Chương 46: Cuộc chia tay không nước mắt
Sau bữa trưa ở căng tin, cả nhóm tập trung ở phòng tin học, hai viên chocolate của Tố Linh nằm trơ trọi trên mặt bàn như "bài toán khó" không lời giải. Leo, Henry và Khải Hy ngồi vây quanh, ánh mắt đổ dồn vào món quà ngọt ngào nhưng đắng lòng ấy.
Khải Hy thở hắt ra, lên tiếng trước. “Được rồi, ai có can đảm nói sự thật này cho Tố Linh biết đây? Đó là điều tôi muốn nói.”
Leo gãi cằm. “Cứ nhìn khuôn mặt thiên thần của cô ấy, làm sao mà nói ra được đây? chẳng lẽ chúng ta nhẫn tâm để khuôn mặt thiên thần ấy phải chịu tổn thương sao?”
“Nhưng nếu tiếp tục nói dối, cô ấy sẽ càng thêm tổn thương.” Kelvin quả quyết, nhìn về phía Thái Trân. Thái Trân gật đầu đồng tình. “Trước khi cô ấy lấn sâu vào mối tình đơn phương này, chúng ta nên nói rõ với cô ấy mọi chuyện.”
Khải Hy nhìn cả bọn, đặt ra câu hỏi then chốt. “Nhưng ai là người nói, đó mới là điều quan trọng.”
Henry bỗng nảy ra một ý tưởng, anh ra hiệu cho cả bọn xích lại gần, thì thầm to nhỏ. Thái Trân bị gạt ra ngoài rìa, cô chỉ đứng xa nghe loáng thoáng được vài từ rời rạc như buổi tối, mặt trăng gì đó. Một kế hoạch bí mật đang được hình thành dưới sự bao che của những người bạn nhưng sự thật sắp tới sẽ là cơn bão đối với Tố Linh.
***
Tại sân bóng rổ, Hạo Phong ngồi gục đầu trên hàng ghế khán giả. Đình Quân bước tới, nhìn đồng đội của mình với vẻ không đành lòng.
“Này, cậu sao thế? Ai đó làm ơn đem Hạo Phong trước đây về giùm cái.”
Hạo Phong không ngẩng đầu mà vẫn nói. “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Những người ngoài cuộc đều thấy rõ ràng còn cậu là người trong cuộc bị mù không lối thoát. Thầy Tường là mối tình đầu của Nguyệt Vy thì sao chứ, không phải hiện giờ trong tim cô ấy là cậu sao? Cậu cứ đi ghen với cái quá khứ đó có thấy buồn cười không?”
Lúc này, Hạo Phong mới ngước mắt lên, bất lực và đau đớn. “Tôi chỉ ghen tị khi thầy Tường nghĩ rằng chúng tôi là anh em. Tại sao chứ? Giá như anh ấy là anh trai Nguyệt Vy, không là mối tình đầu gì hết thì tốt biết mấy. Tôi thật sự rất đau đó, cậu hiểu không? Giờ ai cũng nghĩ chúng tôi là anh em. Tôi phải nói làm sao để mọi người hiểu, liệu có ai chúc phúc cho tôi và Nguyệt Vy không hay chúng tôi phải chịu sự ghẻ lạnh của người đời?”
Ở góc rào chắn gần đó, Nguyệt Vy đã nghe thấy hết. Cô quay mặt đi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn. Mình luôn nghĩ mình là người duy nhất đau đớn nhưng Hạo Phong cũng thế, thậm chí anh ấy còn đau hơn mình. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho mình, mình thì chẳng giúp được gì cho anh ấy.
Buổi chiều, Thái Trân tạt ngang qua chỗ Nguyệt Vy đang ngồi trong thư viện, nói. “Hôm nay nhớ cập nhật tình hình câu lạc bộ.”
Nguyệt Vy ngẩn ngơ. “Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì Tố Linh hôm nay nghỉ rồi.”
“Cô ấy nghỉ à, có chuyện gì thế?”
Thái Trân nhún vai. “Ai mà biết. Nhưng cô ấy đã biết người Hạo Phong thích không phải cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ đi hỏi Hạo Phong sớm thôi. Nhưng cô ấy không biết người đó là cô.”
Một cảm giác lo sợ vây lấy tâm trí Nguyệt Vy. Mình phải làm gì đây, liệu chuyện giữa mình và Hạo Phong có bị lộ ra không, làm sao mà giấu mãi được? Nếu chú và mẹ biết, chuyện gì sẽ xảy ra? Còn bà nội Hạo Phong nữa, bà có bỏ qua cho mình không?
***
Tối muộn, Nguyệt Vy đang vùi đầu vào sách vở thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh mịch. Là Hạo Phong.
“Nguyệt Vy, em có thể ra ngoài một chút được không.”
“Anh đang ở đâu?”
Hồi đáp lại cô chỉ là tiếng cúp máy lạnh lẽo. Nguyệt Vy vội vã khoác áo. Không nói ở đâu thì biết chỗ nào mà đi. Cô chợt nhớ lại thói quen của anh. Đúng rồi, là công viên.
Cô nhanh chóng chạy đến công viên gần nhà.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hạo Phong đứng tựa lưng vào cột đèn. Thấy cô giờ mới tới, anh cằn nhằn. “Em chậm quá.”
“Sao anh không về nhà mà ở đây? Nếu em không ra, chắc anh ở đây luôn đúng không? Sao anh lại muốn em đến đây?”
Hạo Phong nhìn xa xăm, giọng trở nên dịu dàng. “Đơn giản, anh chỉ muốn vậy thôi. Lần đầu tiên anh tìm thấy em ở đây, em đang khóc sướt mướt.”
“Không có, hồi nào chứ.” Nguyệt Vy đỏ mặt phản bác.
“Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nơi mà một người có thể ném đi những cảm xúc không mong muốn, vì anh thật sự có những cảm xúc không mong muốn cần phải ném đi. Hôm qua anh đã đi ăn tối với thầy Tường.”
Nguyệt Vy kinh ngạc. “Anh và thầy Tường gặp nhau sao? Vậy sao hôm qua anh không nói với em chuyện này?”
“Bởi vì anh bị mất bình tĩnh. Khi thấy em ngồi trong xe của anh ấy, anh thậm chí còn mất bình tĩnh hơn.” “Anh không thể trách em việc đó được. Anh là người bỏ em lại phía sau, anh đi trước với Tố Linh còn gì.”
“Anh có thể làm gì khác được, tại bà nội anh bắt anh dẫn cô ấy về nhà.” Hạo Phong thở dài.
“Hạo Phong, chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ giấu mãi như thế này sao?”
Câu hỏi của Nguyệt Vy rơi vào im lặng. Hạo Phong ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng đang tỏa sáng cô độc. Anh cố nén cảm xúc để không bật khóc trước mặt cô. Tiếng lòng của anh vang lên. Đó là lúc chúng tôi cảm thấy không kiên định, từ từ tìm kiếm, xác thực, lặp lại và lặp lại. Duy chỉ có mặt trăng và những ngôi sao nhìn thấy chúng tôi.
***
Ở phía bên kia, Tố Linh ngồi bần thần bên bệ cửa sổ tầng hai, đèn phòng hắt lên gương mặt đượm buồn. Cô cầm chiếc nhẫn đá mặt trăng - kỷ vật mà Hạo Phong đã đánh rơi - xoay nhẹ nó dưới ánh sáng. Viên đá tỏa ra sắc trắng xanh huyền ảo, lạnh lẽo như chính tâm trạng của cô lúc này.
Cộp. Cộp.
Tiếng đá ném vào cửa kính cắt ngang dòng suy nghĩ. Tố Linh giật thót, đi tới mở cửa sổ nhìn xuống. Phía dưới sân, bốn gương mặt quen thuộc của nhóm bạn Hạo Phong đang đứng dàn hàng, nhìn cô với vẻ mặt vừa ngập ngừng vừa ẩn ý.
“Sao các anh lại ở đây?” Tố Linh ngạc nhiên hỏi, giọng cô vẫn còn vương chút u sầu.
Henry ngẩng đầu lên, lấy tay chỉ lên bầu trời. “Ừm, chúng tôi đến đây để ngắm trăng với cô.”
Tố Linh ngơ ngác nhắc lại. “Trăng à?”
“Bởi vì tối nay mặt trăng rất tròn.” Kelvin cười hì hì.
Khải Hy nói tiếp, như đang dẫn dắt cô vào một bí mật. “Đúng, Hạo Phong rất thích ngắm trăng.”
Leo đẩy gọng kính, giải thích thêm. “Đúng vậy, cô có biết 'nguyệt' có nghĩa là mặt trăng không?”
Tố Linh khựng lại. Cô là cô gái thông minh, sự xuất hiện đột ngột và những câu nói kỳ lạ về "mặt trăng" của họ khiến cô lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cô nhìn sâu vào mắt bốn chàng trai. “Hình như các anh đang cố nói với tôi điều gì đúng không? Tôi biết, Hạo Phong đã có người anh ấy thích.”
Kelvin không đành lòng nhìn vẻ mặt ấy thêm nữa, anh tiến sát lại gần cửa rào, hạ thấp giọng nhưng quả quyết. “Tố Linh à, cô nghe tôi nói đây. Hạo Phong sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu, vậy nên tôi khuyên cô hãy từ bỏ Hạo Phong đi nếu không người bị tổn thương sẽ là cô đó.”
Tố Linh siết chặt chiếc nhẫn trong tay, hỏi một câu mà cô đã khao khát câu trả lời từ lâu. “Cô gái ấy… cô gái Hạo Phong thích ấy, tôi có biết không?”
Khải Hy nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, anh không trả lời trực tiếp mà lại đưa ra lời hứa chắc nịch. “Chúng tôi không muốn cô bị tổn thương, thật ra tôi thích cô. Nếu cô từ bỏ Hạo Phong thì tôi sẽ là người đầu tiên nói hẹn hò với cô.”
Tố Linh nhìn bốn người bạn luôn ở bên cạnh cô và Hạo Phong suốt thời gian qua, cảm nhận được sự bảo bọc vụng về nhưng chân thật của họ. Cô nói. “Chờ tôi một chút.”
Tố Linh chạy xuống lầu, mở cửa ra sân. Trên tay cô là bốn viên chocolate - thói quen ngọt ngào duy nhất mà cô hay dùng để bày tỏ lòng cảm ơn. Khi cô đưa kẹo cho từng người, Kelvin cầm lấy viên chocolate, anh không ăn mà lại chỉ tay thẳng lên vầng trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh đầu.
“Tố Linh, nhớ lời tôi nói. Nếu cô muốn biết bạn gái Hạo Phong là ai, hãy nhìn lên mặt trăng. Nhớ nhé. Chúng tôi đi đây.”
Tiếng bước chân của bốn chàng trai nhỏ dần rồi biến mất sau ngõ tối. Tố Linh đứng im giữa sân, mắt cô không rời khỏi thiên thể đơn độc trên cao kia. Gió đêm mơn man thổi qua mái tóc, mang theo lời giải thích của Leo ban nãy vang vọng trong tâm trí. "Nguyệt có nghĩa là mặt trăng."
Tố Linh thầm thì với chính mình. Họ có ý gì khi nói Hạo Phong thích mặt trăng? Sao Kelvin lại nhắc mình nếu muốn biết bạn gái Hạo Phong là ai, hãy nhìn lên mặt trăng? Vậy rốt cuộc cô ấy là ai?
Cô chợt nhớ về cái tên của người em sống cùng nhà với Hạo Phong. Nguyệt Vy. Nguyệt... là mặt trăng. Vy... là nhỏ nhắn. Một mặt trăng nhỏ xinh.
Mọi mảnh ghép rải rác bấy lâu nay bỗng chốc ráp lại thành bức tranh hoàn chỉnh khiến cô bàng hoàng. Chiếc nhẫn đá mặt trăng trong túi cô như đang tỏa nhiệt, nóng đến bỏng rát. Cô gái ấy, hóa ra không ở đâu xa, chính là người mà cô vẫn luôn quý trọng và tin tưởng.
***
Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên bàn ăn được bày biện tươm tất của gia đình ông Hữu Tuấn. Bà Du vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn thì điện thoại bàn đổ chuông.
Bà bước tới nhấc máy, khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc đông cứng lại, lông mày nhíu chặt. “Alo. Dạ. Con hiểu rồi mẹ.”
Đặt ống nghe xuống, bà Du đứng như tượng trong vài giây. Ông Hữu Tuấn nhận ra sự bất thường, vừa gắp thức ăn vừa hỏi. “Ai gọi sớm thế bà?”
“Là mẹ.” Bà Du đáp, ánh mắt vô thức chuyển hướng về phía Hạo Phong đang ngồi lầm lì bên cạnh Nguyệt Vy.
“Bà ấy nói gì?” Ông Hữu Tuấn ngừng đũa, cảm nhận được luồng khí lạnh đang lan tỏa.
Bà Du nhìn con trai mình. “Hạo Phong, nội con đã gọi.”
“Dạ, con nghe rồi.” Hạo Phong trả lời cộc lốc, tay vẫn cầm chiếc nĩa nhưng không còn thiết tha gì đến miếng trứng trên đĩa.
Ông Hữu Tuấn cảm thấy nóng ruột trước thái độ lấp lửng của hai mẹ con. “Bà ấy nói gì mà nhìn nét mặt bà có vẻ nghiêm trọng thế?”
Bà Du ngồi xuống ghế. “Mẹ nói gia đình Tố Linh đã hủy bỏ đính hôn giữa Tố Linh và Hạo Phong.”
Tin tức nổ ra như tiếng sét giữa trời quang. Nguyệt Vy đang cầm ly sữa bỗng dừng tay, trái tim cô đập loạn nhịp - một phần là nhẹ nhõm nhưng phần lớn là ngỡ ngàng.
Ông Hữu Tuấn buông hẳn đũa xuống bàn, giọng ngạc nhiên. “Sao lại thế, họ có nói lý do không?”
“Mẹ nói họ không nói nên mẹ cũng không biết.” Bà Du lắc đầu, thở dài một tiếng.
Ông nhìn Hạo Phong, băn khoăn. “Ba nghĩ hai đứa đang tiến triển rất tốt mà, không phải hai đứa đã đi chơi cùng nhau sao?”
Bà Du lên tiếng đỡ lời cho con trai, dường như bà cũng cảm thấy đây là lối thoát cho mớ bòng bong này. “Chúng nó vẫn còn trẻ mà ông, với lại nếu không hợp thì tình cảm cũng có thể thay đổi dễ dàng. Chúng ta không thể làm được gì.”
Ông Hữu Tuấn là người sống tình cảm, thấy con trai bị từ hôn, cứ ngỡ anh đang phải kìm nén nỗi đau nên ông nghiêng người sang, vỗ vai Hạo Phong, khích lệ. “Hạo Phong, đừng buồn.”
Hạo Phong nhếch mép. “Con mắt nào của ba thấy con buồn vậy?”
Ông Hữu Tuấn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ông càng nhìn sự ngang tàng của con trai lại càng thấy giống như anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ. “Ba ở đây, nếu con muốn khóc thì hãy cứ khóc đi.”
“Ba không biết gì hết mà cứ nói lung tung.” Hạo Phong đứng phắt dậy, đẩy ghế ra sau tạo nên tiếng kêu chói tai. Anh vơ lấy chiếc ba lô, mất kiên nhẫn. “Con đi học trước, lát ba và Nguyệt Vy đi sau đi.”
“Con chưa ăn sáng xong mà.” Bà Du gọi với theo.
“Con no rồi.”
Hạo Phong sải bước dài ra cửa, tảng đá trong lòng đã được trút bỏ. Chỉ còn lại Nguyệt Vy ngồi đó, trong lòng trào dâng một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô không biết tại sao Tố Linh lại đột ngột thay đổi ý định, liệu có phải những lời của nhóm bạn đêm qua đã khiến cô gái ấy nhận ra điều gì?