Chương 47: Hóng chuyện
Dương Yên Nhu giật mình, tay cầm viết liền gạch một đường dài trên trang giấy.
Người vừa lên tiếng là Mai Việt Kha, chẳng biết anh đứng ở cửa từ lúc nào.
Nguyễn Minh Trang khiều nhẹ Dương Yên Nhu.
"Em thật không biết là ai làm hả?"
Dương Yên Nhu lắc lắc đầu.
"Chị xem chuyện lớn vậy mà em cũng quên mất thì làm gì biết được cái người tai to mặt bự phía sau."
"Người đang đứng đó đấy." Nguyễn Minh Trang chỉ chỉ về phía Mai Việt Kha, cố nhịn cười nói tiếp. "Em nghĩ còn có thể là ai ngoài ông chồng vừa giàu lại vừa có địa vị của em nữa."
Ngoài người đàn ông này ra thì còn ai có đủ khả năng chỉ trong một ngày làm cho họ hàng ba đời của một người nào đó bị phanh phui trần trụi đến vậy.
Khi những đoạn phim ấy xuất hiện, Mai Việt Kha vẫn luôn không có động tĩnh gì Nguyễn Minh Trang nhiều lần thay Dương Yên Nhu lo đông lo tây sợ rằng anh sẽ không đủ năng lực mà khắc chế cái tên Lâm Phúc Lâm.
Ngay lúc những đoạn phim của Lâm Phúc Lâm bị tung lên mạng Nguyễn Minh Trang mới hiểu anh im lặng không phải vì sợ đối phương mà chỉ là đang cho hắn thời gian làm càng để một lần triệt cỏ tận gốc.
Mai Việt Kha - cái tên không dễ viết cũng chẳng dễ gọi...
Dương Yên Nhu nhìn về phía Mai Việt Kha một lần nữa, trưng ra vẻ mặt khó tin cùng khó hiểu rồi quay lại hỏi Nguyễn Minh Trang.
"Thầy ấy?"
Tin được không khi anh bao lần vì bọn hắn mà làm khó làm dễ cô.
Nguyễn Minh Trang gật gật đầu, rồi nhìn về phía Mai Việt Kha.
"Thầy, thầy vào đây kí duyệt giúp em này ạ."
Mai Việt Kha không nói một lời, tuần tình đi vào ngồi xuống cạnh Dương Yên Nhu.
Tống Nhạn ngồi đối diện lưng bắt đầu thẳng, cô liềm làm hành động dụi dụi mắt như đang rửa mắt để chuẩn bị ngắm nghía đôi trai tài gái giỏi này.
Chặc... chặc hai con người này đẹp thế không biết. Con họ mà gom được vẻ đẹp của cha lẫn mẹ không khéo lại đẹp như kim đồng ngọc nữ đấy.
"Yên Nhu, em chuyền sang cho thầy Kha kí giúp chị nha."
Nguyễn Minh Trang nói rồi cô đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Sao thầy không nói với em?"
Dương Yên Nhu đưa sang một ít phiếu mình vừa ghi xong cho anh, hiếu kì hỏi.
"Về nhà rồi nói."
Dương Yên Nhu đánh nhẹ vào khuỷu tay Mai Việt Kha một cái. Còn làm chuyện thần thần bí bí.
"Yên Nhu, chữ viết em đẹp hơn trước đấy! Em đăng kí ghi giấy khen cho trường mình đi."
Tống Nhạn ngắm người đẹp xong cũng buồn tay liền cầm lấy một phiếu lên xem nét chữ của cô.
Cái con bé này, người đã đẹp nay chữ viết còn đẹp hơn. Thật làm người ta ganh tỵ quá đi.
Nguyễn Minh Trang từ cửa đi vào cũng cầm lấy một phiếu lên xem.
"Ý này ổn nha. Viết giấy khen tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn là đánh máy đấy. Đúng là chữ của Yên Nhu cùng chữ kí của thầy Kha nó hợp y như người vậy đó."
Dương Yên Nhu đánh nhẹ vào khuỷu tay Mai Việt Kha.
"Thầy có nhu cầu thuê người viết giấy khen không ạ?"
Mai Việt Kha chẳng buồn nhìn cô, trả lời một cách rất dứt khoát.
"Em còn thiếu tiền à?"
Dương Yên Nhu dừng bút, nhìn sang anh đáp lời.
"Không chỉ thiếu một ít mà là thiếu rất nhiều tiền đấy! Hay là, thầy không đủ tiền để thuê em?"
Lúc này, Mai Việt Kha mới ngẩn đầu lên vẻ mặt như đang nghĩ ngợi điều gì rồi lên tiếng.
"Đúng là không có thật vì vợ tôi giữ tiền hết rồi. Tôi cũng không có quỹ đen để chi những việc linh tinh."
"Này, gì mà linh tinh chứ? Viết chữ là nghệ thuật đấy qua cái miệng của thầy lại thành việc linh tinh."
Dương Yên Nhu giọng run run đáp lời, liền cầm chiếc bút lên viết tiếp. Nếu như không phải Nguyễn Minh Trang nhờ cô đã đi về lớp ngay lúc này rồi.
"Chồng đùa thôi mà..." Mai Việt Kha nhích người sang Dương Yên Nhu, nhỏ giọng năn nỉ: "Với lại học sinh trường mình đông, chồng không muốn vợ vất vả."
Nguyễn Minh Trang mãi xem cũng theo phản xạ mà nhích người sang Tống Nhạn một chút. Hai vị khán giả bất đắc dĩ nhìn nhau chỉ biết che miệng cười.
Ây da, được xem phim tình cảm lãng mạn vừa không tốn tiền vừa rất chân thực như thế này thật là muốn quay về cái thời thanh xuân quá đi...
"Đừng có vì, do, tại, bởi gì nữa hết."
Cô sang hẳn chiếc ghế bên cạnh mà ngồi. Đừng nghĩ cô sẽ dễ tính, cứ làm việc gì sai nói đôi ba lời xin lỗi là được tha thứ.
Thoắt cái Dương Yên Nhu cũng đã viết đến tờ phiếu cuối cùng, cô đưa sang cho Mai Việt Kha kí duyệt.
Anh không vội kí ngay mà cứ ngắm nghía cái tên của mình do cô viết. Mai Việt Kha nhìn sang Dương Yên Nhu rồi nhỏ giọng.
"Đúng là chữ của vợ đẹp hơn cả chữ trên máy tính. Mai mốt mỗi khi kí tên xong, vợ viết tên giúp chồng nha."
Cái tên này bị đứt sợ dây mắc cở à? Có hai chị ở đây mà còn không biết ngại là gì.
"Không rảnh. Đừng có mơ..." Nói rồi, cô đứng phất dậy nhìn sang hai vị khán giả đang bận rộn hóng chuyện: "Em về lớp trước nha."
Trông vẻ mặt luống cuống của cô, Mai Việt Kha thích thú mà bật cười..
"Trông vậy chứ lười ăn lắm. Đi dạy về là lại may đồ, luyện chữ. Có hôm mê viết mà quên cả ăn."
Mai Việt Kha chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ cằm ngắm nghía bóng lưng cô.
"Tôi còn thấy con bé đi làm gia sư. Với lượng công việc như vậy mà lúc nào trông cũng tràn đầy năng lượng."
Tống Nhạn cũng đang âm thầm quan sát Mai Việt Kha. Đôi mắt thâm tình này đúng là chỉ dành riêng cho Dương Yên Nhu.
"Dạo gần đây là con bé tròn hơn trước một tí rồi đấy chứ. Thầy nuôi con bé khéo ấy."
Nguyễn Minh Trang nhìn Mai Việt Kha rồi cũng nhìn sang Dương Yên Nhu. Cô bé lúc này lại bị các bạn nhỏ quây quanh ở trước cửa lớp.
Tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Chung quy, trong lòng họ điều ngập tràn hạnh phúc. Bởi vì, cô gái bé nhỏ ấy đã tìm được bến bờ hạnh phúc, tìm được tình yêu của riêng mình...