Chương 15: Máu, cơn mưa và lời yêu
Hạo Phong ngồi tách biệt trên hàng ghế khán giả, dán mắt vào khoảng không, mặc cho các thành viên khác đang hăng say luyện tập. Sự im lặng của anh giống như cơn bão đang chực chờ bùng phát.
Nguyệt Vy sau khi hoàn thành việc dọn dẹp thì cầm tờ giấy và cây viết, đi đến bên cạnh từng người trong đội để ghi chép. “Mọi người muốn ăn gì để tôi mua.”
“Tôi muốn ăn bánh bao.”
“Tôi muốn ăn cơm sườn.”
“Tôi - mì hoành thánh.”
“Cho tôi pizza.”
Sau khi ghi chép đầy đủ, Nguyệt Vy cười tươi. “Được rồi. Tôi đi mua đây. Mọi người chờ trong ít phút.”
Các thành viên đồng thanh hô lớn rồi quay lại với trái bóng. “Luyện tập thôi.”
Nguyệt Vy bước ra khỏi sân tập. Lúc này, Hạo Phong vẫn ngồi im như bức tượng đá. Chỉ vài phút sau, bầu trời bỗng chuyển sang màu xám xịt.
Đình Quân nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa xối xả đập vào lớp kính rồi anh quay sang nhìn Hạo Phong vẫn đang bất động. Anh bước đến, giọng lo lắng. “Nguyệt Vy đi mua đồ ăn nhưng không mang dù, cậu có thể đi đón cô ấy được không?”
Hạo Phong không buồn chớp mắt, buông một câu lạnh nhạt. “Cậu đi đón cô ấy giùm tôi đi.”
Đình Quân không tin vào tai mình. Anh quay đi, lẩm bẩm trong sự phẫn nộ. “Chết tiệt, cậu ta thật đáng ghét, mình thật phí lời khi ca ngợi cậu ta trước mặt Nguyệt Vy.”
“Đội trưởng, để tôi đi cho.” Kelvin đột ngột lên tiếng, ánh mắt anh lóe lên tia nhìn khó đoán.
Đình Quân gật đầu. “Được rồi, cậu đi đi.”
Kelvin xoay lưng.
Nguyệt Vy ôm chặt túi đồ ăn vào lòng, cố gắng bảo vệ chúng khỏi làn nước mưa lạnh buốt. Quần áo và đầu tóc cô ướt nhẹp, dính sát vào da thịt. Khi vừa về đến cổng trường, cô ngạc nhiên khi thấy Kelvin đang đứng đợi dưới màn mưa trắng xóa.
“Kelvin, sao anh lại ra đây?”
Kelvin không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt oán hận và đau khổ. Từng chữ anh cất lên như bị xé toạc bởi tiếng mưa. “Nguyệt Vy, cô đừng thích Hạo Phong nữa. Điều này không thể tiếp tục, Thái Trân buồn lắm vì cô ấy rất thích Hạo Phong nhưng tình yêu của cô ấy không được đáp trả. Tất cả là bởi vì sự xuất hiện của cô. Chỉ cần cô không xuất hiện thì không có việc gì xảy ra nữa.”
Cùng thời điểm, bên trong sân tập, Thái Trân hơi sợ sệt. Có vẻ như cô đã nhận ra sự điên rồ mà mình đã khơi mào trong lòng Kelvin. Cô chạy đến trước mặt Hạo Phong, giọng lắp bắp. “Kelvin… anh ấy…”
“Kelvin sao, cậu ấy thế nào?” Hạo Phong đứng bật dậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Kelvin… anh ấy đã nói với em. Em sợ… em sợ anh ấy sẽ làm điều gì đó với Nguyệt Vy.”
Hạo Phong siết chặt nắm đấm, đôi mắt rực lên tia sáng lạnh lẽo. “Thái Trân, cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu điều cô nói.”
“Em… em đã nói với Kelvin là không muốn thấy Nguyệt Vy xuất hiện nữa...”
Không đợi cô nói hết câu, Hạo Phong lao vút đi trong cơn mưa tầm tã. Anh chạy như điên dại, lòng đau đớn vì một nỗi sợ vô hình, sợ rằng nếu chậm một giây, anh sẽ đánh mất cô mãi mãi.
Trở lại cổng trường, Kelvin vẫn đang nhìn Nguyệt Vy bằng ánh mắt lạc lối. “Một khi cô không xuất hiện nữa thì Thái Trân sẽ hạnh phúc.”
Nguyệt Vy nhìn thẳng vào đối phương, giọng cô vang lên giữa tiếng sấm rền. “Anh có biết điều này ngu ngốc đến cỡ nào không? Anh thích cô ấy sao không dũng cảm theo đuổi mà nhường cô ấy cho một người vốn dĩ chưa bao giờ yêu cô ấy?”
“Vậy thì đã sao chứ, vì Thái Trân, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì.” Kelvin gào lên.
“Tôi không tin là anh sẽ làm cho tôi biến mất vì tôi biết anh không phải là loại người đó.”
“Đừng đánh giá thấp tôi.”
Nguyệt Vy tiến lên một bước, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can Kelvin. “Sự thật… là… anh sợ làm điều đó với tôi, đúng không?”
“Tôi không còn cách nào khác, chỉ có cách cô không xuất hiện nữa thì chúng tôi mới được yên ổn.” Bàn tay cầm gậy bóng chày của Kelvin siết chặt.
Nguyệt Vy lắc đầu xót xa. “Anh sai rồi, đó không phải là tình yêu. Nếu làm như thế, anh, tôi, Thái Trân và Hạo Phong không một ai sẽ hạnh phúc hết. Tại sao anh và Thái Trân lại không biết yêu thương bản thân mình vậy? Cái cách anh yêu người khác thật buồn cười, không biết làm sao để yêu một người cho đúng, không biết cách diễn đạt tình cảm như thế nào cho đúng, cuối cùng cả anh và Thái Trân đều đau khổ. Loại tình yêu đó có đáng không?”
“Im đi, cô im đi.”
Trong cơn quẫn bách và tức giận, Kelvin vung gậy bóng chày ném thẳng về phía Nguyệt Vy. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao đến, hất văng chiếc gậy ra xa. Hạo Phong xuất hiện, thở hồng hộc, gương mặt đầy sát khí. “Đồ khốn, có giỏi thì nhắm vào tao đây này, tại sao mày lại đi đánh con gái hả?”
Kelvin cười chua chát. “Tại sao hả? Vì Thái Trân rất thích mày nhưng mày chưa bao giờ ngó ngàng đến cô ấy. Chỉ có mày là người duy nhất làm cho cô ấy hạnh phúc. Cô ấy thật bi thảm, thật bi thảm đó mày biết không.”
Hạo Phong nghiến răng. “Mày nghĩ mày có thể quyết định được người con gái tao yêu sao? Vậy mày biết tình yêu là gì không?”
Kelvin sấn tới đấm một cú thật mạnh khiến Hạo Phong ngã lăn quay trên nền đất ướt. “Mày thì biết cái gì mà hỏi tao câu đó? Mày không biết gì cả, mày đã từng yêu ai thật lòng chưa, mày mới chính là người không biết.” Hạo Phong gượng dậy, lau vệt máu trên môi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. “Vậy ra đây là cách thể hiện tình yêu của mày à? Đồ khốn.”
Hạo Phong xông vào đánh Kelvin tới tấp. Tiếng va chạm thịt da vang lên giữa cơn mưa. Kelvin ngã gục, hơi thở yếu ớt. Khi Hạo Phong chuẩn bị nhặt chiếc gậy bóng chày lên để tung đòn cuối cùng, Nguyệt Vy lao đến, ôm chặt lấy anh, chắn trước người Kelvin. “Hạo Phong, đừng mà. Anh không thể, tôi xin anh đó.”
“Cô tránh ra, chính cậu ta muốn làm cho cô biến mất mãi mãi đó. Nếu tôi không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy mà cô còn xin tôi tha cho cậu ta sao?” Hạo Phong gầm lên.
Nguyệt Vy nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu, những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài. “Nếu anh làm thế, anh sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Anh cam lòng mất đi một người bạn như Kelvin sao? Tôi không muốn anh kết thúc trong sự hối hận.”
Cánh tay đang giơ cao của Hạo Phong run run. Nhìn thấy tấm lòng bao dung đến khờ dại của Nguyệt Vy, ngọn lửa hận thù trong anh dần dịu xuống. Anh vứt mạnh chiếc gậy xuống sàn, tạo ra tiếng động chói tai.
Hạo Phong nắm chặt tay Nguyệt Vy, kéo cô đi, không quên để lại lời cảnh cáo đanh thép cho kẻ đang nằm dưới đất. “Kelvin, nếu sau này mày còn đụng đến Nguyệt Vy một lần nữa, tao không chắc chuyện gì sẽ xảy đến với mày đâu. Nhớ đó."
Cả hai bước đi trong màn mưa để lại sau lưng một Kelvin đang vỡ vụn và một tình yêu sai lầm đã phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Khi đến hành lang dãy B, ánh đèn đổ xuống khuôn mặt Hạo Phong, Nguyệt Vy mới bàng hoàng nhận ra sắc mặt anh trắng bệch, khóe môi vẫn còn vệt máu khô. Cô lo lắng níu tay anh lại, hỏi. “Hạo Phong, anh không sao chứ?”
Hạo Phong nén cơn đau nơi lồng ngực, ngoảnh đầu nhìn cô. "Đừng lo, chỉ một cú đấm đó tôi không chết được đâu. Xin lỗi, vì tôi chỉ toàn gây ra tổn thương cho cô.”
Nguyệt Vy lắc đầu, những lọn tóc ướt dính chặt vào gương mặt nhỏ nhắn. “Tôi không sao mà.”
Hạo Phong đột nhiên gắt lên, nhưng trong sự gắt gỏng đó là nỗi sợ hãi vừa trải qua. “Lúc đó sao cô không kiềm chế lại một chút, nếu tôi không kịp dừng lại thì đã đánh trúng đầu cô rồi.”
Nguyệt Vy cụp mắt, cô nhớ lại khoảnh khắc mình lao vào giữa hai người đàn ông đang mất kiểm soát, nói. “Tôi chỉ không muốn thấy anh đánh Kelvin nữa thôi. Dù sao anh ấy cũng là bạn của anh.”
Hạo Phong im lặng, hơi ấm từ bàn tay Nguyệt Vy truyền sang khiến cơn giận trong lòng anh giảm đi. Anh nắm chặt tay cô, kéo đi nhanh hơn về phía cổng trường. “Chúng ta về nhà thay đồ thôi, cô ướt hết rồi.”
Phía xa, nép mình sau cây cột, Thái Trân chứng kiến tất cả: từ cảnh Kelvin nằm gục dưới mưa cho đến sự cuồng nộ chưa từng thấy của Hạo Phong. Trái tim cô như có ai bóp nghẹt khi nhận ra một sự thật cay đắng. Hạo Phong có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng vì Nguyệt Vy, anh sẵn sàng hy sinh người bạn bảy năm của mình. Tình yêu mãnh liệt đó là bản tính thật của anh, chỉ là nó chưa bao giờ dành cho cô.
***
Về đến nhà, không gian ấm áp bên trong đối lập với cơn mưa ngoài kia. Nguyệt Vy thay đồ nhanh rồi đi xuống phòng khách.
Thấy Hạo Phong vẫn ngồi thẫn thờ với mái tóc sũng nước, cô đặt hai lon cà phê xuống bàn. “Sao anh không sấy khô tóc đi, sẽ bị cảm lạnh đấy. Tôi mang cà phê cho anh uống nè, anh vẫn còn giận tôi sao?”
Hạo Phong nhìn cô, sự gai góc thường ngày đã tan biến. Anh mở nắp một lon cà phê rồi đưa cho cô bằng cử chỉ săn sóc. “Không. Cô uống đi.”
“Cảm ơn.”
“Chuyện hồi chiều cô có sợ không?” Hạo Phong hỏi.
"Sợ gì?"
“Kelvin đó, cô không sợ cậu ấy làm tổn thương cô sao?”
Nguyệt Vy nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, lắc đầu. “Tôi không nghĩ nhiều về việc đó. Tôi chỉ biết phải ngăn anh lại. Nếu không anh sẽ hối hận.”
Hạo Phong cười khan, bất lực trước tính cách của cô gái trước mặt. “Cô đúng là ngốc quá.”
Nguyệt Vy không đáp, cô cầm chiếc khăn bông trắng muốt, ngồi xích lại gần Hạo Phong, phủ khăn lên mái tóc ướt của anh. Đôi tay cô di chuyển mềm mại, lau đi những giọt nước còn sót lại. “Để tôi lau tóc cho anh nha.”
Hạo Phong ngồi yên, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng mà bấy lâu nay anh hằng khao khát. Anh khẽ nói. “Có cô ở bên cạnh tôi thật tốt. Nếu không có cô, tôi cũng không biết sẽ gây ra điều gì tệ hại cho Kelvin nữa.”
Nguyệt Vy dừng tay, cô nhìn thấu qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh để chạm vào tâm hồn đầy vết sẹo. “Anh là kiểu người ban đầu lấy đi nỗi đau của người khác sau đó tự trách mình vì nỗi đau đó. Có lẽ anh thích quan tâm đến người khác nhưng lại ghét chính bản thân mình.”
Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên mặt Hạo Phong. Anh gật đầu, lời thú nhận chân thật nhất từ trước đến nay. “Đúng là chỉ có cô mới hiểu tôi.”
“Hạo Phong, anh biết không, thật ra mọi người đều thích anh. Không ai ghét anh cả.”
Hạo Phong ngước mắt, nghi hoặc. “Cô nói thật sao?”
“Thật, tôi nói dối anh làm gì.”
Đột nhiên, Hạo Phong vươn tay kéo mạnh Nguyệt Vy sát lại gần mình. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập trong cái ôm trọn vẹn.
Anh thì thầm bên tai cô, giọng đầy ý vị trêu chọc. “Lúc nãy em nói mọi người đều thích anh, mà mọi người là ai thế?”
Nguyệt Vy bối rối, cô đếm ngón tay để xua đi thẹn thùng. “Thì Kelvin, Thái Trân, Đình Quân nữa.”
“Ba người đó sao gọi là mọi người được?” Hạo Phong nhướn mày.
Nguyệt Vy kể tiếp, ngón tay phải đã đếm hết. “À, còn có San San, Hoài Ngọc, Leo, Henry, ba anh và mẹ em nữa.”
Hạo Phong vẫn chưa buông tha, anh nắm lấy bàn tay trái của cô, nhìn vào ngón tay cuối cùng còn sót lại. “Còn thiếu một người. Em đã đếm hết tay phải rồi sang tay trái luôn mà anh vẫn chưa nghe cái tên cần nghe nữa. Còn một ngón tay nữa thôi, vậy cho anh biết người cuối cùng này thích anh là ai.”
Nguyệt Vy nhìn vào mắt anh, can đảm từ cuộc gọi với San San lúc tối bỗng chốc ùa về. Cô giơ cao ngón tay ấy lên, dõng dạc nói ra điều mà trái tim cô hằng ấp ủ. “Được rồi, để em nói. Chính là em, Nguyệt Vy thích Hạo Phong.”
Hạo Phong sững sờ rồi bật cười rạng rỡ như nắng ấm sau cơn mưa. “Buồn cười quá, lần đầu tiên anh thấy có người giơ tay lên nói thích một người.”
Nguyệt Vy xị mặt, dỗi hờn. “Ý anh là sao, là em không nên nói ra điều đó hả?”
Hạo Phong thu hẹp vòng tay, ôm chặt cô vào lòng như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Anh tựa cằm lên vai cô, buông câu nói khiến trái tim Nguyệt Vy tan chảy. “Không phải, cảm ơn em vì đã nói ra điều đó.”
Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của cà phê và tình yêu nồng cháy đã lấp đầy những khoảng trống cô đơn. Họ đã tìm thấy nhau giữa những sóng gió, bằng lời thú nhận giản đơn nhưng chân thành nhất.