Chương 33: Dựa dẫm vào anh
Ơi hay... nghe cái giọng điệu này... sao cứ giống như có người tự uống can giấm đầy thì phải.
Không phải là cô không muốn nói cho anh biết, chỉ là chưa biết phải mở lời thế nào với lại những chuyện như thế này nói trực tiếp vẫn tốt hơn.
Dương Yên Nhu gãy gãy đầu, nhìn nhìn Tống Nhạn rồi lại nhìn nhìn sang Nguyễn Minh Trang. Cô thật không biết nên mở lời như thế nào.
Dù đã đoán được bảy tám phần nhưng được tận mắt chứng kiến một màn ngọt ngào này cũng có phần kích động.
Nguyễn Minh Trang lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Mai Việt Kha.
“Sếp ơi, thầy không có gì để nói với chúng tôi à?”
Hai con người này rất đúng với câu nói ‘không đánh không quen biết’. Sau nhiều lần cãi vả vậy mà lại thành đôi. Ông tơ bà nguyệt thật khéo se duyên...
Mai Việt Kha lúc này mới để ý sang cái điện thoại ở trước mặt. Khóe môi anh cong lên nụ cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
“Có. Đương nhiên là không thể nào thiếu hai cô được. Khi nào định ngày, hai cô cùng đến chung vui với vợ chồng tôi nhé!”
Dương Yên Nhu cuộn tay lại, đánh nhẹ vào ngực anh.
“Thầy nói linh tinh gì vậy?”
Gương mặt của Dương Yên Nhu đã đỏ cả lên, cô như muốn tìm một cái hang mà chui xuống dưới trốn.
“Thôi, hai người nghỉ ngơi đi. Chúng tôi không làm phiền nữa nhé!”
Tống Nhạn vừa cười, tay không ngừng lau nước mắt. Trông cái dáng vẻ ngại ngùng của con bé, thật không nhịn được cười mà.
“Hai chị... chuyện tụi em hai chị nhớ giữ bí mật giùm nhé!”
Dương Yên Nhu chợt nhớ ra, sợ Nguyễn Minh Trang và Tống Nhạn tắt máy nên đã vội vàng nói.
“Tụi chị biết rồi. Về chuyện đó, nhớ tìm cách giải quyết nha. Có tin tức gì cho chị hay.”
Nguyễn Minh Trang tính nói gì đó, ánh mắt thoáng qua một tia do dự rồi lại vội nuốt xuống.
Biết Mai Việt Kha đang có khúc mắt trong lòng vì thế sau khi Nguyễn Minh Trang và Tống Nhạn tắt máy, cô vội vàng quay người lại, nắm lấy bàn tay của anh.
“Mai Việt Kha, em có chuyện muốn nói với thầy.”
Lời vừa nói xong liền có một nụ hôn nóng bỏng, xâm chiếm, cướp đoạt hết mọi thứ có trong khoang miệng.
Dương Yên Nhu cảm thấy không khí trong khoan ngực càng ngày càng ít dần đi, môi mình cũng đau nhói, bất giác cô khẽ rên lên một tiếng.
Lúc này, Mai Việt Kha nghe thấy nhưng cũng chỉ khựng lại vài giây rồi cũng chẳng mấy chốc mà giữ chặt lấy cô...
Hành động của Mai Việt Kha hôm nay có chút khác thường, từ khi về đến giờ chẳng nói được mấy câu, chưa hỏi qua cô đã tự ý công khai với mọi người.
Có phải chăng những hành động này là vì anh đang ghen??
Trong lúc tâm tình đang hỗn loạn thì cả người đã bị nhấc bỗng lên, đến khi bình tĩnh lại thì cô đã bị anh cho nằm trong bồn tắm.
Mai Việt Kha đưa tay mở vòi nước ấm, nước từ trên đỉnh đầu rơi tung tóe xuống hai người.
Chắc có lẽ đột ngột tiếp xúc với nước, Dương Yên Nhu khẽ rùng mình đưa tay vịn vào thành bồn tắm.
Mai Việt Kha không nói một lời, cúi người hôn lấy đôi môi đang hé mở, lưỡi cô bị mút đến tê dại.
Lúc lâu sau, Mai Việt Kha mới rời khỏi đôi môi có chút sưng đỏ của cô, anh ghé sát vào tai, giọng nói khàn khàn vang lên.
“Vợ ơi, em không cần phải giải thích gì cả. Cho dù đó là em, thì em cũng không cần phải thích với anh. Vì đó... là chuyện của quá khứ, anh không có quyền xen vào.”
Anh vừa dứt lời thì hòn đá vừa hình thành ở lồng ngực cô cũng biến mất.
“Thầy... thầy không ghen sao?” Dương Yên Nhu chậm rãi lên tiếng.
Mai Việt Kha đặt lên trán cô một nụ hôn, khóe môi cong lên nụ cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
“Anh không có quyền ghen. Anh tôn trọng quá khứ của em. Chỉ mong em một điều...”
Dương Yên Nhu lo lắng trong lòng liền ngắt lời anh: “Điều gì?”
Mai Việt Kha vuốt ve gò má cô.
“Từ đây về sau chỉ mong em dựa dẫm vào anh.”
Trong giọng nói ấm áp rõ ràng mang theo ý tứ cưng chiều.
Dương Yên Nhu nghe vậy cũng bật cười, sự lo lắng cũng vơ đi không ít, đôi mắt thâm tình nhìn anh.
“Nhưng mà...”
“Không nhưng gì nữa. Dù trời có sập thì vẫn còn anh. Vì vậy, anh không muốn chuyện gì xảy ra em cũng phải một mình mà giải quyết.”