Chương 34: Yên Nhu... anh muốn...
Bất chợt Dương Yên Nhu đã có câu trả lời cho những thắc mắc vừa rồi. Người đàn ông này vừa ghen lại vừa giận vì cô đã không cho anh hay tin đây mà...
Hai tay Dương Yên Nhu choàng qua cổ Mai Việt Kha, gật gật đầu.
“Em hứa, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ nói cho thầy biết.”
Dương Yên Nhu cảm nhận được sự ghen tuông sâu trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt. Cô liền dùng những nụ hộn nhẹ nhàng đặt lên trán rồi xuống chớp mũi trượt dài vào đôi môi đang được mím chặt.
“Em chỉ có mối tình đầu tiên với Lâm Phúc Lâm, ngoài ra không có yêu đương với ai nữa. Trong lúc yêu đương, em và anh ta chỉ có nắm tay. Chưa từng... chưa từng làm việc gì vượt quá giới hạn.”
Mai Việt Kha thở dốc một tiếng, liền ghì chặt cô, môi anh áp xuống đôi môi anh đào.
“Yên Nhu... anh muốn...” hơi thở Mai Việt Kha đã nặng trịch, tràn ngập dục vọng vang lên bên tai cô.
Bất chợt trái tim cô run lên, hai gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ửng hồng, giọng nói ấp úng.
“Nhưng mà... nhưng mà em vừa mới hết...”
Nhìn sâu trong đôi mắt ấy như có ngọn lửa dục vọng đang âm ĩ, anh vừa hôn lên trán cô xong, liền nói: “Cho anh, được không em?”
Dương Yên Nhu cắn cắn môi, chậm rãi gật đầu.
Khóe môi Mai Việt Kha cong lên ý cười, lại một lần nữa cúi người áp môi mình xuống môi cô.
Anh đưa tay cở bỏ lớp áo dài, hai bầu ngực căng tròn được bao bọc một lớp ren. Đai áo ngực được mở bung ra. Ngay sau đó, hai bầu ngực được lộ ra, Mai Việt Kha không kìm chế được mà khẩn trương ngậm lấy một bên ngực, dùng đầu lưỡi liếm lấy...
Tiếng rên rỉ đầy ái muội của hai người ngày càng lớn, hòa cùng tiếng thở da diết gần như là lấn át cả tiếng chuông điện thoại ở ngoài phòng khách.
Hai con người không mảnh vải che thân quấn quýt trong bồn tắm không rời...
Đến khi tiếng gà trống bên nhà hàng xóm gáy vang, Mai Việt Kha mới dừng lại.
Anh lấy cái khăn to quấn quanh người rồi bế cô lên giường.
Cả người Dương Yên Nhu mềm nhũn ra, mặc cho anh mặc giúp mình bộ đồ ngủ.
Sau khi đắp chăn lại cho Dương Yên Nhu, anh tìm đồ điều khiển chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Bảo bối, ngủ ngon!”
Mai Việt Kha đi ra ngoài tìm chiếc điện thoại của mình.
Vừa mở màn hình điện thoại lên thì có hàng trăm cuộc gọi nhở từ bạn bè rồi lại đồng nghiệp kèm theo đó là rất nhiều tin nhắn đến.
Mai Việt Kha liền mở tin nhắn của Nguyễn Minh Trang gửi đến.
[Thầy Kha, vừa có đoạn phim thứ ba. Thầy nhanh tìm cách để rửa sự trong sạch cho Yên Nhu. Còn chậm trễ, con bé có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa được nữa.]
Anh kích vào liên kết mà Nguyễn Minh Trang gửi đến, đôi đồng tử liền mở lên hết cở.
Nội dung đoạn phim này lại kích thích hơn mấy lần những đoạn phim trước, trong đoạn phim là có cả nam và nữ bọn họ chẳng có mảnh vải che thân cùng hát hò nhảy nhót với nhau.
Đương nhiên hình ảnh người con gái đứng ở giữa đám đông vô cùng nổi bật cũng chính là Dương Yên Nhu.
Mai Việt Kha không muốn xem phần kinh khủng tiếp theo nữa. Anh liền thoát ra, dò tìm số điện thoại của Lê Công mà ấn nút gọi.
"Cậu điều tra tới đâu rồi?”
Chưa đợi đối phương lên tiếng, Mai Việt Kha đã cất giọng hỏi.
“Dạ, đoạn phim đó là do dùng trí tuệ nhân tạo làm ra ạ. Em cũng đã tra ra được địa chỉ của người tung các đoạn phim đó rồi. Nhưng mà, hắn ta chỉ là làm thuê thôi.”
Lê Công cũng vừa tra ra thông tin, vừa cầm điện thoại báo cáo tình hình thì Mai Việt Kha gọi đến. Bọn chúng quả thật rất gian xảo hại anh đến giờ mới tìm được nhưng lại không phải là kẻ chủ mưu đứng phía sau.
“Cho người bắt hắn ta về đây cho tôi.”
“Dạ!”
Lê Công không dám chậm trễ liền mang theo vài người đi liền lập tức.
Mai Việt Kha trở vào phòng, mở chăn ra từ từ nằm cạnh bên, cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy eo cô. Nhận thấy điều bất thường liền hốt hoảng vội rút tay về, đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt.
“Sao lại nóng thế này? ”
Mai Việt Kha lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Mai Thanh Tú.
Mười phút sau...
Mai Thanh Tú vội vội vàng vàng đi vào trong, trên tay cầm theo một hộp thuốc.
Sau khi khám cho Dương Yên Nhu, Mai Thanh Tú nhìn sang Mai Việt Kha.
“Chị dâu bị suy nhược dẫn đến cơ thể mệt mỏi. Còn về sốt cao như thế này, em chưa tìm ra bệnh. Ban ngày chị ấy có ăn uống gì hay đi dưới mưa không?
“Khi chiều cô ấy chưa ăn cơm."
Lúc này, Mai Việt Kha mới nhớ ra cả hai người từ chiều đến giờ chưa ăn uống gì cả.
Mai Thanh Tú nghe vậy, có chút khó hiểu liền hỏi lại.
"Là chị ấy chưa ăn cơm chiều?”