Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: BẢN ÁN CỦA SỰ HỐI HẬN

Mười giờ sáng. Không gian trong biệt thự Thủy Cung tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng những hạt bụi li ti nhảy múa trong nắng, hay tiếng tim đập dồn dập của kẻ đang bị giam cầm. Tô Sơ Nhiên đứng trước gương, đôi bàn tay gầy gò, thô ráp vì những năm tháng lao động vất vả nơi xứ người đang run rẩy cài từng chiếc cúc của bộ váy lụa trắng mà Lục Trình Dạ đã chuẩn bị.

Màu trắng của váy lụa thượng hạng càng làm nổi bật làn da nhợt nhạt, xanh xao và đôi mắt thâm quầng vì thức trắng của cô. Sơ Nhiên nhìn mình trong gương, chợt thấy xa lạ tột cùng. Đây không còn là cô gái kiên cường, một mình chống chọi với cái lạnh và sự cô độc suốt mười năm bôn ba hải ngoại nữa. Trước mắt cô lúc này chỉ là một linh hồn lạc lối, một món đồ chơi đắt giá đang bị xiềng xích bởi chiếc nhẫn định vị lấp lánh trên cổ. Sự quật cường vốn có của cô dường như đang bị không gian ngột ngạt này bào mòn từng chút một.

Cạch.

Cửa phòng mở ra một cách thong thả nhưng đầy uy quyền. Lục Trình Dạ bước vào, anh mặc bộ âu phục đen tuyền, vẻ mặt lạnh lùng như một vị phán quan bước ra từ bóng tối. Anh tiến lại gần, vòng tay qua eo cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ vào vai Sơ Nhiên, ép cô phải nhìn vào hình ảnh hai người trong gương. Một trắng, một đen, một thiên thần gãy cánh và một ác ma chiếm hữu. Hơi thở của anh nồng nặc mùi thuốc lá và sự áp chế đặc trưng.

"Đẹp lắm. Rất giống bà ấy mười năm trước, cái ngày mà cha em tự tay tiễn bà ấy đi." – Anh thì thầm, bàn tay vuốt ve lọn tóc mai rối bời của cô, cử chỉ dịu dàng nhưng lời nói lại như dao găm. – "Đi thôi, khách của chúng ta đã đến rồi. Đừng để người cha 'đáng kính' của em phải đợi lâu. Ông ta đã rất mong chờ khoảnh khắc được giao phó em cho tôi đấy."

Sơ Nhiên rùng mình, cô cố gạt tay anh ra nhưng anh siết chặt hơn, lực tay mạnh đến mức khiến cô đau nhói. Anh cưỡng ép cô phải cùng bước xuống sảnh chính, nơi mặt hồ ngoài kia đang dậy sóng lăn tăn dưới cơn gió sớm.

Tại phòng khách rộng lớn, một bóng hình già nua đang ngồi cô độc trên chiếc ghế sofa da. Đó là Tô Hoài. Trông ông già hơn rất nhiều so với lần cuối Sơ Nhiên nhìn thấy qua những tấm ảnh cũ. Tóc ông bạc trắng như sương muối, đôi mắt vẩn đục đầy vẻ mệt mỏi và dằn vặt. Khi thấy Sơ Nhiên bước xuống, ông run rẩy đứng dậy, chiếc cặp da cũ kỹ trên tay suýt chút nữa rơi xuống mặt sàn cẩm thạch.

"Sơ... Sơ Nhiên... con gái của ba..." – Giọng ông run rẩy, nghẹn ngào như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp.

"Ba!" – Sơ Nhiên định lao tới ôm lấy cha, định khóc lóc cầu xin ông đưa cô rời khỏi cái lồng kính này, nhưng cánh tay thép của Trình Dạ đã giữ chặt cô lại, ép cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tô Hoài.

Trình Dạ thong thả ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo đầy ung dung, một tay đặt lên vai Sơ Nhiên như để khẳng định chủ quyền tuyệt đối.

"Ông Tô, chúng ta vào việc chính đi. Giấy tờ chuyển nhượng nốt 20% cổ phần cuối cùng của Tô thị tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây. Ký xong, ông có thể mang số tiền mặt trong chiếc vali kia đi, và từ giây phút này, Sơ Nhiên chính thức là người của Lục gia, không còn liên quan gì đến họ Tô nữa." – Trình Dạ đẩy một xấp tài liệu và một chiếc vali đen nặng trịch lên bàn.

Sơ Nhiên trừng mắt nhìn xấp tài liệu, rồi nhìn cha mình với ánh mắt van nài: "Ba, ba đừng ký! Đừng vì tiền mà bán con cho hắn! Con có thể đi làm thuê, con có thể nuôi ba, chúng ta chạy trốn khỏi Hải Thành này đi ba!"

Tô Hoài nhìn con gái, nước mắt ông chảy dài trên những nếp nhăn xô lệch. Ông không nhìn vào vali tiền, mà nhìn chăm chắm vào chiếc nhẫn định vị trên cổ Sơ Nhiên – bằng chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của con trai kẻ thù. Đôi bàn tay ông siết chặt chiếc cặp da đến mức trắng bệch.

"Trình Dạ... cậu đã hứa sẽ cho con bé một danh phận, sẽ bảo vệ nó cơ mà?" – Tô Hoài khàn giọng hỏi, giọng nói chứa chan sự hối lỗi muộn màng.

Trình Dạ cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh bỉ tột độ: "Tôi đang bảo vệ cô ấy theo cách tốt nhất đấy chứ? Ở Thủy Cung này, không ai có thể chạm vào một sợi tóc của cô ấy ngoài tôi. Chẳng phải mười năm trước, ông cũng đã 'bảo vệ' vợ mình bằng cách đẩy bà ấy lên máy bay để đổi lấy sự tồn vong của Tô thị sao? Ông ký giấy thỏa thuận trao đổi người với cha tôi, ông nhận tiền, nhận dự án Thủy Cung này trên xương máu của vợ mình. Ông lấy tư cách gì để dạy tôi cách bảo vệ cô ấy?"

Rầm!

Sơ Nhiên đứng bật dậy, cô không tin vào tai mình. Tai cô ù đi, cả thế giới dường như quay cuồng. "Anh nói cái gì? Dự án Thủy Cung này... là đổi bằng mẹ tôi? Ba... anh ta đang nói dối đúng không?"

Trình Dạ thong thả châm một điếu thuốc, làn khói xám xịt bắt đầu lảng bảng trong không gian: "Sơ Nhiên, em vẫn tưởng cha mình là nạn nhân bị Lục gia chèn ép sao? Không. Mười năm trước, cha tôi muốn mẹ em. Và cha em, người đang đứng trước mặt em đây, đã tự nguyện ký vào bản thỏa thuận đó. Ông ta cần vốn để cứu công ty đang bên bờ vực phá sản, và bà Nhã Lan đã trở thành món hàng trao đổi đắt giá nhất. Nếu ông ta thực sự yêu bà ấy, tại sao mười năm qua ông ta không một lần đi tìm? Vì ông ta sợ, sợ sự hèn hạ của mình bị phơi bày trước mắt em!"

Sơ Nhiên quay sang nhìn Tô Hoài, đôi môi cô run rẩy, từng lời nói phát ra như đứt từng khúc ruột: "Ba... có phải sự thật không? Ba nói cho con biết đi... nói là anh ta đang sỉ nhục ba đi..."

Tô Hoài gục đầu xuống, đôi vai già nua rung lên bần bật. Sự im lặng của ông giống như một tiếng sét đánh ngang tai Sơ Nhiên, thiêu rụi chút niềm tin cuối cùng mà cô dành cho người thân duy nhất còn lại.

"Ba xin lỗi... Sơ Nhiên... Lúc đó ba quá yếu hèn... Ba đã nghĩ nếu bà ấy đi, ba có thể giữ lại con, giữ lại sự nghiệp... Ba không ngờ Lục Chính Nam lại tàn ác đến thế..."

"CÂM MIỆNG!" – Sơ Nhiên hét lên, tiếng hét xé lòng vang vọng khắp căn biệt thự kính, khiến những chú cá dưới hồ giật mình lặn sâu xuống đáy. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác cả trái tim mình đang bị băm vằn thành nghìn mảnh. Người cha mà cô hằng yêu kính, người cha mà cô đã nỗ lực sống sót nơi xứ người mười năm qua để được trở về phụng dưỡng, hóa ra lại là kẻ đã bán đứng mẹ mình, bán đứng hạnh phúc của chính gia đình mình.

Trình Dạ nhìn cảnh tượng đó với vẻ thỏa mãn bệnh hoạn. Anh tiến lại gần, cúi xuống nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với sự thật tàn khốc: "Em thấy chưa? Đây chính là người mà em muốn bảo vệ. Trên đời này, kẻ duy nhất không phản bội em, chỉ có thể là tôi – kẻ đã cứu em khỏi cơn ác mộng này bằng cách nhốt em vào một cơn ác mộng khác."

Tô Hoài đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt ông bỗng trở nên sắc lẹm, một sự kiên định cuối cùng lóe lên trong đôi mắt già nua. Ông mở chiếc cặp da cũ kỹ ra, rút ra một cuốn nhật ký rách nát, bìa đã ố vàng vì thời gian và đặt lên bàn.

"Sơ Nhiên... đây là nhật ký của mẹ con. Ba đã giấu nó mười năm qua. Trong đó... bà ấy viết rằng bà ấy biết hết. Bà ấy biết ba hèn nhát, bà ấy biết Lục Chính Nam sẽ không buông tha cho gia đình mình nếu bà ấy không ra đi. Bà ấy tình nguyện hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho con... Ba đã giữ cuốn nhật ký này như một bản án tử hình cho chính mình mỗi đêm."

Ông nhìn Trình Dạ bằng ánh mắt đầy căm hận nhưng cũng đầy sự thấu hiểu về một kẻ điên: "Cậu nói đúng, tôi là một kẻ hèn hạ không đáng làm cha. Nhưng Trình Dạ, cậu cũng sẽ không bao giờ có được lòng con bé bằng cách này. Cậu đang giết chết nó bằng sự chiếm hữu y hệt cha cậu năm xưa."

Tô Hoài bất ngờ rút từ đáy cặp da ra một vật đen ngóm, nặng trịch. Đó là một khẩu súng lục. Đám vệ sĩ ngoài sảnh định lao vào nhưng Trình Dạ đưa tay ngăn lại, anh đứng im, ánh mắt không một chút sợ hãi.

"Ông định giết tôi để trả thù cho mẹ nó sao? Muộn quá rồi, Tô Hoài." – Trình Dạ nhếch môi giễu cợt.

"Không. Tôi không giết cậu." – Tô Hoài cười, một nụ cười thê lương và đau đớn tột cùng. Ông quay nòng súng về phía thái dương mình, đôi mắt đẫm lệ nhìn Sơ Nhiên lần cuối. – "Tôi chết đi, nợ nần giữa cậu và tôi sẽ hết. Tôi chết đi, để cậu không còn gì để uy hiếp con bé nữa. Sơ Nhiên... hãy sống... hãy thay ba trả thù bọn họ..."

"BA! KHÔNG ĐƯỢC!" – Sơ Nhiên hét lên kinh hoàng, cô định lao tới nhưng chân tay bủn rủn không còn sức lực.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, xé tan bầu không khí đặc quánh của Thủy Cung. Máu đỏ tươi bắn lên những tấm kính cường lực trong suốt, bắn lên cả bộ váy lụa trắng tinh khôi mà Sơ Nhiên đang mặc. Thân hình già nua của Tô Hoài đổ gục xuống bàn đá cẩm thạch, máu chảy tràn ra, thấm đẫm xấp giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và cả đống tiền mặt trong vali. Đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía con gái như một lời tạ tội vĩnh viễn không được nghe câu tha thứ.

Sơ Nhiên đứng chết lặng. Không gian xung quanh cô bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa. Cô nhìn vết máu nóng hổi trên váy mình, rồi nhìn xác cha mình đang dần lạnh đi giữa vũng máu. Một tiếng cười khàn đặc vang lên từ cổ họng cô, rồi biến thành tiếng gào khóc thảm thiết, điên dại.

Trình Dạ đứng đó, gương mặt anh lần đầu tiên hiện lên một tia bàng hoàng không thể che giấu. Anh đã tính toán mọi thứ, nhưng không tính được rằng Tô Hoài lại chọn cách cực đoan nhất để "giải thoát" cho con gái và trừng phạt anh. Anh muốn Tô Hoài phải sống trong nhục nhã, chứ không phải một cái chết oanh liệt như thế này.

Sơ Nhiên bất ngờ chộp lấy cuốn nhật ký đẫm máu trên bàn, cô chạy điên cuồng về phía ban công kính đang mở toang.

"Lục Trình Dạ! Anh thắng rồi! Anh đã giết chết tất cả những gì còn sót lại trong tâm hồn tôi!" – Cô đứng chênh vênh trên thành ban công cao vút, gió hồ thổi lồng lộng khiến tà váy trắng đẫm máu bay loạn xạ như một cánh chim bị thương nặng đang cố vỗ cánh lần cuối.

"Sơ Nhiên, xuống ngay! Đừng làm điều ngu xuẩn!" – Trình Dạ lao tới, giọng anh lần đầu lạc đi vì sự sợ hãi thực sự.

"Đừng lại gần! Nếu anh bước thêm một bước, tôi sẽ gieo mình xuống đây, ngay trên xác của cha mình! Tôi sẽ để dòng nước hồ này gột rửa sạch sẽ sự bẩn thỉu mà anh và nhà họ Lục đã gieo rắc lên cuộc đời tôi!"

Cô nhìn cuốn nhật ký trên tay, rồi nhìn mặt hồ đen ngòm bên dưới. Cô không nhảy, cô chỉ cười – một nụ cười lạnh lẽo đến gai người. Cô nhìn Trình Dạ bằng ánh mắt chứa đầy sự thù hận sâu hoắm: "Tôi sẽ sống. Tôi sẽ không chết để anh được toại nguyện. Tôi sẽ sống để nhìn anh mục nát trong căn biệt thự kính này. Tôi sẽ sống để đòi lại từng giọt máu của mẹ và cha tôi, từng năm tháng khổ cực của tôi nơi xứ người. Lục Trình Dạ, địa ngục của anh... bây giờ mới bắt đầu."

Sơ Nhiên ngất xỉu ngay trên tay Trình Dạ khi anh kịp lao tới ôm lấy cô trước khi cô ngã xuống hồ. Căn biệt thự Thủy Cung đêm đó chìm trong mùi máu và sự im lặng đáng sợ của cái chết. Tô Hoài đã chết, mang theo mọi xiềng xích mà Trình Dạ dùng để uy hiếp Sơ Nhiên. Nhưng bù lại, trái tim của cô gái kiên cường ấy giờ đây đã hoàn toàn hóa thành đá lạnh.

Trình Dạ bế cô vào phòng, bàn tay anh run rẩy lau đi những vệt máu khô trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Anh nhìn chiếc nhẫn định vị trên cổ cô, khẽ thầm thì trong bóng tối: "Sơ Nhiên... em không còn ai cả. Bây giờ, em chỉ có thể là của tôi. Dù là hận, em cũng phải ở lại đây với tôi đến hơi thở cuối cùng."

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát và cứu thương bắt đầu vang lên từ đằng xa, xé tan đêm tối của Hải Thành. Một chương mới đẫm máu và những âm mưu trả thù tàn khốc hơn chính thức mở màn.