Chương 45: Tại sao không phải là yêu?
Vào cái hôm đầu tiên Dương Yên Nhu đến dạy cho Mai Thanh Khiết, muốn hiểu cô rõ hơn bà đã có mặt từ rất sớm ở trên phòng âm thầm quan sát cô từ thiết bị giám sát.
Tuy buổi học ngày hôm đó chưa trọn vẹn nhưng bà Mai khá hài lòng về cô con dâu do chính chồng mình chọn.
Còn một việc mà anh không muốn nói cho cô biết chính là sau khi Mai Việt Kha đuổi Dương Yên Nhu ra khỏi nhà, bà đã lôi cổ anh về nhà tổ phạt quỳ suốt một đêm trước bài vị của ông Mai.
Trước khi rời khỏi phòng thờ, bà đã nói: "Nếu cậu mà không cưới Dương Yên Nhu thì sau này đừng gọi tôi là mẹ, không được bước chân vào nhà tổ cũng sẽ không còn mang họ Mai nữa."
Mai Việt Kha nghe xong chỉ biết cười khổ, tự đặt câu hỏi cho bản thân. Ai mới là con của căn nhà này vậy? Nó cứ như là... bị bắt nhằm con vậy???
Bà Mai nào biết nghe xong lời bà nói, lòng anh rộn ràng như đang được đi dạo phố những ngày đầu xuân, háo hức, thích thú và vui mừng không thôi.
Trước đây vì mặc cảm bản thân có tuổi so với cô nhưng giờ đây họ đã có hôn ước, anh liền vứt bỏ cái liêm sĩ lao như bay đến nhà họ Dương để hỏi cưới cô.
Sáng ngày hôm ấy bà Mai cùng Mai Việt Kha sang hỏi cưới cô, ông bà Dương liền gật đầu đồng ý. Biết con gái mình sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện hôn ước xưa cũ nên ông bà căn dặn Mai Việt Kha đừng cho cô biết chuyện này.
"Riết em chẳng biết ba mẹ có còn là ba mẹ ruột của em không nữa. Chuyện gì cũng đứng về phía thầy."
Dương Yên Nhu chống một tay lên bàn, bàn tay đỡ cằm thầm trách móc.
"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình thôi mà."
Mai Việt Kha nhéo nhẹ vào má Dương Yên Nhu. Dương Yên Nhu gạt tay anh ra, liền biểu môi.
"Ba mẹ? Vợ chồng? Thuận miệng thuận tai quá hen."
Mai Việt Kha bế Dương Yên Nhu sang ngồi trên đùi mình, vòng tay anh siết chặt đầu hơi cúi vào cổ, hít lấy mùi hương của cô.
"Xuất phát từ tấm lòng thôi."
Dương Yên Nhu cố gỡ tay anh ra nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.
"Cậu út nhà họ Mai thân phận cao quý em nào dám nhận."
Mai Việt Kha đưa tay bóp nhẹ hai bên má cô, chỉ biết cười khổ. Dương Yên Nhu nào biết giờ đây người quan trọng trong nhà họ Mai lại chính là cô chứ không phải anh.
"Chồng chỉ muốn nói để gặp được vợ chồng đã dùng hết sự may mắn của đời mình. Để có được nàng dâu này kiếp trước nhà họ Mai đã làm rất nhiều việc thiện tích đức. Vì vậy, so với anh em mới là người thân phận cao quý."
Dương Yên Nhu đánh nhẹ vào má Mai Việt Kha. Cái miệng này, học ở đâu mà nói chuyện khéo thế? Trên đời làm gì có chuyện ngược như vậy chứ?
"Vợ ơi..."
Mai Việt Kha liền cúi người hôn lấy đôi môi căng mọng. Nụ hôn nồng cháy nhưng không dồn dập chiếm hữu như là anh đang nâng niu viên dạ minh châu trong vòng tay.
Chắc có lẽ, chỉ có ông tơ bà nguyệt mới biết được anh thương cô nhiều đến nhường nào.
Một lúc sau, môi Mai Việt Kha mới chịu rời khỏi đôi môi đã đỏ của Dương Yên Nhu, anh ôm cô vào lòng như muốn cho cả hai người có thời gian điều chỉnh nhịp thở...
Mai Việt Kha hơi hơi đẩy Dương Yên Nhu ra, anh nuốt một ngụm nước bọt như cố đè nén ngọn lửa dục vọng trong người mình xuống, giọng khàn khàn lên tiếng: "Chồng thương vợ!"
Thương? Tại sao không phải là yêu?
Cả người Dương Yên Nhu như bị lời nói vừa rồi làm cho bất động.
Cô từng đọc một bài viết phân tích giữa tình yêu và tình thương. Trong bài viết ấy nói yêu và thương là một ranh giới mong manh. Từ yêu mà chuyển sang thương là cả một hành trình dài, đòi hỏi sự trưởng thành, học cách chấp nhận và hiểu sâu sắc hơn về người mình yêu.
Đến hôm nay, cô mới hiểu hết từng chữ trong bài viết ấy. Người đàn ông cao lãnh trước mặt này đã vì cô mà làm rất nhiều việc. Đến cả đếm cũng chẳng thể nào đến hết. Sự xuất hiện của anh đã làm mây đen đang bao trùm lấy nhà họ Dương trong những năm qua dần dần tan biến.
Dương Yên Nhu cũng chợt nhận ra từ khi ở cạnh anh, cô tự lúc nào đã thành một cô gái bé nhỏ sống trong sự yêu thương và chiều chuộng của anh.
Cô choàng tay qua ôm lấy anh, khóe mắt cay cay giờ đã rơi lệ. Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rớt xuống vai Mai Việt Kha.
"Mai Việt Kha, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em."
Mai Việt Kha vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của cô. Khóe mắt anh cay cay nhưng lại tràn ngập hạnh phúc....