Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: DỊU DÀNG CHO CON, TÀN NHẪN CHO EM

Cánh cửa xe limousine sang trọng đóng sầm lại, chặt đứt hoàn toàn những thanh âm hỗn loạn của màn đêm trên đường cao tốc ngoại ô. Lâm Hàn Phong dứt khoát không ngồi ở băng ghế chủ tọa quen thuộc. Anh bế bổng Lâm Tuệ Minh đặt ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua ôm chặt, để đầu thằng bé tựa vững chãi vào lồng ngực của anh.

Cậu bé tám tuổi sau một hồi hoảng sợ và mệt mỏi đã không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, hơi thở dần trở nên đều đặn. Hàn Phong kéo chiếc chăn mỏng trên xe đắp lên người thằng bé, những ngón tay thon dài vô thức xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ. Cảm giác ấm áp từ cơ thể nhỏ bé này truyền qua lớp áo, khiến trái tim vốn dĩ lạnh lùng, đầy oán hận của anh suốt tám năm qua đột ngột mềm nhũn.

Anh ngước mắt, ra lệnh cho tài xế qua gương chiếu hậu bằng một giọng trầm thấp, ép đến mức tối đa để không làm đứa trẻ thức giấc:

"Lái xe. Về biệt thự ngoại ô. Chạy chậm và êm một chút."

"Vâng, Lâm tổng." Tài xế khẽ khàng vào số, chiếc xe siêu sang lướt đi trong đêm êm ái đến mức không một tiếng động.

Lúc này, Lâm Hàn Phong mới dời tầm mắt sang người phụ nữ ngồi đối diện. Lâm Tuệ An co rụm người ở góc ghế, đôi mắt sưng mọng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau của mình. Cô nhìn anh bế Cá Nhỏ đầy dịu dàng, nhìn cách anh chăm chút cho thằng bé ngủ, cõi lòng cô ngập tràn một nỗi chua chát và sợ hãi khôn cùng. Người đàn ông này... anh đang dùng sự dịu dàng tột bậc đó để đối đãi với đứa trẻ mà anh tin chắc là giọt máu của mình.

Nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào cánh cổng sắt đúc đồ sộ của một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trong khu ngoại ô. Nơi này được bao bọc bởi những hàng cây cao vút và hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Khi xe dừng hẳn, Hàn Phong vẫn duy trì tư thế bế Cá Nhỏ bước xuống. Tuệ An hớt hải bước theo sau, bước chân luống cuống như sợ anh sẽ mang con cô đi mất. Ngay khi bước vào phòng khách xa hoa, anh dứt khoát giao đứa trẻ đang ngủ say cho một nữ quản gia trung niên đã đứng chờ sẵn từ trước: "Đưa thiếu gia lên phòng ngủ phụ trên lầu, đắp chăn cẩn thận, chăm sóc thằng bé cho tốt."

"Lâm Hàn Phong, anh định làm gì con tôi?!" Tuệ An hốt hoảng muốn lao theo hướng cầu thang nhưng chưa kịp bước lên bậc thềm, một vòng tay rắn chắc như gọng kìm sắt đã bất ngờ siết chặt lấy eo cô.

Hàn Phong cúi người, dứt khoát bế thốc thân hình gầy gò của cô lên.

"Lâm Hàn Phong! Anh điên rồi à? Buông tôi ra!" Tuệ An hốt hoảng hét lên, hai chân giãy giụa giữa không trung, đôi bàn tay nhỏ nhắn ra sức đấm mạnh vào lồng ngực vững chãi của anh.

Mặc cho cô phản kháng dữ dội, Hàn Phong không hề tốn một chút sức lực nào, anh sải bước dài bế cô đi thẳng về phía phòng ngủ chính của mình ở cuối hành lang. Anh dùng chân đá văng cánh cửa gỗ nặng nề, ném cô xuống chiếc giường king-size rộng lớn rồi lập tức đổ ập thân hình cao lớn xuống, khóa chặt cô dưới thân mình.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, giam hãm cả hai vào một bầu không khí đặc quánh, bức bối. Trong không gian riêng tư ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc của anh, Tuệ An thở dốc vì sợ hãi, hai tay chống trước ngực anh làm điểm tựa phòng bị.

Hàn Phong một tay ghim chặt hai cổ tay cô lên đỉnh đầu, tháo lỏng chiếc cravat bằng tay còn lại, khí chất quanh người đột ngột trở nên lạnh lùng và đầy áp lực chiếm hữu. Anh nhìn cô, giọng điệu trầm thấp ghé sát tai cô:

"Lâm Tuệ An, từ giờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm ADN vào chiều mai, em cứ ở lại căn phòng này cùng tôi. Đừng nghĩ đến chuyện trốn. Quanh đây đều là người của tôi, em không có cánh mà bay đâu."

Sự giam lỏng công khai và khoảng cách thể xác quá gần này như giọt nước tràn ly, đánh sập toàn bộ sự kiên cường giả tạo của Tuệ An. Nhìn người đàn ông cô từng yêu sâu đậm, giờ đây lại dùng quyền lực và cả sự thô bạo này để dồn cô vào đường cùng, sự tuyệt vọng nghẹn ức bấy lâu nay vỡ òa. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cô ra sức vặn vẹo tay mình, khóc nghẹn ngào trong bất lực:

"Hàn Phong... tôi xin anh... anh buông tha cho hai mẹ con tôi đi có được không? Đừng làm xét nghiệm ADN, xin anh đấy!"