Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: VÀO HANG CỌP

Sáng sớm tại Hải Thành, sương mù từ biển tràn vào bao phủ toàn bộ những tòa cao ốc chọc trời, khiến trung tâm tài chính sầm uất trông như một mê cung bằng kính và thép lạnh lẽo. Tại trụ sở chính của tập đoàn Lục thị, bầu không khí căng thẳng bao trùm đến mức nghẹt thở.

Hôm nay là buổi họp cổ đông bất thường để bàn về việc chuyển nhượng dự án cảng biển phía Nam — huyết mạch kinh tế mà Lục Chính Nam đã tốn mười năm để thâu tóm. Nhưng điều khiến giới truyền thông và các cổ đông xôn xao không phải là dự án, mà là cái tên sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc chiến lược mới: Tô Sơ Nhiên.

Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng họp tầng 88 bật mở.

Tô Sơ Nhiên bước vào, gót giày cao gót dẫm lên thảm đỏ tạo thành những thanh âm khô khốc, dứt khoát. Cô diện một bộ suit màu trắng tuyết, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, tôn lên gương mặt xinh đẹp nhưng mang theo luồng khí lạnh lẽo khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Cô không còn là tiểu thư nhà họ Tô yếu đuối của mười năm trước; cô hiện tại là một lưỡi dao sắc bén đang hướng thẳng vào tim Lục gia.

Ánh mắt cô lướt qua những gương mặt già nua, tham lam của hội đồng quản trị, rồi dừng lại ở vị trí chủ tọa.

Lục Trình Dạ ngồi đó.

Anh mặc một bộ âu phục màu xám tro, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn, phong thái ung dung như một vị quân vương đang quan sát lãnh thổ của mình. Dưới ánh đèn led trắng của phòng họp, gương mặt anh càng thêm phần góc cạnh, đôi mắt thâm trầm không lộ chút cảm xúc khi nhìn thấy người con gái mà anh vừa ép vào con đường này.

"Cô Tô, mời ngồi." – Giọng Lục Trình Dạ trầm thấp, vang vọng khắp phòng họp.

Sơ Nhiên không ngồi vào vị trí dành cho khách mời, cô thản nhiên kéo chiếc ghế ngay sát cạnh anh, vị trí vốn chỉ dành cho người có quyền lực thứ hai tại Lục thị. Hành động ngạo mạn này khiến đám cổ đông bắt đầu xì xào.

"Lục tổng, chuyện này là sao? Tại sao một người của Tô thị lại có thể can thiệp vào nội bộ Lục gia?" – Một vị cổ đông lớn tuổi đập bàn đứng dậy.

Lục Trình Dạ khẽ nhướng mày, một tia nhìn sắc lẹm khiến vị cổ đông kia run rẩy ngồi xuống. Anh nhàn nhạt lên tiếng:

"Từ hôm nay, cô Tô sẽ đại diện cho 15% cổ phần cá nhân của tôi để điều hành dự án cảng phía Nam. Ý kiến của cô ấy cũng chính là ý kiến của tôi. Ai có thắc mắc, có thể rời khỏi đây ngay lập tức."

Sơ Nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười đầy sự giễu cợt. Cô nghiêng người về phía Lục Trình Dạ, hơi thở thoang thoảng mùi nước hoa thanh nhẹ nhưng lời nói lại mang theo thuốc súng:

"Lục thiếu gia hào phóng thật. Anh đưa tôi vào đây, không sợ tôi sẽ khiến cái ghế chủ tịch của anh lung lay sao?"

Lục Trình Dạ không né tránh, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đầy thù hận của cô.

"Nếu em có khả năng đó, tôi sẵn sàng nhường lại." – Anh thấp giọng, đủ để chỉ hai người nghe thấy. – "Nhưng Sơ Nhiên, đừng quên cái giá của nó. Em ở lại Lục thị một ngày, là thuộc về tôi một ngày."

Buổi họp kết thúc trong sự hoang mang của tất cả mọi người. Khi phòng họp chỉ còn lại hai người, Sơ Nhiên đứng dậy, ném tập tài liệu xuống bàn một cách khinh miệt.

"Anh nghĩ dùng quyền lực để bảo vệ tôi trước đám cáo già kia là tôi sẽ biết ơn sao? Lục Trình Dạ, anh sai rồi. Tôi bước chân vào đây là để tìm lại những gì cha anh đã cướp của mẹ tôi. Từng đồng tiền, từng chút danh dự, tôi sẽ đòi lại bằng sạch."

Lục Trình Dạ thong thả đứng dậy, anh bước tới đứng sau lưng cô, hơi bóng lớn của anh bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Sơ Nhiên.

"Tôi chưa từng mong em biết ơn." – Anh đưa tay, định chạm vào bờ vai đang run lên vì kìm nén của cô, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. – "Tôi đưa em vào đây để em tận mắt nhìn thấy, những kẻ đã sỉ nhục mẹ em mười năm trước, giờ đây phải quỳ dưới chân em như thế nào. Em muốn trả thù cha tôi? Được. Nhưng trước tiên, em phải đủ mạnh để đứng vững ở Hải Thành này đã."

Sơ Nhiên xoay người lại, ánh mắt cô đỏ quạch:

"Anh lấy tư cách gì mà dạy bảo tôi? Anh có biết mỗi đêm tôi nhắm mắt lại đều nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc trong căn phòng bệnh tâm thần đó không? Bà ấy đã mất đi tất cả vì Lục gia! Còn anh, anh đang đứng đây, hưởng thụ sự giàu sang tột đỉnh từ đống đổ nát đó!"

Lục Trình Dạ nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên một tia đau đớn thoáng qua nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lạnh lùng thường thấy.

"Tôi không phủ nhận tội lỗi của gia đình mình. Nhưng Sơ Nhiên, em nên tỉnh táo lại. Nếu không có tôi chống lưng, em nghĩ em có thể bước chân vào cái cao ốc này sao? Thẩm Mặc của em có thể đưa em đến đây không? Hay anh ta chỉ biết khuyên em buông bỏ hận thù để sống một cuộc đời bình yên giả dối?"

Câu nói chạm đúng vào nỗi đau của Sơ Nhiên. Cô biết anh ta nói đúng. Thẩm Mặc yêu cô, nhưng anh ta quá lương thiện, quá sạch sẽ. Anh ta không bao giờ hiểu được bóng tối trong lòng cô. Còn Lục Trình Dạ — anh ta chính là bóng tối.

"Anh và tôi, chúng ta đều là những kẻ thối nát như nhau." – Sơ Nhiên khàn giọng nói.

"Phải. Vì vậy chúng ta mới thuộc về nhau." – Lục Trình Dạ tiến thêm một bước, ép cô lùi sát vào cạnh bàn họp. Anh cúi xuống, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô. – "Em là con mồi của tôi, và cũng là kẻ hành hình tôi. Sơ Nhiên, đừng cố đẩy tôi ra xa, vì trên thế giới này, chỉ có tôi mới chịu đựng được sự hận thù điên cuồng của em."

Anh bất ngờ cúi xuống, nụ hôn mang theo vị đắng của whisky và sự chiếm hữu cực đoan đặt lên đôi môi cô. Sơ Nhiên sững sờ, cô phản ứng bằng cách cắn mạnh vào môi anh đến mức bật máu. Vị tanh nồng của máu lan tỏa trong khoang miệng cả hai.

Lục Trình Dạ không buông ra, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô, dùng ngón tay cái lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn cô đầy mãnh liệt:

"Máu của tôi, em muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng mạng của em, phải để lại cho tôi."

Sơ Nhiên đẩy mạnh anh ra, cô lau môi, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn:

"Lục Trình Dạ, anh sẽ phải hối hận vì đã mang tôi vào đây."

Cô quay lưng bước ra khỏi phòng họp, tà áo trắng tung bay trong gió. Lục Trình Dạ đứng lặng trong căn phòng rộng lớn, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Anh khẽ chạm vào vết thương trên môi, một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt lãnh đạm.

Trò chơi trả thù này, anh đã cược cả vương quốc của mình vào đó. Anh biết cô sẽ xé nát Lục thị, biết cô sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Nhưng anh không quan tâm. Miễn là cô vẫn ở đây, trong tầm tay anh, thì cái giá nào anh cũng sẵn lòng trả.

Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Hải Thành chuyển mình vào một cuộc chiến mới, nơi tình yêu chỉ là lớp vỏ bọc cho sự chiếm hữu, và hận thù là thứ duy nhất giữ hai linh hồn cô độc ấy ở lại bên nhau.