Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 47: Buông tay để giữ lấy tương lai

Từ chối lời mời chở tới trường của ông Hữu Tuấn, Nguyệt Vy đi xe buýt cùng với San San và Hoài Ngọc, hai người bạn thân thiết nhất, kể lại toàn bộ sự việc gia đình Tố Linh chủ động hủy hôn.

Nghe xong, San San vui vẻ hẳn lên. “Tốt quá rồi còn gì, Tố Linh đã tự nguyện rời bỏ Hạo Phong. Theo cách này mình nghĩ bà nội của Hạo Phong sẽ không nhận ra chuyện giữa cậu và anh ấy đâu. Đây là một kết thúc có hậu, trở ngại này cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được rồi đó Nguyệt Vy.”

Ngược lại với sự hào hứng của San San, Hoài Ngọc lại nhận ra nét trầm ngâm trên hàng mi của bạn mình. Cô nắm lấy tay Nguyệt Vy, lo lắng hỏi. “Sao còn buồn thế? Mình nghĩ đây là điều cậu muốn mà.”

Nguyệt Vy nhìn ra cửa sổ, những hàng cây lướt qua nhanh như những kỷ niệm chồng chéo, giọng cô nghẹn lại. “Mình cũng không biết, nếu đây là điều mình muốn nhưng tại sao mình lại không thấy hạnh phúc.” Cô cảm thấy mình như "kẻ trộm" hạnh phúc của người khác, dù tình yêu đó vốn thuộc về cô.

Vừa bước xuống xe buýt, một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. “Nguyệt Vy, có thể nói chuyện với tôi một chút được không?”

Tố Linh xuất hiện bất ngờ khiến Nguyệt Vy khó xử. San San hiểu ý, ghé tai nói nhỏ. “Cậu cứ nói cho rõ ràng mọi chuyện đi, mình và Hoài Ngọc vào lớp trước.”

Cả hai ghé quán cà phê gần trường. Nguyệt Vy ngồi đối diện với Tố Linh, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô.

“Tôi có cái này muốn cho cô.”

Tố Linh lấy từ trong túi xách ra cái hộp nhỏ hình tròn. Khi nắp hộp mở ra, viên đá mặt trăng lấp lánh hiện ra như một bí mật đẹp đẽ.

“Hạo Phong đã làm rơi nó, cô có thể trả lại cho anh ấy giùm tôi không?”

Nguyệt Vy nhận lấy cái hộp. “Được.”

Tố Linh nở nụ cười buồn, chứa đựng cả sự buông bỏ lẫn một chút bướng bỉnh cuối cùng. “Tôi nghĩ đây là món quà anh ấy muốn tặng cho người anh ấy thích. Nếu một ngày nào đó cô gặp người con gái đeo chiếc nhẫn này, cô hãy nói với cô ấy câu này: ‘Tôi muốn thấy Hạo Phong mãi mãi’.”

“Nó có nghĩa là gì?” Nguyệt Vy thắc mắc.

“Chỉ nghĩ về nó như câu thần chú của hạnh phúc. ‘Tôi muốn thấy Hạo Phong mãi mãi’.”

Nguyệt Vy vô thức lặp lại, từng chữ như thấm vào tim. “Tôi muốn thấy Hạo Phong mãi mãi.”

Tố Linh nhẹ nhõm. “Đúng thế, sự thật là mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô ấy, chỉ có tôi là không biết. Nhưng bây giờ tôi biết thì sẽ không quá muộn đúng không? Nguyệt Vy, hình như tôi đã gây khó xử cho mọi người rồi, Thái Trân nói đúng, tôi là người chỉ biết dựa dẫm vào người khác.”

“Không phải như thế, cô rất dễ thương, mọi người đều thích cô và không ai muốn làm cho cô tổn thương bao gồm cả tôi và Hạo Phong.” Nguyệt Vy phủ nhận, cảm thấy thấy xót xa trước sự tự ti của Tố Linh. Tố Linh lắc đầu, mắt lấp lánh ánh nước nhưng không rơi. “Tôi cảm thấy tôi rất may mắn.”

“May mắn cái gì?”

“May mắn vì mặc dù tôi đã thất bại trong tình yêu nhưng tôi có được rất nhiều tình bạn. Tôi có thể nhận ra tất cả mọi người đều cố gắng bảo vệ tôi, Kelvin, Thái Trân và Hạo Phong. Đặc biệt là cô, cô rất tốt với tôi.”

Lòng trắc ẩn và hối hận khiến Nguyệt Vy không thể im lặng thêm nữa. “Tôi không tốt như cô đã nghĩ đâu. Tôi và Hạo Phong đã giấu cô vì tôi ích kỷ.”

“Mặc dù tôi không thông minh nhưng tôi biết mọi người đều có lý do riêng và cô cũng không ích kỷ gì hết.” Tố Linh ngắt lời.

“Tố Linh à.”

“Nếu đó là ích kỷ, vậy tôi mới là người ích kỷ nhất. Rõ ràng tôi biết Hạo Phong không hề thích tôi, anh ấy đã có bạn gái trước khi gặp tôi vậy mà tôi còn đeo bám anh ấy không buông. Chính tôi mới là người ích kỷ khi chỉ muốn anh ấy thuộc về mình mà quên mất dù tôi có được con người anh ấy nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim anh ấy. Tôi không biết những rắc rối trong lòng của mọi người và tôi thì đang gây rắc rối thêm. Nhưng bây giờ tôi muốn từ bỏ, tôi không muốn Hạo Phong phải đau khổ trong tình yêu càng không muốn người con gái anh ấy thích phải mất đi người mình yêu, hai người họ rất đẹp đôi, rất hạnh phúc, sao có thể vì tôi mà tan vỡ được? Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để giúp mọi người giải quyết những rắc rối. Thôi, cô vào lớp đi, tôi về đây. Tạm biệt.”

Tố Linh đứng lên rời đi, để lại một mình Nguyệt Vy ngồi đó với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Có thể Tố Linh đã biết hoặc không nhưng Nguyệt Vy vẫn cảm thấy có lỗi với cô vì đã giấu nhẹm chuyện này. Chính bản thân Nguyệt Vy cũng cảm thấy hoang mang, cô dường như chưa tin vào tình yêu của mình thì làm gì đủ can đảm mà nói ra cho người khác biết.

Mặc dù vậy nhưng cô chưa bao giờ ghét Tố Linh, đó là tình bạn mà cô sẽ trân trọng nâng niu khi Tố Linh còn muốn làm bạn với cô. Tình bạn này có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu.

***

Trong văn phòng câu lạc bộ bóng rổ, Thái Trân và Đình Quân đang vây quanh một xấp hình lớn để chọn ảnh cho dự án mới. Thái Trân lật qua lật lại mấy tấm hình, vẻ mặt suy tư rồi ngẩng lên hỏi. “Đội trưởng, đề tài kế tiếp, anh muốn sử dụng hình nào?”

"Cô có ý tưởng gì không?"

Chỉ chờ có thế, Thái Trân ra vẻ đắc ý. “Tôi đã nghĩ ra tiêu đề - Thời kỳ hoàng kim của bóng rổ.”

“Ý cô là Hạo Phong?” Đình Quân nhướng mày hỏi kháy.

Thái Trân lườm một cái. “Anh nói gì vậy?”

“Kelvin, đúng không?”

“Ôi trời, cho tôi xin.”

“Vậy là tôi à?” Đình Quân vuốt lại mái tóc, cười tự mãn.

Thái Trân thở dài ngán ngẩm. “Đội trưởng, anh tự nhìn vào gương đi ha.”

“Vậy chứ cô nói ai?”

Thái Trân không đáp lời ngay, cô rút một tấm hình từ dưới cùng rồi đưa cho Đình Quân xem. Trong ảnh là bóng dáng vững chãi và gương mặt điềm tĩnh của thầy Tường. “Người mà tôi đang nói, là đây… là anh ấy.” Đình Quân nhìn tấm hình rồi bỗng nhiên mắt anh bị hút về phía cửa văn phòng. Anh thốt lên. “Thật đẹp.”

Thái Trân bĩu môi. “Đội trưởng, anh ghen tị à?”

“Đẹp quá.” Đình Quân vẫn ngây người, ánh mắt không rời khỏi người con gái vừa xuất hiện ở lối vào.

“Đội trưởng, anh nhìn thấy cái gì mà khen đẹp hoài vậy?” Thái Trân quay lại nhìn. Đó là cô gái có khí chất thanh cao, đôi mắt sâu thẳm đang tìm kiếm ai đó.

Cô gái nhoẻn cười, giọng nói dịu dàng. “Xin lỗi, đây có phải là văn phòng câu lạc bộ bóng rổ không?”

“Phải.” Đình Quân vội vàng đứng bật dậy trả lời.

Thái Trân thì nhanh nhảu hỏi. “Cô là ai vậy?”

“Tôi là bạn của huấn luyện viên Hoàn Tường, tôi tên Mỹ Ngọc.”

“Rất vui được gặp cô.” Thái Trân và Đình Quân nhìn nhau, thầm nghĩ thầy Tường quả là người có mắt nhìn.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng những nụ cười xã giao. Mỹ Ngọc muốn gặp Hoàn Tường nhưng Thái Trân nói anh đang dạy, bảo cô ngồi đợi.

Tại giảng đường lớp Kinh tế, hôm nay là một ngày đặc biệt. Đây là tiết học cuối cùng của thầy Tường trước khi kết thúc thời gian dạy thay. Bài giảng vừa dứt, thầy Tường thu dọn tài liệu, ánh mắt lướt qua vị trí trống của Nguyệt Vy - một sinh viên vốn rất chăm chỉ rồi cất lời. “Được rồi. Các em, chúng ta hãy ngừng ở đây, đây là bài giảng cuối cùng mà tôi thay thế cho giáo sư Trần. Tôi hy vọng sẽ có thêm cơ hội gặp lại các em, chúc các em đạt điểm cao ở kỳ thi cuối kỳ lần này. Tạm biệt.”

Tiếng "Tạm biệt thầy" vang lên đồng loạt. Khi sinh viên lần lượt rời đi, Hoài Ngọc quay sang nói với San San. “San San, mình không có tiết sau, mình về trước nha.”

“Ừ. Cậu về đi.”

San San vừa xếp sách vở xong thì thầy Tường bước xuống bục giảng, vẻ mặt thoáng chút lo âu. “San San, Nguyệt Vy đã xin nghỉ vào hôm nay à?”

San San ngập ngừng. “Không, cô ấy có lẽ đang nói chuyện với Tố Linh, hồi sáng họ gặp nhau hình như có chuyện gì đó muốn nói. Xin lỗi thầy Tường, cô ấy không cố tình trốn tiết của thầy đâu, áp lực cô ấy gặp phải thật sự rất nhiều.”

Thầy Tường gật đầu thấu hiểu, cười nhẹ. “Tôi hiểu mà, không sao đâu, tôi không trách cô ấy. Những chú ý của bài hôm nay, em hãy copy lại và đưa cho cô ấy giúp tôi.”

“Dạ, em biết rồi thầy. Em đi đây. Chào thầy.”

San San vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đụng mặt Đình Quân và Hạo Phong đang tiến tới.

“Đình Quân, anh đến đón em à?” San San hỏi.

“Ừ, tiện thể luôn, anh cũng có chuyện muốn nói với thầy Tường.”

“Nhìn anh kìa, lại là bóng rổ nữa chứ gì, bạn gái lúc nào mà chẳng xếp thứ hai.” San San phụng phịu.

Hạo Phong đứng bên cạnh, ánh mắt bồn chồn tìm kiếm bên trong lớp học. Thầy Tường thấy vậy liền lên tiếng. “Hạo Phong, cậu đến đây đón Nguyệt Vy à? Nhưng mà cô ấy không đến lớp, cô ấy bỏ tiết của tôi hôm nay. Tôi nghĩ cô ấy không phải dạng sinh viên bỏ học không có lý do. Tôi quan tâm đến Nguyệt Vy nên biết rõ giới hạn cảm xúc của cô ấy. Cậu nên đi tìm cô ấy đi.”

“Cảm ơn thầy.” Hạo Phong nói rồi xoay người chạy như bay.

“Đình Quân, lúc nãy anh nói có chuyện gì muốn nói với thầy Tường mà.” San San nhắc.

“Ừ, anh quên mất." Rồi Đình Quân ngó sang thầy Tường. "Bạn gái thầy thật sự rất đẹp, lúc nãy cô ấy đến văn phòng câu lạc bộ bóng rổ tìm thầy đó.”

Thầy Tường thoáng sững sờ rồi một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi. “Vậy à.”

***

Hạo Phong chạy khắp các dãy hành lang, trong đầu anh hiện ra hình ảnh Nguyệt Vy lúc yếu lòng nhất. Dù không chắc chắn, anh vẫn lên sân thượng để tìm kiếm. Và anh đã đoán đúng. Nguyệt Vy đang ngồi thu lu ở một góc khuất, vai nhỏ run lên nhè nhẹ giữa cái nắng nhạt màu.

Hạo Phong bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. “Em đang làm gì ở đây thế?”

Nguyệt Vy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe: “Em… không biết phải làm gì cho tốt. Tại sao điều đó lại làm tổn thương mọi người, em chỉ đơn giản là thích anh thôi mà, đó cũng là cái tội sao?”

Bàn tay Hạo Phong siết chặt lấy vai cô như một lời thề. “Anh không quan tâm anh làm tổn thương ai, bởi vì đó là em, anh không muốn đặt tình cảm của mình vào bất kỳ người con gái nào khác. Em hiểu không?”

Nguyệt Vy không kìm nén được nữa, cô quay sang ôm chầm lấy Hạo Phong, vùi mặt vào ngực anh mà khóc. Bỗng nhiên, chiếc hộp nhỏ hình tròn rớt ra từ túi áo cô. Hạo Phong ngạc nhiên nhặt lên. “Gì đây?"

“Là một chiếc nhẫn. Tố Linh nói cô ấy nhặt được khi anh làm rơi và nhờ em trả lại cho anh.”

Hạo Phong mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn đá mặt trăng lấp lánh. Anh cầm tay Nguyệt Vy lên, trịnh trọng đeo vào ngón tay cô. “Chiếc nhẫn này anh đã mua vào ngày sinh nhật em nhưng chưa có dịp tặng em. Hãy luôn đeo nó nhé. Không được tháo ra đâu đó.”

“Em biết rồi.” Nguyệt Vy mỉm cười qua làn nước mắt. Hạo Phong nhìn cô, có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay của anh.

Nguyệt Vy tựa đầu vào vai anh, thầm nhủ. Ngày hôm nay mình thật hạnh phúc, mình thật tâm luôn mong chuyện tình yêu của mình sẽ như thế này mãi mãi. Hạo Phong, dù sau này có thế nào, dù mọi người có nói gì thì em cũng sẽ luôn bảo vệ nụ cười của anh, bảo vệ nụ cười ấy luôn rạng rỡ trước giông tố cuộc đời. Hứa với em dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng phải luôn tươi cười như vậy nhé, vì nụ cười của anh thật sự rất đẹp.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng quay, chỉ có hai người họ cùng một tình yêu đẹp. Nguyệt Vy khép mi, hít hà mùi hương quen thuộc trên vai áo Hạo Phong. Không gian riêng tư ngọt ngào bị phá vỡ bởi tiếng xì xào kìm nén từ phía cửa. Cặp đôi còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa khép hờ bất ngờ bị đẩy tung ra trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

Tiếng reo hò đồng thanh vang lên. “Ôi, hạnh phúc quá, một câu chuyện tình yêu thật đẹp.”

Hạo Phong giật mình quay lại. Kelvin, Leo, Henry và Khải Hy đang đứng đó, mặt mày hớn hở.

“Tụi mày ở đây làm gì thế?” Hạo Phong gắt gỏng, mặt đỏ bừng.

“Tụi tao không cố tình nhìn trộm đâu. Nhưng ngẫu nhiên tụi tao ở đây để thưởng thức mặt trăng thôi.” Kelvin nháy mắt trêu chọc.

“Tụi mày nhìn từ lúc nào?”

Khải Hy lập tức đứng thẳng lưng, làm điệu bộ nghiêm túc giả vờ nhái lại giọng của Hạo Phong. “Anh không quan tâm anh làm tổn thương ai, bởi vì đó là em, anh không muốn đặt tình cảm của mình vào bất kỳ người con gái nào khác. Em hiểu không… đúng rồi, tao nghĩ là lúc đó đó.”

“Tụi mày muốn chết hả, còn dám nhái lại điệu bộ đó nữa.” Hạo Phong nghiến răng.

“Chạy mau đi.” Kelvin kéo tay cả bọn bỏ chạy toán loạn. Hạo Phong lập tức rượt theo trong tiếng cười vang dội.

Nguyệt Vy đứng nhìn cảnh tượng ấy, môi cong lên. Tình yêu của chúng mình là một bí mật nhưng vẫn có người hiểu chúng mình và âm thầm ủng hộ tình yêu ấy, làm mình thêm tin tưởng rằng tình yêu đích thực là có thật và nó chỉ bền chặt khi hai trái tim thuộc về nhau. Mình và Hạo Phong, Kelvin và Thái Trân, Đình Quân và San San, thầy Tường và bạn gái mới của anh ấy chính là minh chứng cho những tình yêu đẹp. Chúng mình chỉ thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của người ấy mỗi ngày. Tình yêu, đôi khi lại đơn giản đến bình dị như thế.