Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: LỜI PHỦ NHẬN VÔ LỰC

Cơn giận dữ và sự kích động của Lâm Hàn Phong giống như một ngọn lửa càn quét qua hành lang vắng, thiêu rụi chút bình tĩnh cuối cùng của Lâm Tuệ An. Nhìn bờ vai run rẩy và đôi mắt đỏ ngầu đầy tổn thương của người đàn ông trước mặt, lồng ngực cô thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở.

"Hàn Phong, anh bình tĩnh lại đi! Anh buông tôi ra trước đã!" Tuệ An cố gắng vặn vẹo cổ tay đang bị ghim chặt, giọng cô run lên.

"Bình tĩnh? Bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây?!" Hàn Phong bật cười, nụ cười tràn ngập sự cay đắng và tự giễu. Anh ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da cô lạnh buốt: "Tám năm trước em tàn nhẫn nói lời chia tay, một mực biến mất không dấu vết. Tôi điên cuồng lật tung cái thành phố này lên để tìm người, còn em thì sao? Em trốn ở một xó xỉnh, lén lút sinh con cho tôi, tự mình nuôi nó lớn chừng này... Lâm Tuệ An, trái tim của em rốt cuộc làm bằng gì vậy?"

"Không phải! Đứa bé không phải con của anh!"

Tuệ An lấy hết sức bình sinh hét lên. Cô không thể để anh tiếp tục hiểu lầm. Đứa trẻ này là giọt máu duy nhất của chị gái, là kết quả từ một quá khứ đau thương mà cô đã thề sẽ chôn giấu suốt đời để bảo vệ thằng bé.

Lời phủ nhận của cô vang lên dứt khoát, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lùng và giễu cợt của Lâm Hàn Phong. Anh buông lỏng tay cô ra, nhưng lại tiến thêm một bước, đem toàn bộ thân hình cao lớn ép sát cô vào mặt tường đá lạnh ngắt.

"Không phải con tôi?"

Hàn Phong giơ tờ khai thông tin công dân lên. Ngón tay cái thon dài của anh miết thật mạnh vào dòng chữ ghi họ tên đứa trẻ, như muốn khảm sâu ba chữ Lâm Tuệ Minh vào lòng bàn tay mình. Anh cười gằn, dí sát tờ giấy trước mắt cô, giọng run lên: "Em nhìn cho kỹ đi! Thằng bé sinh vào tháng 10 năm 2018. Khoảng thời gian em mang thai hoàn toàn trùng khớp với những ngày chúng ta còn ở bên nhau. Em định giải thích thế nào về chuyện này?"

"Đó... đó chỉ là trùng hợp thôi!" Tuệ An dời mắt đi chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén như dao cạo của anh, giọng nói vô thức nghẹn ngào: "Trên đời này thiếu gì người sinh cùng năm cùng tháng. Hàn Phong, anh đừng tự mình đa tình nữa."

"Trùng hợp?"

Hàn Phong đột ngột nâng cằm cô lên, dùng lực ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt phượng của anh quét qua từng đường nét trên mặt cô, rồi hướng về phía tờ khai, giọng trầm xuống, khàn đặc: "Đứa bé mang họ Lâm giống tôi, khuôn mặt nó có năm phần giống em, nhưng khóe mắt lại xếch nhẹ lên giống hệt tôi. Em bảo tất cả những điều đó chỉ là trùng hợp thôi sao? Lâm Tuệ An, em có giỏi thì nhìn vào mắt tôi mà thề xem, đứa nhỏ đó không có một giọt máu nào của Lâm Hàn Phong tôi?!"

Tuệ An nghẹn lời. Đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời thề độc nào. Sự tương đồng về ngoại hình giữa cô và đứa trẻ là điều không thể chối bỏ, và sự trùng hợp nghiệt ngã của số phận lại càng là một cái bẫy hoàn hảo khóa chặt lấy cô lúc này.

Tuệ An cụp mắt, giấu đi tia hoảng loạn tột cùng đang cuộn trào nơi đáy mắt. Cô không thể thề, bởi vì cô biết rõ hơn ai hết, sự thật đằng sau thân thế của đứa trẻ này còn tàn khốc và kinh hoàng hơn gấp vạn lần. Đó là một bí mật đen tối mang theo máu và nước mắt năm đó, một bí mật mà cô buộc phải chôn sống xuống mồ, tuyệt đối không được để anh hay bất kỳ một ai trên đời này biết được. Nếu quá khứ ấy bị phơi bày, cuộc đời của tất cả bọn họ sẽ hoàn toàn tan nát.

Sự im lặng và ánh mắt né tránh của cô trong mắt Lâm Hàn Phong lúc này lại chính là sự thừa nhận ngầm.Anh lùi lại một bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sự oán hận tích tụ suốt 8 năm qua giờ đây biến thành một cảm xúc phức tạp — vừa đau xót cho những gian khổ cô phải chịu đựng khi làm mẹ đơn thân, vừa phẫn nộ vì sự bướng bỉnh và tàn nhẫn của cô.

"Em sợ tôi không gánh vác nổi, hay em vốn dĩ chưa từng tin tưởng tôi?" Hàn Phong cười nhạt, ánh mắt găm chặt vào cô: "Em thà để con mình không có bố, thà chịu khổ một mình, cũng quyết không cho tôi biết sự tồn tại của nó. Lâm Tuệ An, em giỏi lắm."

"Tôi đã nói rồi, anh đừng có tự suy diễn nữa!" Tuệ An gần như bật khóc vì bất lực. Cô không thể giải thích, càng không thể nói ra sự thật nghiệt ngã năm đó.

Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhỏ nhắn, dồn dập chạy về phía hành lang. Lâm Tuệ Minh (Cá Nhỏ) ôm lấy chiếc ba lô nhỏ, hớt hải chạy đến khi thấy mẹ mình bị một chú cao lớn ép vào góc tường. Thằng bé không hề sợ hãi, dang hai cánh tay nhỏ bé đứng chắn trước mặt Tuệ An, ngước khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đầy kiên định nhìn Lâm Hàn Phong:

"Chú không được bắt nạt mẹ cháu! Chú bỏ tay ra đi, cháu gọi các chú công an kia bây giờ!"

Nhìn đứa trẻ dũng cảm đứng che chở cho mẹ, trái tim Lâm Hàn Phong như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đôi mắt thằng bé, cái nhướng mày bướng bỉnh kia... sao có thể không phải là cốt nhục của anh cho được?

Hàn Phong từ từ quỳ một chân xuống để ngang tầm với đứa trẻ. Sự lạnh lùng trên gương mặt anh biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng và xót xa chưa từng có. Anh vươn bàn tay run rẩy định chạm vào má thằng bé để tìm kiếm hơi ấm, nhưng Cá Nhỏ lập tức né tránh, lùi lại ôm chặt lấy chân Tuệ An.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung bỗng chốc siết chặt thành nắm đấm. Hàn Phong đứng thẳng dậy, giấu đi sự hụt hẫng trong lòng. Anh nhìn Tuệ An, lời nói mang theo sự áp đặt tuyệt đối:

"An An... Em có chối bỏ thế nào cũng vô ích thôi. Ngày mai, tôi sẽ cho người làm xét nghiệm ADN. Từ giờ trở đi, em và con không hòng chạy trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa."

Nói rồi, anh quay lưng bước đi thẳng, tiếng giày da gõ xuống sàn hành lang vang lên dứt khoát như một mệnh lệnh.

Anh để lại Tuệ An đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nếu anh làm xét nghiệm ADN, mọi thứ sẽ kết thúc. Bí mật về thân thế của đứa trẻ mà cô dùng cả mạng sống để bảo vệ chắc chắn sẽ bị ánh sáng vạch trần. Cô phải làm sao để đối phó với người đàn ông cố chấp này đây?