Chương 9: THÔNG BÁO KHÔNG PHẢI HỎI Ý
Không gian phòng bếp xa hoa chìm vào một bầu không khí ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng va chạm lách cách của dao nĩa. Lâm Tuệ An cúi gục đầu, cố gắng nuốt từng ngụm canh nấm như thể nuốt ngược nỗi đắng chát vào lòng. Lâm Hàn Phong ngồi ở ghế chủ tọa ngay bên cạnh, anh ăn rất ít, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai mẹ con. Sự dịu dàng chăm chút cho Cá Nhỏ lúc nãy dường như đã bị thu hồi một nửa, thay vào đó là phong thái thâm trầm, áp bức của một kẻ nắm hoàn toàn quyền sinh sát.
Đang ăn, Hàn Phong thong thả đặt chiếc khăn lau tay xuống bàn, ánh mắt phượng dời từ đĩa thức ăn sang gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ. Anh cất giọng trầm thấp, thản nhiên phá vỡ sự im lặng:
"Cá Nhỏ mang căn cước công dân về, chú sẽ bảo Trần Nam làm thủ tục chuyển trường cho con. Tháng sau con sẽ bắt đầu học tại trường Quốc tế liên cấp thuộc tập đoàn."
Miếng bánh đúc trên nĩa của Tuệ An đột ngột rơi rụng xuống đĩa. Cô ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Chuyển trường? Học trường quốc tế của tập đoàn anh? Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc anh muốn danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời của Cá Nhỏ, trói buộc thằng bé tại thành phố này dưới sự bảo hộ của anh hay sao?
"Không được!" Tuệ An kích động gắt lên, thanh âm run rẩy nhưng đầy sự phòng bị: "Hàn Phong, Cá Nhỏ đang học rất tốt ở trường cũ. Thằng bé quen bạn quen thầy rồi, tôi không đồng ý cho con chuyển trường!"
Đối diện với sự phản kháng quyết liệt của cô, gương mặt Lâm Hàn Phong không hề có một chút gợn sóng. Anh không nhìn cô, chỉ cầm ly nước lọc lên nhấp một ngụm nhỏ, thanh âm lạnh lùng đến tột cùng:
"Tôi đang thông báo cho em biết kế hoạch tiếp theo, chứ không phải đang hỏi ý kiến của em."
"Anh...!" Tuệ An nghẹn họng, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận. Anh vẫn như vậy, độc đoán và tàn nhẫn đến mức tước đoạt mọi quyền tự quyết của cô. Cô quay sang nhìn con trai, Cá Nhỏ lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn mẹ và chú, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy viền áo sơ mi của cô như muốn tìm kiếm chỗ dựa. Cô biết mình không thể làm lớn chuyện trước mặt con, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt giận vào trong.
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, tiếng bước chân của quản gia trung niên từ phía phòng khách chầm chậm tiến vào. Bà đứng bên cạnh bàn ăn, kính cẩn cúi đầu báo cáo:
"Cậu chủ, người của cửa hàng thời trang vừa mang trang phục mới mùa đông đến cho cô Tuệ An và thiếu gia theo lệnh của cậu. Quần áo đã được là phẳng và phân loại xong, hiện tại nên để ở đâu thưa cậu?"
Tuệ An còn chưa kịp lên tiếng chối từ đống quần áo đắt đỏ kia, thì Lâm Hàn Phong đã dứt khoát ra lệnh, lời nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:
"Đồ của Tuệ An mang hết vào phòng đồ trong phòng ngủ chính của tôi. Còn đồ của Cá Nhỏ, sắp xếp vào phòng thay đồ riêng bên cạnh phòng ngủ phụ của thằng bé."
Uỳnh——!
Một tiếng nổ oanh tai vang lên trong đại não của Tuệ An, khiến đầu óc cô trống rỗng trong chớp mắt. Đưa đồ của cô vào phòng ngủ chính của anh? Hành động này có khác gì việc anh ép cô phải chung sống, phải cùng giường gối với anh như một người vợ chính thức tại căn biệt thự này? Đêm qua cô dùng thân xác để đổi lấy một lời nói dối, chứ không phải để chấp nhận làm một con chim yến tước bị giam cầm trong chiếc lồng vàng của anh mãi mãi!
Sự nhẫn nhịn cuối cùng của Tuệ An hoàn toàn vỡ vụn. Cô đứng bật dậy, chiếc ghế chân sắt ma sát dữ dội với mặt sàn đá cẩm thạch vang lên tiếng "két" chói tai. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, quyết liệt phản đối:
"Lâm Hàn Phong, anh đừng có quá đáng! Tôi và con chỉ ở đây tạm một đêm. Tôi tuyệt đối không dọn đồ vào phòng của anh! Anh buông tha cho hai mẹ con tôi đi có được không?!"
Hàn Phong chầm chậm đứng thẳng dậy, chiều cao áp đảo của anh ngay lập tức phủ một bóng đen bóp nghẹt lấy không gian xung quanh cô. Anh nhìn bờ môi đang run rẩy của cô, nụ cười nơi khóe miệng lạnh đến đóng băng: "Em nghĩ sau đêm qua, em còn tư cách để nói hai chữ 'tạm ở' với tôi sao? Lâm Tuệ An, tôi đã nói rồi, em và con không hòng chạy trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa."