Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 46: Muốn gặp công thần

"Cả lớp!"

"Vui vẻ! Vui vẻ!"

Sau ba tiết học cuối cùng cũng đến giờ giải lao, nghe tiếng trống vang lên tụi nhỏ háo hức chạy ùa ra sân.

Dương Yên Nhu thở phào một hơi, cô ngồi xuống ghế cố gắng hít lấy hít để một ít không khí trong lành.

Mai Việt Kha dạy lớp Một cũng không tệ, chỉ có điều anh không có được sự tỉ mỉ nên cả buổi sáng nay hại cô phải chỉnh sửa vở các bạn nhỏ mệt đến hả hơi.

Thật là chẳng dám giao lớp cho anh...

"Cô Nhu ơi, cô Trang đang đợi cô ở văn phòng ạ!"

Một bạn nhỏ đứng ở cửa nói vọng vào.

Dương Yên Nhu gật đầu, cô sắp xếp lại vở một tí rồi cũng lê tấm thân mệt mỏi đi lên văn phòng.

"Người có tình yêu nên ngày càng xinh gái nha."

Vừa gặp Dương Yên Nhu, Tống Nhạn đã lên tiếng trêu chọc cô.

"Mọi ngày em không xinh à?"

Dương Yên Nhu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô nằm dài lên bàn, nhìn thấy sấp giấy trắng trước mặt tiện tay cầm viết lên quẹt quẹt vài đường.

"Tập viết thiệp hồng à?"

Nguyễn Minh Trang ngồi cạnh lấy lại sấp giấy từ tay Dương Yên Nhu rồi đưa cho cô một sấp phiếu rất dày,

"Chữ đẹp thì viết giúp chị này đi. Tí chị nhờ thầy Kha kí duyệt."

Dương Yên Nhu nghe đến viết chữ người cô như được nạp năng lượng liền ngồi thẳng lưng tập trung nắn nót từng chữ một.

"Bọn chúng thành ra thế này đúng là đáng đời."

Tay đang viết bỗng dừng lại, cô ngẩn đầu nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.

"Chị đang nói về ai? Chuyện gì vậy?"

Nguyễn Minh Trang và Tống Nhạn nhìn nhau ngơ ngác.

"Em bị mất trí nhớ hả?"

Tống Nhạn tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại. Người hơi nghiêng về phía trước để sờ trán kiểm tra thân nhiệt cho cô.

Chẳng lẽ nào con bé sốt đến mức mất trí nhớ luôn rồi.

Nguyễn Minh Trang nhìn nét mặt ngốc nghếch của Dương Yên Nhu tức mà không nói thành lời, tay liền đẩy nhẹ người cô hết sang trái rồi lại sang phải.

"Cái con bé này, làm sao vậy chuyện đang gay cắn mà em lại không biết gì." Nguyễn Minh Trang dùng ngón trỏ chỉ nhẹ vào trán cô một cái: "Yêu đương cho lắm vào hà..."

Nội tâm của hai người này không ngừng gào thét. Hãy trả Dương Yên Nhu trước đây lại cho tôi...

"Chuyện gì hai chị kể em nghe đi. Giờ là em không nhớ thiệt."

Dương Yên Nhu gãy gãy đầu, cô cũng thấy khó hiểu với chính mình.

"Người yêu cũ..." cả Tống Nhạn và Nguyễn Minh Trang không hẹn nhưng đồng thanh lên tiếng: "Em nhớ chưa?"

"A...a..." Lúc này, trí nhớ như biết đường mà tìm về, cô liền vỗ vỗ cái đầu ngây ngốc của mình: "Chết thật, em quên mất tiêu luôn. Hắn ta làm sao ạ?"

Nguyễn Minh Trang hắng giọng, cô liếm liếm đôi môi rồi lên tiếng.

"Những đoạn phim của em... không phải... những đoạn phim dùng công nghệ để làm hình em đã bị gỡ xuống hết. Thay vào đó là hàng chục đoạn phim nhạy cảm của hắn cũng bị tung lên. Có cả những tấm ảnh chụp lúc hắn giao dịch với bên thuê làm những đoạn phim đó nữa. Vợ hắn hay tin sốc đến mức sảy thai. Nhà bị nghi là trốn thuế. Cha ruột hắn lên cơn đau tin. Gia đình bên vợ cũng chẳng yên, bị tố bán vàng giả, công an đang điều tra."

Tống Nhạn tiếp lời: "Hắn còn bị lộ một số đoạn phim hành hung học sinh. Hôm qua, cha mẹ học sinh phản ánh quá trời, làm thầy Kha phải mời họ lên văn phòng trao đổi đến tận trưa mới chịu về. Tên tổ trưởng cũng chẳng kém gì, đoạn phim đánh vợ đập con bị hàng xóm quay được cũng tung lên mạng. Hắn mua bằng giả, cậu hắn bao che và vụ ăn hối lộ cũng được phơi bày luôn. Lần này, cứ như là cuộc thanh lọc của trường mình. Dẹp được thứ dơ bẩn đó, trường đúng chuẩn là xanh - sạch - đẹp. Được quay về cuộc sống yên bình."

Nghe hai người kể sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt Dương Yên Nhu nhưng cũng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là ánh mắt đượm buồn.

"Hắn làm chuyện xấu bị trừng phạt là đúng. Nhưng nghe đến cảnh nhà tan của nát sao em lại có cái cảm giác tội lỗi quá đi."

Chuyện hắn làm sai hắn bị trừng phạt là đúng nhưng sự trừng phạt này lại làm liên lụy đến cha mẹ, vợ và cả đứa con chưa chào đời. Dương Yên Nhu lại có cảm giác cô đã gián tiếp hại đứa bé mất cơ hội đến với thế giới này.

"Em ngốc hả?" Nguyễn Minh Trang chỉ ngón trỏ lên trán Dương Yên Nhu: "Gia đình hắn ra nông nổi này cũng chính hắn làm ra. Ngay cái lúc hắn thuê người làm đoạn phim là đã không nghĩ đến gia đình rồi. Em có biết đoạn phim đầu tiên hắn tung lên người đàn ông trong đoạn phim gốc chính là hắn không?"

Tống Nhạn thở dài một hơi nói tiếp.

"Đã làm chuyện xấu thì sớm hay muộn cũng bị phát hiện thôi. Bộ em xúi hay kêu hắn làm à mà ở đó tự trách mình. Em như vậy làm chi nghi ngờ là em vẫn còn tình cảm với hắn đó."

"Em chỉ có hận hắn. Chỉ vì em không muốn liên lụy người vô tội thôi."

Dương Yên Nhu nói xong như chợt nhớ ra việc gì đó. Cô ngẩn đầu nhìn Tống Nhạn và Nguyễn Minh Trang cùng vẻ mặt tò mò.

"Hai chị có biết ai làm không ạ? Thật là muốn xem nhung nhan của công thần quá đi."

Ngay lúc này, Dương Yên Nhu thật sự hiếu kì về người đã trả thù thay mình. Người đó chắc cũng hận hai cái tên đó đến nhường nào mới làm ra được những việc này...

"Em muốn gặp ai?"