Chương 14: Lời xin lỗi dưới ánh chiều tà
Vừa kết thúc tiết học, San San đã vội vàng thu dọn sách vở, vẻ mặt hăm hở khác thường rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Cô chẳng còn tâm trí để nán lại tán gẫu như mọi khi.
Hoài Ngọc thấy lạ, liền đuổi theo gọi với. “San San, cậu đã làm xong bài luận giữa kỳ chưa, hôm nay muốn đến thư viện không?”
San San ngoái đầu lại, đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi. “Ờ, hôm nay mình không có thời gian. Tạm biệt.”
Bóng cô nhanh chóng mất hút sau dãy hành lang, để lại Hoài Ngọc đứng ngẩn ngơ, vẻ mặt đầy dấu hỏi. Cô lẩm nhẩm trong miệng. Kỳ lạ thật, sao dạo này cậu ấy lúc nào cũng vội vàng thế nhỉ, giống như là có điều gì đó giấu mình vậy.
Mới đi được nửa đường, San San sực nhớ ra điều gì đó, xoay người chạy ngược lại chỗ Hoài Ngọc vẫn còn đang đứng chìm trong suy nghĩ của mình. “Hoài Ngọc, mình hỏi cái này một chút, phấn trang điểm cậu dùng lần trước rất tự nhiên, có thể cho mình mượn được không?”
Hoài Ngọc ngẩn người mất vài giây trước yêu cầu đột ngột của cô bạn vốn ít khi chăm chút phấn son nhưng rồi cô cũng mỉm cười, mở túi xách lấy hộp phấn đưa qua. “Tất nhiên là được.”
“Cảm ơn cậu nha.”
San San cầm lấy hộp phấn như bắt được vàng, nở nụ cười rạng rỡ rồi lại tiếp tục chạy đi, biến mất vào làn mưa bụi.
***
Đình Quân khoác túi xách lên vai, bộ dạng có chút vội vã. Anh bước đến giữa sân, dõng dạc thông báo với cả đội. “Hôm nay tôi về sớm. Hạo Phong, cậu giúp tôi dẫn dắt các thành viên luyện tập nhé.”
Hạo Phong đang xoay quả bóng trên đầu ngón tay, nhướn mày ngạc nhiên. “Không vấn đề gì nhưng đội trưởng bỏ tập sao, hiếm đó.”
Đình Quân chỉ cười không giải thích thêm, anh dặn dò kỹ lưỡng. “Còn nữa, khi các cậu về nhớ khóa cửa và tắt đèn. Ủa, quản lý đâu hết rồi?”
“Nguyệt Vy ở trong phòng thay đồ còn Thái Trân vẫn chưa đến.” Kelvin lên tiếng trả lời thay.
“Ờ, tôi đi đây.”
Sau khi Đình Quân rời đi, Hạo Phong và Kelvin cùng bước về phía phòng thay đồ để tìm Nguyệt Vy nhưng lại thấy Thái Trân. Kelvin nhìn quanh rồi thắc mắc. “Thái Trân, em đến từ khi nào vậy? Còn Nguyệt Vy đâu, anh mới thấy cô ấy ở đây mà.”
Thái Trân nhếch mép, giọng điệu tự đắc. “Cô ấy về rồi.”
“Về rồi? Nhưng đội bóng vẫn còn luyện tập mà.” Kelvin ngơ ngác.
Hạo Phong nheo mắt, luồng khí lạnh lẽo từ người anh tỏa ra khiến không gian trở nên ngột ngạt. Anh gằn giọng hỏi. “Cô ấy tự về hay là cô bảo cô ấy về?”
Thái Trân không hề sợ hãi, cô tiến tới ôm lấy cánh tay Hạo Phong, giọng nũng nịu. “Hôm nay cũng không có nhiều việc nên em bảo cô ấy về trước, chẳng lẽ em làm vậy là sai. Louis, vì anh, em sẵn sàng làm mọi thứ miễn là có anh bên cạnh em.”
Hạo Phong gạt tay cô ra, chán ghét nói. “Cô nói xong chưa? Nếu cô cứ tiếp tục sống trong quá khứ, chỉ dựa vào tôi, cuộc sống của cô sẽ cứ dậm chân tại chỗ thôi. Hãy thôi xoáy vào cái bóng của quá khứ đi.”
“Em chỉ thích anh thôi.” Thái Trân hét lên, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
“Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây, giữa chúng ta chỉ là bạn, không thể tiến xa hơn được, cô hiểu không?”
Thái Trân như phát điên, cô gào lên trong đau đớn. “Em không hiểu, cũng không muốn hiểu. Miễn là em thích anh, em không cần biết đến gì khác. Miễn là vì anh, em sẵn sàng làm mọi thứ. Đó là cách em yêu anh.”
Hạo Phong nhìn cô, không chút mủi lòng, anh buông lời tuyệt tình. “Đừng trông đợi điều gì hơn ngoài bạn bè. Bởi vì đối với tôi, cô không phải là tất cả.”
Câu nói như ngàn nhát dao đâm vào tim Thái Trân. Cô cười điên dại, quyết tâm kéo anh vào nỗi đau của mình. “Thật chứ, vậy cô ta thì sao? Trong trái tim anh, anh hy vọng Nguyệt Vy sẽ mang đến cho anh cái gì? Có phải đây là lý do khiến anh giận dữ giống như con thú cưng bỏ đi vậy, anh không cần nó nhưng cũng không thể bỏ nó.”
“Im đi, tôi không muốn nghe nữa.” Hạo Phong nghiến răng, quay lưng bước đi.
Nhưng Thái Trân vẫn không dừng lại, cô bồi thêm một đòn chí mạng vào vết thương lòng của anh. “Anh đừng nhầm lẫn, cô ấy không phải và không thể thay thế người mẹ đã rời bỏ anh.”
Hạo Phong dừng bước, vai run lên bần bật. Anh xoay người lại, ánh mắt rực lửa giận dữ. “Tôi bảo cô im đi mà. Cô cố tình nói việc đó để làm tôi phát điên, vậy cô hài lòng chưa?”
Nói xong, anh chạy ra khỏi phòng thay đồ, để lại khoảng không gian đổ nát của cảm xúc.
Thái Trân đổ gục xuống, dựa vào tường khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn ngào chứa đựng tuyệt vọng của người con gái dành cả thanh xuân để đuổi theo một bóng hình không thuộc về mình. Kelvin đứng bên cạnh, trái tim anh cũng đau nhói. Anh lấy khăn giấy đưa cho cô.
“Kelvin, em thật thảm hại. Trái tim của anh ấy không thuộc về em, ngoài việc cố tình làm cho anh ấy phát điên, em không biết làm gì khác để anh ấy lắng nghe em và nhìn về phía em nữa.”
Kelvin nhìn người con gái mình thầm yêu đang đau buồn vì người khác, anh cay đắng nhưng vẫn dịu dàng vỗ về. “Thái Trân, đừng khóc nữa. Anh sẽ giúp em nghĩ cách, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.”
Thái Trân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. “Anh giúp được sao?”
Kelvin gật đầu, giọng đầy quyết tâm. “Thái Trân, ai là người cản trở hạnh phúc của em?”
“Dĩ nhiên là Nguyệt Vy. Cô ta nói em là đồ dối trá, cô ta nói em đã sai khi theo đuổi Hạo Phong.” Thái Trân nghiến răng nói tên người mà cô căm ghét nhất.
Kelvin chạm vào vai cô, buông ra câu hỏi chất chứa cả tình yêu lẫn sự mù quáng. “Nếu Nguyệt Vy không xuất hiện, điều đó sẽ làm em hạnh phúc chứ? Nếu em hạnh phúc, em sẽ cười với anh chứ?"
Thái Trân ngỡ ngàng. Trái tim cô lỗi nhịp, không phải vì cảm động mà vì có một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô nhìn chàng trai đứng trước mặt - người vốn dĩ điềm đạm nay lại mang ánh mắt của kẻ bộ hành sắp chết khát, sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn chỉ để đổi lấy nụ cười hư ảo của cô. Sự im lặng của Thái Trân chính là cảm giác tê liệt trước sức nặng của một tình yêu đã biến tướng thành chấp niệm.
Trong khoảnh khắc ấy, một lời hứa sai lầm đã được thành hình, báo hiệu cho những sóng gió sắp tới sẽ ập đến với Nguyệt Vy.
***
Công viên buổi chiều tà, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng thở dài đơn độc của Nguyệt Vy. Cô ngồi thu mình trên băng ghế đá, đôi mắt mọng nước nhìn đăm đăm vào thảm cỏ dưới chân, cố gắng nuốt ngược những uất ức từ lời nói của Thái Trân vào lòng. Đúng lúc đó, một bóng hình dừng lại trước mặt cô. Đình Quân vô tình đi ngang qua, nhìn bộ dạng thất thần của cô, anh không khỏi xót xa.
Đình Quân bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh và hỏi bằng giọng trầm ấm. “Nguyệt Vy, sao em ngồi một mình ở đây vậy? Em khóc sao?”
Nguyệt Vy quay mặt đi, lấy tay lau nhanh vệt nước mắt còn vương trên má, cố giữ giọng bình thản. “Không có.”
“Còn chối nữa, hai mắt sưng húp lên hết rồi kìa.”
Đình Quân cười nhẹ, nụ cười bao dung như người anh lớn. Để xua tan bầu không khí nặng nề, anh cúi xuống ngắt nhành cỏ dại rồi gợi lại kỷ niệm xưa. “Anh nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta nói chuyện, có phải em đang tìm cỏ bốn lá không. Nhưng chúng ta chỉ tìm thấy cỏ ba lá, vậy chúng ta hãy dùng một cái chơi kéo co đi.”
Nguyệt Vy ngẩn người rồi bật cười vì sự trẻ con nhưng tinh tế của anh. Cả hai cùng say sưa tìm những nhành cỏ ba lá to nhất để móc vào nhau chơi kéo co. Sau vài hiệp, Nguyệt Vy thua cuộc nhưng nét u sầu trên mặt cô đã tan biến hẳn.
Cô nhìn anh, chân thành nói. “Đình Quân, cảm ơn anh, bây giờ em cảm thấy tốt hơn rồi.”
“Vậy là tốt rồi, anh lo lắng cho em như một người bạn.”
Nguyệt Vy cúi đầu, lòng cô trào dâng nỗi hối hận muộn màng. “Đó là lỗi của em, chỉ vì em đã đem việc ngưỡng mộ anh thành việc thích anh. Tại sao anh lại quá tốt với em, trong khi trước đó em đã làm cho anh bị tổn thương?”
Đình Quân nhìn xa xăm, giọng anh bình thản như thể đã buông bỏ được mọi hờn trách. “Em hối hận vì thích cậu ấy à?”
“Em…” Nguyệt Vy nghẹn lời, cô không biết phải trả lời ra sao khi trái tim mình quá chông chênh.
“Thật sự anh có thể hiểu lý do em chọn cậu ấy.” Đình Quân tiếp tục. “Anh đã mất em vì cậu ấy, vì thế anh không thích cậu ấy nhưng anh nhận ra anh cũng không thể ghét bỏ cậu ấy. Hạo Phong hiểu nỗi đau của người khác và dùng cách riêng của mình để giúp đỡ họ. Một người ở độ tuổi quá trưởng thành như cậu ấy, thật không thể tin được. Bởi vì điều này, cậu ấy chắc hẳn cảm thông hơn là người khác.”
Nguyệt Vy lặng đi trước những lời nhận xét sâu sắc của Đình Quân về Hạo Phong. Cô thốt lên. “Mặc dù chúng ta không tìm được cỏ bốn lá nhưng em đã tìm thấy một chàng trai lý tưởng.”
“Em đang nói về Hạo Phong hả?” Đình Quân nhướn mày.
Nguyệt Vy phì cười, cái nhìn của cô giờ đây đã sáng rõ hơn. “Cũng không hẳn như vậy, cả anh và Hạo Phong đều là những chàng trai lý tưởng. Đình Quân, anh nhất định sẽ tìm được cô bạn gái thật tốt.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Đang trò chuyện vui vẻ, Đình Quân sực nhớ ra điều gì đó. Anh giật mình nhìn đồng hồ, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc. “Trời ơi, anh quên mất tiêu. Anh quên mất là anh có việc phải đi. Thôi, anh đi nha.”
Không để Nguyệt Vy kịp nói gì, Đình Quân lật đật chạy ra khỏi công viên, mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh đến chỗ hẹn nhưng quảng trường đã thưa thớt người. San San không có ở đó. Tim anh chùng xuống khi nhận ra mình đã để cô gái luôn chờ đợi mình phải thất vọng lần nữa. Anh lấy điện thoại ra gọi.
“Alo.” San San bắt máy.
“San San. Anh xin lỗi, anh lại trễ nữa rồi.” Giọng Đình Quân lạc đi vì hối hận.
Ở đầu dây bên kia, San San cất giọng bình thản nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. “Không sao đâu.”
“Em ở đâu thế?”
“Em đang trên đường về nhà.”
“Em giận anh à?”
“Không, em có giận gì anh đâu. Thôi anh về đi, em cũng về đây.”
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. San San bước đi dưới ánh hoàng hôn, mắt cô cay xè. Cô đã trang điểm thật đẹp, háo hức chờ đợi nhưng rồi lại bị lãng quên. Đi được một đoạn, nỗi ấm ức và cả sự mạnh mẽ thường ngày trỗi dậy, cô dừng lại, soạn một tin nhắn "hăm dọa" nhưng không kém phần cute. Nếu anh còn trễ hẹn nữa, em sẽ dùng dù đỏ đánh anh bất tỉnh luôn đó.
Đình Quân đứng giữa phố, đọc tin nhắn, vừa thương vừa buồn cười trước bản tính bướng bỉnh đáng yêu ấy. Anh biết cô đang cho anh lối thoát, một cơ hội để sửa sai. Năm phút sau, anh gửi lại một tin nhắn chân thành. San San, anh thật lòng xin lỗi, chủ nhật tới, chúng ta hẹn hò lần nữa nhé.
Lời xin lỗi ấy như liều thuốc xoa dịu trái tim San San. Cô tủm tỉm cười suốt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Hạnh phúc là sau mỗi lần trễ hẹn vẫn có người sẵn lòng bắt đầu lại từ đầu.