Chương 7: BUỔI SÁNG CỦA QUỶ
Ánh nắng ban mai của Hải Thành yếu ớt lọt qua lớp kính cường lực dày cộp của biệt thự Thủy Cung, hắt lên mặt hồ phẳng lặng như gương. Nhưng đối với Tô Sơ Nhiên, thứ ánh sáng ấy không mang lại chút hơi ấm nào, nó chỉ làm rõ thêm những vết bầm tím lạnh lẽo trên cổ tay cô – nơi chiếc còng sắt tối qua đã hằn sâu vào da thịt trong cuộc vật lộn điên cuồng ở nghĩa trang. Cô nằm đó, trên chiếc giường rộng lớn phủ ga lụa xám xịt, cảm giác mình chẳng khác nào một món đồ trưng bày trong viện bảo tàng của một kẻ biến thái.
Cả đêm qua cô không ngủ. Tiếng sóng vỗ rì rào vào chân móng biệt thự kính như tiếng cười nhạo báng sự tự do đã mất. Chiếc nhẫn định vị trên cổ vẫn nặng trĩu, từng nhịp đập của máy móc bên trong như hòa cùng nhịp tim đang run rẩy của cô. Sơ Nhiên nhìn lên trần nhà, nơi những ánh đèn chùm pha lê phản chiếu ánh nước lấp loáng, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Không phải vì ốm nghén, mà vì sự ghê tởm tột cùng đối với không gian xa hoa đẫm máu này.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên khô khốc, xé toạc sự im lặng đặc quánh. Lục Trình Dạ bước vào, trên tay là một khay thức ăn nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Anh đã trút bỏ bộ âu phục cứng nhắc của ngày hôm qua, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng phanh hai cúc đầu, để lộ khuôn ngực vững chãi và vẻ lãng tử đầy nguy hiểm. Gương mặt anh vẫn bình thản, như thể chưa từng có cuộc rượt đuổi sinh tử nào xảy ra, như thể anh chưa từng dùng vũ lực để bắt cóc một người phụ nữ về đây.
"Dậy ăn sáng đi. Đừng để tôi phải dùng cách khác để ép em nuốt trôi chỗ này. Em biết tính tôi rồi, Sơ Nhiên, tôi không có nhiều kiên nhẫn với những kẻ tuyệt thực." – Giọng anh trầm thấp, âm vực nặng nề như tiếng chuông vọng từ vực sâu, găm thẳng vào màng nhĩ cô.
Sơ Nhiên không quay đầu lại, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào mặt hồ ngoài kia, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức và căm phẫn: "Thả tôi ra, Lục Trình Dạ. Anh đã hại chết mẹ tôi, giờ anh định dồn cha tôi vào đường cùng sao? Ông ấy đã già rồi, ông ấy không nợ nần gì nhà họ Lục các người cả! Tại sao anh không thể để gia đình tôi được yên?"
Trình Dạ khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm của anh lóe lên một tia giễu cợt cay đắng. Anh đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường, thong thả ngồi xuống mép đệm. Sức nặng của anh khiến mặt đệm lún xuống, vô tình kéo theo cơ thể gầy gò của Sơ Nhiên nghiêng về phía anh. Anh vươn tay, định vuốt ve gò má nhợt nhạt của cô nhưng Sơ Nhiên né tránh một cách quyết liệt, đầu cô va mạnh vào thành giường gỗ óc chó tạo nên một tiếng cộp khô khốc.
Bàn tay Trình Dạ khựng lại giữa không trung, sau đó anh thản nhiên bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ nhưng tàn nhẫn của mình.
"Cha em không nợ? Sơ Nhiên, em vẫn còn ngây thơ đến mức khiến tôi thấy nực cười." – Anh siết chặt tay, buộc cô phải thốt lên một tiếng rên đau đớn. – "Em nghĩ cha em là một người cha tận tụy, một người chồng chung thủy bị nhà họ Lục bức hại sao? Em có bao giờ tự hỏi, tại sao mười năm trước mẹ em lại biến mất không dấu vết mà ông ta không hề báo cảnh sát? Tại sao ông ta lại lẳng lặng nhận khoản đầu tư khổng lồ từ Lục Chính Nam ngay sau khi mẹ em rời đi?"
Sơ Nhiên sững sờ, tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực gầy yếu. Cô trừng mắt nhìn anh, nước mắt bắt đầu dâng đầy: "Anh nói láo! Anh định dùng những lời lẽ dơ bẩn này để chia rẽ tôi và cha tôi sao? Cha tôi yêu mẹ tôi nhất, ông ấy đã gầy mòn vì thương nhớ bà ấy suốt mười năm qua. Chẳng qua là vì cha anh... con quỷ Lục Chính Nam đó đã dùng quyền lực để ép ông ấy phải im lặng!"
"Ép buộc?" – Trình Dạ nhếch môi, nụ cười mang theo sự điên rồ của kẻ nắm giữ sự thật. – "Sự thật luôn đau đớn hơn em tưởng rất nhiều. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa, vì tôi muốn chính em nhìn thấy bộ mặt thật của 'người cha kính yêu' đó. Mười giờ sáng nay, Tô Hoài sẽ có mặt tại đây. Ông ta đến để ký giấy chuyển nhượng nốt cổ phần còn lại của Tô thị cho Lục thị. Đoán xem, ông ta đổi lấy cái gì? Ông ta đổi lấy một số tiền mặt đủ lớn để trốn sang nước ngoài sống một đời an nhàn, bỏ mặc đứa con gái duy nhất là em lại đây cho tôi toàn quyền xử lý."
"Không thể nào... cha sẽ không bao giờ làm thế với tôi!" – Sơ Nhiên hét lên, cô vùng vẫy định thoát khỏi gọng kìm của anh, nhưng vô ích. – "Ông ấy sẽ đến cứu tôi! Ông ấy sẽ đưa tôi ra khỏi cái nơi địa ngục này!"
Trình Dạ không tranh cãi, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Anh múc một thìa cháo tổ yến, thổi nhẹ rồi kề sát môi cô: "Muốn có sức để đối chất với ông ta, muốn có sức để nghe những lời thú tội tởm lợm từ miệng ông ta, thì em phải ăn. Nếu em ngất xỉu ngay lúc ông ta bước vào, em sẽ bỏ lỡ màn kịch hay nhất đời mình đấy."
Sơ Nhiên nhìn thìa cháo, lòng đau như bị nghìn mũi kim đâm vào. Một bên là người đàn ông cô hận thấu xương đang nói những lời tàn nhẫn, một bên là hình ảnh người cha già nua mà cô hằng yêu kính. Cô run rẩy há miệng, nuốt từng miếng cháo đắng ngắt. Cô cảm giác như mình đang nuốt những mảnh thủy tinh sắc lẹm, chúng cứa nát thực quản cô, thấm vào tận tim gan. Cô phải sống, cô tự nhủ với lòng mình như thế. Cô phải chờ cha đến để chứng minh rằng Trình Dạ đã sai, để tát vào mặt tên ác ma này và đường hoàng bước ra khỏi đây.
Ăn xong nửa bát cháo, Trình Dạ mới chịu buông cằm cô ra. Anh đứng dậy, thong thả đi về phía tủ đồ, lấy ra một chiếc váy lụa màu trắng tinh khôi đặt lên giường. Chiếc váy đơn giản nhưng cực kỳ đắt đỏ, trông nó thanh khiết đến lạ lùng trong căn phòng ngập tràn ám khí này.
"Mặc vào. Tôi muốn ông ta thấy, con gái ông ta đang được tôi 'chăm sóc' tốt đến mức nào. Tôi muốn ông ta nhìn thấy em xinh đẹp như thế nào trong ngày ông ta bán đứt em cho tôi."
Sơ Nhiên nhìn chiếc váy, đôi môi cô run rẩy không nói nên lời. Cô chợt nhận ra chiếc váy này có kiểu dáng rất giống với bộ váy mẹ cô từng mặc trong một tấm ảnh cũ. Trình Dạ đang cố tình, anh ta đang cố tình khơi gợi lại nỗi đau của cô để thỏa mãn thú tính chiếm hữu của mình.
"Lục Trình Dạ, anh sẽ bị quả báo." – Cô thầm thì qua kẽ răng.
"Quả báo của tôi chính là em rồi, Sơ Nhiên." – Trình Dạ quay người bước ra ngoài, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên như một bản án tử hình cho chút hy vọng cuối cùng của cô.
Sơ Nhiên đổ gục xuống giường, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi không gian rộng lớn và vắng lặng của Thủy Cung. Cô không hề biết rằng, lúc này, trên con đường dẫn đến biệt thự, một chiếc xe màu đen đang lao đi trong sự im lặng đáng sợ.
Trong xe, Tô Hoài ngồi đó, gương mặt già nua đầy những nếp nhăn của sự dằn vặt. Đôi bàn tay ông run rẩy ôm chặt chiếc cặp da cũ kỹ đặt trên đùi. Bên trong không chỉ có các giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, mà còn có một cuốn nhật ký rách nát của vợ ông – bà Trần Nhã Lan – và một vật kim loại nặng trịch, đen ngóm nằm sâu dưới đáy cặp.
Tô Hoài nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ông trống rỗng. Ông biết mình đã phạm sai lầm không thể dung thứ mười năm trước. Ông đã tưởng rằng việc đưa vợ đi sẽ cứu được sự nghiệp, cứu được đứa con gái nhỏ. Nhưng mười năm qua, mỗi đêm nhắm mắt lại, ông đều nghe thấy tiếng hét của vợ trong căn phòng đó. Ông đến đây không phải để bán con gái lần nữa như lời Trình Dạ nói, mà ông đến để kết thúc tất cả. Ông định dùng mạng sống hèn mọn này để tạ tội với Sơ Nhiên, để kéo theo tên ác ma Lục Trình Dạ xuống địa ngục cùng mình.
Ở phòng làm việc, Trình Dạ đứng bên cửa sổ kính lớn, nhìn xuống mặt hồ xanh ngắt. Anh khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ đã mờ trên cổ tay – dấu vết duy nhất còn sót lại từ tuổi thơ cơ cực dưới hầm tối. Anh tự nhủ: "Sơ Nhiên, nếu cha em đã chọn cách phản bội, thì tôi sẽ là người duy nhất em có thể dựa vào. Dù em có hận tôi, em cũng phải ở lại đây, trong vòng tay của kẻ ác ma này."
Cuộc gặp gỡ tay ba sắp bắt đầu, và Hải Thành sắp phải chứng kiến một vụ nổ kinh hoàng nhất trong lịch sử hai gia tộc Tô – Lục.