Chương 15: Gặp mặt_2
Hoa Tranh đúng giờ đặt chân đến quán cà phê. Cô dừng lại một chút, hít nhẹ một hơi, rồi mới đưa tay đẩy cửa.
Không gian quán mát mẻ và dễ chịu. Hoa Tranh vừa bước vào đã vô thức nhìn quanh.
Rồi cô nhìn thấy anh. Người đàn ông đứng dậy từ chiếc bàn gần cửa sổ.
Vóc dáng cao ráo, lưng thẳng vai rộng. Bộ vest xanh khiến anh trông trầm ổn và chín chắn hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.
Và điều làm Hoa Tranh bất ngờ hơn nữa, đó chính là việc anh không chỉ đến sớm mà còn có thể nhận ra cô.
Phát hiện này khiến bước chân cô bất giác dừng lại, chìm vào suy nghĩ ngẩn ngơ.
“Đây là hôn nhân ép buộc, không nên mong chờ gì.”
Hoa Tranh đã ôm tâm lý như thế để đến với cuộc gặp mặt này. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cô nhìn thấy anh đứng đó, trái tim lại không theo lý trí mà trở nên xao động.
Chỉ bằng việc anh đến sớm hơn, đã mang lại cho Hoa Tranh một cảm giác an toàn tinh tế. Giữa một cuộc hôn nhân không hề mong muốn, cô nhận ra mình đang được một người tôn trọng và chủ động đón nhận, không để cô phải đối mặt với sự ngập ngừng ban đầu.
Chuông cửa phía sau lại khẽ rung lên, báo hiệu có khách mới tới. Hoa Tranh nghe tiếng liền giật mình, nhận ra bản thân vẫn đang đứng bất động ở lối vào, cô lúng túng vội lùi lại một bước.
Cảnh Vũ bên này vẫn đang chăm chú nhìn cô. Thấy hành động đó, anh có chút buồn cười, cảm thấy gương mặt cô lúc bối rối cũng khá đáng yêu.
Hoa Tranh bị nhìn đến mức ngượng ngùng. Cô siết chặt quai túi xách, hít sâu để giữ bình tĩnh. Sau đó mới nhấc chân đi về phía anh.
Càng đến gần, cô càng cảm nhận rõ ánh mắt của người đàn ông đối diện, không gấp gáp, không dò xét, chỉ lặng lẽ dõi theo.
Cảnh Vũ đã đứng dậy từ lúc nhìn thấy cô. Anh không bước tới quá gần, chỉ đứng cạnh bàn, giữ một khoảng cách vừa đủ, lịch sự nhưng không xa cách.
Hoa Tranh dừng lại trước mặt anh.
“Chào anh. ”
Cô mở lời trước.
“Tôi là Hoa Tranh.”
“Chào em!”
Cảnh Vũ đáp lại, giọng nói trầm khàn.
“Tôi là Cảnh Vũ.”
Anh hơi gật đầu, động tác chừng mực. Rồi đưa tay kéo ghế đối diện ra một chút, nghiêng người nhường chỗ.
“Em ngồi đi.”
Hoa Tranh nhỏ giọng cảm ơn, rồi cúi người ngồi xuống. Váy dài chạm nhẹ vào cạnh ghế gỗ, phát ra một tiếng ma sát rất nhỏ. Cô đặt túi xách lên đùi, giữ thẳng lưng, hai tay khép gọn, động tác có phần dè dặt.
Cảnh Vũ cũng ngồi xuống sau đó, khoảng cách giữa họ vừa đủ để giữ sự riêng tư. Trên mặt bàn, ly cà phê đen của anh và cốc nước ấm của cô đặt cạnh nhau, tạo thành một khung cảnh lạ lẫm, nhưng cũng đầy ẩn ý.
Ánh nắng buổi chiều hắt qua cửa sổ, chạm lên bề mặt thủy tinh. Những mảng sáng vàng ươm nhấp nhô theo nhịp điệu của con phố bên ngoài. Không gian dường như chỉ còn lại hai người, và sự im lặng giữa họ không hề nặng nề, mà là một khoảng trống đủ để đôi mắt gặp nhau, để hơi thở gần nhau mà vẫn giữ được sự lịch sự.
Cảnh Vũ nhìn Hoa Tranh, ánh mắt anh trầm tĩnh và sâu lắng, như muốn đọc được tất cả những gì cô đang nghĩ. Nhưng anh không vội nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tay cầm ly cà phê, giữ nguyên tư thế đứng đắn.
Hoa Tranh cảm nhận được sự chú ý ấy, không hiểu sao lại có chút tò mò. Cô ngẩng đầu nhìn anh một lần nữa. Ở khoảng cách này, cô mới thấy rõ hơn những đường nét trên gương mặt anh. Sống mũi cao, đường hàm gọn, ánh mắt sâu nhưng không lạnh. Không phải kiểu người khiến người ta vừa gặp đã thấy áp lực, ngược lại, càng nhìn càng có cảm giác trầm tĩnh, đáng tin.
Cảnh Vũ khẽ mỉm cười, phá vỡ sự im lặng.
“Em uống gì, để tôi gọi?”
Hoa Tranh cúi đầu, có chút chần chừ.
“Cho tôi… một ly trà bạc hà, được không?”
“Được chứ.”
Cảnh Vũ gật đầu, giơ tay gọi nhân viên phục vụ.
Khi nhân viên rời đi, không gian giữa hai người lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Không phải sự gượng gạo khó chịu, mà là một khoảng lặng có chủ ý, như thể cả hai đều đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Hoa Tranh cúi đầu nhìn mặt bàn, đầu ngón tay vô thức mân mê quai túi xách. Tâm trí trống rỗng, rồi lại rối bời. Rõ ràng có rất nhiều lời cần nói, nhưng khi thật sự ngồi đối diện nhau, cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cảnh Vũ nhận ra điều đó rất nhanh. Anh thấy vai cô hơi căng cứng, lưng giữ thẳng quá mức, bàn tay đặt trên đùi không hề thả lỏng. Đó không phải sự bình thản, mà là một dạng phòng bị.
Có lẽ, cô cần có thêm một chút thời gian để tự ổn định cảm xúc.
Vì vậy, Cảnh Vũ lại im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch xám, mang theo mùi hương thảo mộc mát dịu. Nhân viên đã quay trở lại và ly trà bạc hà được đặt xuống trước mặt Hoa Tranh.
“Trà của chị đây ạ.”
“Cảm ơn!”
Hoa Tranh đáp một câu. Cô đưa tay đỡ lấy đáy ly, đầu ngón tay vừa chạm vào thành sứ ấm thì hơi khựng lại. Khi nhân viên rời đi, cô mới nhẹ nhàng nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị bạc hà lan ra nơi đầu lưỡi, thanh mát và dễ chịu, khiến sự căng thẳng trong lồng ngực cô dường như cũng theo đó tan đi vài phần.
Cảnh Vũ nhìn thấy phản ứng rất nhỏ ấy, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng quen thuộc khiến tâm trí anh càng thêm tỉnh táo.
Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng
“Em đã thấy… đỡ căng thẳng hơn chưa?”
Hoa Tranh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô không ngờ anh lại tinh tế như thế, cả những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cô mà anh cũng để ý.
“Cũng… cũng đỡ hơn một chút rồi.”
Hoa Tranh ấp úng trả lời.
Nói xong, cô mới nhận ra, mình đã vô thức thả lỏng vai từ lúc nào không hay. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Cô cúi xuống nhìn ly trà bạc hà trước mặt, cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa khó hiểu.
“Nếu em đã thấy thoải mái, vậy chúng ta bắt đầu nói vào chuyện chính nhé?”
Khi chắc chắn cô không còn quá căng thẳng, Cảnh Vũ mới nói tiếp.
Hoa Tranh biết khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là khi thật sự nghe anh nói ra, tim vẫn không tránh khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Cô gật đầu, rồi cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vâng! Anh nói đi.”