Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 48: Làm nũng

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy Dương Yên Nhu đang mải mê đọc sách trong căn phòng tối om chỉ với chiếc đèn nhỏ ở bàn đầu mày Mai Việt Kha liền nhíu lại đi một mạch tới lấy quyển sách từ tay cô.

"Sao vẫn chưa ngủ? Đọc sách mà không mở đèn lớn sẽ rất dễ bị hư mắt, có biết không?"

Dương Yên Nhu liền bật người ngồi dậy đưa tay vớ theo quyển sách.

"Em đang đọc mà..."

Mai Việt Kha ném quyển sách thành một đường cong hoàn hảo vừa vặn đúng vào vị trí cũ.

Dương Yên Nhu nhìn theo ngạc nhiên đến mức đôi mắt long lanh đã giãm ra hết cỡ. Trời à, với khoảng cách xa như thế này mà anh ta lại ném được và đặc biệt hơn là lại đúng vị trí ban đầu của nó. Vi diệu, quá vi diệu rồi...

"Ngoan. Ngủ sớm đi. Mai đi làm."

Mùi rượu từ người Mai Việt Kha bay xọc đến khoang mũi, Dương Yên Nhu liền đẩy anh ra xa mình một chút.

"Ây, người thầy toàn mùi rượu, còn ngửi nữa không khéo em thành bợm rượu luôn quá."

Vòng tay đang ôm Dương Yên Nhu bỗng nhiên siết chặt lại, anh hôn lấy lòng bàn tay của cô.

"Không ngửi được mùi rượu vợ muốn ngửi được mùi nước hoa lạ à?" Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau: "Vợ không có thương chồng. Đi cả tối vậy mà chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cả."

Trong suốt bữa tiệc, nhìn những người ra vào bận rộn nghe điện thoại của vợ hoặc người yêu giục về. Mai Việt Kha thầm mong sẽ nhận được cuộc gọi hay là một dòng tin nhắn ngắn ngửi từ cô nhưng đến cùng chiếc điện thoại ấy vẫn luôn ở trạng thái im lặng, trong lòng có chút không vui.

Dương Yên Nhu chúm chíp đôi môi mỏng như đang lựa lời giải thích.

"Em không có thói quen quản người. Với người hai lòng thì có quản cũng bằng thừa còn người có lòng thì đâu cần em phải quản."

Mai Việt Kha liền nhụi mặt vào hõm quai xanh của cô, giọng nũng nịu.

"Không chịu đâu, chồng muốn được vợ quản."

Dương Yên Nhu khẽ nhíu mày, cô véo nhẹ vào đầu mũi anh.

"Thầy là một đứa trẻ trông thân hình người lớn à? Ai lại thích được quản kia chứ?"

Mai Việt Kha liên tục cọ cọ vào hõm quai xanh ấy, vẫn giữ nguyên giọng điệu đó.

"Chồng muốn được quản, chồng thích được quản."

Dương Yên Nhu nhìn Mai Việt Kha rồi bật cười thành tiếng. Bàn tay không ngừng vuốt lấy mái tóc của anh.

"Được. Từ đây về sau em sẽ quản. Giờ thầy đi tắm được chưa? Em muốn say theo rồi nè."

Gương mặt hí hửng trong phút chốc liền thay đổi. Đầu mày khẽ chau lại, hai má phồng to.

"Muốn vợ gọi là chồng cơ."

Dương Yên Nhu thở dài một hơi, anh ta sao lại cứ như một đứa trẻ ấy???

Cô đưa tay sờ trán anh rồi lại sờ lên trán mình.

"Thầy có bệnh à?"

Mai Việt Kha dùng ngón trỏ chỉ nhẹ vào cái trán của Dương Yên Nhu.

"Vợ mới bệnh ấy. Tự nhiên gọi người ta là thầy. Chồng có dạy vợ bao giờ?"

Dương Yên Nhu xoa xoa trán mình.

"Em chỉ là gọi theo mọi người rồi quen miệng thôi."

Nhìn nét mặt như vừa bị ai đó lấy cắp sổ gạo của Mai Việt Kha. Dương Yên Nhu biết anh không vui liền nuốt một ngụm nước bọt, cất giọng lí nhí.

"Ch...chồng..."

"Chưa nghe rõ."

Dương Yên Nhu nuốt một ngụm nước bọt, tiến lại gần hai tay choàng qua cổ, ghé sát vào tai anh.

"Vợ nói là... chồng đi tắm."

Mai Việt Kha vô cùng thích thú, khóe môi liền cong lên nụ cười, ánh cười chạm đến đáy mắt. Ôm lấy Dương Yên Nhu mà hôn lấy hôn để.

"Chồng đi tắm đây."

Anh đi đến tủ quần áo, Dương Yên Nhu chợt nhớ ra gì đó liền nói vọng theo.

"Có rượu trong người, không được tắm nước lạnh đó."

Mai Việt Kha nghe vậy hai tay chóng hong, cái miệng chu chu chất vấn cô.

"Vợ nói chuyện với ai?"

Nội tâm Dương Yên Nhu chỉ biết thở dài. Cái tên này khó chịu mà cũng khó chiều nha. Có chút rượu rồi lại muốn làm nũng với cô đây mà. Mai mốt bà khỏi cho đi tiệc tùng gì luôn.

"Dạ, chồng có rượu trong người không được tắm nước lạnh."

Lúc này, đầu mày anh mới chịu giãn ra, nhếch mép cười.

"Chồng biết rồi."

Đúng là trẻ con...