Chương 3: CHẠY TRỐN TRONG ĐÊM
Lời đe dọa làm xét nghiệm ADN của Lâm Hàn Phong giống như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu Lâm Tuệ An. Suốt chặng đường dắt Cá Nhỏ từ cơ quan công an về đến căn nhà thuê chật hẹp nằm sâu trong hẻm nhỏ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hai tai ù đi vì sợ hãi.
Nếu Lâm Hàn Phong thực sự ép cô làm xét nghiệm, tờ giấy kết quả đó sẽ lập tức phơi bày một sự thật tàn khốc mà cô đã dùng cả mạng sống để chôn giấu suốt tám năm qua. Khi ấy, không chỉ mối quan hệ huyết thống thật sự của Cá Nhỏ bị bại lộ, mà cả chuỗi bi kịch năm xưa cũng sẽ bị lật lại. Lâm Hàn Phong là người thông minh đến đáng sợ, anh chắc chắn sẽ từ manh mối di truyền đó mà tra ra chân tướng của gã đàn ông giấu mặt năm ấy. Cô không muốn anh phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi hay bị cuốn vào vòng xoáy hận thù của quá khứ, càng không muốn cuộc sống bình yên của Cá Nhỏ bị hủy hoại. Bí mật kinh hoàng này, cô thà mang nó xuống mồ chứ tuyệt đối không để lộ ra ánh sáng.
"Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Tay mẹ lạnh quá..." Cá Nhỏ ngước mắt nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn ra sức ủ ấm cho tay mẹ.
Tuệ An giật mình, nhìn đứa con trai hiểu chuyện mà lòng thắt lại. Cô quỳ xuống, ôm chặt lấy cậu bé vào lòng, giọng nghẹn ngào:
"Cá Nhỏ ngoan, mẹ không sao. Bây giờ chúng ta phải chơi một trò chơi. Mẹ và con sẽ đi du lịch ngay bây giờ, con giúp mẹ gom đồ chơi vào ba lô được không?"
Cậu bé tám tuổi chớp chớp mắt, dù ngơ ngác trước quyết định đột ngột của mẹ giữa đêm tối, nhưng bản tính ngoan ngoãn khiến thằng bé gật đầu ngay: "Dạ được ạ, Cá Nhỏ sẽ tự xếp đồ!"
Ngay khi con trai quay lưng đi, Tuệ An lập tức lao vào phòng ngủ. Cô kéo từ gầm giường ra một chiếc vali cũ kỹ, tay chân luống cuống vứt vội vài bộ quần áo của hai mẹ con vào trong. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi lã chã, làm nhòe cả mắt. Cô gom vội giấy tờ tùy thân, cuốn sổ tiết kiệm ít ỏi tích góp được suốt mấy năm qua và tấm ảnh thẻ duy nhất được bọc kín vuốt ve trong lòng bàn tay.
11 giờ đêm. Thành phố ngoài kia đã chìm vào ánh đèn đường hiu hắt. Tuệ An một tay kéo vali, một tay dắt Cá Nhỏ đang ngái ngủ bước ra khỏi con hẻm. Cô không dám đặt vé tàu hay vé xe khách bằng căn cước công dân vì sợ mạng lưới quan hệ rộng lớn của Lâm Hàn Phong sẽ lập tức tra ra vị trí của mình. Biện pháp duy nhất lúc này là bắt một chiếc xe khách chạy đêm vãng lai ngoài quốc lộ để rời khỏi thành phố càng xa càng tốt.
Cô hoàn toàn không biết rằng, ngay từ khi cô dắt đứa trẻ bước ra khỏi cửa nhà, ở góc khuất tối tăm của con hẻm, một chiếc xe siêu sang màu đen đã nổ máy từ bao giờ. Lâm Hàn Phong ngồi ở ghế lái, hai tay siết chặt vô lăng nhìn bóng dáng hớt hải của cô chạy trốn mình. Anh lặng lẽ tắt đèn pha, âm thầm bám theo hai mẹ con như một bóng ma trong đêm.
"Mẹ ơi, chú lúc chiều... là ai thế ạ?" Cá Nhỏ dụi mắt, giọng ngáy ngủ hỏi khẽ khi hai mẹ con đứng chờ xe bên vệ đường lộng gió.
Tuệ An khựng lại, siết chặt tay con, cổ họng đắng ngắt: "Một người quen cũ thôi con... Từ nay về sau, nếu có gặp lại, con cũng đừng trò chuyện với chú ấy nhé."
Cách đó không xa, qua lớp kính chắn gió, Lâm Hàn Phong nhìn thấy nụ cười đắng ngắt của cô. Trái tim anh rỉ máu. Người quen cũ sao? Cô hận không thể phủi sạch mọi ký ức về anh như vậy sao?
Đúng lúc đó, một chiếc xe khách giường nằm tuyến đường dài chạy tới, đèn pha chiếu sáng rực một góc đường. Tuệ An mừng rỡ vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại. Cửa xe mở ra, phụ xe nhanh chóng vứt vali của cô vào khoang hành lý rồi giục giã hai mẹ con lên xe.
Chiếc xe khách nổ máy lớn, chầm chậm lăn bánh rồi tăng tốc lao vút vào màn đêm. Tuệ An dắt Cá Nhỏ leo lên hai giường nằm sát cửa sổ ở tầng dưới. Nhìn ánh đèn đường của thành phố lùi dần ra xa, lồng ngực đè nén suốt cả ngày của cô cuối cùng cũng khẽ thả lỏng. Xe chạy được 10 phút, rồi 20 phút... Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn rời khỏi rìa thành phố, lao lên đoạn đường cao tốc ngoại ô tối tăm vắng vẻ suốt 30 phút đồng hồ, Tuệ An mới thực sự tin rằng mình đã thoát. Cô đắp chăn cho Cá Nhỏ, khẽ thì thầm: "An toàn rồi, con trai."
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy dập tắt ngay lập tức.
Từ phía sau kính chiếu hậu của xe khách, một ánh đèn pha công suất cao đột ngột bật sáng rực, xé toạc màn đêm. Tiếng động cơ gầm rú gầm vang như một con thú dữ đang điên cuồng lao đến. Tuệ An giật mình nhìn ra cửa sổ xe.
Là chiếc xe siêu sang màu đen của Lâm Hàn Phong!
Nó đã bám theo xe khách suốt 30 phút qua một cách kiên nhẫn, và giờ đây, nó đang bắt đầu cuộc săn đuổi. Chiếc xe đen lao vút lên với tốc độ kinh hoàng, áp sát hông xe khách. Kéo theo sau nó là hai chiếc xe gầm cao khác của vệ sĩ. Ba chiếc xe bao vây chặt lấy chiếc xe khách to lớn trên đoạn đường cao tốc vắng lặng.
Két——!
Chiếc xe của Lâm Hàn Phong đột ngột vượt lên trước, đạp phanh đánh lái xoay ngang, chặn ngay trước đầu chiếc xe khách. Hai chiếc xe vệ sĩ cũng đồng thời khóa chặt hai bên sườn. Tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường nhựa vang lên chói tai, bốc lên một làn khói trắng xóa.
Tài xế xe khách hoảng hốt dẫm chết phanh, chiếc xe khổng lồ khựng lại lao về phía trước, khiến hành khách trên xe đều giật mình tỉnh giấc, chửi thề hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, cả khoang xe đều im bặt khi nhìn thấy đội ngũ vệ sĩ mặc âu phục đen bước xuống từ những chiếc xe kia, nhanh chóng bao vây toàn bộ lối ra vào.
Cửa chiếc xe đi đầu mở ra. Một đôi giày da bóng loáng hạ xuống mặt đường cao tốc lộng gió. Lâm Hàn Phong bước ra, toàn thân tỏa ra luồng hàn khí thấu xương. Ánh mắt anh sắc lạnh như chim ưng, xuyên qua lớp kính xe khách, găm thẳng vào bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy ở lối đi bên trong.
"Lâm Tuệ An, em quả nhiên vẫn muốn trốn." Giọng nói của anh qua hệ thống loa cầm tay của vệ sĩ vang lên trầm thấp nhưng đầy sức ép, đập mạnh vào màng nhĩ của cô.
Tuệ An chết lặng, chiếc túi xách trên tay rơi bộp xuống sàn xe. Thì ra suốt 30 phút qua, sự an toàn mà cô tưởng tượng chỉ là một trò đùa. Anh đã đứng sau lưng cô, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ hy vọng trốn chạy của cô, rồi nhẫn tâm dập tắt nó vào phút chót.
Hàn Phong sải bước dài lên xe khách. Tài xế và phụ xe nhìn khí chất bức người của anh thì không ai dám can ngăn. Anh đứng trước mặt Tuệ An, nhìn khóe mắt còn đọng nước mắt của cô và đứa trẻ đang sợ hãi nép sau lưng mẹ, lồng ngực anh phập phồng vì vừa tức giận vừa đau lòng.
Anh cúi xuống, nhặt chiếc túi xách của cô lên, rồi không nói không rằng, một tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi, tay kia dịu dàng bế bổng Cá Nhỏ vào lòng.
"Lâm Hàn Phong! Anh buông tôi ra! Buông con tôi ra!" Tuệ An hoảng loạn hét lên, ra sức đánh vào vai anh nhưng vô ích.
Hàn Phong không hề dao động, anh ép cô bước xuống xe, giọng nói lạnh đến đóng băng: "Tôi đã nói rồi, em không hòng chạy trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Muốn đi? Được, ngày mai sau khi có kết quả ADN, tôi sẽ đưa cả hai mẹ con em đi!"