Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: ĐỘC DƯỢC BỌC ĐƯỜNG

Gương mặt Tuệ An tái nhợt đi, hai tay cô bấu chặt vào lớp rèm cửa đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô nhìn nụ cười của Lâm Hàn Phong mà toàn thân run rẩy. Anh càng dịu dàng, càng sủng ái Cá Nhỏ bao nhiêu, cô lại càng hoảng sợ bấy nhiêu. Bởi vì anh đang làm tất cả những điều này bằng niềm tin tuyệt đối rằng đứa trẻ mang họ Lâm kia chính là giọt máu của anh.

Nước mắt Tuệ An không tự chủ được mà tuôn rơi lã chã, lăn dài trên đôi má hốc hác rồi thấm đẫm vào cổ áo. Cô đứng nép trong bóng tối của hành lang, khóc thầm không thành tiếng.

"Hàn Phong... nếu anh phát hiện ra tôi lừa dối anh, nếu anh vẫn kiên quyết làm tờ xét nghiệm đó... anh sẽ hận tôi đến nhường nào?" – Tuệ An nghẹn ngào nghĩ, lòng đau như cắt. Cô sợ anh sẽ cảm thấy bị sỉ nhục vì đêm qua cô đã dùng thân xác để đổi lấy một lời nói dối. Cô sợ sự dịu dàng tột bậc ngoài kia sẽ biến thành cơn thịnh nộ thiêu rụi tất cả nếu bí mật tàn khốc đằng sau dòng máu của đứa trẻ này bị phơi bày ra ánh sáng, kéo anh và con vào vòng xoáy hận thù không lối thoát.

Đang chìm trong sự tuyệt vọng, từ phía dưới sân, Cá Nhỏ như có thần giao cách cảm, thằng bé đột ngột ngẩng đầu lên hướng về phía cửa sổ tầng hai. Nhìn thấy chiếc bóng gầy gò của mẹ thấp thoáng sau rèm, đôi mắt cậu bé sáng rực lên, vội vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu:

"Mẹ ơi! Mẹ dậy rồi ạ? Chú Hàn Phong đang chơi xích đu với con này! Mẹ xuống đây chơi chung đi mẹ!"

Lâm Hàn Phong cũng nương theo hướng nhìn của đứa trẻ, chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt phượng thâm trầm của anh xuyên qua khoảng không ngập nắng, găm thẳng vào đôi mắt còn đọng nước của Tuệ An. Khác với sự lạnh lùng đêm qua, ánh mắt anh lúc này tràn ngập sự thâm trầm, chiếm hữu nhưng lại dịu dàng đến đáng sợ, như muốn nhắn nhủ với cô rằng: Trò chơi chạy trốn của em, kết thúc rồi.

Lâm Hàn Phong khẽ buông tay khỏi thành xích đu. Anh cúi người nhặt chiếc mũ len nhỏ đeo lại cho cậu bé, rồi một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cá Nhỏ, dịu dàng dắt cậu bé cùng sải bước đi vào trong nhà, vừa đi vừa trầm giọng dỗ dành:

"Mẹ dạo này vất vả nên hơi mệt, để chú dắt con vào nhà rồi chú lên gọi mẹ xuống ăn trưa với Cá Nhỏ nhé."

Tuệ An đứng ngoài hành lang thấy hai chú cháu đi vào thì hốt hoảng quay người, vội vã lau sạch những vệt nước mắt còn loang lổ trên mặt. Cô chạy nhanh ngược về phòng ngủ, thay một bộ quần áo đơn giản, kín cổng cao tường để che đi những vệt hoen đỏ rực của đêm mây mưa kịch liệt, nhưng bàn tay vẫn không ngừng run rẩy vì lo sợ.

Cạch.

Tiếng tay nắm cửa khẽ động. Lâm Hàn Phong bước vào, sải bước chân dài chậm rãi tiến về phía cô. Vệt nắng trưa hắt qua cửa sổ soi rõ gương mặt tuấn tú, góc cạnh của anh, bấy giờ đã cởi bỏ hoàn toàn sự hung bạo của đêm qua, chỉ còn lại sự thâm trầm khó đoán. Anh dừng lại trước mặt cô ở khoảng cách rất gần, đôi mắt phượng nhìn sâu vào quầng mắt hơi sưng của Tuệ An, thản nhiên như thể cuộc cãi vã cuồng loạn và trận hoan ái trừng phạt đêm trước chưa từng xảy ra.

"Dậy rồi thì xuống ăn trưa. Con trai em đang đợi ở dưới." Giọng anh trầm thấp, không chút gợn sóng.

"Con em" — hai từ bật ra từ miệng anh khiến lồng ngực Tuệ An thắt lại. Cô dè chừng ngước nhìn anh, cố tìm kiếm một tia nghi ngờ hay tức giận trên gương mặt kia nhưng vô ích. Sự thản nhiên này của anh ngược lại càng làm cô đứng ngồi không yên. Cô mím môi mệt mỏi, lí nhí bước theo sau anh xuống tầng trệt.

Khi bước vào phòng bếp, bước chân của Tuệ An đột ngột khựng lại, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc.

Trên chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch xa hoa, khói nóng đang tỏa lên nghi ngút từ những đĩa thức ăn được bày biện vô cùng tinh tế. Trứng cuộn tôm bằm, canh sườn non nấu nấm, cá hồi áp chảo sốt chanh dây... và cả một đĩa bánh đúc nóng hổi đặt ở chính giữa. Tất cả, không sót một món nào, đều là những món ăn mà Lâm Tuệ An yêu thích nhất từ tám năm trước. Từng thói quen ăn uống, từng khẩu vị nhỏ nhặt của cô, người đàn ông này vẫn ghi nhớ sâu sắc trong lòng chưa từng quên.

"Mẹ ơi, chú Hàn Phong bảo đầu bếp làm toàn món mẹ thích thôi đó!" Cá Nhỏ ngồi trên chiếc ghế bàn ăn, hai chân đung đưa, hào hứng khoe với mẹ.

Tuệ An đứng chôn chân tại chỗ, hốc mắt cô đột ngột nóng rực, một tầng sương mờ nhanh chóng phủ mờ tầm mắt. Sự chu đáo và dịu dàng đến tột cùng này của Lâm Hàn Phong giống như một loại độc dược bọc đường, vừa sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo bấy lâu nay của cô, lại vừa bóp nghẹt lấy hơi thở cô bằng nỗi mặc cảm tội lỗi.

Anh càng trân trọng cô, càng sủng ái đứa nhỏ, thì bóng tối của lời nói dối và bí mật tàn khốc đằng sau dòng máu của Cá Nhỏ lại càng trở nên nặng nề, sẵn sàng nuốt chửng lấy cô bất cứ lúc nào.

"Ngồi xuống ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ."

Lâm Hàn Phong kéo chiếc ghế ngay sát bên cạnh vị trí chủ tọa của mình ra, thanh âm dịu nhẹ nhưng mang theo một áp lực chiếm hữu vô hình, ép cô phải đối diện với hiện thực trước mắt. Tuệ An chỉ biết mím chặt môi, chậm chạp ngồi xuống, giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy dưới mặt bàn, chuẩn bị bước vào một bữa ăn gượng gạo chứa đầy giông bão ngầm.