Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Lâm Phúc Lâm?

Mai Thanh Tú đang kiểm tra các chỉ số trên người Dương Yên Nhu, chợt cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Mai Việt Kha liền lên tiếng giải thích.

"Này, anh đừng có hiểu lầm. Em luôn xem chị dâu như chị ruột nên mới nói thế thôi."

Mai Thanh Tú quay người đáp lại ánh mắt của Mai Việt Kha. Đừng nói với em là anh đang ghen đó nha.

Mai Việt Kha chớp mắt lấy một cái rồi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Anh biết mà. Tại anh đang lo cho cô ấy thôi."

Mai Thanh Tú nghe vậy cũng nhẹ cả người, đi lại kệ lấy một chai dịch mới thay cho Dương Yên Nhu, mọi thứ đã hoàn tất anh đi về phía Mai Việt Kha.

"Chị đang hạ sốt rồi, không sao đâu. Anh đừng lo quá!" Mai Thanh Tú nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi nói tiếp: "Em đi công tác đây. Có gì anh cứ điện thoại cho em nhé!"

"Anh biết rồi. Cảm ơn em!"

Mai Việt Kha gật nhẹ đầu. Anh khoác tay lên vai Mai Thanh Tú ra đến cửa.

Mai Thanh Tú như chợt nhớ ra điều gì liền quay người lại.

"Đúng rồi, bận rộn cả tối mà em quên hỏi, chuyện của chị dâu anh điều tra được gì chưa?"

Anh trai mình cũng thật là... trong lúc này lại có tâm trạng lăn xả trong bồn tắm.

Mai Việt Kha ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Mai Thanh Tú.

"Em chưa hỏi gì lại tin người đó không phải cô ấy?"

Mai Thanh Tú trông vẻ mặt ngốc nghếch của Mai Việt Kha liền bật cười.

"Anh bị ngốc à? Đương nhiên em biết được người đó không phải chị rồi. Mắt nhìn người anh tốt thế, làm gì có chuyện người trong những đoạn phim ấy là chị được."

"Ừ. Người anh đang điều tra."

"Cái gì?" Mai Thanh Tú nhíu mày, thái độ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, chủ đã lạc quan thì thôi đi, thuộc hạ cũng chậm chạp không kém, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa điều tra được gì: "Người của anh chậm thế. Để em cho người điều tra."

Mai Thanh Tú lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, Mai Việt Kha đưa tay ngăn hành động ấy lại.

"Anh ghi nhận ý tốt của em. Cứ để đó cho người anh điều tra."

Nhìn thái độ đềm tĩnh của Mai Việt Kha, Mai Thanh Tú thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh lại biến mất.

Mai Thanh Tú nghe vậy cũng dừng hành động của mình lại. Anh khẽ gật đầu.

"Em đi đây. Nếu có chuyện gì anh không tiện ra tay cứ cho em hay."

Sau khi Mai Thanh Tú rời đi, Mai Việt Kha cũng quay người trở vào trong.

Anh pha một ít nước ấm mang ra, cho chiếc khăn trên tay vào thau nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau gương mặt kiều diễm đang ngủ say.

Vợ ơi! Anh xin lỗi... vì anh mà em lại thành ra như này... Em mau tỉnh lại đi, anh hứa sẽ không làm điều dại dột nữa...

Lúc này, điện thoại Mai Việt Kha vang lên, người gọi đến là Lê Công, anh liền bắt máy.

"Lão đại, sau một giờ đồng hồ tra tấn, cuối cùng hắn cũng đã chịu khai ra người đứng phía sau."

"Lâm Phúc Lâm?"