Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: MƯA LẠNH TRƯỚC CỔNG TÔ GIA

Sáng sớm tại Hải Thành, bầu trời không có lấy một tia nắng. Những đám mây xám xịt từ ngoài khơi xa ùn ùn kéo về, phủ lên thành phố cảng một lớp không khí âm u và nặng nề như thể sắp có một trận cuồng phong càn quét qua mọi ngóc ngách.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí theo tông màu xám lạnh của dinh thự họ Tô, Tô Sơ Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy yên ả. Cô khẽ nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ sát đất, nơi những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu bám vào mặt kính, trượt dài như những dòng lệ không tên. Cô ngồi dậy, chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh rủ xuống đôi vai gầy guộc, làm lộ ra xương quai xanh thanh tú nhưng mang vẻ gì đó cô độc đến xót xa.

Tô Sơ Nhiên bước chân trần trên mặt sàn gỗ sang trọng, đi về phía bàn trà. Trên bàn, tờ báo tài chính Hải Thành được đặt ngay ngắn. Tiêu đề in đậm bằng mực đen sắc lạnh đập vào mắt: “Kịch biến tại tiệc ký kết: Thiên nga Tuyết sỉ nhục người thừa kế Lục thị ngay trước mặt giới truyền thông”.

Cô không hề ngạc nhiên, cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc hối lỗi. Đôi ngón tay thon dài cầm tách cà phê đen không đường, vị đắng chát xông thẳng lên đại não nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự đắng cay trong lòng cô suốt mười năm qua.

“Tiểu thư, ông chủ đang đợi cô ở phòng khách.”

Giọng của người quản gia già vang lên từ phía sau cánh cửa. Tô Sơ Nhiên nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, giọng nói thanh lạnh:

“Tôi xuống ngay.”

Phòng khách nhà họ Tô mang vẻ đẹp của một gia tộc lâu đời, uy nghiêm và cổ kính. Tô Hoài ngồi trên ghế bành gỗ trắc, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bức chân dung người vợ đã khuất treo giữa sảnh. Thấy con gái bước xuống, ông thở dài, đặt tờ báo xuống bàn.

“Sơ Nhiên, tối qua con thực sự đã khiến Lục gia không còn mặt mũi nào nữa. Lục Chính Nam là kẻ nhỏ mọn, con làm vậy, e rằng việc kinh doanh của Tô thị sẽ bị hắn nhắm vào.”

Tô Sơ Nhiên ngồi xuống phía đối diện, gương mặt bình thản đến lạ thường:

“Cha, con chưa từng quan tâm đến việc Lục thị nghĩ gì. Sự sỉ nhục đó vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những gì mẹ đã phải chịu đựng.'

Tô Hoài im lặng. Ông biết mình không có tư cách để dạy bảo cô, bởi chính sự nhu nhược của ông năm xưa đã không thể bảo vệ được mẹ cô trước sự chèn ép của Lục Chính Nam.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên. Sau vài lời trao đổi, vẻ mặt quản gia trở nên vô cùng khó xử. Ông tiến về phía hai cha con, cúi đầu báo cáo:

“Thưa ông chủ, tiểu thư... Lục thiếu gia đang ở cổng. Cậu ấy đứng một mình, nói là muốn gặp tiểu thư bằng được.”

Đôi lông mày lá liễu của Tô Sơ Nhiên khẽ nhíu lại. Một tia khinh bỉ thoáng qua trong đáy mắt:

“Anh ta còn đến đây làm gì? Muốn dùng quyền lực ép người, hay lại định diễn màn kịch chân thành rẻ mạt đó?”

“Cậu ấy nói... cậu ấy thay mặt cha mình đến để xin lỗi về lời xúc phạm tối qua đối với phu nhân.” – Quản gia ngập ngừng.

Tô Sơ Nhiên đứng phắt dậy, bước về phía ban công nhìn xuống. Dưới làn mưa mỗi lúc một nặng hạt của Hải Thành, bóng dáng cao lớn của Lục Trình Dạ hiện lên rõ rệt. Anh không ngồi trong xe, cũng không mang dù. Bộ âu phục đen đắt tiền vốn là biểu tượng của quyền lực giờ đây ướt sũng, dán chặt vào cơ thể. Nước mưa xối xả rơi trên gương mặt cương nghị, nhưng anh vẫn đứng thẳng như một bức tượng, ánh mắt kiên định hướng về phía tầng hai của dinh thự.

Tình yêu của Lục Trình Dạ luôn là như thế một sự chiếm hữu đầy áp lực và một lòng kiên trì điên cuồng. Anh muốn cô nhìn thấy anh, muốn cô chấp nhận anh, ngay cả khi cách làm của anh chỉ khiến cô thấy ngạt thở.

“Bảo anh ta cút đi.” – Tô Sơ Nhiên lạnh lùng ra lệnh.

“Nhưng tiểu thư, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão, nhiệt độ đang giảm rất nhanh...”

“Đó là việc của anh ta. Nếu anh ta muốn đứng đó tự ngược đãi mình để đổi lấy lòng thương hại của tôi, thì anh ta đã nhầm to rồi. Tôi không có lòng thương dành cho người họ Lục.”

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Mưa ở Hải Thành chuyển từ nặng hạt sang gào thét. Những cơn gió rít qua khe cửa sổ như tiếng khóc của những linh hồn oán hận. Lục Trình Dạ vẫn đứng đó. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy nhẹ vì lạnh, đôi môi dần chuyển sang sắc tím tái, nhưng đôi chân chưa từng dời đi nửa bước.

Lục Trình Dạ biết mình đang làm một việc vô nghĩa. Anh biết trong mắt người con gái kia, anh chính là hiện thân của sự tội lỗi. Thế nhưng, trong thâm tâm của kẻ kiêu ngạo ấy, anh vẫn luôn nuôi một tia hy vọng mong manh. Anh hy vọng rằng nhát dao của sự chân thành có thể đâm xuyên qua lớp băng tuyết trong tim cô.

Đột nhiên, một chiếc xe Bentley màu trắng bạc rẽ màn mưa tiến vào cổng. Chiếc xe lướt qua người Lục Trình Dạ, tạt lên người anh một làn nước đục ngầu. Thẩm Mặc bước xuống xe, cầm một chiếc dù đen lớn, thong dong đi về phía cổng. Thấy Lục Trình Dạ, anh ta dừng bước, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại xen lẫn giễu cợt.

“Lục thiếu, Hải Thành không thiếu phụ nữ, sao anh cứ phải đâm đầu vào một người không bao giờ thuộc về mình?”

Lục Trình Dạ khẽ ngước mắt, giọng nói khàn đặc vì thấm lạnh:

“Đó không phải việc của anh.”

Thẩm Mặc nhếch môi:

“Sơ Nhiên vừa gọi điện cho tôi, bảo tôi đến dùng bữa trưa. Anh cứ đứng đây đi, chứng kiến xem cô ấy đối xử với một người ‘bạn’ như thế nào.”

Thẩm Mặc lướt qua anh, cánh cổng sắt nặng nề đóng lại, ngăn cách giữa một kẻ đứng trong mưa lạnh và một người bước vào tổ ấm ấm áp.

Bên trong phòng khách, Tô Sơ Nhiên đã thay một bộ váy len màu kem mềm mại. Cô mỉm cười đón Thẩm Mặc, nụ cười ấy như đóa hoa bừng nở dưới ánh nắng, rạng rỡ và dịu dàng. Đây là nụ cười mà Lục Trình Dạ đã khao khát suốt ba năm qua nhưng chưa một lần chạm tới.

Cô cùng Thẩm Mặc ngồi bên bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất. Cô cố tình chọn vị trí mà chỉ cần Lục Trình Dạ hơi ngước lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô gắp thức ăn cho Thẩm Mặc, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười nói, mọi hành động đều toát lên sự thân mật và tin tưởng tuyệt đối.

Phía dưới cổng, Lục Trình Dạ nhìn thấy tất cả. Trái tim anh giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Nước mưa chảy vào mắt, cay xè. Anh không biết đó là nước mưa hay là những giọt nước mắt nhục nhã của kẻ thua cuộc.

Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải là đánh đập hay chửi bới, mà là sự phớt lờ và xem thường. Cô đang dùng Thẩm Mặc để nói với anh rằng: Sự chân thành của anh, ngay cả tư cách làm bạn cũng không xứng.

Đến tận xế chiều, khi cơn bão thực sự đổ bộ, Lục Trình Dạ cuối cùng cũng ngã quỵ. Cơ thể anh nóng rực như lửa đốt, nhưng trái tim lại lạnh ngắt như tảng băng. Trợ lý và vệ sĩ của Lục gia không thể đứng nhìn thêm được nữa, họ xông đến đưa anh vào xe.

Trước khi cánh cửa xe đóng lại, Lục Trình Dạ vẫn cố sức nhìn về phía cửa sổ tầng hai. Nơi đó, rèm cửa đã được kéo kín. Tô Sơ Nhiên thậm chí không thèm nhìn xem anh đã đi hay chưa.

Trong xe, trợ lý lo lắng nói:

“Lục tổng, cậu sốt cao quá rồi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay.”

Lục Trình Dạ nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi lăn xuống gò má tái nhợt:

“Vết thương này... thuốc nào chữa được đây?”

Ở trên tầng cao, Tô Sơ Nhiên đứng sau rèm cửa, nhìn chiếc xe Rolls-Royce rời đi. Đôi tay cô siết chặt lấy tấm rèm lụa đến mức nhăn nhúm. Cô tự nhủ với lòng mình rằng mình phải vui mới đúng, mình đã thắng rồi mới đúng. Thế nhưng, tại sao khi nhìn thấy bóng dáng gục ngã của người đàn ông ấy, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác trống rỗng và bất an đến lạ thường?

Cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ yếu đuối vừa lóe lên:

“Mẹ, mẹ nhìn thấy không? Con đang đòi lại công bằng cho mẹ. Con sẽ khiến kẻ mang họ Lục phải nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị khinh miệt là như thế nào.”

Đêm đó, Hải Thành chìm trong bão tố. Lục Trình Dạ hôn mê sâu trong bệnh viện, miệng không ngừng gọi tên một người. Còn Tô Sơ Nhiên, cô đứng một mình giữa phòng ngủ mênh mông, nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, cảm nhận vết cắt của hận thù đang dần lan rộng trong chính lồng ngực mình.

Tình yêu và hận thù, giống như hai lưỡi của một con dao. Cô dùng nó để đâm anh, nhưng chính cô cũng đang bị cứa máu. Cuộc chiến này, hóa ra chẳng có ai thực sự là kẻ thắng cuộc.