Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: ÁNH NẮNG VÀ BÓNG TỐI

Ăn sáng xong, thấy thời tiết mùa đông có chút nắng ấm hiếm hoi, Hàn Phong khoác cho Cá Nhỏ một chiếc áo phao dày rồi dắt cậu bé ra sân chơi phía sau biệt thự. Khu vườn rộng lớn ngập tràn bãi cỏ xanh mướt và có sẵn một chiếc xích đu bằng gỗ cổ điển.

Cá Nhỏ ban đầu còn rụt rè, nhưng dưới sự cổ vũ của Hàn Phong, thằng bé đã vui vẻ leo lên xích đu. Hàn Phong đứng phía sau, dùng bàn tay to lớn, vững chãi của mình nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu nhịp nhàng. Tiếng cười trong trẻo, giòn tan của đứa trẻ tám tuổi vang vọng khắp khoảng sân tĩnh mịch, sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo của căn biệt thự ngoại ô.

"Chú ơi, đẩy cao hơn chút nữa đi ạ!" Cá Nhỏ quay đầu lại, đôi mắt híp thành hình bán nguyệt rực rỡ, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự tin tưởng.

"Được, bám chắc vào nhé, con trai của chú." Hàn Phong bật cười khẽ, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Bất kể tờ giấy kết quả chiều nay trả về con số bao nhiêu phần trăm, bất kể bí mật mà Tuệ An đang dùng cả thân xác để giấu giếm là gì, anh cũng sẽ khóa chặt hai mẹ con họ bên đời mình. Đứa trẻ này, anh nhất định phải làm cha của nó! ...

Giữa trưa, Lâm Tuệ An mới từ từ mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vì kiệt sức. Cơn đau nhức âm ỉ từ khắp cơ thể, đặc biệt là những dấu vết hoan ái đậm nhạt trên làn da như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về trận cuồng phong đêm qua. Cô khẽ cử động, nhận ra khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường king-size đã lạnh ngắt từ lâu. Lâm Hàn Phong đã rời đi từ sớm.

Nỗi hoảng loạn lập tức ập đến đánh chiếm tâm trí Tuệ An. Cô không kịp màng đến thân thể rệu rã, vội vàng vớ lấy chiếc áo choàng tắm bọc chặt lấy người rồi lao nhanh ra cửa. Đêm qua cô đã nhắm mắt buông xuôi, dùng chính thân thể mình để xoa dịu cơn giận dữ của anh, những mong anh sẽ mủi lòng mà dừng cuộc xét nghiệm lại. Thế nhưng Lâm Hàn Phong là người thâm trầm và quyết đoán đến đáng sợ, cô không cách nào dám chắc anh có nuốt lời, có lợi dụng lúc cô ngủ say để lén lút mang Cá Nhỏ đi lấy mẫu ADN hay không.

Khi vừa chạy ra đến dãy hành lang tầng lầu, bước chân của Tuệ An đột ngột khựng lại trước những thanh âm trong trẻo vang lên từ phía cửa sổ lớn hướng ra sân sau.

Tiếng cười giòn tan của Cá Nhỏ hòa cùng giọng trầm ấm, bao dung của Lâm Hàn Phong lọt vào tai cô, dịu dàng xoa dịu đi lồng ngực đang phập phồng hoảng sợ.

Tuệ An chầm chậm bước đến bên bậu cửa sổ, nép mình sau lớp rèm lụa trắng, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân đầy nắng. Dưới bãi cỏ xanh mướt, chiếc xích đu gỗ đang đung đưa nhịp nhàng. Cá Nhỏ mặc chiếc áo phao dày cộm như một cây nấm nhỏ, hai tay bám chặt vào dây thừng, gương mặt bầu bĩnh ngửa lên cười rạng rỡ. Đứng ngay phía sau thằng bé là Lâm Hàn Phong. Giữa tiết trời đông hanh hao, anh đã cởi bỏ chiếc áo vest cứng nhắc từ bao giờ, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng nới lỏng cổ áo, bờ vai vững chãi rướn lên để đẩy chiếc xích đu cho cậu bé.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ hòa hợp đến kỳ lạ dưới ánh nắng trưa, trái tim Tuệ An khựng lại một nhịp, một luồng cảm xúc phức tạp dâng trào nghẹn ứ nơi cổ họng.

Họ trông giống một cặp cha con thực sự biết bao. Thói quen nhướng mày khi cười của Cá Nhỏ, cái cách anh ân cần giữ lấy lưng thằng bé khi xích đu bay cao... tất cả đều là bức tranh gia đình hạnh phúc mà tám năm qua cô chưa từng dám mơ tới. Trong một giây phút ngắn ngủi, sự cảm động sâu sắc len lỏi vào cõi lòng cô. Nếu như không có chuỗi bi kịch đẫm máu năm xưa, nếu như đứa trẻ này thực sự là kết tinh tình yêu của cô và anh, thì có lẽ đây chính là thiên đường.

Thế nhưng, thực tại tàn khốc lập tức kéo đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ảo tưởng của Tuệ An, biến sự cảm động thành nỗi lo sở tột cùng.