Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: VỰT KHẲM CỦA SỰ TUYỆT VỌNG

Bệnh viện quốc tế Hải Thành về đêm chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người. Ánh đèn huỳnh quang dọc hành lang tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, hắt lên những bức tường phẳng lì, lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vây lấy khứu giác, khiến nỗi cô đơn càng trở nên đậm đặc hơn.

Trong căn phòng VIP ở tầng cao nhất, Lục Trình Dạ nằm bất động trên giường bệnh. Gương mặt tuấn tú, cao ngạo thường ngày giờ đây tái nhợt, đôi môi khô khốc nứt nẻ vì cơn sốt cao kéo dài. Sáu tiếng đồng hồ đứng dưới mưa bão Hải Thành đã vắt kiệt sức chống chọi cuối cùng của người đàn ông này. Tiếng máy đo nhịp tim "tít... tít..." vang lên đơn điệu, giống như đếm ngược từng chút hy vọng mỏng manh còn sót lại trong tâm hồn anh.

“Sơ Nhiên... đừng đi...”

Lục Trình Dạ mấp máy môi, tiếng gọi khàn đặc thoát ra từ cổ họng đau rát. Ngay cả trong cơn hôn mê, hình ảnh bóng lưng tuyệt tình của Tô Sơ Nhiên dưới màn mưa vẫn ám ảnh anh không dứt.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương khô khốc, dứt khoát. Tô Sơ Nhiên bước vào, trên người vẫn là bộ váy len màu kem mà cô đã mặc khi dùng bữa cùng Thẩm Mặc, nhưng trên gương mặt cô không còn nụ cười dịu dàng đó nữa. Thay vào đó là một vẻ lãnh đạm đến đáng sợ.

Trợ lý Lâm Thành thấy cô đến, đôi mắt mệt mỏi bỗng lóe lên tia hy vọng:

“Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến. Lục tổng vừa mới qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói cậu ấy bị suy hô hấp cấp do nhiễm lạnh quá lâu...”

Tô Sơ Nhiên không liếc nhìn Lâm Thành lấy một cái, cô đi thẳng đến bên giường bệnh, nhìn xuống người đàn ông đang thoi thóp. Ánh mắt cô lạnh như băng tuyết Hải Thành vào mùa đông, không một chút gợn sóng hay xót thương.

“Tôi đến không phải để nghe anh kể khổ cho anh ta.” – Giọng cô thanh mảnh nhưng sắc lạnh.

Cô đưa tay ra, Lâm Thành ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ý, vội vàng đưa hồ sơ bệnh án cho cô. Tô Sơ Nhiên lướt qua một lượt, rồi thản nhiên ném nó xuống cuối chân giường.

“Sốt 40 độ, viêm phổi cấp... Lục Trình Dạ, anh dùng cách này để uy hiếp lòng trắc ẩn của tôi sao?”

Lục Trình Dạ như nghe thấy tiếng người trong mộng, anh khó khăn mở mắt ra. Tầm nhìn nhòe đi vì hơi nóng của cơn sốt, nhưng bóng hình thanh mảnh kia vẫn rõ mồn một. Anh khẽ cử động ngón tay, muốn chạm vào vạt áo của cô nhưng sức lực không cho phép.

“Sơ... Sơ Nhiên... em đến rồi...” – Giọng anh yếu ớt, đứt quãng.

Tô Sơ Nhiên lùi lại một bước, tránh khỏi tầm tay của anh như thể tránh né một thứ gì đó bẩn thỉu. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt:

“Đúng, tôi đến rồi. Tôi đến để xem kẻ luôn miệng nói sự chân thành là quyền lực ở Hải Thành này, khi nằm trên giường bệnh trông thảm hại đến mức nào.”

Lục Trình Dạ nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ còn lại sự đau đớn đến tận cùng:

“Cha tôi xúc phạm gia đình em... tôi thực lòng muốn xin lỗi. Sơ Nhiên, nhắm mắt lại tôi cũng thấy em hận tôi... nhưng xin em, đừng nhìn tôi như nhìn một người dưng.”

“Người dưng?” – Tô Sơ Nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn cực độ. – “Lục Trình Dạ, anh lầm rồi. Đối với tôi, anh còn tệ hơn cả người dưng. Anh là con trai của kẻ thù, là kẻ dùng tiền bạc để chà đạp lên lòng tự trọng của người khác. Anh tưởng đứng dưới mưa sáu tiếng là có thể xóa sạch mười năm đau khổ của mẹ tôi sao?”

Cô tiến lại gần, cúi sát vào tai anh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

“Anh có biết lúc anh đứng dưới mưa, tôi và Thẩm Mặc đã nói gì không? Chúng tôi nói về việc anh trông giống một con chó trung thành bị bỏ rơi đến mức nào. Lục Trình Dạ, sự chân thành mà anh luôn tự hào, trong mắt tôi thực sự rẻ mạt vô cùng.”

Trái tim Lục Trình Dạ như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Máu nóng trong người dường như đông cứng lại trước lời nói của cô. Nhịp tim trên máy đo bắt đầu tăng vọt, âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập trong phòng bệnh tĩnh mịch.

“Tôi biết... anh đứng dưới mưa là để chờ tôi mềm lòng.” – Tô Sơ Nhiên tiếp tục, từng chữ từng câu như nhát dao cứa vào vết thương của anh. – “Nhưng nhìn đi, tôi không những không cảm động, mà còn thấy anh vô cùng phiền phức. Sự tồn tại của anh, ngay cả khi đang hấp hối, cũng chỉ làm bẩn tầm mắt của tôi thôi.”

“Sơ Nhiên... đủ rồi...” – Lục Trình Dạ khàn giọng, hơi thở dốc dếch. Một giọt nước mắt nhục nhã lăn dài từ khóe mắt anh, thấm vào gối trắng.

“Chưa đủ.” – Cô đứng thẳng người, lấy từ trong túi xách ra một tập văn bản phẳng phiu. – “Đây là thông báo đơn phương chấm dứt dự án cảng biển mà hai gia tộc vừa ký kết sáng nay. Cha tôi đã đồng ý. Lục Trình Dạ, anh dùng ba dự án phía Nam để đổi lấy cơ hội tiếp cận tôi, vậy thì tôi dùng chính sự sụp đổ của dự án đó để tiễn anh một đoạn.”

Lục Trình Dạ nhìn tờ giấy trắng mực đen trước mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đây không chỉ là một thương vụ kinh doanh, đây là đòn đánh sụp đổ chút kiêu hãnh cuối cùng của anh. Anh đã vì cô mà chống lại cha mình, vậy mà thứ anh nhận được lại là sự phản bội tàn nhẫn nhất.

“Em... em thực sự muốn ép tôi đến đường cùng?”

Tô Sơ Nhiên không trả lời, cô quay sang nói với Lâm Thành bằng giọng đều đều:

“Chăm sóc chủ tịch của anh cho tốt. Đừng để anh ta chết quá sớm, vì trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi.”

Nói xong, cô dứt khoát xoay người rời đi. Tà váy len lướt nhẹ qua giường bệnh, lạnh lùng và dứt khoát như cách cô bước đi dưới màn mưa buổi chiều.

Lục Trình Dạ nằm đó, nhìn trần nhà trắng toát. Cơn đau từ phổi truyền lên não, nhưng không thấm tháp gì so với vết cắt sâu hoắm trong lòng ngực trái. Anh cười, một nụ cười méo mó chứa đầy sự tự giễu.

Hóa ra, anh càng cố gắng chứng minh sự chân thành, cô lại càng khinh bỉ nó.

Hóa ra, trong cuộc chơi này, ngay từ đầu anh đã không có tư cách để thắng.

Bên ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa. Hải Thành dường như chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Tô Sơ Nhiên bước ra khỏi bệnh viện, làn gió lạnh thổi thốc vào mặt, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang run rẩy. Cô đã đạt được mục đích, đã khiến anh đau đớn, nhưng tại sao cảm giác chiến thắng này lại mang theo vị đắng chát của máu?

Cô nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vương chút mùi thuốc sát trùng từ phòng bệnh.

“Mẹ... con làm đúng phải không?”

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng dáng Tô Sơ Nhiên trông cô độc đến đáng thương. Cô không biết rằng, bắt đầu từ đêm nay, vết cắt trên lồng ngực trái của Lục Trình Dạ sẽ trở thành một bóng ma đeo bám cô suốt phần đời còn lại.