Chương 49: Cầu hôn
Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Dương Yên Nhu cũng ngoan ngoãn làm theo lời Mai Việt Kha.
Nằm trên giường hai mắt nhắm ghì nhưng trong tâm trí cứ thoáng ẩn thoáng hiện tình tiết truyện mà cô vừa đọc không tài nào ngủ được.
Lúc này, những lời nói của anh Dương Yên Nhu quyết định quăng sau gáy, cô liền bật người ngồi dậy đi đến bên kệ sách lấy quyển truyện ấy lại đọc.
Mai Việt Kha chưa biết ngoài mê luyện chữ ra thì Dương Yên Nhu còn mê đọc truyện ngôn tình. Mỗi khi cầm quyển truyện trên tay cô có thể quên ăn quên ngủ mà đọc nốt.
Mai Việt Kha mà cố cấm cản có khi tối nay cô sẽ khó chịu đến mức không thể nào ngủ được.
Đang mải mê với những con chữ cuối cùng thì quyển truyện trên tay lại bị Mai Việt Kha giật lấy một lần nữa.
"Không ngoan gì hết."
Lần này, anh đem quyển truyện để ngay ngắn lại trên kệ.
Dương Yên Nhu liền bật người ngồi dậy khóe môi cong lên nụ cười thân thiện.
"Vừa hay em cũng đọc xong rồi..." thấy Mai Việt Kha quay lại cô liền vỗ nhè nhẹ xuống giường như muốn anh ngồi xuống để mình giúp lau khô tóc: "Đã đọc truyện là phải đọc cho hết ai lại đọc nữa chừng chứ."
"Vợ hay quá! Trời khuya rồi không ngủ sớm cứ thức đọc quài." Mai Việt Kha quay người lại véo nhẹ vào chớp mũi Dương Yên Nhu rồi lấy lại cái khăn từ tay cô: "Vợ ra phòng khách lấy giúp chồng túi hồ sơ đi."
Dương Yên Nhu có chút khó hiểu nhìn anh. Không phải kêu cô đi ngủ à? Giờ đi lấy túi hồ sơ làm gì chứ?
"Đi lấy giúp chồng đi. Ở trên bàn ấy."
Dương Yên Nhu "ồ" lên một tiếng rồi cũng lạch bạch đi ra phòng khách lấy giúp anh.
"Để gì trong này vậy, cầm nặng tay luôn ấy?"
Dương Yên Nhu cầm mang vào đưa trước mắt anh. Cô thật tò mò muốn xem thử thứ bên trong là gì.
Mai Việt Kha không vội trả lời cô, anh chậm rãi mở chiếc túi, lấy ra một tờ giấy trắng chi chít chữ màu đen đưa trước mặt Dương Yên Nhu.
"Đây là toàn bộ tài sản riêng mà chồng có được."
Dương Yên Nhu chỉ biết há hốc mồm nhìn anh rồi nhìn xuống tờ giấy.
Tài sản riêng mà có cả danh sách luôn ư?
Mai Việt Kha thấy cô như bị điểm nguyệt đạo, khóe môi anh liền cong lên nụ cười, kéo nhẹ Dương Yên Nhu ngồi xuống giường.
"Vợ giữ giúp chồng này đi."
Cô nhận lấy tờ giấy một cách máy móc.
Mai Việt Kha lấy lần lượt những thứ trong chiếc túi ấy ra dúi vào tay cô.
"Đây là giấy tờ đất biệt thự lúc vợ đến dạy học cho bé Gạo, còn này là giấy tờ đất cửa hàng quần áo, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng kim cương, cửa hàng giày, cửa hàng túi xách..."
Với hình ảnh cùng lượng thông tin quá lớn hai bên tai Dương Yên Nhu như có hàng trăm con ong đang bay vo vo, những giấy tờ trong phút chốc lại nằm ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô quay qua nắm lấy tay Mai Việt Kha
"Ở đâu ra mà nhiều thế?"
Mai Việt Kha cúi người nhặt lên rồi lấy hết những tờ còn lại trong chiếc túi ấy. Anh mở tờ trên cùng ra đưa về phía cô.
"Của chồng tích góp ấy. Giờ tặng hết cho vợ. Vợ kiểm tra xem có bị thiếu cái nào không?"
Cô mơ hồ nhận lấy đến khi cái tên DƯƠNG YÊN NHU viết ngay ngắn được đập vào mắt mình cô mới dám tin những thứ trước mắt điều là sự thật.
"Sao chồng lại sang tên cho vợ?"
Anh ta làm sao vậy? Đây là muốn giao hết tài sản cho cô à?
Mai Việt Kha không vội trả lời, anh đi lại chiếc áo khoác được treo trên giá lấy thứ gì đó rồi đi về phía Dương Yên Nhu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhưng giọng nói đầy vẻ yêu chiều.
"Đây là thẻ ngân hàng, chồng cũng không nhớ chính xác con số bên trong là bao nhiêu, hàng tháng lương đều gửi trong này mật khẩu là sinh nhật của vợ..." anh lấy tiếp thứ gì đó từ trong túi rồi lại xòe ra trước mặt cô: "Còn đây là ba chiếc xe chồng cũng vừa sang tên cho vợ. Sáng mai, chồng sẽ mang về đây một chiếc cho vợ tiện đi lại."
"Khoan... khoan..."
Cô như choáng ngợp trước một loạt hành động của anh.
Mai Việt Kha không cho Dương Yên Nhu có thời gian suy nghĩ, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ tay vừa mở nắp hộp chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh làm chói cả mắt cô.
Lúc này, đầu óc Dương Yên Nhu cứ lăn lăn khó tả, khi cô nhìn lại Mai Việt Kha đã quỳ một gối trước mặt mình.
"Chồng biết mình là một con người khô khan cũng không biết thế nào là lãng mạn. Chồng chỉ biết mình rất thương vợ chỉ cần điều vợ muốn cho dù là lấy cái mạng này, chồng vẫn sẵn lòng. Vợ đồng ý lấy chồng nhé?"
A...anh... anh ta đang cầu hôn cô sao?
Dương Yên Nhu nhìn Mai Việt Kha nhưng tâm trí cô lúc này vô cùng rối bờ.
Mai Việt Kha đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời, anh lên tiếng thúc giục.
"Vợ ơi, cho anh danh phận đi, xin em đó."
Dương Yên Nhu cố kìm nén một chút cảm xúc phức tạp trong lòng mình, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Sang tên hết tài sản cho vợ, chồng không sợ em sẽ ôm số tài sản này đi mất bỏ anh lại à?"
Anh cũng thật là liều lĩnh quá đi, chưa có một đều gì chắc chắn đã dám sang tên hết tài sản cho cô.
Mai Việt Kha hơi khựng lại một nhịp. Có tên nào không cần thở à, dám dẫn vợ đi rồi xài tiền của anh nữa chứ? Dòng suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu nhưng rồi khóe môi anh cong lên nụ cười cưng chiều.
"Chồng chỉ sợ tặng quà cho vợ chưa đủ nhiều thôi."
Nghe anh nói, đôi mắt ngân ngấn lệ giờ đây đã giàn giụa nước mắt.
Người đàn ông này đã yêu cô nhiều đến nhường nào mới có thể làm ra được chuyện ngốc nghếch như thế này???
Dương Yên Nhu cúi người ôm chằm lấy Mai Việt Kha.
"Ngốc ơi, em đồng ý!"
Mai Việt Kha nhận được câu trả lời vừa ý, anh liền mừng rỡ đứng thẳng dậy ôm lấy Dương Yên Nhu mà xoay mấy vòng liền.
Đến khi cả hai hơi choáng váng, anh mới để cô xuống, tay run run lấy chiếc nhẫn từ trong cái hộp ra liền đeo vào tay cho Dương Yên Nhu.
Anh cúi người đặt lên bàn tay mềm mại ấy một nụ hôn.
"Chào vợ, bà Mai..."
Mai Việt Kha cúi xuống, đặt lên đôi môi căng mọng ấy một nụ hôn ngọt ngào.
Vợ ơi! cảm ơn em! Cảm ơn vì thanh xuân này ta kịp gặp nhau...
Chồng ơi! Cảm ơn anh đã giúp cho em biết thế nào là tình yêu...