Chương 44: Lời hẹn ước
Nghe vậy, anh nhếch môi cười Dương Yên Nhu đưa tay cầm lấy chiếc muỗng nhưng với chút sức lực yếu ớt của mình đã không thể giành được.
“Người sắp thời khóa biểu cho vợ không phải là cô Trang.”
Sau cái ngày gặp ở văn phòng, anh đã cho Lê Công tìm hiểu về hoàn cảnh của cô.
Biết mỗi tối Dương Yên Nhu phải đi làm gia sư, anh đã sắp xếp thời khóa biểu cho cô không cần phải đi dạy buổi sáng sớm. Mai Việt Kha còn đích thân làm vệ sĩ riêng. Khi có việc bận anh mới giao nhiệm vụ quan trọng này cho Lê Công.
“Chỉ có vậy mà bảo thích. Suốt ngày hùa theo hai cái tên kia bao lần làm khó làm dễ em. Còn đuổi em ra khỏi nhà. Vậy là thích dữ chưa?"
Bao nhiêu chuyện ấm ức, nói một lần chẳng thể nào hết. Cô sẽ từng chút từng chút hỏi cho rõ.
Mai Việt Kha kéo nhẹ chiếc ghế của cô lại gần mình hơn một chút. Bàn tay vẫn múc cháo thoăn thoắt.
“Cho chồng xin lỗi. Ai biểu hôm đó vợ hằng hộc với người ta kêu không giận mới lạ. Với lại... trong người có một ít rượu nên mới nói nặng lời như vậy. Chứ thật ra chưa từng muốn bắt nạt vợ.”
“Có rượu vào là thầy được quyền hơn thua với phụ nữ à?”
Nghe cô nói vậy, tay cầm muỗng liền rớt xuống cái tô nước súp bị văng ra xung quanh một ít. Gương mặt chuyển dần dần sang xanh, khóe môi mấp máy như đang kéo dài thời gian cho não bộ sắp xếp lại ý tứ con chữ.
“Không có... phụ nữ là để yêu thương sao hơn thua được. Từ trước đến giờ chưa từng hơn thua với ai luôn dù có rượu hay không. Lần đó là duy nhất trong đời mà người đó lại là em...”
Lời nói ấp úng, giọng run run giải thích chẳng khác gì một đứa trẻ vừa phạm lỗi bị người lớn phát hiện. Trông dáng vẻ của Mai Việt Kha lúc này Dương Yên Nhu chỉ biết cố nhịn cười. Thật là muốn quay phim lại để làm tư liệu quan trọng quá đi thôi.
“Người ta nói lời nói của người say mới là lời thật lòng. Vậy là những gì thầy làm vào lúc đó điều xuất phát từ tận đáy lòng mình?”
Đối diện với ánh mắt sắc bén cùng giọng nói đanh thép Mai Việt Kha liền nở nụ cười tươi.
“Không phải vậy mà. Sâu tận đáy lòng của chồng lúc nào cũng chỉ muốn được ở cạnh vợ thôi.”
Anh đã bị đuối lí trước cô, không thể nào suy nghĩ được câu trả lời.
Dương Yên Nhu biễu môi, anh xem cô là trẻ lên ba à.
"Cũng nhờ lần đó nên chồng mới biết vợ chồng mình đã được hai bên gia đình hứa hôn."
Mai Việt Kha kéo nhẹ cô vào lòng mình, hít hà lấy mùi dầu gội của cô, giọng nói ấm áp vang lên đỉnh đầu.
Hai nhà Mai - Dương là bạn với nhau cũng rất thân thiết. Vào cái năm bà Mai sinh Mai Việt Kha, nhà họ Mai lại rơi vào cảnh khủng hoảng công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Khi ấy ông Dương vẫn chưa lập gia đình, ông không đành lòng nhìn cảnh gia đình bạn mình phải rơi vào cảnh không nhà không cửa nên đã đứng ra giúp đỡ và thay bạn trả nợ.
Vượt qua được khó khăn, công ty cũng tạm ổn ông Mai vì muốn trả ơn cho người bạn mình đã cùng giao hẹn sau này ông Dương có con gái hai nhà sẽ kết thành thông gia.
Vài năm sau, ông Dương vì yêu mẹ Dương Yên Nhu nên đã về quê vợ sinh sống. Kể từ đó, hai nhà cũng ít liên lạc gần như là chẳng còn biết được tin tức gì về nhau.
Đến khi Mai Việt Kha mười tám tuổi, ông Mai cho người điều tra tin tức của ông Dương nhưng không thấy hồi âm.
Thời gian cứ trôi qua mãi, ông Mai bệnh nặng không qua khỏi. Trước lúc lâm chung ông đã nhiều lần căn dặn bà Mai phải tìm ra được nơi ở của nhà họ Dương để thực hiện lời hứa năm xưa.
Nghe lời chồng, bà cũng cho người đi tìm rất lâu nhưng vẫn không có tin tức.
Hai năm sau đó tang thương ập đến nhà họ Mai cũng là lúc biến cố xảy ra ở nhà họ Dương.
Đến gần đây, nỗi đau dần nguôi ngoai, bà Mai tiếp tục thực hiện di nguyện của chồng.
Bà đã cho thám tử tư đi tìm kiếm khắp nơi về nhà họ Dương. Thật may khi trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đã biết tin tức và biết được những khó khăn mà nhà họ Dương đang gặp phải.
Ngày đó, bà đã âm thầm mua lại căn nhà tổ của Dương Yên Nhu và liên lạc mời cô về dạy kèm cho cô cháu gái của mình.