Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 35: Cạn lời với anh trai

Từ bao giờ anh trai lại nói chuyện khó hiểu đến vậy.

“Từ chiều đến giờ cô ấy không có ăn gì.”

Mai Thanh Tú nghe vậy gương mặt liền nhăn nhó, quát lớn với Mai Việt Kha.

"Này, anh chăm vợ kiểu gì vậy?” Mai Thanh Tú gãy gãy cái đầu khó hiểu, thật kì lạ chẳng có biểu hiện gì bất thường sao lại sốt cao thế này. Anh không cam tâm kiểm tra Dương Yên Nhu một lần nữa, rồi lên tiếng hỏi tiếp: "Từ chiều đến giờ, chị ấy có biểu hiện gì lạ không ạ?"

Mai Việt Kha im lặng như đang suy nghĩ câu trả lời.

"Anh?”

Mai Thanh Tú lên tiếng hối thúc. Hôm nay, anh trai làm sao vậy ta?

“Không. Chỉ là anh... anh với em ấy... qu... quan... hệ... trong b... bồn tắm. Việc đó có liên quan đến bệnh của em ấy không?”

“Cái gì? Trong bồn tắm?”

Chuyện quái gì xảy ra vậy? Anh trai của anh hôm nay cũng chơi bạo quá đi. Mà cũng thiệt là, hết chỗ rồi ạ lại làm việc ấy trong bồn tắm.

Mai Thanh Tú bất lực, chỉ biết đưa tay đỡ trán.

“Không đúng... chị ấy đã hết kinh nguyệt chưa mà anh lại...”

Anh nhớ không nhằm, cách đây vài ngày anh trai đã gọi điện thoại hỏi thăm anh về chuyện kinh nguyệt của chị dâu kia mà.

Mai Việt Kha chậm rãi gật đầu. Anh không ngờ vì một chút nông nổi của mình lại làm cô ấy thành ra như thế này.

Trời ạ, anh trai của tôi...

Đôi đồng tử giãn nở hết cở nhìn về phía Mai Việt Kha.

Anh đây đã không còn từ ngữ nào để nói với anh trai.

Thân làm làm chủ cái bệnh viện mà lại không có một chút kiến thức gì về y khoa.

"Anh còn ngồi ngây ra đó. Nhanh bế chị dâu ra xe đến bệnh viện kiểm tra.”

Nếu không phải người đàn ông trước mặt này cùng họ với mình anh đã đánh cho một trận rồi... ..

Tại bệnh viện.

Sau khi nữ trưởng khoa đi ra, Mai Thanh Tú liền tiến lên hỏi.

“Bác Nhi, chị dâu tôi thế nào?”

“Sau khi thăm khám thì vùng kín của mợ chủ không sao, tử cung đẹp. Tôi nghĩ nguyên nhân sốt là do ngâm mình dưới nước quá lâu thôi.”

“Cảm ơn!”

Mai Việt Kha đi lại nói lời cảm ơn với vị nữ trưởng khoa kia.

Một lát sau, Dương Yên Nhu được đưa đến phòng dành cho khách quý.

Trên đoạn đường đi, Mai Thanh Tú không ngừng phổ cập kiến thức cho Mai Việt Kha.

Hai y tá đi bên cạnh nghe đến ngượng, hai bên tai đã đỏ hết cả lên trong lòng không ngừng oán than. Viện trưởng ơi, anh có thể gặp riêng ông chủ nói không hả. Hai chúng tôi là con gái chưa biết nắm tay trai bao giờ mà lại nghe những lời này. Mà anh cũng thiệt là, ai lại đi nói với ông chủ như thế chẳng chừa mặt mũi gì hết.

"Rồi... rồi, anh biết rồi. Lần sau sẽ chú ý.”

Sau khi một màn đọc thoại cuối cùng Mai Việt Kha cũng lên tiếng đáp lại.

“Còn có lần sau?”

Nhìn thái độ vừa lo lắng vừa nhăn nhó lại không ngừng la hét của anh ta, Mai Việt Kha trông rất buồn cười.

“Anh còn tâm trạng cười. Để chăm sức khỏe toàn diện cho một cô gái không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải cẩn thận và tỉ mỉ từng tí. Đừng vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng sức khỏe con gái nhà người ta. Cũng may là chị dâu không sao, nếu có việc gì anh ân hận không kịp đâu."

Mai Thanh Tú thật tức ông anh trai của mình. Chỉ được cái vẻ bên ngoài...

"Ừ. Anh biết rồi. Thay mặt chị dâu cảm ơn em.”

Mai Việt Kha vỗ vỗ vai Mai Thanh Tú.

Cuối cùng thì cũng đưa Dương Yên Nhu về đến phòng bệnh.

"Anh chăm sóc chị dâu tốt thì đó là lời cảm ơn tốt nhất rồi."