Chương 17: Không ổn định
Cuộc gọi kết thúc.
Bùi Thần đứng chết lặng giữa dòng người đang hối hả qua lại. Âm thanh còi xe, tiếng rao hàng, tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đường – tất cả bỗng trở nên xa xăm như thể anh đang đứng dưới đáy nước.
Không ổn định.
Hai chữ ấy nặng hơn bất kỳ thuật ngữ kỹ thuật nào anh từng nghe.
Anh lao ra mép đường, vẫy taxi trong vô thức. Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ. Trong đầu anh, hình ảnh mẹ chồng chéo lên hình ảnh Lâm Vũ nằm bất động giữa những dây truyền và ống thở.
Một người bạn đang chờ điều kỳ diệu.
Một người mẹ đang chờ con trai.
Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện. Anh gần như bật cửa lao xuống.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Hành lang khoa cấp cứu sáng trắng đến lạnh người.
Một âm thanh sắc lạnh, kéo dài xé toạc không gian yên tĩnh của khu hồi sức: “Tít... tít... tít...”
Đó là tiếng chuông báo động từ máy đo nhịp tim.
Bùi Thần đứng chôn chân tại chỗ, tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu nhìn qua ô cửa kính: Mẹ Bùi không còn nằm yên nữa. Cơ thể gầy gộc của bà đang co giật từng cơn dữ dội, lồng ngực phập phồng một cách tuyệt vọng như con cá mắc cạn đang cố giành giật chút dưỡng khí cuối cùng.
"Mẹ!"
Bùi Thần hét lên một tiếng xé lòng, lao sầm vào phòng.
"Tránh đường! Trưởng khoa Tim mạch đến rồi!" Một giọng nói nữ giới thanh mảnh nhưng đầy uy quyền vang lên phía sau hành lang.
Một toán bác sĩ rẽ đám đông bước tới. Dẫn đầu là một người phụ nữ trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi, mái tóc buộc cao gọn gàng, khí chất lạnh lùng và sắc sảo tỏa ra từ đôi mắt ẩn sau cặp kính trắng. Vừa nhìn thấy bệnh nhân, cô liền ra lệnh dứt khoát: "Sốc điện mức 200! Chuẩn bị Adrenaline * ngay! Tất cả người nhà lùi lại!"
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mắt Bùi Thần. Đôi bàn tay thô ráp run rẩy bám chặt vào thành ghế đá. Anh bàng hoàng không phải chỉ vì bệnh tình của mẹ, mà vì gương mặt của vị bác sĩ vừa xuất hiện.
Đó là Lữ Diệp.
Ký ức của sáu năm trước ùa về như một cơn bão cát. Không ai ngờ rằng, ngày gặp lại, cô lại là người nắm giữ sợi dây sinh mệnh của mẹ anh.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua căng thẳng tột độ. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, Lữ Diệp bước ra, trán lấm tấm mồ hôi. Cô tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt tái đi vì tập trung quá mức.
Ánh mắt cô quét qua hành lan, rồi dừng lại ở anh.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ để cả hai nhận ra nhau.
“Thầy Thần.”
Giọng cô vẫn vậy – trầm, rõ, không dư thừa cảm xúc.
Anh đứng bật dậy: “Mẹ th... tôi… sao rồi?”
Lữ Diệp im lặng vài giây trước khi trả lời, như đang cân nhắc giữa tư cách bác sĩ và quá khứ của chính mình.
“Đã qua cơn nguy kịch tạm thời. Bà bị rung thất đột ngột. Nếu chậm vài phút nữa, tình huống sẽ rất khác.”
Hai chữ “rất khác” khiến cổ họng anh khô rát.
“Chúng tôi đã sốc điện và tiêm Adrenaline kịp thời. Hiện nhịp tim đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi ở ICU ít nhất 48 giờ.”
Anh khẽ gật đầu, cảm giác đầu gối gần như mềm ra.
“Cảm ơn.”
Lữ Diệp nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.
“Thầy là người nhà trực tiếp?”
“Phải.”
Một y tá bước tới trao cho cô bảng hồ sơ. Lữ Diệp ký nhanh vài dòng, rồi quay lại phía anh.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một mét.
Sáu năm trước, cũng khoảng cách này, tại sân trường rộng lớn, anh từng nói với cô.
[Em nghĩ tình cảm là một đề hóa học chỉ cần có đủ xúc tác là sẽ có kết quả sao? Hay em nghĩ... tiền của cha em có thể mua được một đáp án đúng?]
[Xin lỗi, tôi không có hứng thú với em. Càng không có hứng thú với những trò chơi của một người chưa trưởng thành]
Hôm nay, người đứng trước cô không còn là người thầy đầy kêu hãnh năm ấy.
Ánh mắt anh trũng sâu, mệt mỏi, nhưng có thứ gì đó cứng rắn hơn xưa.
Cô hạ thấp giọng đủ để chỉ mình anh nghe thấy: "Muốn cứu bà ấy thì đi theo tôi."