Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chuẩn bị gặp mặt

Nếu Cảnh Vũ biết Hoa Tranh lúc này đang nghĩ gì, có lẽ anh sẽ muốn vỗ tay khen cô một tiếng.

Không phải vì cô thông minh hơn người, mà vì cô đã chạm rất gần đến sự thật rồi.

Nếu nói nhà họ Dương cần một cuộc hôn nhân thương mại để giữ địa vị, thì đó là một cách hiểu quá nông cạn.

Ở vị trí của gia đình anh, hôn nhân không phải công cụ, càng không phải đòn bẩy. Tập đoàn Hoa Dương tồn tại đủ lâu, đủ vững, để không cần dựa vào bất kỳ mối quan hệ thông gia nào nhằm củng cố quyền lực.

Việc đồng ý hợp tác với công ty của ông Minh, xét cho cùng, chưa từng là một sự trao đổi bắt buộc.

Lý do rất đơn giản.

Mẹ anh thích Hoa Tranh.

Bà sẽ không ngây thơ đến mức không nhìn ra mục đích của ông Minh, bán con để đổi lấy một cơ hội sống sót cho doanh nghiệp. Một nước cờ vừa quen thuộc vừa đáng khinh trên thương trường, nơi thất bại thường được che đậy bằng những cái giá không thuộc về người gây ra nó.

Mẹ anh không tán thành cách làm đó. Cho đến khi bà nhìn thấy ảnh chụp và tìm hiểu về Hoa Tranh.

Đừng ai hỏi vì sao mẹ anh lại yêu quý cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp. Kể cả khi đã biết rõ mục đích của bên kia không hề trong sạch, bà vẫn lựa chọn đồng ý.

Không phải vì hôn nhân mang lại lợi ích, cũng không phải vì cần một mối liên kết để củng cố địa vị. Những thứ đó, nhà họ Dương vốn chưa từng thiếu.

Cảnh Vũ không biết, nhưng anh cũng không hỏi.

Bởi chính anh, vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của cô trên tấm hình, đã không còn đủ lý do để phản đối.

Có những lúc, trên đời này, người ta chẳng cần những lý do quá lớn lao để phải lòng một ai đó. Đôi khi, chỉ một ánh mắt vô tình lướt qua, cũng đủ khiến trái tim rung động.

Cảnh Vũ thừa nhận, chỉ với một ánh mắt, đã đủ để anh để ý đến Hoa Tranh. Và mối hôn sự kia, là anh tự nguyện.

Hoa Tranh bên kia có nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới, mọi chuyện lại thực sự đơn giản như vậy.

Cô đóng trang tìm kiếm, đặt điện thoại lên bàn. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Những thông tin vừa đọc vẫn còn lởn vởn trong đầu, có cái rõ ràng, có cái mơ hồ, khiến lòng cô nặng nề một cách khó hiểu.

Cô không biết vì sao người như Cảnh Vũ lại đồng ý. Càng không hiểu, vì sao nhà họ Dương, một gia đình không thiếu tiền, không thiếu quyền, lại chấp nhận một cuộc hôn nhân gần như chẳng mang lại lợi ích gì.

Hoa Tranh ngồi thêm một lúc, những suy đoán trong đầu rối thành một mớ hỗn độn, không cái nào đủ rõ ràng để cô tin tưởng.

Cô khẽ lắc đầu, thôi không nghĩ nữa.

Buổi chiều vẫn còn đó. Cuộc hẹn vẫn chưa diễn ra. Nếu thật sự có điều gì cần một lời giải thích, cô hoàn toàn có thể đợi đến lúc gặp mặt, trực tiếp hỏi đối phương.

Nghĩ như vậy, trong lòng Hoa Tranh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

*****

Thời gian trôi qua thật nhanh, nắng chiều thu đã bắt đầu nghiêng bóng.

Sau thời gian nghỉ trưa, Hoa Tranh tỉnh giấc nhìn đồng hồ, thấy kim giờ sắp chuyển sang ô số ba.

Tức là chỉ còn hơn một tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn.

Hoa Tranh nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một chút, ít nhất là để bản thân bước vào cuộc gặp ấy với tâm thế bình tĩnh và chủ động.

Nghĩ vậy, Hoa Tranh liền đứng dậy, đầu tiên là bước đến tủ quần áo, cân nhắc xem nên mặc gì cho phù hợp. Cô muốn trông thật tươm tất nhưng cũng không cần quá phô trương. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cô chọn một chiếc váy hoa nhí màu xanh pastel nhẹ nhàng, kết hợp với đôi giày búp bê trắng đơn gian.

Đi giày thay váy cần chút thời gian, khoảng mười phút sau Hoa Tranh mới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ dặm một lớp nền mỏng, phủ nhẹ phấn để gương mặt trông tươi tắn hơn. Hàng mi được chuốt khẽ, môi điểm một lớp son đỏ hồng, vừa đủ làm sắc diện không quá nhợt nhạt.

Mái tóc đen dài được cô buộc hờ sau lưng, vài sợi tóc rơi nhẹ bên má, đem đến một cảm giác mềm mại tự nhiên.

Hoa Tranh nhìn mình trong gương thêm một lúc, xác nhận mọi thứ đều tương đối chỉn chu. Cô khẽ hít sâu một hơi, như thể đang tự trấn an bản thân, rồi đứng dậy cầm lấy túi xách đặt trên bàn.

Trước khi rời khỏi phòng, cô nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Kim phút đang chậm rãi trôi đi.

Còn cuộc hẹn thì đã đến rất gần.