Chương 17: Tha thứ để trưởng thành
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những dãy hành lang, đổ bóng xuống sân trường. Nguyệt Vy tiến ra cổng trong tâm trạng nhẹ nhõm, đôi chân như muốn nhảy múa sau những biến cố vừa qua. Rồi sự xuất hiện đột ngột của Thái Trân ở cổng trường khiến cô dừng lại.
Thái Trân hôm nay trông khác hẳn, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, ánh mắt mang nỗi u uẩn khó tả. Cô bước lại gần Nguyệt Vy, ngập ngừng. “Nguyệt Vy, cô có thể dành thời gian đi với tôi một chút được không?”
Nguyệt Vy hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn vào ánh mắt đó, cô hiểu có những nút thắt cần được tháo gỡ. Cả hai cùng đi bộ đến quán cà phê yên tĩnh gần trung tâm thương mại Lotte.
Tiếng nhạc không lời du dương trong quán xóa đi sự căng thẳng giữa hai cô gái ngồi đối diện nhau.
Thái Trân mân mê tách cappuccino, nhìn những bọt sữa đang tan dần rồi chính cô là người phá vỡ sự im lặng. “Tôi hy vọng cô có thể tha thứ về những việc mà Kelvin đã làm với cô. Hầu hết mọi người đều không thể tha thứ cho việc này. Nhưng nếu cô ghét tôi thì cứ ghét.”
Nguyệt Vy bình thản đón nhận lời nói ấy, không thấy giận dữ, chỉ thấy xót xa cho những người đã lạc lối vì tình yêu. Cô nhẹ nhàng đáp. “Tôi chưa bao giờ trách Kelvin cả, bởi tôi biết cảm giác của anh ấy. Anh ấy chỉ là đã dùng sai cách trong chuyện này và cô cũng thế.”
Thái Trân ngước nhìn, nụ cười mỉa mai thoáng qua môi. “Cô không cần phải nói với tôi những câu an ủi vậy đâu. Hay là cô không biết cách ghét ai đó?”
“Không phải.” Nguyệt Vy lắc đầu, ánh mắt cô trong veo như soi thấu tâm can đối phương. “Tôi thật sự nghĩ theo cách đó. Tôi không ghét cô, cả Kelvin cũng vậy, thật ra nếu tôi là cô thì tôi cũng sẽ hành động như vậy thôi. Với lại, tôi nghĩ việc ghét ai đó thật mệt mỏi.”
Thái Trân thẫn thờ lặp lại, giống như vừa nghe thấy một khái niệm hoàn toàn mới lạ. “Mệt mỏi sao? Có lẽ cô nói đúng. Tại sao tôi phải mệt mỏi vì nó chứ? Ghét một ai đó và yêu một người nào đó, thật kỳ lạ, luôn khiến người ta thấy mệt mỏi.”
Ngừng ít phút, cô nói tiếp giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào nhưng đanh thép. “Sáu năm, đã sáu năm rồi, tôi yêu anh ấy và tôi sẽ yêu anh ấy sáu năm nữa. Tôi chắc chắn tôi sẽ luôn yêu anh ấy. Nhưng tôi sẽ yêu anh ấy theo cách đúng đắn nhất của riêng tôi.”
Nhìn Thái Trân, Nguyệt Vy bỗng thấy một sức mạnh phi thường toát ra từ cô gái này. Cô thầm nghĩ. Ngay lúc này Thái Trân thật mạnh mẽ, là vì cô ấy quá tự tin hay là quyết tâm của cô ấy?
Mắt Nguyệt Vy đỏ hoe, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Thái Trân lúng túng, cô gằn giọng để che giấu xúc động đang trào dâng. “Cô khóc sao? Tôi không thê thảm đến mức cần thương hại đâu.”
“Tôi chỉ cảm động thôi.” Nguyệt Vy sụt sùi, lấy tay chùi mắt.
“Cô cảm động cái gì chứ? Cô không biết điều đó sẽ làm tôi thấy khó chịu sao. Tại cô đó, giờ tôi cũng khóc luôn rồi này.”
Nói rồi, Thái Trân cũng không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu cố chấp bấy lâu nay vỡ òa ra theo dòng lệ.
Nguyệt Vy nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho cô. “Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi.”
Thái Trân đón lấy chiếc khăn, giọng cô nghèn nghẹt trong tiếng nấc. “Sao cô lúc nào cũng tốt với tôi hết vậy trong khi tôi đã làm nhiều điều tệ hại thậm chí còn làm tổn thương cô?”
Nguyệt Vy cười, nụ cười hiền hậu xóa tan mọi khoảng cách. “Nhưng sau khi bị tổn thương, chúng ta sẽ càng quan tâm nhau nhiều hơn, cô thấy đúng không? Có thể chúng ta sẽ lại tiến về phía trước kiên cường hơn.”
Thái Trân nhìn Nguyệt Vy, cuối cùng cô cũng chịu hạ thấp bức tường thành kiêu hãnh của mình xuống. Cô lau khô nước mắt, liếc xéo Nguyệt Vy nhưng bộ dạng rất đỗi trẻ con. “Nếu cô kể cho ai nghe về việc này thì cô chết chắc.”
Nguyệt Vy bật cười, đưa tay lên làm điệu bộ tuyên thệ. “Tôi sẽ không kể đâu, tôi hứa đó.”
Ngoài kia, phố xá sáng rực ánh đèn. Hai cô gái bước ra khỏi quán, giữa họ không còn là đối thủ mà là hai tâm hồn đã tìm thấy sự đồng điệu sau những bão giông.
***
Kelvin đứng chôn chân trước cửa lớp, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt dán vào tấm biển tên lớp như thể đang đấu tranh với một rào cản vô hình nào đó. Anh muốn vào nhưng lòng kiêu hãnh và cả sự mặc cảm sau những gì đã gây ra khiến anh chần chừ.
Đúng lúc đó, Hạo Phong bước tới từ phía sau. Nhìn thấy bóng lưng lúng túng của bạn mình, anh không tránh né mà đi thẳng đến, giọng nói vẫn mang nét ngạo nghễ vốn có nhưng phảng phất chút quan tâm. “Sao mày không vào lớp đi còn đứng đây? Ghét tao nhiều lắm sao, thậm chí không nhìn mặt tao còn vắng học hai ngày nay?”
Kelvin im lặng, đầu cúi xuống. Sự im lặng ấy khiến Hạo Phong thở dài, anh tự nhạo báng mình. “Không muốn nói chuyện với tao, được thôi, vì tao không hiểu cảm giác của người khác, tao không biết cái gì cả.”
Câu nói ấy như chạm vào điểm yếu của Kelvin. Anh ngẩng lên, phủ nhận. “Tại sao mày nói vậy? Mày biết chắc là tao không bao giờ ghét mày mà.”
Hạo Phong nhếch mép, đẩy vai Kelvin vào trong lớp, cố tình làm nhẹ bớt bầu không khí bằng vẻ cục cằn quen thuộc. “Mày phiền quá, không ghét thì vào lớp đi. Nhanh lên.”
Ánh nắng gay gắt của buổi sớm dần dịu lại, kéo theo những bóng râm dài thượt trên mặt sân xi măng. Thời gian trôi đi trong từng trang lật sách, chẳng mấy chốc chuông báo tan học vang lên khắp các dãy hành lang.
Chiều hôm đó ở sân bóng rổ, Nguyệt Vy đến sớm nhất, cô tỉ mẩn lau từng quả bóng cam rồi xếp ngay ngắn vào rổ.
Một lát sau, Thái Trân xuất hiện. Không có những ánh nhìn khinh khỉnh, không có những câu nói mỉa mai, cô bước đến bên cạnh Nguyệt Vy. “Nguyệt Vy, cô vẫn làm công việc này à?”
Nguyệt Vy ngẩng lên, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. “Thái Trân.”
“Sao nhìn tôi ngạc nhiên vậy? Cô nghĩ tôi không đến, đúng không?” Nụ cười của Thái Trân không còn mang theo mùi thuốc súng.
“Tôi không có ý đó.” Nguyệt Vy thật lòng đáp. Cô quan sát kỹ gương mặt của đối phương rồi bông đùa. “Cô đang lo lắng điều gì sao? Giống như là đang có mưu tính gì đó vậy.”
Thái Trân khựng lại một giây rồi lắc đầu. “Không có, tôi mà âm mưu gì chứ. Tôi đùa thôi, để tôi giúp cô xếp bóng vào rổ.”
Khi Hạo Phong bước vào và chứng kiến cảnh hai cô gái vốn "không đội trời chung" nay lại cùng nhau dọn dẹp, anh không kìm được mà phì cười. “Chuyện gì đây, hai người trở thành bạn từ khi nào thế?”
Thái Trân khoác tay Nguyệt Vy, tự tin nói. “Nguyệt Vy là người bạn tốt nhất trên đời của em. Đúng không Nguyệt Vy?”
Nguyệt Vy ái ngại nhưng cũng gật đầu phối hợp. “Đúng, đúng.”
Lúc này, Kelvin cũng bước vào sân, gọi. “Hạo Phong, chúng ta luyện tập đi.”
Ngay lập tức, Thái Trân quay sang Kelvin, vẻ mặt mỉa mai quen thuộc lại hiện lên. “Kelvin, anh đừng có lúc nào cũng bám lấy Hạo Phong như vậy được không? Thật đáng thương.”
Kelvin ngớ người, cãi lại. “Em nói gì vậy, bọn anh là bạn mà, tất nhiên phải bám lấy nhau rồi.”
“Chỉ là thương hại, anh hiểu không? Không có tiến bộ gì cả.” Thái Trân hất cằm.
“Em mới không tiến bộ ấy, thôi không nói với em nữa, bọn anh đi tập đây.” Kelvin lèm bèm rồi cùng Hạo Phong chạy ra giữa sân, bỏ lại hai cô gái đang mỉm cười nhìn nhau.
*** Sáng thứ bảy, trung tâm thương mại náo nhiệt với những bảng hiệu rực rỡ. San San kéo Nguyệt Vy đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Đống túi đồ trên tay Nguyệt Vy ngày một nặng thêm, cô than thở. “San San, cậu mua nhiều và lâu như thế, bộ cậu không thấy mệt sao? Mình sắp chịu hết nổi rồi này.”
San San vẫn hăng hái như một chiến binh. “Mới có chút xíu mà đã than mệt, mình chỉ còn thiếu đôi giày hợp với bộ quần áo của mình. Chờ mình chút nữa thôi. Ngày mai là ngày mình chiến đấu cho đến chết.”
“Chiến đấu đến chết? Cậu nói gì nghe ghê vậy?” Nguyệt Vy rùng mình.
San San dừng chân, đôi mắt hiện lên vẻ quyết tâm sắt đá. “Đình Quân và mình đã không có buổi hẹn hò đầu tiên thành công, buổi hẹn tồi tệ đó sẽ là buổi hẹn tồi tệ cuối cùng trong cuộc đời mình. Mình sẽ không bao giờ cho phép việc đó xảy ra nữa.”
“Tại sao?”
“Tụi mình đã hẹn hò nhưng không thành, tất cả đều là công cốc. Cậu nói mình mới nhớ, cái bánh Tiramisu mình tặng Đình Quân cũng bị Hạo Phong làm cho nát bét. Vì thế ngày mai mình phải thật đẹp và thật hoàn hảo.”
Nguyệt Vy gật gù cổ vũ. “Ừ, hãy để Đình Quân thấy cậu hoàn hảo đến mức anh ấy choáng váng luôn. Và tất nhiên anh ấy sẽ không thèm nhìn những cô gái khác nữa.”
“Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình.” San San kiểm tra ví tiền rồi la lên the thé. “Không phải chứ, mình vẫn chưa mua đôi giày hợp với bộ đồ của mình. Mình phải mua.”
Đột nhiên, ánh mắt San San bị thu hút bởi đôi giày màu bạc lấp lánh kim tuyến nằm trang trọng trong tủ kính. Cô reo lên. “Chính là nó, đôi giày chiến đấu cho đến chết của mình. Đẹp tuyệt.”
Dù đôi giày quá nhỏ so với chân và người bán hàng thông báo đó là đôi cuối cùng, San San vẫn quyết định mua nó. Cô xỏ chân vào, nhăn mặt bước đi nhưng vẫn kiên quyết. “Khoảnh khắc đầu tiên mình thấy nó, mình đã biết nó là đôi giày may mắn của mình.”
“Nhưng không phải đôi giày vừa vặn quan trọng hơn sao?” Nguyệt Vy lo lắng nhìn bàn chân bị o ép của bạn.
“Đó là lý do bây giờ mình mang nó, nó sẽ giãn ra và vừa vặn vào ngày mai thôi.”
Nguyệt Vy thở dài não nuột. “Mình ghen tị vì cậu được hẹn hò, chẳng bù cho mình, gặp nhau cũng không có chứ nói gì đến hẹn hò. Mình thật sự chưa có buổi hẹn hò nào đúng nghĩa cả. Mình đang tự hỏi mình và Hạo Phong nếu hẹn hò sẽ như thế nào nhỉ.”
Cả hai cô gái nhìn nhau rồi cùng phá lên cười vì những suy nghĩ mơ mộng viển vông.
Vừa bước ra khỏi khu giày dép, San San kéo áo Nguyệt Vy, chỉ về phía gian hàng thời trang quý bà. “Nguyệt Vy, nhìn kìa, người phụ nữ kia chẳng phải mẹ cậu sao?”
“Ừ, đúng rồi.” Nguyệt Vy ngạc nhiên. Sau khi chia tay San San, cô tiến lại gần mẹ mình.
Bà Du lúc này đang phân vân giữa hai chiếc áo lộng lẫy. Thấy con gái, bà liền nhờ vả. “Mẹ không thể quyết định cái nào đẹp hơn, Nguyệt Vy, con có thể cho mẹ ý kiến không. Cái nào sẽ làm cho chú yêu mẹ hơn vào ngày mai?”
Nguyệt Vy nhìn mẹ rồi nhìn lại đôi giày "hành xác" của San San, cô cảm thấy trái tim mình như bị bỏ rơi giữa những cuộc hẹn hò của mọi người xung quanh. Cô buồn bã trả lời. “Đừng có hỏi ý kiến của con. Thậm chí mẹ cũng hẹn hò, chỉ có mình con là cô đơn thôi.”
Bà Du ngẩn người nhìn con gái trong khi Nguyệt Vy chỉ biết thở dài, thầm ước rằng Hạo Phong cũng sẽ một lần "chiến đấu cho đến chết" để được hẹn hò với cô.