Chương 16: Chạm đến bình yên
Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang dãy B, Kelvin và Thái Trân ngồi bệt ở bậc cầu thang đá lạnh ngắt. Thái Trân bó gối, mắt sưng mọng vì khóc, cô nhìn vết bầm tím trên gương mặt Kelvin rồi nói bằng giọng khàn đục. “Đồ ngốc, sao anh lại làm chuyện đó chứ?”
Kelvin nhắm mắt, cảm nhận cơn đau âm ỉ, lí nhí. “Thái Trân, anh…”
Thái Trân không để anh nói hết, cô cúi đầu, hơi thở run rẩy khi đối diện với sự thật trần trụi trong lòng mình. “Em luôn luôn nhìn theo Nguyệt Vy, ở sự lương thiện và tính khờ dại của cô ấy. Em ghét những cô gái thánh thiện, cô ấy không thân thiết với em, đáng lẽ cô ấy phải trừng phạt em nhưng cô ấy lại quan tâm em. Làm sao sự quan tâm có thể đến một cách tự nhiên được chứ?”
Cô nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy gấu áo. “Giống như cô ấy luôn tha thứ, điều đó làm em phát điên. Mỗi lần nhìn cô ấy, em lại thấy mình xấu xa và không xứng với Hạo Phong.”
“Không phải đâu.” Kelvin định an ủi nhưng Thái Trân lại tiếp tục trong cơn nức nở.
“Ngoài mặt em ghét Nguyệt Vy nhưng thực ra là em ghen tị với cô ấy. Không phải vì sự ngây thơ của Nguyệt Vy cuốn hút Hạo Phong, em ghen tị với cô ấy vì thái độ chân thành của cô ấy đối với mọi người. Em sợ khi phải thừa nhận điều đó, em sợ khi phải đối mặt với chính bản thân mình.”
Kelvin nhìn cô như vậy, cảm thấy lòng vụn vỡ, anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô. “Em không cần ghen tị với cô ấy đâu.”
Thái Trân ngước lên, đôi mắt nhòe lệ. “Anh nói vậy là sao?”
Kelvin dùng chính những gì mình vừa học được từ Nguyệt Vy để thức tỉnh người con gái này. “Nguyệt Vy nói đúng, đừng tự làm bản thân mình tổn thương nữa. Nếu em không học cách yêu chính bản thân mình, làm sao em có thể yêu người khác được? Anh sẽ học điều đó và em cũng vậy, biết chưa?”
Nói đoạn, Kelvin vòng tay qua, kéo Thái Trân vào cái ôm bao bọc. Thái Trân sững sờ trong giây lát nhưng hơi ấm từ lồng ngực Kelvin khiến sự phòng bị cuối cùng của cô vỡ tan tành. Cô vùi mặt vào vai anh, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đó là lần đầu tiên cô khóc vì một người, vì hạnh phúc nảy mầm từ cảm giác thấu hiểu. Vào lúc đó, cơn mưa ngoài trời tạnh hẳn, mây đen tản ra, bầu trời quang đãng. Thật đúng như người ta hay nói, sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện.
*** Tại nhà Nguyệt Vy, không khí vô cùng náo nhiệt và tràn ngập màu hồng. Nguyệt Vy ngồi trên sofa, ánh mắt lấp lánh, cô vừa suy nghĩ về cái ôm tối qua vừa mỉm cười một mình. Việc thích anh làm cho em thấy hạnh phúc nhất.
San San ngồi bên cạnh, nhìn thấy điệu bộ của bạn mình liền huých tay trêu chọc. “Đây là biểu hiện của niềm hạnh phúc nè.”
Hoài Ngọc cũng không bỏ lỡ cơ hội hùa theo. “Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa.”
San San tinh nghịch kéo bím tóc Nguyệt Vy, ghé sát tai hỏi nhỏ một câu khiến Nguyệt Vy suýt ngã khỏi ghế. “Này, cậu và Hạo Phong đã hôn nhau chưa?”
Hoài Ngọc mím môi, giả vờ nghiêm nghị. “Trời, sao cậu lại nói toẹt ra như thế. Kỳ lắm.”
San San tặc lưỡi. “Được rồi, không nói thế nữa. Vậy, cậu đã hôn nụ hôn kiểu Pháp à?”
“San San, mình đang nghiêm túc đó.” Nguyệt Vy đỏ mặt tía tai hét lên.
“Thì mình cũng đang nghiêm túc đây, vậy nó hơn cả nụ hôn kiểu Pháp?” San San vẫn không buông tha.
Nguyệt Vy xua tay rối rít. “Mình và Hạo Phong không có làm gì hết.”
Hoài Ngọc nghe vậy thì xụi lơ, tỏ vẻ thất vọng tràn trề. “Chán thật, không phải cậu nói anh ấy đã ôm cậu thật chặt trong vòng tay sao? Tụi mình còn trông đợi hơn cả thế.”
“Đúng, đúng.” San San gật đầu lia lịa. “Không phải cậu nói lúc đó cậu không thể thở được mà? Chán ghê.”
“Cậu nói chán là như thế nào?” Nguyệt Vy ngơ ngác hỏi.
San San đứng bật dậy, tỏ vẻ kinh nghiệm đầy mình. “Để mình bày cho cậu cách hiệu quả nhất. Vào lần tới cậu gặp anh ấy, hãy đè anh ấy xuống giường như vầy nè.”
San San bất ngờ đè Nguyệt Vy xuống sofa minh họa, giọng thì thầm ma mị. “Đôi mắt của cậu phải thật quyến rũ, nhìn anh ấy và nói “cố lên hãy gắng hết sức”, sau đó thì hôn một cái thật dài.”
“Ghê quá.” Nguyệt Vy hốt hoảng đẩy San San ra, cô đứng dậy chỉnh lại quần áo nhưng trong thâm tâm lại xao động. “Nhưng miễn là anh ấy chấp nhận tình yêu của mình, điều đó là quá đủ đối với mình rồi.”
Hoài Ngọc và San San nhìn nhau rồi đồng thanh cười lớn. “Vậy mà lúc nãy ai nói “ghê” vậy ta. Thích người ta quá trời còn bày đặt ngại ngùng, ánh mắt của cậu đã tố cáo cậu rồi đó.”
Nguyệt Vy bỗng trầm lại, nghĩ về Thái Trân. “Có một số người trao trọn tình yêu của họ nhưng không được đáp lại.”
San San nắm lấy tay bạn, đưa ra lời khuyên. “Không ai có thể hạnh phúc mãi được, vì thế cậu không cần phải cảm thấy có lỗi và cố gắng cải thiện nó. Hãy nghe theo tiếng gọi của con tim và tiến về phía trước.”
“Đúng đó, Nguyệt Vy.” Hoài Ngọc đồng tình. “Cậu nên tận hưởng phút giây ngọt ngào trong tình yêu khi mà tình yêu đó đã thuộc về cậu.”
“Sự ngọt ngào trong tình yêu, nó làm mình vừa nảy ra một ý tưởng.” San San reo lên.
Hoài Ngọc và Nguyệt Vy cùng nhìn San San bằng ánh mắt tò mò. Hóa ra ý tưởng này chính là vào bếp làm bánh Tiramisu. Cả ba bắt tay vào thực hiện, mỗi người tự tay làm một cái để tặng cho người mình trân quý. Sau một hồi loay hoay trong bếp với bột cacao, kem cheese và đường, tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng máy đánh trứng. Cuối cùng, ba chiếc bánh Tiramisu thơm phức, đậm đà đã ra lò.
Hoài Ngọc nhìn chiếc bánh của mình, thở dài tiếc nuối. “Thật ghen tị, ngoại trừ Nguyệt Vy, chúng ta không có ai để tặng cả.”
San San cất tiếng, đôi mắt lóe lên tia sáng. “Mình có mà.”
“Cậu có? Ai thế?” Nguyệt Vy tròn mắt ngạc nhiên.
San San mỉm cười bí ẩn, khéo léo đáp lại. “Ngọt ngào của tình bạn, mình có thể tặng cho bạn bè cũng được mà.”
Nguyệt Vy và Hoài Ngọc nhìn nhau cười xòa. “Ừ, đúng ha.”
Chiếc bánh Tiramisu với ý nghĩa "Hãy mang em đi" đã mang theo tâm tư thầm kín của ba cô gái trẻ, chuẩn bị được gửi gắm đến những người định mệnh của đời họ.
***
Sáng hôm sau, bầu trời sau cơn mưa trong trẻo và sáng sủa hơn, giống như tâm trạng của Nguyệt Vy lúc này. Cô cẩn thận đặt cái bánh Tiramisu tự tay mình làm vào chiếc hộp xinh xắn, gói ghém vào đó những rung động đầu đời và mang đến trường.
Vừa tới nơi, cô liền đi thẳng qua lớp Mỹ thuật ứng dụng để tìm Hạo Phong thì thấy anh ngồi lặng lẽ một góc lớp, gương mặt che kín sau lớp khẩu trang y tế.
Nguyệt Vy bước tới, lo lắng hỏi. “Anh bị cảm à? Không sao chứ?”
Hạo Phong ngước đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ lạnh lùng đặc trưng. Anh đáp bằng giọng khàn đặc. “Anh không sao, mà em qua đây chi vậy?”
Nguyệt Vy ngập ngừng rồi chìa hộp bánh ra trước mặt anh, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để che giấu thẹn thùng. “Hôm qua em với San San và Hoài Ngọc làm bánh cho vui. Bọn em đã làm dư nên cho anh nè.”
Hạo Phong nhướn mày, nhìn hộp bánh rồi lại nhìn cô, hờn dỗi. “Em cho anh phần còn thừa à?”
“Không, không phải.” Nguyệt Vy luống cuống xua tay.
Hạo Phong châm chọc. “Em nghĩ cổ họng khô rát của anh có thể nuốt nổi bánh hả? Em thật biết cách chăm sóc người bệnh.”
Trong khi Nguyệt Vy còn đang đứng hình vì thái độ khó chiều của anh thì Leo từ đâu nhảy bổ tới, nhanh tay giật lấy hộp bánh. “Wow, bánh cô tự làm à? Nguyệt Vy, cô thật khéo tay.”
Chưa kịp để Leo mở hộp, Henry cũng xuất hiện, giằng lấy chiếc hộp với vẻ đắc ý. “Khi tao đói bụng, hộp bánh này sẽ là bữa ăn chiều.”
Chứng kiến cảnh "chiến lợi phẩm" của mình bị xâu xé, Hạo Phong đứng phắt dậy, giật lại hộp bánh về phía mình, ôm khư khư trong lòng rồi tuyên bố bằng chất giọng bá đạo. “Quên đi, đây là bánh của tao, tao sẽ ăn nó.”
Nói đoạn, anh quay lưng đi thẳng ra khỏi lớp. Leo và Henry không chịu bỏ cuộc, cứ thế bám đuôi năn nỉ ỉ ôi.
“Chừa lại cho tao một ít đi.”
“Này, Hạo Phong, cho tao một miếng đi.”
“Tao cũng muốn ăn.”
Hạo Phong vẫn kiên quyết không nhượng bộ, giọng anh vang vọng dọc hành lang. “Không, tao muốn ăn nó một mình.”
“Cho tao một miếng thôi mà.”
Nguyệt Vy đứng nhìn theo cái đám đông ồn ào ấy mà dở khóc dở cười. Cô hét lên thật lớn để át đi tiếng tranh giành của họ. “Này, bánh tôi tự làm đó. Mấy người nhớ ăn cho hết.”
Khi bóng của Hạo Phong khuất dần, Nguyệt Vy mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy lòng mình mâu thuẫn. Cô tự nghĩ. Việc đó đã làm cho mình dám thổ lộ tình cảm và bây giờ anh ấy lại trở lại với tính cũ, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Tại sao anh ấy lại khó hiểu đến thế?
Ở góc khác của sân trường, Đình Quân ngồi nhìn chiếc bánh mà San San đã đưa cho mình sáng nay. Hình bóng cô gái nhỏ nhắn kèm theo nụ cười rạng rỡ hiện lên trong tâm trí anh cùng lời nhắn gửi vụng về.
"Thật ra Nguyệt Vy muốn làm bánh, vì thế em cũng đã làm một cái. Em nghĩ sau khi làm xong sẽ để anh ăn nó.”
Lúc đó, anh đã hỏi lại một cách ngô nghê. “Hôm nay không phải sinh nhật của anh.”
San San chu môi đáp. “Đâu có luật nào bắt buộc phải ăn bánh vào ngày sinh nhật đâu.”
“Không phải thế, chỉ là anh không thích ăn đồ ngọt. Nhưng… anh chắc là nó sẽ rất ngon.”
“Anh nhớ ăn hết đó.”
“Ừm.”
Đình Quân nhìn chiếc bánh, lẩm bẩm một mình, nụ cười chua xót nhưng ấm áp. Kẻ ngốc nhất trên thế giới này không phải em mà là anh.
Nguyệt Vy đi ngang qua, thấy chiếc bánh quen thuộc trên tay Đình Quân liền dừng lại tò mò. “Cái bánh đó...”
Đình Quân giật mình, che giấu bối rối. “À, bánh này là San San đưa cho anh.”
Nguyệt Vy nheo mắt nhìn anh, ẩn ý. “Anh với San San, hai người…”
“Không phải như em nghĩ đâu.” Đình Quân phủ nhận.
“Rõ ràng thế mà anh còn chối nữa.”
“Vẫn chưa phải…”
“Vậy khi nào mới phải?” Nguyệt Vy tấn công dồn dập khiến chàng đội trưởng chỉ biết gãi đầu.
Đình Quân thở dài. "Anh hy vọng em có thể giữ bí mật giùm anh. Bởi vì tụi anh vẫn chưa chắc chắn có lâu bền hay không.”
Bỗng nhiên, trái bóng rổ từ đâu bay tới với tốc độ cực nhanh, đập thẳng vào hộp bánh trên tay Đình Quân khiến nó nát bét. Đình Quân tức giận quay đầu lại nhìn về phía thủ phạm. Hạo Phong đứng đó, tay vẫn còn giữ tư thế ném, cười khì khì dưới lớp khẩu trang. “Xin lỗi nha, tôi bị cảm nên nhìn không trúng đích cho lắm.”
Đình Quân nghiến răng. “Rõ ràng là cậu cố ý, nếu bị bệnh thì đừng có chơi bóng.”
Hạo Phong nhìn đống vụn bánh của Đình Quân rồi thản nhiên đề nghị. “Giờ nó cũng đã bể rồi, Nguyệt Vy có làm cho tôi một cái, cậu có thể ăn cái đó.”
Nguyệt Vy đứng bên cạnh, lên tiếng trách móc. “Cái bánh đó là của San San làm cho Đình Quân, anh làm bể rồi còn nói vậy nữa hả?”
Đình Quân ngạc nhiên, quay sang hỏi Nguyệt Vy. “Em làm bánh cho Hạo Phong sao?”
“Em…” Nguyệt Vy ngập ngừng đỏ mặt.
Đình Quân nhìn sang Hạo Phong, nhận ra điều gì đó thú vị, anh nhếch môi. “Cậu đang ghen à, Hạo Phong? Khi ghen, cậu thật là đáng yêu đó.”
Hạo Phong lập tức xù lông: “Ghen gì chứ, vớ vẩn. Nếu cậu không lấy cái bánh này thì thôi vậy, tôi đem về lớp ăn. Nhớ, đừng có đổi ý đấy.”
Dứt câu nói, Hạo Phong quay lưng đi thẳng, bước chân có chút vội vàng như để che giấu sự lúng túng. Nguyệt Vy đứng nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười tủm tỉm hiện rõ trên môi. Hóa ra dù anh có bướng bỉnh hay khó chiều đến đâu thì sự quan tâm vụng về ấy là minh chứng rõ nhất cho tình cảm của anh.
Anh ấy đang dần thay đổi nét mặt. Nét mặt của anh ấy, cách cư xử của anh ấy làm mình lúng túng hơn bao giờ hết. Nhưng chính lúc này, mình mới cảm thấy ngọt ngào như đang ăn bánh vậy.