Chương 43: Thích từ ánh nhìn đầu tiên
Sau vài tiếng gọi Dương Yên Nhu vẫn nằm yên bất động, Mai Việt Kha tay run run cầm chiếc điện thoại dò tìm tên của Mai Thanh Tú trong danh bạ.
Qua một hồi chuông dài người ở đầu dây bên kia không nghe máy. Anh liền bấm dãy số khác rồi ấn nút gọi đi.
"Cho một xe đến địa chỉ..."
Vừa nói được vài tiếng ở chỗ vạc áo như bị ai đó kéo nhẹ Mai Việt Kha liền nhìn xuống xem.
Lúc này, một tay Dương Yen Nhu nắm lấy vạc áo của anh, tay còn lại dụi dụi mắt, gương mặt lem nhem còn ngáy ngủ nhìn Mai Việt Kha.
Chiếc điện thoại từ trên tay Mai Việt Kha bất chợt rơi xuống sàn nhà tiếng "tạch" vang lên khắp phòng.
Anh cúi người ôm chằm lấy cô.
"Thật may là em không sao."
Dương Yên Nhu ngây ngốc trước hành động của anh lại bị cái ôm làm cho ngột ngạt, cô không ngừng vùng vẫy trong vòng tay săn chắc ấy.
"Có chuyện gì ạ?"
Mai Việt Kha véo nhẹ vào đầu mũi Dương Yên Nhu.
"Sao vợ không vào phòng mà ngủ? Vừa rồi chồng còn tưởng..."
Vợ ơi là vợ, ngủ gì mà như chết ấy, làm người ta sợ hồn vía sắp ngao du bốn phương rồi này.
Dương Yên Nhu vừa lườm vừa đánh vào ngực anh một cái.
"Nhà em. Em muốn ngủ đâu thì ngủ."
Sau khi đẩy anh ra cô đứng lên đi khỏi nơi đó.
Mai Việt Kha hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã đuổi theo sau Dương Yên Nhu không nói không rằng một tay bế cô đi về phía phòng ăn.
"Thầy làm gì vậy? Thả em xuống đi."
Mặc cho cô cào nhào bên tai đến bàn ăn anh mới chịu thả người xuống.
Mai Việt Kha đi lại bếp rất nhanh đã trở ra trên tay là một tô súp đủ màu sắc nghi ngút khói để trước mặt cô.
"Em ăn đi. Từ trưa giờ đã không có gì bỏ vào vụng rồi."
Dương Yên Nhu nhìn tô súp rồi nhìn sang Mai Việt Kha cảm xúc trong cô có chút phức tạp.
Một phút trôi qua nhưng Dương Yên Nhu vẫn ngồi yên nhìn mãi tô súp. Mai Việt Kha sốt cả ruột gan mà cầm chiếc muỗng lên múc một ít đúc cho cô.
"Sức khỏe của vợ còn yếu lắm. Ăn một ít đi em."
Dương Yên Nhu lắc lắc cái đầu trống rỗng một cách máy móc.
Mai Việt Kha, thầy diễn giỏi thật đấy! Thầy đã thành công chiếm lấy trái tim em rồi...
Nơi đang phập phồng bên trong lồng ngực trái của cô bỗng nhiên đau nhói.
Mai Việt Kha vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đầu mày khẽ nhíu lại nhưng sâu trong ánh mắt xanh chỉ có yêu thương, giọng nói ấm áp vang lên.
"Giận thì giận cũng ăn một ít đi vợ, để bụng đói không tốt cho sức khỏe."
Giả tạo! Thầy mà không đi làm diễn viên cũng tiếc thật đấy!
"Ăn một ít đi vợ."
Mai Việt Kha lên tiếng thúc giục.
Lúc này, Dương Yên Nhu mới quay sang nhìn Mai Việt Kha. Đối diện với đôi mắt ấy, ánh mắt quá đổi thâm tình cô bất giác mà há to miệng nhận lấy muỗng súp trước mặt.
Đúng là... trước vẻ đẹp của nam nhân dù có phòng vệ chắc chắn cũng chẳng thể nào chống cự lại được...
"Những lời vợ nói không sai. Nhưng mà nó hoàn toàn không đúng." Mai Việt Kha đưa tay lau nhẹ một ít súp bị dính ở khóe môi Dương Yên Nhu: "Lần đầu mình gặp nhau ở văn phòng chồng đã thích vợ. Nhưng mà em vừa trẻ, xinh đẹp, thuần khiết lại năng lượng như thế. Còn anh... có tuổi lại già nua sợ rằng chẳng xứng với em nên anh đã không dám mở lời."
Trước đây không muốn nói ra bởi vì sợ sẽ mất mặt trước vợ. Nhưng vì chuyện này, cô lại để tâm nhiều đến vậy. Anh không đành lòng mà giấu cô.
Thích cô? Ngay lần đầu gặp mặt?
Nhưng mà... cô chẳng cảm nhận được gì cả???
"Thầy đang nói dối để biện minh cho cái sai của mình đúng không? Nếu thích em, em lại chẳng cảm nhận được gì?"