Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: MỘ TRỐNG VÀ ÁC

Hải Thành vào hạ nhưng chẳng có lấy một tia nắng sưởi ấm tâm hồn kẻ hồi hương. Bầu trời xám xịt như một tấm màn tang tóc sà thấp xuống những ngọn cỏ úa ở nghĩa trang ngoại ô. Gió rít qua những khe đá, mang theo cái lạnh từ lòng đất và mùi nhang tàn ẩm ướt, tạo nên một không gian u uất đến nghẹt thở.

Tô Sơ Nhiên đứng lặng người trước một tấm bia đá trắng tinh khôi. Trên đó khắc dòng chữ đơn độc: “Mẹ hiền: Trần Nhã Lan”. Nhưng bên dưới lớp đất đá kia lại là một huyệt mộ trống rỗng. Mẹ cô mất ở Paris, trong một căn phòng trọ tồi tàn, dột nát, giữa cái lạnh căm căm của mùa đông nước Pháp. Tro cốt của bà vẫn còn thất lạc đâu đó nơi xứ người, hoặc đã bị gió tuyết phương Tây thổi bay từ lâu theo những tiếng khóc thầm không người nghe thấu.

Cô về đây, chỉ để dựng lên một cái vỏ bọc cho nỗi đau của chính mình, để có một nơi để bấu víu vào thực tại khi lòng hận thù đang dần nuốt chửng linh hồn.

"Mẹ... con về rồi. Con xin lỗi vì đã để mẹ phải chờ lâu đến thế."

Giọng Sơ Nhiên nhỏ như tiếng lá khô chạm đất, khàn đặc vì những cơn ho kéo dài sau chuyến bay dài và sự kiệt quệ về tinh thần. Cô quỳ xuống, đôi bàn tay gầy guộc chạm vào mặt đá lạnh lẽo. Từng thớ đá như truyền cái lạnh thấu xương vào tim cô. Những ký ức về ngày mẹ bị Lục Chính Nam và chính cha ruột cô ép lên máy bay mười năm trước ùa về như một cơn bão dữ.

Lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, khóc lóc đến lạc giọng, bám lấy vạt áo mẹ. Nhưng cha cô — Tô Hoài — đã nhẫn tâm gạt tay cô ra để đổi lấy một bản hợp đồng đầu tư từ Lục thị.

"Mười năm qua, họ sống trong nhung lụa, cười nói trên xương máu của mẹ. Còn mẹ... mẹ phải chết trong bóng tối."

Sơ Nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất xám xịt. Sự hận thù là thứ oxy duy nhất nuôi sống cô suốt những năm tháng bôn ba.

Bộp.

Một tiếng động nhẹ của gót giày da nện xuống nền đất đá vang lên phía sau. Giữa làn sương mù mờ ảo, một bóng đen cao lớn đang lầm lũi tiến lại gần.

Lục Trình Dạ.

Anh mặc một bộ comple đen cắt may thủ công tinh xảo, toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối. Ánh mắt sắc lẹm như thú săn mồi dõi theo từng nhịp thở run rẩy của cô. Trên tay anh là bó bách hợp trắng — loài hoa mẹ cô yêu nhất, nhưng đặt trong tay anh, nó trông thật lạc lõng và mỉa mai.

"Anh đến đây làm gì? Đừng dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào mộ mẹ tôi!" – Sơ Nhiên đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn.

Trình Dạ không dừng bước, anh thản nhiên đặt bó hoa xuống, rồi đứng thẳng người đối diện với cô. Hơi thở anh mang theo mùi thuốc lá đắng ngắt và hương bạc hà lạnh lẽo.

"Đến để đón vợ tôi về nhà. Chẳng lẽ con rể đến viếng mẹ vợ cũng là một cái tội?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo sự áp chế khiến lồng ngực cô thắt lại.

Sơ Nhiên bật cười khinh bỉ: "Vợ? Lục Trình Dạ, anh quên rồi sao? Mười năm trước, khi tôi quỳ dưới chân anh cầu xin anh bảo cha anh tha cho mẹ tôi, anh đã đứng đó nhìn tôi như nhìn một con kiến đang giãy chết. Bây giờ anh nói tôi là vợ anh?"

Trình Dạ khẽ nheo mắt, đôi bàn tay đeo găng da đen đột ngột vươn ra, thô bạo bóp chặt lấy cằm Sơ Nhiên: "Mười năm trước, tôi trắng tay. Nhưng bây giờ, cả Hải Thành này phải quỳ dưới chân tôi. Và em... cũng không ngoại lệ."

Anh cúi sát xuống tai cô: "Cha em đã ký giấy nợ với Lục thị. Nếu em không đi cùng tôi hôm nay, ngày mai cảnh sát sẽ gõ cửa nhà họ Tô. Em muốn dùng cái chết của mẹ để báo thù, hay muốn nhìn cha mình mục xương trong ngục tối?"

Sơ Nhiên không hề lùi bước. Ánh mắt cô lóe lên tia nhìn sắc lẹm của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cô bất ngờ rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc kéo nhỏ dùng để tỉa hoa mà cô mang theo để dọn dẹp mộ mẹ.

Xoẹt!

Lưỡi kéo sượt qua mu bàn tay Trình Dạ, để lại một vết cắt dài khiến máu đỏ tươi thấm đẫm lớp găng tay da đắt tiền. Sơ Nhiên không dừng lại, cô xoay người, định lao ra phía sườn đồi dốc đứng của nghĩa trang.

"Tôi thà chết ở đây, tan xác dưới chân đồi này còn hơn phải mang cái danh 'vợ' của một kẻ máu lạnh như anh!" – Sơ Nhiên gào lên, giọng nói vỡ vụn trong gió rít.

Cô chạy điên cuồng qua những dãy mộ đá, hơi thở dồn dập, lồng ngực đau thắt lại. Nhưng Trình Dạ không hề hoảng loạn. Anh lững thững bước đi phía sau, ánh mắt u tối dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang kiệt sức dần. Với anh, cuộc chạy trốn này chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột mà anh đã nắm chắc phần thắng.

Đến rìa vực đá, nơi ngăn cách nghĩa trang với con đường cao tốc bên dưới, Sơ Nhiên khựng lại. Vực sâu hun hút, gió thổi lồng lộng khiến tà áo cô bay loạn xạ.

"Lục Trình Dạ, đứng lại đó! Nếu anh bước thêm một bước, tôi sẽ nhảy xuống!" – Cô đứng mấp mé bên bờ vực, đôi mắt rực lửa hận nhìn thẳng vào anh.

Trình Dạ dừng lại, cách cô đúng năm bước chân. Anh thong thả tháo chiếc găng tay dính máu ra, để lộ vết thương đang rỉ máu nhưng gương mặt không hề biến sắc. Anh không khuyên nhủ, không sợ hãi, trái lại, anh khẽ nhếch môi cười tàn nhẫn:

"Nhảy đi. Em nhảy xuống, tôi sẽ cho người san phẳng khu mộ này ngay lập tức. Đám tro cốt trống rỗng của mẹ em sẽ bị đổ xuống biển, và cái tên 'Trần Nhã Lan' sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi lịch sử Hải Thành như một vết nhơ."

Sơ Nhiên chết lặng. Toàn thân cô run rẩy dữ dội. Cô nhận ra kẻ trước mặt không phải là người, mà là một con quỷ dữ không có điểm yếu. Sự tuyệt vọng dâng lên tận cổ họng, cô nhìn vực sâu bên dưới, rồi nhìn kẻ ác ma trước mặt.

"Anh... anh là ác quỷ! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Vì em là người duy nhất khiến tôi thấy mình còn sống." – Trình Dạ đột ngột lao tới với tốc độ của một bóng ma.

Sơ Nhiên hoảng loạn định gieo mình xuống, nhưng bàn tay thép của anh đã kịp thời siết chặt lấy eo cô, kéo mạnh cô ngã vào lồng ngực cứng như đá của mình. Sức mạnh áp đảo khiến cô không thể cử động. Trình Dạ khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, cúi đầu xuống sát tai cô, giọng nói khàn đặc:

"Em muốn chết? Chưa được đâu. Em nợ tôi mười năm, nợ tôi một mạng sống ở dưới hầm tối năm đó. Tôi chưa cho phép em chết, thì ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận em."

Sơ Nhiên điên cuồng dùng đầu húc vào ngực anh, dùng chân đá loạn xạ, thậm chí cô còn cúi xuống cắn mạnh vào vai anh qua lớp áo comple dày. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi cô, cảm giác đau đớn khiến cô phát điên. Nhưng Trình Dạ vẫn đứng vững như một ngọn núi, mặc cho cô cắn xé. Anh lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ đang đứng xa phía cổng:

"Mang cùm tay đến đây. Bà Lục mệt rồi, cần được 'hỗ trợ' để về nhà."

Tiếng khóa sắt khô khốc vang lên trên cổ tay mảnh khảnh của Sơ Nhiên. Cô bị nhấc bổng lên, ném vào băng ghế sau của chiếc Rolls-Royce đen bóng. Mọi sự phản kháng mạnh mẽ nhất của cô đều tan thành mây khói trước sự tàn bạo và điên rồ của Lục Trình Dạ.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa bắt đầu nặng hạt, mang theo một "tù nhân" xinh đẹp về phía Thủy Cung – nơi bắt đầu của một chương đời đầy nợ máu. Sơ Nhiên nằm co quắp trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn trần xe, trong lòng chỉ còn lại một khối hận thù đặc quánh. Cô thầm hứa: "Lục Trình Dạ, nếu tôi không chết, người chết chắc chắn sẽ là anh."