cửa sắt đúc đồ sộ ở cổng chính tự động đóng sầm lại, chặt đứt lối thoát duy nhất. Các tấm lá chắn thép kiên cố từ trên trần biệt thự cũng hạ xuống, bít kín toàn bộ các cửa kính lớn. Trận thế phong tỏa nghiêm ngặt khiến mấy người làm trong nhà một phen khiếp sợ, đứng rúm ró một góc không ai dám cử động.
"Mẹ ơi——! Con sợ!" Cá Nhỏ hoảng sợ hét lên, hai tay ôm chặt lấy hông mẹ, cả cơ thể nhỏ bé co rúm lại trước trận thế đáng sợ này.
Tuệ An chết lặng, toàn thân run rẩy trước mạng lưới quyền lực của người đàn ông phía sau. Giữa tiếng còi báo động rền vang, tiếng giày da gõ xuống sàn đá từ sảnh chính dồn dập vang lên, kéo theo luồng sát khí thấu xương áp sát.
Lâm Hàn Phong sải bước dài tới. Gương mặt tuấn tú phủ một màu u ám, đôi mắt phượng đỏ ngầu đầy chiếm hữu. Anh không nói không rằng, cúi người dùng một tay dứt khoát bế thốc thân hình gầy gò của Tuệ An lên, vác thẳng cô lên vai.
"Lâm Hàn Phong! Anh buông tôi ra! Buông tôi ra!" Tuệ An hoảng loạn hét lên, hai chân giãy giụa giữa không trung, đôi bàn tay ra sức đấm mạnh vào tấm lưng vững chãi của anh.
Mặc cho cô phản kháng, Hàn Phong vẫn khóa chặt cô bằng cánh tay rắn chắc như gọng kìm. Trước khi bước lên cầu thang, anh khựng lại một nhịp, dời ánh mắt thâm trầm sang phía người quản gia trung niên đang run rẩy gần đó, trầm giọng ra lệnh:
"Tắt cảnh báo đi. Đưa thiếu gia lên phòng phụ, chăm sóc thằng bé cho tốt."
"Vâng... vâng thưa cậu chủ." Quản gia run giọng nhận lệnh.
Hàn Phong dứt khoát vác Tuệ An lên lầu.
Rầm!
Anh dùng chân đá văng cánh cửa gỗ nặng nề của phòng ngủ chính, ném cô xuống chiếc giường rộng lớn. Nệm giường co giãn dữ dội khiến cơ thể gầy gò của Tuệ An nảy lên một nhịp. Chưa kịp để cô định thần hay ngồi dậy, bóng đen cao lớn của người đàn ông đã lập tức đổ ập xuống, khóa chặt cô hoàn toàn dưới thân mình.
"Lâm Hàn Phong! Anh buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!"
Tuệ An hoảng loạn hét lên, hai tay chống chặt vào bờ ngực rắn rỏi của anh làm điểm tựa phòng bị. Cô ra sức quay đầu, né tránh hơi thở nóng rực đang phả gắt gao lên da thịt mình. Nhưng sự phản kháng yếu ớt của cô làm sao chống lại được sức lực của người đàn ông đang trong cơn điên cuồng?
Hàn Phong không thô bạo bóp cằm cô như trước, nhưng anh ghim chặt hai cổ tay cô lên đỉnh đầu, dùng cơ thể áp đảo để ép cô phải ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên đối diện với mình. Gương mặt tuấn tú của anh đỏ ngầu, những đường gân xanh trên trán giật mạnh kịch liệt, đôi mắt phượng tràn ngập sự chiếm hữu, tổn thương và tàn nhẫn đến đáng sợ.
"Ai cho phép em cự tuyệt tôi?! Ai cho phép em nói hai chữ rời đi hả?!" Hàn Phong gầm lên một tiếng thấp đầy phẫn hận, giọng nói khàn đặc như một con thú dữ bị thương: "Đêm qua em chủ động dâng hiến, tôi cứ nghĩ em biết hối lỗi, nghĩ em dùng thân xác này để cầu xin sự tha thứ của tôi cho lỗi lầm tám năm trước! Hôm nay em tưởng phủi mông bỏ đi là có thể xóa sạch mọi chuyện sao? Lâm Tuệ An, em đem tình cảm của Lâm Hàn Phong tôi ra làm trò đùa để em mua chuộc tự do đấy à?!"
Tuệ An chết lặng. Nhìn tia đau đớn giằng xé trong mắt anh, lồng ngực thắt chặt lại vì tội lỗi, nhưng lý trí lập tức kéo cô về thực tại tàn khốc. Anh vẫn đinh ninh cô hối hận vì đã bỏ rơi anh. Anh hoàn toàn không biết, đêm qua cô cắn răng chịu đựng mọi sự dày vò trên chiếc giường này, chỉ để đánh đổi lấy việc anh đồng ý hủy bỏ lệnh ép buộc xét nghiệm ADN đối với Cá Nhỏ. Cô không thể ở lại cái lồng giam này, nếu ở lại, bí mật về dòng máu của đứa trẻ sớm muộn gì cũng bị phơi bày.
"Tôi không có! Là anh quá đáng! Anh độc đoán, anh ép buộc mẹ con tôi!" Tuệ An khóc nghẹn ngào, cố giấu đi sự hoảng sợ đang cào xé tâm can, ra sức giãy giụa dưới thân anh.
Sự kiên cường và lời nói bướng bỉnh của cô càng như dầu đổ vào lửa, thiêu rụi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của anh. Lâm Hàn Phong hoàn toàn mất kiểm soát. Anh cúi xuống, thô bạo cắn mạnh lên bờ môi mềm mại như một sự trừng phạt tàn nhẫn, dập tắt hoàn toàn tiếng hét của cô. Vị tanh nồng của máu tươi lập tức lan tỏa trong khoang miệng của cả hai, hòa cùng hương vị mặn chát của những giọt nước mắt tủi hờn.