Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Nghiệm Cuối Cùng

Ngày thứ bảy bắt đầu bằng một sự tĩnh lặng đến rợn người. Bầu trời không còn màu chì, nó chuyển sang một sắc xám bạc giống như màu mắt của lão Vương. Tôi đứng giữa sân trường, cảm giác như mình đang đứng bên trong một quả cầu thủy tinh sắp vỡ. Khôi đi ngang qua tôi, nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi nữa. Cậu ta đang lẩm bẩm một dãy số vô tận, đôi mắt trống rỗng. Mẹ cậu ta đã quên cậu ta, và giờ thực tại đang xóa sổ sự tồn tại của Khôi ngay trước mắt tôi. - "Đến lúc rồi," một giọng nói vang lên từ phía sau. Lão Vương đứng đó. Lần này lão không cầm đèn pin. Lão cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ đã rỉ sét, kim đồng hồ đang nhích dần về con số 12. "Cậu có bảy phút để tìm ra cái tên đó, hoặc cậu sẽ ngồi vào toa xe cuối cùng. Vĩnh viễn." Tôi lao về phía cây bàng già. Chiếc hộp sắt vẫn ở đó, nhưng cuốn băng cassette ( cát-xét ) đã tan chảy thành một thứ nhựa đen đặc. Tôi nhìn xuống chiếc thẻ học sinh. Những vết cào xước đang rỉ ra thứ chất lỏng sẫm màu, thấm qua kẽ tay tôi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong hố đen của ký ức. Bài hát méo mó... nụ hôn của Hạ... căn phòng trắng toát có tiếng máy móc tít tít... - "Nam! Chạy đi!" Tiếng hét của Hạ vang lên từ phía đường ray. Tôi quay lại và thấy cô ấy đang bị lão Vương giữ chặt. Bóng của lão đang quấn lấy chân cô ấy như những xúc tu của một con quái vật. Tôi lao đến đường ray. Giây thứ 39 của phút cuối cùng. Đoàn tàu đêm hiện ra, lần này nó không còn lướt đi lặng lẽ. Nó gầm rú, rung chuyển cả mặt đất. Những toa tàu rách nát, đầy vết máu và rỉ sét. Tôi nhìn thấy Số 16 ở cửa sổ toa đầu tiên. Cậu ta không còn mỉm cười. Cậu ta đang khóc. - "TÊN CỦA CẬU LÀ GÌ?" Tôi hét lên, âm thanh bị tiếng còi tàu nuốt chửng. Số 16 chỉ tay về phía Hạ. Lúc này, tôi nhìn thấy một sự thật kinh hoàng: Trên ngực áo của Hạ, bên dưới lớp vải mỏng, có một vết sẹo dài hình chữ nhật - vết sẹo giống hệt hình dáng của chiếc thẻ học sinh. Mọi thứ vỡ tung trong đầu tôi. Căn phòng trắng đó... tiếng máy tít tít đó... không phải là của tôi. Đó là của Hạ. Mười năm trước, vụ tai nạn đường ray không chỉ lấy đi Số 16. Nó đã khiến Hạ rơi vào trạng thái sống thực vật. Tôi đã chọn cách quên đi sự thật rằng chính tôi là kẻ đã rủ cả hai ra đường ray chơi vào đêm định mệnh đó. Số 16 không phải là một người bạn chuyển trường. Số 16 là Ký ức về tội lỗi. Còn Hạ... Hạ mà tôi đang yêu, đang đối đầu, đang hôn... chính là Ý chí tồn tại cuối cùng của cô ấy đang cố gắng đánh thức tôi dậy khỏi cơn hôn mê của sự hèn nhát. "Tên của cậu ta... tên của cậu ta là NAM!" Tôi gào lên. "Số 16 chính là phần linh hồn đã chết của TÔI!" Ngay khoảnh khắc cái tên được xướng lên, đoàn tàu đêm khựng lại. Một tiếng nổ chói tai vang lên, xé toạc không gian xám xịt. Lão Vương tan biến thành những hạt bụi li ti. Ngôi trường chuyên Thần Hạ rạn nứt, đổ sụp xuống như một lâu đài cát. Tôi thấy mình rơi tự do vào khoảng không trắng xóa. - "Nam..." Tiếng gọi nhẹ như hơi thở. Tôi mở mắt ra. Mùi hóa chất nồng nặc. Ánh sáng đèn huỳnh quang chói mắt. Tôi đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đau nhức, dây nhợ chằng chịt. Phía bên kia tấm kính ngăn cách, tôi thấy một cô gái đang ngồi trên xe lăn, mái tóc ngắn, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi. Đó là Hạ. Thực tại. Cô ấy không còn là một bóng ma bí ẩn trên sân thượng. Cô ấy gầy gò, xanh xao, nhưng có một cái bóng đổ dài dưới chân. Hạ mỉm cười, một nụ cười không còn mang vị rỉ sét, nhưng lại chứa đựng nỗi buồn của mười năm đợi chờ. Cô ấy đưa tay lên chạm vào tấm kính, và lần này, tôi không thấy sự lệch nhịp vật lý nào cả. Chỉ có hơi ấm của sự sống. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Không có chiếc thẻ học sinh nào cả. Chỉ có một vết sẹo cũ kỹ ở lòng bàn tay, dấu vết của việc tôi đã siết quá chặt chiếc thẻ học sinh của chính mình trong ngày vụ tai nạn xảy ra. Hạ mấp máy môi, không cần âm thanh, tôi vẫn nghe rõ lời cô ấy nói: - "Chào mừng cậu trở lại thực tại, sai số của tôi." Đoàn tàu đêm đã dừng hẳn. Phương trình đã có nghiệm.