Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Mùi vị hạnh phúc

Sân trường vắng lặng, Nguyệt Vy ngồi thừ người trên ghế đá, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Mọi chuyện xảy ra gần đây từ việc sống chung nhà với Hạo Phong đến sự xuất hiện của Thái Trân giống như mớ chỉ rối mà cô càng cố gỡ lại càng thắt chặt.

“Nguyệt Vy, sao ngồi một mình ở đây vậy?”

Kelvin từ xa đi ngang qua, thấy bóng dáng cô đơn của cô nên dừng bước hỏi thăm. Anh đưa mắt nhìn về phía hành lang đối diện rồi tiếp tục. “Cô vừa nói chuyện với Thái Trân đúng không?”

Nguyệt Vy hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên. “Sao anh biết?”

“Tôi thấy cô ấy vừa mới đi.” Kelvin đáp, giọng anh có chút trầm xuống khi nhắc đến cái tên ấy.

Nguyệt Vy im lặng một lát, như hạ quyết tâm tìm kiếm sự thật mà mình luôn trăn trở, cô ngước nhìn anh đầy khẩn thiết. “Kelvin, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”

“Cô hỏi đi.” Kelvin ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nguyệt Vy.

“Tình cảm giữa Hạo Phong và Thái Trân có thật là tình yêu không?”

Nghe đến đây, Kelvin thở dài, anh tựa người ra sau ghế, nhìn xa xăm như đang lật lại những trang ký ức cũ kỹ của thời trung học. Anh chậm rãi nói. “Chuyện này… thật ra tôi cũng không biết phải nói thế nào cho cô hiểu. Nhưng có một sự thật mà cô phải biết, đây chỉ là tình yêu đơn phương của Thái Trân. Họ là bạn từ thời trung học. Ở trường trung học, Thái Trân rất trầm và hay kiêu kỳ với những bạn khác trong lớp. Vì thế việc đó gây ra nhiều thù hằn và việc Thái Trân bị đánh, bị ăn hiếp thường xuyên xảy ra mọi lúc. Khi chuyện xảy ra, tất nhiên Hạo Phong luôn là người giải vây cho cô ấy vì Hạo Phong rất ghét chuyện kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, Hạo Phong là vậy, cậu ấy luôn nhìn thế giới này như nhìn kẻ thù. Vì thế đối với Thái Trân, Hạo Phong giống như là hoàng tử. Tôi hiểu cảm giác của Thái Trân, nếu tôi mà là con gái tôi cũng sẽ thích Hạo Phong như cô ấy. Nhưng đáng tiếc tình cảm của Thái Trân chưa bao giờ được đền đáp, yêu một người không yêu mình thật sự rất đau. Là cô ấy đã biến sự nghĩa hiệp của Hạo Phong mặc định thành tình yêu.”

Nguyệt Vy quan sát nét mặt buồn bã của Kelvin khi anh kể về Thái Trân, cô thốt lên một câu hỏi mà cô đã lờ mờ đoán ra. “Anh có tình cảm với Thái Trân đúng không?”

Kelvin cười khổ, một nụ cười chua chát. “Đúng thì sao chứ, cô ấy có bao giờ để ý đến tôi đâu thậm chí trong mắt cô ấy, tôi là kẻ làm việc gì cũng thất bại. Tôi làm sao mà so sánh được với Hạo Phong, với lại tôi cũng không muốn vì chuyện này mà mất đi một người bạn tốt như Hạo Phong.”

“Vì thế mỗi lần gặp Thái Trân, anh luôn tỏ ra lạnh lùng với cô ấy và cố che giấu tình cảm của mình?”

Kelvin gật đầu, ánh mắt buồn bã nhưng kiên quyết với sự lựa chọn của mình. “Giờ tôi chỉ có thể làm được như thế. Miễn là cô ấy thấy vui, mọi thứ khác đều không quan trọng.”

Câu nói ấy như dấu chấm hết lơ lửng, gói gọn mọi tâm tư mà Kelvin đã kìm nén bấy lâu. Nguyệt Vy mím môi, không biết nên nói gì thêm vào lúc này. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái gật đầu nhẹ thay cho lời tạm biệt.

Trên đường đi bộ về nhà, bóng Nguyệt Vy đổ dài dưới ánh đèn điện leo lét. Những lời của Kelvin cứ ám ảnh lấy cô.

Cô thì thầm trong gió. Che giấu tình cảm không nói liệu có đúng không? Đến hôm nay mình mới biết Kelvin cũng thầm thích Thái Trân nhưng hai người đó gặp nhau chỉ toàn cãi vã. So với hy vọng của Kelvin, tình cảm của Thái Trân dành cho Hạo Phong còn mãnh liệt hơn, liệu tình yêu nhỏ nhoi của mình, Hạo Phong có chấp nhận?

Về đến nhà, Nguyệt Vy vùi mình vào bài vở để quên đi phiền muộn. Khi kim đồng hồ đã điểm tám giờ, cô xuống bếp nấu mì ăn cho ấm bụng. Căn nhà yên tĩnh quá mức khiến cô cảm thấy lo lắng. Trễ thế này sao mẹ vẫn chưa về nữa. Không biết có chuyện gì không?

Đúng lúc cô đang lui cui chuẩn bị nước dùng, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật bắn người.

“Nấu mì à? Nấu cho tôi một tô không hành, tôi ghét ăn hành.”

Nguyệt Vy quay phắt lại, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. “Hạo Phong, anh định hù chết tôi hả, sao cứ thích xuất hiện bất thình lình kiểu này vậy.”

Hạo Phong đứng tựa vào cửa bếp, gương mặt thản nhiên như không. “Làm vậy mới vui.”

“Mà anh đến đây làm gì, đây là nhà tôi mà.”

“Ba tôi đi công tác rồi, dì giúp việc lại xin nghỉ mười ngày về quê lo chuyện gia đình dì ấy nên tôi chỉ còn cách đến đây ăn tối. Mà sao cô không khóa cửa lại, may là tôi chứ người khác thì cô tiêu đời rồi.”

“Vậy sao anh không bấm chuông?” Nguyệt Vy vừa hỏi vừa bỏ mì vào nồi.

“Cửa không khóa bấm chuông làm gì cho mất công. Hay là… tôi ra đó bấm chuông lại nha.”

Nguyệt Vy thở dài bất lực trước tính khí ngang ngược của anh. “Thôi, không cần đâu. Mẹ tôi cũng không có ở nhà, tôi nấu mì sắp xong rồi, anh ăn nhanh đi rồi về.”

Hạo Phong nhíu mày, giọng điệu có chút hờn dỗi. “Chưa ăn mà đã đuổi như đuổi tà. Cô bưng mì lên phòng khách đi, tôi lên đó xem tivi trước, nhớ nhanh nhanh đó.” Nói xong anh xoay người đi ra phòng khách.

Nguyệt Vy hét lớn sau lưng anh. “Này, đến ăn chực mà làm như mình là ông chủ vậy."

Hạo Phong vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy, tung ra câu nói khiến cô khựng lại. “Bưng mì lên đi, đừng quên những điều ba đã nói với cô. Một bữa ăn cũng có thể làm người ta thấy hạnh phúc.”

Nguyệt Vy bực dọc nhìn theo bóng lưng ấy, tay cầm đôi đũa mà chỉ muốn bẻ gãy nó làm đôi. Làm sao anh ấy có thể tỏ ra như không có chuyện gì thế nhỉ? Không chú ý đến suy nghĩ của người khác, đúng là đáng ghét mà.

Lát sau, Nguyệt Vy bưng tô mì nóng hổi lên phòng khách, đặt mạnh xuống bàn. “Của anh đó, ăn đi.”

Hạo Phong vừa định cầm đũa thì cô lại ngăn lại. “Mà khoan, nóng lắm, để nguội một chút.”

“Sao cô phiền phức vậy? Cô không biết mì phải ăn lúc còn nóng mới ngon sao.” Hạo Phong bắt đầu ăn ngon lành.

Nguyệt Vy không ăn, cô ngồi đối diện, chống cằm quan sát anh. Sau một hồi ngập ngừng, cô hỏi câu mà cô đã nhịn cả ngày nay. “Anh và Thái Trân… ý tôi là anh với cô ấy là quan hệ thế nào?”

Hạo Phong ngừng đũa, trả lời rất nhanh và dứt khoát. “Không có thế nào hết, đơn giản chỉ là bạn thôi.”

“Chỉ là bạn thôi sao?”

Hạo Phong ngước đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. “Ý cô là gì đây, nói thẳng ra đi.”

Nguyệt Vy nhắc lại chuyện Kelvin đã kể. “Tôi nghe nói hai người là bạn từ thời trung học, anh luôn bảo vệ cô ấy khỏi những nguy hiểm, mỗi khi cô ấy bị bắt nạt là anh lại xuất hiện đúng lúc.”

“Là Kelvin nói với cô đúng không? Sao cậu ta nhiều chuyện thế nhỉ?”

“Anh đừng trách Kelvin, tại tôi hỏi nên anh ấy mới kể cho tôi nghe.”

Hạo Phong đặt đũa xuống, giọng anh trầm hơn, pha chút giải thích. “Tôi và Thái Trân đúng là bạn từ thời trung học, chúng tôi biết nhau cũng hơn bảy năm rồi. Với tôi, Thái Trân chỉ đơn giản là một người bạn không hơn không kém, vì cô ấy là con gái lại hay bị bạn trong lớp bắt nạt, tôi nhìn thấy cảnh đó thì không thể nào không xen vào được. Dần dần cô ấy cảm mến tôi rồi nhầm lẫn sự biết ơn của cô ấy thành tình yêu. Chuyện chỉ có thế thôi.”

“Nhưng tôi thấy tình cảm cô ấy đối với anh là chân thành.”

Hạo Phong bỗng nhiên nhếch môi cười đầy ẩn ý, anh tiến sát mặt lại gần Nguyệt Vy. “Sao thế, cô ghen tị à?”

Nguyệt Vy đỏ bừng mặt, lắp bắp phủ nhận. “Tôi… ghen tị… không thể nào.”

“Anh làm gì vậy?” Cô lùi lại khi thấy anh cứ nhìn sát vào mình.

“Tôi nghĩ cô có ghen tị, xem ra tôi phải quan sát cô cẩn thận mới được.”

“Anh là đồ ngốc.”

Nguyệt Vy thẹn quá hóa giận, cô cầm cái mâm nhôm trên bàn đập một cái "boong" lên đầu Hạo Phong. “Đau, bộ cô muốn giết tôi hả, nó làm bằng kim loại đó.” Hạo Phong ôm đầu kêu oai oái, gương mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui khó tả.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một tô mì ăn cùng nhau và những trận cãi vã trẻ con như thế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí đang trở nên vừa lúng túng vừa ngọt ngào trong phòng khách. Nguyệt Vy đứng bật dậy, cố che giấu hai gò má nóng bừng vì cái nhìn sát sao của Hạo Phong. Cô cố ý nói lớn để át đi nhịp tim đang đập loạn của mình. “Vậy thì sao, đầu của anh bằng sắt mà, nhiêu đó có hề hấn gì đâu.”

Nói rồi Nguyệt Vy chạy đi nghe điện thoại, bỏ lại Hạo Phong vẫn đang xoa xoa chỗ đau trên đầu nhưng ánh mắt lại nhìn theo bóng lưng cô đầy thâm trầm.

“Alo, San San. Gọi mình có gì không?”

Đầu dây bên kia, giọng San San vang lên hào hứng giữa tiếng ồn ào của nơi làm thêm. “Không có gì, mình chỉ muốn hỏi là cậu đã ăn tối chưa.”

Nguyệt Vy liếc mắt về phía phòng khách, bóng dáng cao lớn kia vẫn còn hiện diện, cô thở dài đáp. “Ăn rồi nhưng mình đang bực bội đây. Vì một người khó ưa cứ thích làm phiền mình.”

“Hạo Phong sao?” San San nhanh nhảu đoán ngay.

“Anh ta chứ còn ai, tự nhiên đến nhà mình ăn tối.”

“Hả, anh ta đến nhà cậu ăn tối?” Giọng nói lớn của San San khiến Nguyệt Vy phải đưa điện thoại ra xa tai một chút.

“Hiệu trưởng đi công tác, dì giúp việc về quê nên anh ta đành phải qua nhà mình ăn nhờ thôi. Nhưng mà anh ta lúc nào cũng làm mình phát bực, anh ta luôn luôn trông như bất cần vậy.”

San San im lặng một giây, như để tiêu hóa hết mớ thông tin gây sốc này rồi cô dùng giọng điệu của một người tư vấn tình cảm chuyên nghiệp. “Nguyệt Vy, cậu hãy nghĩ đơn giản thôi. Cậu không thoải mái như thế bởi vì cậu muốn xác nhận anh ấy có thật sự thích cậu hay không. Vậy tại sao cậu không hỏi thẳng anh ấy khi anh ấy đang ở nhà cậu, chẳng phải đây là cơ hội tốt sao?”

“Không được, mình không đủ can đảm.” Nguyệt Vy lí nhí, trái tim cô quặn lại khi nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối.

“Coi cậu kìa, biết rõ vấn đề vậy tại sao không đơn giản hóa nó, can đảm lên biết chưa? Mình vẫn còn ở chỗ làm, mình cúp máy nha, bye cậu, chúc may mắn.”

“Bye cậu.”

Nghe điện thoại xong, Nguyệt Vy đứng thẫn thờ giữa gian phòng. Những lời nói của San San như cơn lốc xoáy thổi bay những rào cản yếu ớt cuối cùng trong lòng cô. Cô tự hỏi bản thân rồi lại tự đấu tranh với chính mình. Nếu mình hỏi, không biết câu trả lời sẽ như thế nào nhỉ? Mình nên làm gì đây? Có nên nói không? Được rồi, mình sẽ nói.

Nguyệt Vy hít một hơi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Cô quyết tâm bước ra phòng khách để đối diện với người con trai ấy, đối diện với chính cảm xúc bấy lâu nay cô hằng che giấu. Thế nhưng, khi vừa bước ra, không gian im ắng lạ thường.

Hạo Phong đã đi tự bao giờ. Trên chiếc bàn trà, tô mì đã hết sạch, chỉ còn lại tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn dưới đáy tô. Nguyệt Vy cầm tờ giấy lên, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa khiến hơi thở cô dường như ngưng trệ. Mì dở quá nhưng thật kỳ lạ, tôi có thể nếm được mùi vị của hạnh phúc.

Nụ cười mỉm nở trên môi Nguyệt Vy, xóa tan mọi bực dọc ban nãy. Cô áp tờ giấy vào lồng ngực mình, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể.

Hạo Phong nói mình làm cho anh ấy hạnh phúc đúng không? Còn Thái Trân thì sao, cô ta làm Hạo Phong có cảm giác như thế nào nhỉ?

Câu hỏi ấy mang theo cả niềm hy vọng mong manh lẫn tò mò về vị trí mà có lẽ chỉ riêng mình cô mới có thể chạm tới trong trái tim băng giá của anh.