Chương 45: Một bước trễ, vạn dặm xa
Hôm nay Nguyệt Vy đến thư viện sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ở câu lạc bộ bóng rổ. Cô vừa đến thì đã gặp Hạo Phong và Tố Linh ở đó nãy giờ. Tố Linh nhìn thấy cô liền nở nụ cười hiền lành.
"Chào cô, Nguyệt Vy."
“Chào.” Nguyệt Vy đáp lại bằng nụ cười gượng gạo quay sang Hạo Phong, giọng hối lỗi. “Xin lỗi, em quên là có cuộc họp ở câu lạc bộ sáng nay.”
Hoàn Tường bước đến, nghiêm túc thông báo. “Nguyệt Vy, chúng tôi đang chờ em vào họp. Nhanh lên.”
Hạo Phong lạnh lùng nhìn Nguyệt Vy, giống như sự có mặt của cô lúc này chỉ mang đến phiền toái. Anh đứng dậy, đỡ lấy Tố Linh rồi nói bằng giọng dửng dưng. “Ừ, vậy thôi em vào họp đi. Anh và Tố Linh cũng không còn chuyện gì ở đây nữa, bọn anh đi trước. Tố Linh, đi thôi.”
Bóng dáng hai người họ khuất dần sau dãy kệ sách, Nguyệt Vy ngẩn ngơ nhìn theo, lòng buồn rười rượi.
Hai tiếng đồng hồ sau, buổi họp căng thẳng kết thúc. Nguyệt Vy cùng Đình Quân bước ra khỏi trường. Khi đi ngang qua công viên giải trí chứa đựng bao ký ức vừa vui vừa buồn, Nguyệt Vy đột nhiên dừng lại, cô quay sang nói với anh. “Anh về trước đi, em có chút chuyện.”
“Ừ, em cũng nhớ về sớm đó.” Đình Quân gật đầu rồi rời đi.
Nguyệt Vy đứng bất động giữa công viên, tâm hồn cô như mặt hồ bị ném đá, xao động không yên. Cô lấy điện thoại ra, bấm số của Hạo Phong. Cô cần gặp anh, cần giải thích, cần chút hơi ấm để khỏa lấp nỗi bất an đang dâng trào.
Ở góc đường khác, Hạo Phong đang chầm chậm tản bộ cùng Tố Linh thì điện thoại rung lên. Thấy tên Nguyệt Vy hiện trên màn hình, anh giật mình nghe máy. “Alo, Nguyệt Vy, có chuyện gì thế? Anh hiểu rồi, anh tới liền.”
Nghe giọng nói gấp gáp và có phần hoảng loạn của cô, giận dỗi trong anh tan biến. Hạo Phong bỏ mặc Tố Linh đang ngơ ngác, anh chạy đi như bay về phía công viên. Trong lúc vội vã móc điện thoại ra để nghe, chiếc nhẫn bạc có viên đá mặt trăng huyền ảo - món quà anh dùng để khẳng định chủ quyền với cô - đã vô tình rơi xuống mặt đất.
Tố Linh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Viên đá sáng trắng dưới ánh mặt trời như đang trêu ngươi cô. Cô lặng lẽ bỏ nó vào túi, đôi mắt thoáng qua một tia tối tăm khó đoán.
Thế nhưng, số phận lại một lần nữa trêu đùa họ. Hạo Phong đến trễ một bước. Trong lúc anh mải miết tìm cô khắp các ngõ ngách công viên thì Hoàn Tường lái xe ngang qua và thấy Nguyệt Vy ngồi thất thần trên ghế đá nên anh đã chủ động đưa cô về.
Bên trong xe hơi của Hoàn Tường, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở dài. Hoàn Tường cất tiếng. “Xin lỗi anh phải đưa em về nhà.”
“Không sao, em thường về nhà với Hạo Phong.” Nguyệt Vy trả lời.
“Chắc là chán lắm.”
“Chán sao?”
Hoàn Tường liếc nhìn cô một giây. “À, ý anh là hai người không cùng huyết thống lại trở thành anh em. Lúc nãy trong cuộc họp anh thấy em không tập trung lắm.”
Nguyệt Vy cúi đầu, bàn tay đan chặt vào nhau. “Em thấy mình thật tệ, một chút như thế cũng làm em thấy không yên.”
“Em gặp chuyện gì sao, có thể kể cho anh nghe được không?”
Nguyệt Vy im lặng một lúc rồi trải lòng. “Mối quan hệ của tụi em không thành, bà nội của anh ấy đã sắp đặt cuộc hẹn khác cho anh ấy. Và điều em lo lắng nhất là tình yêu của mẹ và chú sẽ bị tổn thương.”
Hoàn Tường nắm chặt tay lái, nói. “Mối quan hệ của em và Hạo Phong bị cấm cản sao? Nhưng mặt khác anh lại thấy nó là bài kiểm tra. Nếu em và Hạo Phong có thể vượt qua trở ngại này thì anh tin tình yêu của em sẽ mạnh mẽ hơn. Có thể sẽ rất khó khăn, vì thế em phải cố gắng hết sức.”
“Em hiểu rồi, cảm ơn anh.”
“Đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ giữ bí mật với cô Lan Du.”
Trong lúc đó, Hạo Phong lái xe điên cuồng tìm kiếm thì vô tình nhìn thấy chiếc xe hơi của Hoàn Tường lướt ngang qua. Kính xe hạ xuống một nửa. Anh phanh lại khi thấy Nguyệt Vy ngồi bên cạnh, trò chuyện cùng người đàn ông mà anh luôn xem là đối thủ lớn nhất. Cơn ghen tuông như ngọn lửa không tên thiêu đốt lý trí anh, biến sự lo lắng ban đầu thành nỗi thất vọng tràn trề.
Hạo Phong đạp mạnh chân ga, lướt qua họ như cơn lốc, muốn rũ bỏ hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy nhưng trái tim lại càng thêm đau nhói.
Hoàn Tường dừng xe trước cửa nhà. Nguyệt Vy bước xuống, cảm ơn anh rồi bước vô nhà. Bà Du đang lau bàn, thấy con gái liền ngước lên hỏi. “Con về rồi à, Hạo Phong đâu, nó không về cùng con sao?”
“Con có cuộc họp ở câu lạc bộ nên về sau, anh ấy vẫn chưa về sao mẹ?”
“Chưa, không lẽ hai đứa bị lạc?”
“Sao mà lạc được mẹ?”
“Nó đang đến đón con, bởi vì mẹ gọi cho nó nói là không an toàn khi để con về một mình.”
Nguyệt Vy tái mặt, cô liên tục gọi vào số Hạo Phong nhưng chỉ nhận được những tiếng chuông vô vọng. Cô thì thầm. Kỳ lạ, sao anh ấy không nghe điện thoại?
Thực tế, lúc này Hạo Phong đang ngồi đối diện với Hoàn Tường trong quán cà phê vắng. Điện thoại của anh liên tục sáng đèn nhưng anh mặc kệ. Hoàn Tường nhìn màn hình điện thoại rồi hỏi. “Sao cậu không nghe máy đi? Có thể là Nguyệt Vy đó.”
Hạo Phong vẫn im re, nhấp ngụm cà phê đắng ngắt.
Hoàn Tường tiếp tục. “Hình như cậu không thích tôi.”
“Nếu thầy không dạy ở lớp Nguyệt Vy, em sẽ thích thầy nhiều hơn.” Hạo Phong đáp thẳng thừng.
“Nếu cậu không thích tôi tại sao còn chấp nhận lời mời của tôi?”
“Thầy bảo em đến đây để nói với em một điều, vậy thầy nói đi.”
Hoàn Tường nhìn chàng trai trẻ trước mặt, lời nói sâu sắc. “Cậu nghe đây, tôi quan tâm Nguyệt Vy như là con gái người thầy quá cố của tôi vậy. Thầy ấy đã mất trong vụ tai nạn để cứu một bé gái, tâm nguyện cuối cùng của thầy là muốn con gái mình được hạnh phúc. Tôi gặp lại Nguyệt Vy và rất hạnh phúc khi thấy cô ấy trưởng thành nhưng hiện tại cô ấy đang tự dằn vặt mình vì chuyện tình yêu gặp khó khăn.”
Hoàn Tường còn nói nhiều điều nữa nhưng Hạo Phong không có tâm trạng để nghe. Anh rời quán, bước đi trên con đường tối, lòng ngổn ngang những nghĩ suy. Từ xa, anh thấy Nguyệt Vy đang chạy tới, gương mặt phờ phạc vì lo lắng.
“Hạo Phong, anh đi đâu vậy, em gọi cho anh cả chục lần sao anh không nghe máy?”
“Gọi cho anh làm gì?” Hạo Phong hỏi, giọng lạnh băng.
“Nếu anh về nhà trễ, ít nhất anh cũng nên gọi điện thoại chứ, mẹ và em rất lo lắng.”
Cơn giận và tự ti trong Hạo Phong bùng nổ, anh cất lên những lời làm tổn thương cô sâu sắc. “Chỉ bởi vì chúng ta là gia đình à? Em có thể nào đừng xen vào chuyện của anh được không? Bất cứ anh ở đâu hay làm gì, anh muốn được tự do không muốn ai làm phiền kể cả em. Đi đi.”
“Hạo Phong, em chỉ muốn xin lỗi anh, em không biết anh trở lại tìm em. Vì thế em mới để thầy Tường đưa em về nhà.”
“Em không cần xin lỗi anh việc đó.” Hạo Phong hậm hực bỏ đi, để lại Nguyệt Vy đứng lặng trong màn đêm.
Cô dõi theo bóng anh, nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ hạt giống nghi ngờ đã đâm chồi. Mình biết phải làm sao đây? Hạo Phong thậm chí còn không thèm hỏi han mình khi hai đứa vô tình gặp nhau ở trường. Mình hết cách rồi.
***
Sáng. Nguyệt Vy bước xuống cầu thang, quầng thâm xuất hiện nơi đáy mắt vì mất ngủ, hy vọng nhìn thấy dáng hình quen thuộc ở bàn ăn để nói một lời làm hòa. Nhưng vị trí của Hạo Phong chỉ còn lại tách cà phê nguội lạnh.
“Mẹ, chào buổi sáng.” Nguyệt Vy kéo ghế ngồi xuống.
Bà Du ngẩng lên, quan sát. “Chào buổi sáng, con gái.”
“Hạo Phong đâu mẹ?”
“Cậu ấy đến trường rồi. Hôm qua hai đứa không giống như thường lệ, cãi nhau à?” Bà Du đặt đĩa bánh mì xuống, giọng lo lắng.
Nguyệt Vy gượng cười. “Tụi con không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mẹ.”
“Vậy ăn nhanh đi rồi còn đi học."
“Dạ.” Nguyệt Vy cầm miếng bánh lên nhưng vị giác dường như biến mất. Cô biết, Hạo Phong đang trốn tránh cô, sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả những lời quát tháo.
Ăn xong, cô lầm lũi đến trường một mình, mang theo cơn bão lòng riêng, mặc cho dòng người hối hả ngoài kia vẫn cứ trôi đi.
Tại lớp học, không khí cũng không mấy dễ chịu. Hạo Phong ngồi đó, tâm trí đặt hết vào đống ngăn túi của chiếc ba lô. Anh đổ hết sách vở ra bàn, gương mặt biến sắc, tay lục lọi từng ngóc ngách.
Kỳ lạ thật, nó rớt ở đâu rồi nhỉ? Anh vừa tìm vừa lẩm nhẩm, mồ hôi rịn ra trên trán. Viên đá mặt trăng đó là hy vọng, là lời cam kết mà anh muốn trao cho Nguyệt Vy, giờ đây nó biến mất như điềm báo không lành.
Khải Hy bước vào lớp, thấy cảnh tượng hỗn loạn trên bàn Hạo Phong thì ngạc nhiên hỏi. “Hạo Phong, mày đang tìm gì thế, mất cái gì rồi à?”
Hạo Phong nhanh chóng vơ lấy sách vở nhét ngược vào cặp, lấy lại vẻ bất cần thường ngày. “Không có gì, mấy thứ linh tinh thôi mà.”
“Linh tinh” - anh tự mỉa mai mình. Đó là vật quý giá nhất anh từng sở hữu, vậy mà giờ đây anh lại đánh mất nó ngay lúc mối quan hệ giữa anh và cô đang lung lay nhất.
***
Ở hành lang dãy A, Thái Trân đang rảo bước thì bị Tố Linh chặn lại. Vốn dĩ không mấy thiện cảm với vẻ yếu đuối của Tố Linh, Thái Trân lộ rõ vẻ bực mình. “Chuyện gì nữa đây, tôi bận lắm không có thời gian nói chuyện với cô đâu.”
Tố Linh không nói, thò tay vào túi xách. Thái Trân tưởng cô lại đem cái món đồ ngọt ngấy ấy ra nên hét lên. “Sao cô cứ thích đưa nó cho tôi vậy? Tôi ghét chocolate ngu ngốc của cô. Tôi không thích nó.”
“Không phải, tôi muốn hỏi cái này.”
Tố Linh mở lòng bàn tay. Trên đó là chiếc nhẫn bạc khắc hình cỏ bốn lá, viên đá mặt trăng lấp lánh một thứ ánh sáng huyền ảo, thanh khiết. Thái Trân trố mắt, tò mò lấn át vẻ gắt gỏng, cô cầm lấy chiếc nhẫn lên xem. “Chiếc nhẫn thật đẹp.”
“Đó là nhẫn của con gái đúng không?” Tố Linh hỏi, như đã đoán được câu trả lời.
Thái Trân ném cho cô cái nhìn giễu cợt: “Câu hỏi ngu ngốc, không của con gái chẳng lẽ để con trai đeo?”
Tố Linh cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo. “Hạo Phong thích người khác sao? Người đó không phải tôi. Anh ấy đã làm rớt chiếc nhẫn này, tôi nghĩ anh ấy định tặng cho người anh ấy thích.”
Thái Trân nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tố Linh, thở dài một tiếng. “Cuối cùng cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi à? Tôi còn tưởng cô sẽ đeo bám Hạo Phong thêm nữa chứ.”
“Vậy Hạo Phong thật sự thích người khác rồi. Người đó, tôi có biết không?”
Trong đầu Thái Trân hiện lên gương mặt của Nguyệt Vy nhưng cô nhanh chóng xóa đi. “Chuyện đó… cô nên đi hỏi Hạo Phong thì tốt hơn, trả nhẫn lại cho cô này.” Thái Trân đặt chiếc nhẫn vào tay Tố Linh.
“Này, Thái Trân.” Kelvin từ phía xa chạy lại, gương mặt rạng rỡ. “Anh không gặp em ở căn tin trường, sợ em quên chúng ta có hẹn ăn trưa nên anh mới sang đây tìm em.”
Thái Trân cười, vẻ sắc sảo thường ngày dịu bớt. “Hôm nay em hơi bận, có thể trễ một chút.”
“Không sao, tuy em trễ nhưng anh sẽ đợi, anh rất vinh dự vì được đợi em.” Kelvin đáp bằng giọng hào hoa khiến Thái Trân không khỏi cảm thấy ấm lòng. Anh quay sang Tố Linh. “Chào Tố Linh, cô ăn chưa?”
“Tôi ăn rồi, cảm ơn anh.” Tố Linh đáp lí nhí.
Thái Trân giục. “Đi thôi, em đói rồi, nếu anh không đi, em đi trước à.”
“Đi chứ.”
Họ vừa bước đi được vài bước, giọng Tố Linh gọi với theo. “Kelvin.”
Anh dừng chân còn Thái Trân thì mặc kệ, tiếp tục đi về hướng căng tin.
Tố Linh tiến lại gần, đưa cho anh hai viên chocolate. “Cho anh và Thái Trân nè.”
“Cảm ơn nhé.” Kelvin cười tươi, lật đật chạy theo Thái Trân.
Đứng một mình giữa hành lang vắng, Tố Linh nhìn chiếc nhẫn đá mặt trăng trong lòng bàn tay. Viên đá lấp lánh như đang cười nhạo tình cảm đơn phương của cô. Cô biết Hạo Phong không yêu mình nhưng việc cầm trên tay bằng chứng về người con gái khác khiến trái tim cô nhói buốt. Tình yêu là nỗi đau khi nhận ra mình chỉ là người đứng bên lề câu chuyện cổ tích không dành cho mình.