Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: KHÚC ĐỘC HÀNH TRONG MƯA

Cơn mưa phùn của Hải Thành nhuốm màu xám xịt lên những dãy mộ đá cẩm thạch trắng muốt tại nghĩa trang tư nhân nhà họ Lục. Đây là khu đất đắt đỏ nhất thành phố, nơi mà ngay cả cái chết cũng được phân chia tầng lớp bằng tiền bạc và quyền lực.

Tô Sơ Nhiên đứng trước một tấm bia trống không có tên. Đó là mộ gió mà cô lập cho mẹ mình, vì tro cốt của bà vẫn còn thất lạc đâu đó trong một nghĩa trang công cộng nghèo nàn tại ngoại ô Paris. Mười năm qua, mỗi khi nỗi hận thù bùng lên, cô lại đến đây để tự nhắc nhở mình về cái giá của sự lương thiện khi đối đầu với loài quỷ dữ mang họ Lục.

Ký ức mười năm trước hiện về, sắc lạnh như lưỡi dao.

Cô nhớ như in hình ảnh mẹ mình — một người phụ nữ từng đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu — lại phải quỳ gối xin lỗi những kẻ đã hãm hại mình chỉ để đổi lấy sự bình yên cho Sơ Nhiên. Lục Chính Nam đã không chỉ cướp đi tài sản, ông ta còn tước đoạt linh hồn của bà. Ông ta phái người theo dõi bà ở Pháp, dùng quyền lực đóng băng mọi tài khoản ngân hàng, khiến một phu nhân vốn chỉ biết cầm cọ vẽ phải đi cọ rửa những nhà vệ sinh bẩn thỉu để đổi lấy mẩu bánh mì khô khốc.

Đêm cuối cùng bà gọi điện về, giọng nói thều thào vì căn bệnh lao phổi hành hạ, bà chỉ nói một câu: "Nhiên Nhiên, đừng bao giờ cúi đầu trước nhà họ Lục. Họ không có trái tim."

"Cộp... cộp..."

Tiếng giày da nện xuống lối đi lát đá xanh vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh lặng tử khí của nghĩa trang.

Lục Trình Dạ xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo măng tô đen dài quá gối, một tay cầm chiếc ô đen lớn, tay kia đút túi quần. Gương mặt anh lạnh lùng như tạc tượng, không một chút biểu cảm hối lỗi hay quỵ lụy thường thấy ở những kẻ cầu xin sự tha thứ. Dù vừa mới từ cõi chết trở về sau trận sốt cao, nhưng khí thế áp đảo của người thừa kế Lục thị vẫn khiến không gian xung quanh trở nên nghẹt thở.

Anh dừng bước bên cạnh Sơ Nhiên, chiếc ô đen che khuất tầm mắt của cả hai.

"Em đến đây để tìm sự an ủi từ một ngôi mộ trống sao?" – Giọng anh trầm thấp, điềm tĩnh đến đáng sợ.

Sơ Nhiên không quay đầu lại, đôi mắt cô đỏ quạch nhìn chằm chằm vào bia đá:

"Lục Trình Dạ, anh dám vác cái bản mặt cao ngạo đó đến trước mặt mẹ tôi sao? Anh không sợ linh hồn bà ấy sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng với cha anh à?"

Lục Trình Dạ khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy sự tự giễu nhưng vẫn mang đậm nét ngông cuồng của kẻ nắm quyền:

"Nếu địa ngục có thật, tôi đã xuống đó từ mười năm trước, ngay khi biết cha mình đã làm gì để xây dựng nên đế chế này."

Anh xoay người, đối diện với cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy những tia máu li ti trong đôi mắt thâm trầm của anh.

"Sơ Nhiên, nhìn thẳng vào tôi đi." – Anh vươn tay, bóp nhẹ lấy cằm cô, buộc cô phải đối mặt. – "Tôi biết mẹ em đã chết như thế nào. Tôi biết bà ấy đã phải ăn thức ăn thừa của người khác để sống sót qua mùa đông ở Paris. Những điều đó, tôi không phủ nhận, cũng không bao biện."

"Anh biết... vậy mà anh vẫn dùng cái tư thế của một vị vua này để đứng đây?" – Sơ Nhiên gào lên, cô muốn tát vào gương mặt lãnh đạm kia nhưng đôi tay cô bị anh khóa chặt.

"Tôi là con trai của Lục Chính Nam, đó là sự thật không thể thay đổi." – Ánh mắt Lục Trình Dạ sắc lẹm, áp chế hoàn toàn sự phản kháng của cô. – "Nhưng tôi cũng là Lục Trình Dạ. Tôi yêu em bằng cách của một kẻ trưởng thành, không phải bằng sự quỳ lụy hèn mọn. Tôi đã mua lại toàn bộ khu phố ở Paris nơi mẹ em từng sống, san phẳng nó và dựng lên một bảo tàng mang tên bà ấy. Những kẻ từng sỉ nhục bà ấy, tôi đã khiến chúng phải nếm mùi vị của sự trắng tay."

Sơ Nhiên sững sờ, hơi thở cô dồn dập:

"Anh nghĩ làm vậy là bù đắp được sao? Anh nghĩ tiền của anh mua được mạng người?"

"Tiền không mua được mạng người, nhưng nó mua được sự hành hạ." – Lục Trình Dạ tiến sát lại, hơi thở anh nóng rực phả lên mặt cô giữa làn mưa lạnh. – "Em muốn trả thù? Được. Tôi sẽ đưa em vào hội đồng quản trị của Lục thị. Tôi cho em quyền lực để tự tay xé nát từng dự án mà cha tôi trân quý nhất. Nhưng đổi lại, em phải ở bên cạnh tôi. Em có thể dùng cả đời này để giày vò tôi, đâm vào lồng ngực này bao nhiêu nhát tùy thích, miễn là em không được rời khỏi tầm mắt của tôi."

Anh buông tay cô ra, lùi lại một bước, lấy lại vẻ phong lưu, trưởng thành thường ngày. Anh không cầu xin cô tha thứ, anh đang đưa ra một bản hợp đồng đẫm máu mà cô không thể từ chối.

"Đừng hy vọng tôi sẽ hèn nhát mà buông tay em để chuộc tội. Cách chuộc tội duy nhất của tôi là giam cầm em trong sự giàu sang tột đỉnh này, để em cùng tôi gánh vác tội lỗi của họ Lục."

Nói đoạn, anh để lại chiếc ô đen cho cô, rồi dứt khoát bước đi dưới làn mưa rào. Bóng lưng anh cao lớn, cô độc nhưng vô cùng vững chãi, giống như một bức tường thành không thể sụp đổ.

Sơ Nhiên cầm chiếc ô còn vương hơi ấm từ bàn tay anh, trái tim cô run rẩy kịch liệt. Cô hận anh, hận đến thấu xương tủy, nhưng cô cũng nhận ra một sự thật tàn khốc: Lục Trình Dạ không phải là cha anh ta. Anh ta là một con quái vật đáng sợ hơn nhiều — một con quái vật biết yêu bằng sự áp chế và sòng phẳng đến điên cuồng.

Dưới cơn mưa lạnh lẽo của nghĩa trang, Sơ Nhiên nhìn theo bóng xe Rolls-Royce khuất dần, trong đầu cô vang lên lời nói của mẹ năm xưa. Nhưng lúc này, cô bỗng tự hỏi: Nếu kẻ thù không cúi đầu, mà lại dùng cả thế giới để bù đắp, cô phải thắng anh ta bằng cách nào đây?

Vết cắt trên lồng ngực trái của anh không chỉ chảy máu vì đau, mà nó còn đang mưng mủ vì một tình yêu quá mức cực đoan.