Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: SƯỞI ẤM

Ánh ban mai dịu nhẹ của buổi sớm mùa đông xuyên qua lớp rèm lụa dày, rọi những vệt sáng lấp lánh lên căn phòng ngủ chính. Lâm Hàn Phong tỉnh dậy từ sớm. Anh nghiêng mình, chống một tay lên gối, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang ngủ say sưa bên cạnh.

Trên làn da tuyết trắng của Lâm Tuệ An, những dấu vết hoan ái đậm nhạt đỏ rực từ trận mây mưa cuồng nhiệt đêm qua rải rác chằng chịt, từ bờ vai gầy, cần cổ mảnh dẻ cho đến xương quai xanh. Trận điên cuồng mất kiểm soát của anh đã khiến cô kiệt sức hoàn toàn. Gương mặt cô khi ngủ vẫn còn đọng lại nét mệt mỏi, đôi mi cong dài thỉnh thoảng khẽ run lên như thể vẫn đang lo sợ một điều gì đó trong giấc mơ.

Nhìn những dấu vết do chính mình để lại, cơn giận dữ đêm qua của Lâm Hàn Phong đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một niềm xót xa và yêu thương dâng trào nơi lồng ngực. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước lên vầng trán cô, khẽ vén những lọn tóc mai bết dính nước mắt của cô sang một bên.

Dưới lớp bọc của sự dịu dàng ấy, lý trí của một người đàn ông đứng đầu tập đoàn lớn vẫn không cho phép anh mù quáng. Càng yêu cô, anh càng muốn biết cô đang dùng cả thân xác để che giấu điều gì. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt chiếc điện thoại rơi trên nệm từ đêm qua lên, bấm số gọi cho trợ lý thân cận.

"Trần Nam, đến biệt thự ngoại ô ngay lập tức. Mang theo dụng cụ lấy mẫu sinh học bảo mật cao."

Cúp điện thoại, Hàn Phong bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ chính, chầm chậm tiến về phía phòng ngủ phụ của Cá Nhỏ ở cuối hành lang. Cánh cửa gỗ mở ra không một tiếng động. Trên chiếc giường đệm rộng lớn, cậu bé tám tuổi vẫn đang ôm gối ngủ say sưa, lồng ngực phập phồng đều đặn. Anh nhìn đứa trẻ một lúc, ánh mắt lóe lên tia thâm trầm, rồi lặng lẽ tiến lại gần bên gối. Với sự nhạy bén và kín kẽ của mình, Hàn Phong cẩn thận dùng nhíp chuyên dụng thu thập vài sợi tóc mềm mại của đứa trẻ còn vương lại trên tấm gối lụa, bọc kín vào túi nghiệm thu mẫu thử rồi rời đi, tuyệt đối không làm kinh động đến giấc ngủ của thằng bé.

Mười lăm phút sau, Trần Nam đã có mặt tại sảnh chính của biệt thự. Lâm Hàn Phong tự tay giao toàn bộ vật mẫu gồm tóc của mình, vài sợi tóc của Tuệ An bám trên gối và mẫu tóc của đứa trẻ cho trợ lý.

"Mang đến ba trung tâm xét nghiệm di truyền độc lập và uy tín nhất thành phố." Hàn Phong gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh: "Tự tay cậu giám sát, tuyệt đối bảo mật, không được để lọt một chút thông tin nào ra ngoài."

"Vâng, Lâm tổng. Tôi sẽ đích thân đi làm ngay." Trần Nam nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.

Sau khi tiễn trợ lý, Lâm Hàn Phong quay trở lại lầu hai. Lúc này, trên chiếc giường lớn của phòng ngủ phụ, bé Cá Nhỏ cũng vừa chầm chậm mở mắt. Cậu bé chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê lộng lẫy, rồi nhìn quanh căn phòng rộng lớn, xa hoa ngập tràn những món đồ chơi đắt tiền hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt nhỏ tràn ngập sự ngạc nhiên và hoang mang tột độ, thằng bé vô thức bật ngồi dậy, sợ hãi dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đúng lúc cậu bé đang hoảng hốt định khóc gọi mẹ, cánh cửa phòng khẽ động, Lâm Hàn Phong chậm rãi bước vào. Nhìn thấy người chú cao lớn hôm qua ép mẹ mình vào tường, Cá Nhỏ liền có chút rụt rè, vội vàng kéo chăn lùi sâu về phía đầu giường để phòng bị.

Nhìn vẻ đề phòng và ánh mắt ngập ngừng của đứa trẻ, sự lạnh lùng thường ngày trên mặt Hàn Phong hoàn toàn bay biến. Anh mỉm cười dịu dàng, quỳ một chân xuống bên mép giường để ngang tầm mắt với cậu bé, giọng nói ấm áp chưa từng có: "Cá Nhỏ dậy rồi sao? Đêm qua con ngủ có ngon không?"

Cá Nhỏ nhìn chú không có vẻ gì là muốn bắt nạt mình nữa, bèn khẽ gật đầu, lý nhí hỏi: "Mẹ cháu đâu rồi ạ? Chú không bắt nạt mẹ cháu nữa chứ?"

"Mẹ con đang ngủ, đêm qua mẹ mệt rồi. Chú hứa từ giờ sẽ không làm mẹ con khóc nữa." Hàn Phong dịu dàng xoa đầu cậu bé: "Bây giờ, chú cháu ta đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé? Chú đã bảo nhà bếp chuẩn bị món bánh mì nướng mật ong và sữa ấm mà con thích rồi."

Nghe đến món ăn yêu thích, chiếc bụng nhỏ của Cá Nhỏ khẽ biểu tình một tiếng "ột". Thằng bé ngượng ngùng đỏ mặt, sự đề phòng đối với Lâm Hàn Phong cũng vì thế mà vơi đi quá nửa.

Hàn Phong bật cười, bế bổng cậu bé xuống lầu. Tại bàn ăn xa hoa của phòng bếp, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Lâm Hàn Phong tỉ mỉ cắt nhỏ từng miếng bánh mì, gạt bớt phần rìa cứng rồi đẩy đĩa sang cho cậu bé. Anh lặng lẽ quan sát cách Cá Nhỏ ăn, từ cái nhai tóp tép, cái nhíu mày bướng bỉnh cho đến thói quen cầm nĩa bằng tay trái — tất cả đều giống anh một cách thần kỳ. Trái tim anh thắt lại một nhịp đầy chấp niệm. Đứa trẻ này, nếu không phải là con ruột của anh, thì làm sao ông trời có thể tạo ra một sự trùng hợp tàn nhẫn đến thế?