Chương 14: Gặp mặt_1
Ba giờ chiều tại tập đoàn Hoa Dương.
Cảnh Vũ vừa đóng máy tính đứng dậy, thì trong văn phòng đã có tiếng ghế khẽ xê dịch.
Trợ lý Thanh Duy theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút lưu luyến. Kiểu lưu luyến đặc trưng của một người đam mê bát quái nhưng lại chưa được chính chủ thỏa mãn.
Cậu nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn sếp của mình, giọng nói cố giữ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được sự tò mò.
“Sếp chuẩn bị ra ngoài gặp chị dâu ạ? Thực sự không cần em đi theo làm tài xế sao?”
Cảnh Vũ cầm áo vest, liếc nhìn cậu một cái đầy ghét bỏ.
“Tôi đi gặp vợ tương lai, mà cậu còn muốn theo sau làm kỳ đà cản mũi?”
Thanh Duy nghẹn họng trong nửa giây.
“Em nào dám! Em chỉ là quan tâm an toàn cho sếp thôi ạ. Hoàn toàn không có ý đồ cá nhân gì hết.”
Cậu nói rất nhanh, giọng nghe có vẻ chính nghĩa lắm. Nhưng nếu biểu cảm trên mặt kia không quá khoa trương, thì độ tin cậy có thể cho cao một chút.
Cảnh Vũ nhướng mày, anh đi guốc trong bụng trợ lý còn được ấy chứ.
“Ba chữ 'muốn ăn dưa' cậu viết hết lên mặt rồi kìa. Còn dám nói là quan tâm đến an toàn của sếp cơ đấy.”
Thanh Duy nghe vậy lập tức nghiêm mặt, hai tay đặt ngay ngắn lên bàn.
“Em là trợ lý, mọi suy nghĩ đều xoay quanh công việc.”
Nói xong, cậu tự thấy câu này hơi thiếu sức thuyết phục, bèn bổ sung thêm một câu nhỏ.
“…và sự ổn định tinh thần của sếp.”
Cảnh Vũ khẽ hừ một tiếng, không nói là tin hay không, anh chỉ tiện tay chỉnh lại cổ áo.
“Cậu một đứa con trai mà lại mang tâm hồn bà tám, chẳng trách sao đến tuổi này vẫn chưa có nổi nửa mảnh tình vắt vai.”
“Thôi thì cứ cố gắng ở đây mà bán mình cho tư bản, đường tình cậu hơi đen nhưng đường tiền tài lại đang khá là rộng mở đấy.”
Thanh Duy: “...”
Ê nha! Sếp đừng tưởng sếp sắp lấy được vợ là có quyền đả kích chú cún độc thân là cậu đây.
Cậu cũng chỉ là có chút tò mò về chị dâu mà thôi, không nói thì không nói, làm gì mà phải mỉa mai dữ thế.
Lại còn đen tình đỏ bạc?
Chứ không phải cậu bán mình cho tư bản, cụ thể là sếp, nên mới không có thời gian yêu đương à.
Thanh Duy trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám hó he lấy một câu.
Cậu nghiến răng tự nhủ.
“Đây là sếp. Là cha mẹ cơm áo gạo tiền. Vợ con có thể chưa có nhưng tiền của sếp thì phải lấy không thiếu một xu. Chị dâu bây giờ chưa thấy, không có nghĩa là sau này không gặp. Để cậu chống mắt lên xem, sếp còn giấu được bao lâu.”
Cảnh Vũ tất nhiên không nghe được mớ độc thoại bi tráng trong lòng trợ lý. Thấy cậu đã biết điều im lặng, anh cũng không nói gì thêm, chỉ cúi người cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn, rồi quay người ra cửa.
Cửa văn phòng khép lại, để lại Thanh Duy ngồi thừ ra trước bàn làm việc.
Cậu ngả người ra sau ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài một hơi thật sâu.
Rồi chưa đầy ba giây sau, cậu lại bật người sống dậy.
Cậu ngồi thẳng lưng, liếc nhanh về phía cửa văn phòng đã đóng chặt, xác nhận tuyệt đối an toàn, rồi mới thò tay kéo ngăn bàn.
Chiếc điện thoại nằm gọn bên trong.
Thanh Duy cầm lên, mở khóa, ngón tay quen thuộc bấm vào một nhóm chat được ghim ở đầu danh sách.
Nhóm chat bí mật “Bao giờ vạn tuế nở hoa?”, sau tin nhắn đêm qua đã được đổi thành “Vạn tuế sắp nở hoa rồi!”
Thanh Duy vừa nhìn thấy cái tên nhóm mới, khóe miệng đã giật giật mấy cái.
Đổi tên nhanh thật đấy.
Cậu liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, ba giờ mười ba phút, rồi không chút do dự gõ xuống dòng thông báo.
“Xác nhận tin nóng. Vạn tuế đã rời cung. Vest xanh navy cộng sơ mi trắng. Nhiệm vụ theo đuôi thất bại.”
Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat lập tức sôi lên như chảo dầu.
“Sếp đi rồi? Thật hả? Sớm như vậy sao?”
“Chuẩn từng phút, không sai một giây, em Hoa bộ phận lễ tân báo cáo.”
“Như vậy chứng tỏ sếp rất coi trọng cuộc gặp mặt này, hình tượng soái ca thế kia cơ mà.”
“Trời đất ơi, tim tôi đập nhanh quá, cứ như người sếp đi gặp là mình vậy.”
“Tỉnh lại đi bà ơi, bà ế quá xong cái mê sảng luôn à?”
“Alo, các tình yêu thân mến! Mau đến đoán thử xem, chị dâu của chúng ta sẽ là người như thế nào?”
“Theo nguyên tắc bù trừ và hiện tượng vật lý nam châm trái dấu thì hút nhau. Tôi cá một ly Gongcha full topping, chị dâu sẽ là một người xinh đẹp dịu dàng, mộc mạc giản dị. Như vậy mới hợp với anh sếp ngoài lạnh trong nóng, mạnh mẽ uy quyền của chúng ta.”
“Em xin đồng quan điểm, cược một ly KOI trân châu vàng.”
“+1 căn cước công dân.”
“...”
“Khoan đã, tôi có ý kiến khác. Chẳng phải trợ lý Duy nói, sếp bị rung động từ cái nhìn đầu tiên sao. Vậy nên, theo quy luật đồng điệu, người cùng khí chất dễ sinh cộng hưởng. Tôi dám cá một ly Starbucks Cold Brew, chị dâu phải là một người lạnh lùng sắc sảo, khí chất áp đảo mới đúng.
“Nghe hợp lý đấy, chị đây kim cương quan điểm, một ly The Alley Royal.”
“+1 giấy đăng ký kết hôn.”
“...”
Ôi chao! Hội chị em lần này chơi cũng lớn đấy.
Thanh Duy đọc đến đây, khóe miệng cong lên không khép lại được.
Cậu chống cằm, chậm rãi gõ thêm một dòng tổng kết mang tính quyền uy của “tình báo tuyến đầu".
“Được rồi các chị em. Cá cược đã lập. Tôi, người đàn ông duy nhất của nhóm xin đứng ra làm chứng. Ai thua tự giác chuyển khoản. Ai lộ tin, tôi tiêu trước, mọi người tiêu sau.”
Điện thoại rung lên sau đó với hàng loạt biểu tượng đồng ý.
Thanh Duy đặt máy xuống, lại ngả người ra ghế, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên một cách khó hiểu.
Dù sao thì, lịch sử bát quái của tổng giám đốc Hoa Dương, cuối cùng cũng sắp có chương mới để viết rồi.
*****
Cảnh Vũ lúc này vừa bước ra khỏi cửa chính công ty, mà không hay biết rằng, phía sau lớp kính trong suốt kia, cả tập đoàn đang điên cuồng bàn tán cá cược về đời tư của anh.
Ra đến bãi đỗ xe, nắng chiều đã đổ xuống thành phố một màu vàng ươm. Ánh nắng chiều thu xuyên qua tán cây, hắt lên kính xe những mảng sáng ấm áp, không quá chói chang.
Cảnh Vũ mở cửa, cởi áo vest vắt gọn lên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái.
Anh không gọi tài xế, mà tự mình lái xe đến điểm hẹn.
Khoảng cách từ tập đoàn Hoa Dương đến quán cà phê Vân Mộc không xa. Đường lại thoáng, không phải giờ tan tầm, nên chỉ mất hơn mười phút, xe đã rẽ vào một con phố nhỏ, yên tĩnh hơn hẳn trục đường chính bên ngoài.
Bốn giờ kém hai mươi phút.
Cảnh Vũ đẩy cửa quán cà phê Vân Mộc. Tiếng chuông nhỏ treo trên khung cửa rung lên khe khẽ, phát ra những âm thanh trong trẻo, từng nốt như tan vào không gian yên ắng.
Mùi gỗ trầm của bàn ghế, mùi cà phê rang nồng nàn, lẫn cả mùi bánh mì mới nướng và một chút hương vani ngọt dịu, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cảm giác rất khó gọi tên. Không quá sang trọng hay cầu kỳ, nhưng lại khiến bất cứ ai bước vào cũng vô thức thả lỏng.
Quán giờ này không đông khách lắm, chỉ có một hai nhóm người ngồi rải rác trong góc, nhỏ giọng chuyện trò.
Cảnh Vũ liếc mắt một vòng, rồi chọn chiếc bàn gần cửa sổ, cũng là vị trí có thể nhìn rõ lối ra vào, bên cạnh còn có vài chậu cây xanh decor khá kín đáo.
Anh ngồi xuống. Dựa lưng vào thành ghế, dáng người cao lớn khiến chiếc ghế gỗ trông nhỏ hơn bình thường.
Bộ vest xanh navy được cắt may vừa vặn, không phô trương, nhưng vẫn toát ra vẻ chỉnh tề của người trưởng thành. Cà vạt đã tháo, cúc áo trên cùng mở hờ, giảm đi vài phần lạnh lùng xa cách.
Ly cà phê được mang ra rất nhanh. Là cà phê đen, không đường.
Cảnh Vũ không vội uống. Anh chỉ đặt tay lên quai ly, cảm nhận hơi ấm lan dần vào lòng bàn tay. Ánh mắt vô thức hướng về phía cửa ra vào, rồi lại thu về.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn, không phải vì thói quen, cũng chẳng phải vì lịch trình. Lý do rất đơn giản, đó là anh coi trọng buổi gặp mặt này.
Chuông cửa lần nữa vang lên.
Cảnh Vũ ngẩng đầu gần như cùng lúc.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra Hoa Tranh.
Cô mặc váy liền màu xanh nhạt, dáng váy đơn giản, không ôm sát, nhưng lại vừa vặn tôn lên vóc người mảnh mai. Tóc buộc thấp sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán, gương mặt trắng sáng dưới ánh nắng chiều hắt vào từ cửa kính.
Cô không trang điểm cầu kỳ. Chỉ một lớp nền mỏng, đôi môi hồng nhạt. Nhưng đôi mắt ấy, trong sáng dịu dàng, giống hệt như trong ảnh chụp anh từng xem, thậm chí còn rõ ràng hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian yên tĩnh.
Cảnh Vũ đứng dậy, không vội vàng, cũng không mang dáng vẻ xã giao. Đó chỉ là một động tác rất tự nhiên, như một cách để anh chứng minh sự hiện diện của mình.